Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cảm thấy lạc lõng khi sống cùng chồng
Mình đã trải qua giai đoạn đó, rất khó khăn, mọi biện pháp khi đó đều không khả thi. Mình cũng cố cầm cự đợi con lớn hơn, và tiết kiệm tiền để mua nhà ở, rồi ly dị chồng (suy nghĩ của mình lúc đó). Nhưng từ từ khi con lớn lên mọi chuyện trở nên đỡ hơn , nhẹ nhàng hơn.
Bây giờ cũng chưa (không ) ly dị . Con lớn rồi, 2 nhóc 8 tuổi và 6 tuổi.
Các mẹ cố lên nhé.
08:45 SA 15/02/2019
Tiền!
Chồng đi làm lương 11tr. Vk thất nghiệp. Cả nhà 4 người mỗi tháng xài 10 tr, còn dư 1tr. Ở Quận 11, Tphcm.
10:44 SA 27/07/2018
Làm sao để chịu tiếp cảnh làm dâu
Ông bà 80 tuổi rồi chắc không sống được bao lâu, nếu bạn yêu chồng thì cố gắng chịu đựng thêm mấy năm, nhưng nhớ là đừng vội có con nhé.
Còn chuyện nội trợ, dọn dẹp, mình làm được đến đâu thì làm, không làm cứ để đó, bà mắng kệ bà, tai gần miệng, ai mắng người đó tự nghe. Tức quá thì lấy tiền của chồng đi shopping, mua cả cho ông bà để thấy rằng mình có nghĩ đến ông bà, xong lại tiếp diễn như trên. Ông bà nói chán rồi phải thôi. Bạn thử làm như thế xem tình hình có khá hơn không.

Bạn này nói chuẩn.
04:15 CH 06/06/2018
Có nên ly hôn ,hay nhẫn nhịn
Thật khó cho bạn, tiến thoái lưỡng nan.
04:25 CH 29/05/2018
Cách ứng sử với bố mẹ chồng giúp mình với.
Gia đình chồng bạn " nhìn xa trông rộng ", chỉ muốn cầm đằng chuôi, còn cho bạn cầm đằng lưỡi. Mai mốt chồng bạn lo trả nợ ngân hàng còn bạn lo chi phi phí gia đình, nuôi con. Bạn hiểu không ? Họ có tài sản, còn bạn thì...Bạn nên biết thủ cho riêng mình. Thu nhập của chồng bạn có thể trả nợ và cùng bạn đóng góp vào chi tiêu gia đình không?. Bạn nên bàn bạc thẳng thắn với chồng.
02:34 CH 24/05/2018
Cần giúp đỡ: Vợ lười suy nghĩ và vận động
Vậy bi h bạn và gia đình đã tốt hơn chưa?

Bây h thì cứ tình tang sống qua ngày thôi. 1 mình chồng đi làm lương ko cao, co kéo cũng đủ . Nhưng chồng ko trách dc mình vì anh ấy cũng ko phải là người tài giỏi năng động, hơn nữa mình ì ạch như ngày hôm nay cũng 1 phần do chồng. Cuộc sống cũng tạm ổn, 2 đứa con 7 tuôi và 5 tuổi học trường công, tiếng Anh thì nghe Youtube cũng thấy hiệu quả, chủ yếu do mình hướng dẫn con chứ chồng ko biết . Được cái 2 đứa con cũng lanh lợi , miệng lưỡi hơn đứt mẹ nó, nên cũng an ủi phần nào, đó là niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời chán chường này.
04:04 CH 30/04/2018
Cần giúp đỡ: Vợ lười suy nghĩ và vận động
Rất thích bài của bạn vì vợ bạn cũng giống tôi.
10:43 SA 22/04/2018
Tôi phải chọn con đường nào đây?
Chào anh,
Đúng là vợ chồng anh khác quan điểm sống và chẳng hiểu nhau gì cả.
Chị ấy không được lòng nhà chồng nên không muốn đến đám giỗ, vừa mệt vừa không thoải mái vì mọi người không thích chị. Sống mà gò bó theo ý người khác thì chán lắm, nào thì phải đảm đang , cư xử phải khéo léo vân vân .
Gần 40 tuổi rồi mà anh còn muốn chị ấy thay đổi, khó lắm.
Sống chung là phải chấp nhận và dung hòa thôi.
Anh và gia đình anh có vẻ hơi cổ hủ. Thời buổi nào rồi. Phụ nữ lấy chồng là để tạo dựng tổ ấm nho nhỏ của riêng mình, để sinh con cho mình, chứ không phải lấy chồng để làm vừa lòng mọi người bên nhà chồng.
Làm vợ, làm con dâu đương nhiên phải quan tâm giỗ chạp nhà chồng , tuy nhiên vì nhiều lý do mà chị ấy chán ngấy và không tham gia mà anh không hiểu nổi, cho rằng chị ấy có vấn đề về nhận thức và ý thức, thì hơi quá.
Anh làm lớn chuyện và làm cho tình hình xấu đi.
Em biết có rất nhiều phụ nữ giống vợ anh như mấy chị đồng nghiệp của em , chị chồng của em nè, cũng bằng tuổi vợ anh y chang vợ anh, mấy ông chồng không vừa lòng, nhưng cũng phải chấp nhận thôi.
06:13 CH 31/01/2018
Có nên ra đi.
Nếu chưa thể thuận tình ly hôn thì án binh bất động một thời gian. Bạn cứ bơ anh ta đi mà sống. Kiếm được bao nhiêu tiền thì giấu cho kỹ, phải than thở lương thấp, không đủ tiêu này nọ, cuối tháng vay người này người nọ vài trăm đi chợ, mua sữa cho con ...
Nếu là mình thì mình chẳng ngán gì cả, mặc kệ hết, ai đòi nợ ai mặc kệ. Ai muốn hăm dọa bắt cóc con mình cũng kệ, cùng lắm là chết chung.
03:29 CH 31/01/2018
Cô đơn. Trầm cảm.
Bạn viết rất hay, cách hành văn của bạn rất tốt.
Tôi cũng có một tuổi thơ đen tối, và dĩ nhiên tạo cho tôi một tính cách chẳng ra gì, và một cuộc đời vứt đi.
Tôi đã thôi không cố cười cười nói nói, mà cố cũng chẳng được nữa.Tôi đã thôi tự trách móc dằn vặt mình mỗi khi nhớ lại những tình huống ê chề mình phạm phải.
Chia sẻ với bạn. Tôi hơn bạn chục tuổi lận.
03:04 CH 31/01/2018
đứa con lạc loài (hay là nỗi đau về tình mẫu tử
Đọc bài của bạn tôi lại nổi cơn giận vì nhớ lại mụ mẹ đẻ của tôi.
Từ khi 2,3 tuổi tôi cũng đã ý thức được rằng bản thân mình ...chẳng có tí giá trị gì. Mụ ấy chỉ muốn đẻ con trai thôi. Tôi như cục nợ, là cái gai trong mắt mụ ta. Mụ bảo rằng :"Tao đẻ mày ra là đứa con gái thứ 2 tao đã thấy ghét...". "Tao nuôi con heo còn lời hơn nuôi mày, tao mà bán được mày thì tao bán lâu rồi..".Mụ nói gì tôi cũng im lặng cung cúc làm việc thôi vì ăn bát cơm của mụ mà. Tôi muốn bỏ nhà đi từ nhỏ nhưng vì đi học nên thôi, chỉ mong mau lớn để biến khỏi ngôi nhà đó.
03:43 CH 18/05/2017
"Thằng nào nhà nó sập ván thiên mới lấy phải mày"
Ngoại hình thì như vậy, tính tình thì vô cùng ít nói, sống nội tâm, giao tiếp rất kém mà cũng bon chen làm mấy nghề đó, thật không thể tin nổi.
Hồi đó ôm mộng đổi đời từ nghề kế toán nên mấy việc đó làm cốt sao đủ kiếm tiền ăn học, không cần nhiều nên không có chuyện này nọ đi chơi với khách đâu.
07:31 CH 27/03/2017
"Thằng nào nhà nó sập ván thiên mới lấy phải mày"
Làm vũ trường hay làm tiếp thị bia cũng không dư giả gì, chỉ đắp đổi qua ngày và đóng học phí thôi. Làm vũ trường vì thời gian " linh hoạt ", tan học lớp tin học hay ngoại ngữ lúc 9 giờ tối có thể đạp xe đến chỗ làm, chẳng kịp tắm rửa gì đâu, chạy đến nơi chỉ kịp thay bộ đồ xếch xì lây đì và thoa vội cây son rẻ tiền, xấu nên không kiếm được nhiều tiền, lại còn bị hôi nách, ha ha..Có lần nhảy với anh U50 khách quen của vũ trường, anh ấy cúi xuống vai mình hít hít rồi bảo :" Em bị viêm cánh à ? Bệnh này dễ chữa lắm ...", ha ha
07:16 CH 27/03/2017
"Thằng nào nhà nó sập ván thiên mới lấy phải mày"
Bao nhiêu năm qua, nhiều thứ đã đổi thay nhưng tính cách tự ti, hay buồn bực trầm uất vô cớ từ khi còn nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi. Hôm nay lại lên cơn buồn chán tự kỷ trầm cảm, mặt chù ụ, bỏ ra ngoài uống cafe đến chiều mới về, lão chồng chịu hết nổi phải hét lên: " em và nó ( thằng nhóc lớn 6 tuổi) mau biến khỏi cuộc đời anh", thì mình hiểu rằng lão đã phải chịu đựng mình nhiều. Lão thật không may lấy phải mình để phải chịu đựng như vậy.
Hồi nhỏ mình đã chán đời nhưng vì " tin tưởng vào tương lai" nên cố sống. Nhưng bây giờ thì...
Hôm nay lại muốn tự tử chết, còn muốn dẫn theo thằng nhóc.
Cách đây 2 năm mình đã từng đi bv tâm thần, hi vọng chữa được chứng tự ti, ít nói, nhút nhát, chán đời của mình. Bác sỹ tâm lý gì chứ, chẳng giống trong phim gì cả. Mình đang thao thao bất tuyệt kể sự tích ngày xửa ngày xưa bị đối xử tệ ra sao, nghĩ rằng kể nguyên nhân thì bs mới rõ để kê đơn, mới kể một chút chừng 2 phút ổng đã ngắt lời: " thôi được rồi, bây giờ thì sao có mất ngủ không? ăn ngon miệng không?..." rồi làm trắc nghiệm, kết luận trầm cảm, rồi cho thuốc. Mình thấy bs cũng chả giúp gì được nên k đi khám nữa.
08:00 SA 27/03/2017
"Thằng nào nhà nó sập ván thiên mới lấy phải mày"
Tôi là một đứa con gái xấu xí, mũi tẹt , mặt mẹt, sinh ra trong một gia đình nghèo có ông bố hay uống rượu, vũ phu, có bà mẹ nóng tính và trọng nam khinh nữ.
Bấy nhiêu đó đã đủ để bạn hình dung về tuổi thơ của tôi chưa?
Lớn lên thì mũi đỡ tẹt, mặt đỡ mẹt, miễn cưỡng cũng có thể coi là có ngoại hình trung bình...khá. Thậm chí còn có vài anh theo đuổi. ha ha..Đó là chuyện sau này.
Tôi từng làm rất nhiều nghề, nào thì chạy bàn quán cà phê, tiếp thị bia, thậm chí tôi còn làm ở vũ trường nữa, làm vũ nữ hay còn gọi là gái nhảy ấy.
Làm vũ trường gần 1 năm.
Làm tiếp thị bia thì lâu hơn, khoảng 3 năm.
Làm lâu nhất là nghề kế toán, 10 năm. Trong đó 3 năm kế toán viên và 7 năm kế toán trưởng công ty nước ngoài hẳn hoi, quy mô vài ngàn công nhân.
Bây giờ thì không làm nghề gì sất. Năm nay tôi 37 tuổi, nghỉ làm đã 3 năm nay.
06:44 CH 26/03/2017
v
vitxiem13y
Hóng
435Điểm·1Bài viết
Báo cáo