Em chào chị,
Thời gian vừa qua, em phải chuẩn bị bc quan trọng nhất trong năm, em vẫn vào wtt, vẫn đọc và mở những topic mới (theo đề nghị của chị laida), nhưng tâm sức vẫn để ở cv. Hôm nay, khi công việc tạm ổn, em mới trả lời chị được ạ.
Em đọc trong wtt, biết phần lớn các bố, các mẹ đều sinh trưởng trong gia đình mà cha mẹ rất quan tâm đến con cái và em cũng đã nghe chị kể về bố mẹ chị. Với mỗi gia đình mỗi người, em đều thấy có những điều rất đáng quý, gia đình chị cũng vậy ạ. Em rất mong được mọi người chia sẻ về cách giáo dục của cha mẹ trong gia đình mình.
Với gia đình em, em yêu bố em nhiều lắm, bố em là người ảnh hưởng cơ bản đến nhân sinh quan của em. Bố em mất mấy năm rồi, bố mất vào cái năm con em học lớp 9 – năm em thường trực làm xe ôm, hầu như tâm sức dành cho con, đã không dành được nhiều thời gian bên bố lúc cuối đời, vì vậy nói đến bố em đau lòng quá chị à. Không phải vì chị nhắc đến bố mẹ mà em buồn đâu. Em đã có những chiều phóng xe khỏi cơ quan, nước mắt lặng rơi ướt đẫm khuôn mặt. Rồi có những khi không kìm chế được, em khóc nức lên ngoài đường, mặc kệ mọi người nhìn em. Khi mất bố rồi em mới hiểu: Chúng ta đã dành nhiều thời gian cho con, điều đó là cần thiết, nhưng nhiều người trong chúng ta có thể quên mất bố mẹ chúng ta cần nhiều thời gian của chúng ta hơn là con, bởi vì bố mẹ không thể chờ đợi được khi ta thấy tạm ổn với con để quay về với bố mẹ. Em là một người đã quên mất điều đó chị ơi và điều đó khiến em day dứt không nguôi.
Bố em là 1 nhà giáo, ông còn là 1 nhà nghiên cứu cây trồng. Nghiên cứu của ông đã góp phần lai tạo ra 1 giống lúa có năng suất cao ở VN. Với những người con gái, cha của mình luôn là một người tuyệt vời. Bố với em cũng như vậy. Với em, bố em luôn là một người cha mẫu mực. Sự mẫu mực của ông có thể khắt khe nhưng đến bây giờ, khi dạy con gái, em thấy rất cần thiết. Bây giờ có gia đình, đi qua nữa cuộc đời, nhìn nhận lại cách bố mẹ nuôi mình, em càng yên mến, kính trọng bố em hơn.
Bố em là một người cha nhân từ, ngay từ bé, ông luôn âu yếm con, luôn ôm con vào lòng và giảng giải cặn kẽ cho con những gì con hỏi, ông không bao giờ mắng mỏ con vô lý. Nếu con cái có gì sai phạm lớn, ông giảng giải và phân tích rất kỹ con sai ở đâu, đáng ra con nên làm thế nào, rồi bảo con nằm xuống giường, úp sấp xuống gối, duỗi thẳng chân tay, và ông ông nói “bố không muốn đánh con, nhưng để con nhớ mình đã làm sai, cần phải sửa chữa, bố đánh con 1 roi cho con nhớ”. Bố em chỉ đánh 1 roi thôi, không bao giờ đánh nhiều và không bao giờ phàn nàn hay lặp lại lời mắng mỏ về chuyện cũ. Từ nhỏ bố luôn dạy chúng em về ngũ thường (1. Nhân: Lòng yêu thương đối với muôn loài vạn vật. 2. Nghĩa: Cư xử với mọi người công bình theo lẽ phải. 3. Lễ: Sự tôn trọng, hòa nhã trong khi cư xử với mọi người. 4. Trí: Sự thông biết lý lẽ, phân biệt thiện ác, đúng sai. 5. Tín: Giữ đúng lời, đáng tin cậy.). Ông dạy con rất kỹ lưỡng về phép tắc, về ứng xử với người lớn tuổi hơn, luôn phải “dạ thưa, vâng ạ, cảm ơn… “, “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, “con gái là phải luôn ý tứ, ngồi luôn phải chú ý khép chân lại, ăn uốn phải từ tốn, nhẹ nhàng…”… Đặc biệt ông hướng chúng em vào đọc sách, với suy nghĩ rằng sách là trí tuệ của nhân loại, cần trân trọng và đọc nó một cách nghiêm túc… (em đã có bài viết về bố mình ở đây: http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=498138&postcount=42 )
Mẹ em cũng là một nhà giáo, mẹ không dạy chúng em nhiều như bố, nhưng mẹ luôn có khát vọng, cái khát vọng làm được những gì tốt nhất trong khả năng có thể của gia đình, có lẽ điều đó đã đươc truyền lại cho em. Có những lúc gia đình em rơi vào hoàn cảnh khó khăn: thời khủng hoảng khi Liên xô tan vỡ, VN chông chênh, nhà nước không còn bao cấp cho giáo dục, nhà em 3 chị em cùng học ĐH 1 lúc, nhiều người khuyên mẹ em cho em học gần nhà cho đỡ tốn tiền, mẹ vẫn cương quyết không. Mẹ nói dù nghèo, dù khổ vẫn cho nó đi học trường nó thích. Hồi đó bố mẹ em gầy giơ xương, trông hom hem lắm.
Với sự dạy bảo của bố mẹ, mấy anh chị em em luôn yêu thương nhau, luôn đoàn kết và giúp đỡ nhau. Khi anh trai em lấy vợ, em luôn tâm niệm người anh ấy yêu và cũng yêu anh ấy mình phải biết ơn, vì chị ấy mang hạnh phúc đến cho anh mình. Hồi đầu, chị cũng chông chênh. Do gia đình chị bố mẹ không đi cùng nhau đến cuối đời, chị có vẻ giống như con chim sợ cành cong, không dám đặt lòng tin hoàn toàn vào hôn nhân. Em thì khác, em yêu chồng và luôn tin tưởng vào hôn nhân. Là phụ nữ, em thấy thương chị lắm, em hiểu anh mình, anh ấy rất thương yêu vợ con, vì vậy em đã nói chuyện với chị với mong muốn chị bỏ đi những âu lo không cần thiết. Em chẳng quá khen, nhưng tự nhận thấy chị dâu em giỏi giang, đảm đang. Chị ấy yêu gia đình và chăm sóc con cái rất tốt, lại sống rất có trách nhiệm với họ hàng, luôn làm cho anh trai em yêu cuộc sống, thế nên em yêu chị dâu em.
Trong việc gia đình em, có lẽ do tình cảm thôi chị à. Em may mắn nên lấy được người chồng rất thương yêu mình và gia đình chồng cũng vậy. Em lấy chồng sớm quá (22 tuổi), có con ngay (23 tuổi), em chẳng biết nuôi con và chăm sóc gia đình đâu. Chính mẹ chồng em đã dạy em tất cả. Mẹ chồng em đảm đang lắm. Chính bà đã dạy em rất nhiều về cuộc sống, từ cách nuôi con, chăm sóc nhà cửa, nấu nướng chợ búa, kết hợp các công việc làm sao cho tiết kiệm được thời gian nhất. Em là học trò chăm chỉ học cần mẫn suốt 3 năm, nên đủ kiến thức chăm sóc gia đình sau này. Con trai em là cháu đích tôn nên bà cưng lắm. Em rất yêu con, mỗi khi nhìn con nằm ngủ, nghĩ rằng trong dòng máu của con có dòng máu của bà nên em yêu mẹ chồng em vì tình máu mủ qua con mình. Và những gì bà dạy dỗ em khiến em luôn biết ơn bà. Chuyện mẹ chồng, nàng dâu sống chung cũng khó tránh khỏi va chạm (có lần em đã nổi dậy), nhưng chồng em đã giúp hai mẹ con xích trở lại, em đã có bài viết về mẹ chồng em ở đây: http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=415949&postcount=34
http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=416037&postcount=35
Vì rất yêu con, yêu chồng và quý mến gia đình chồng, nên nếu có chuyện gì trong gia đình khiến mình không vui, em đều suy nghĩ rằng thôi thì cứ cố gắng làm điều đó để gia đình chồng và chồng vui là mình và các con hạnh phúc, rồi như em đã nói, số em may mắn, em có một gia đình nhà chồng và các anh chị em luôn đoàn kết, yêu thương, bao bọc nhau, không phân biệt gái trai, dâu, rể, nên cuộc sống gia đình của em nhẹ nhàng, hạnh phúc.
Về công việc, em đã tâm sự rồi ạ. Nói chung là em có những nguyên tắc làm việc và nguyên tắc sống để tránh khỏi thị phi, không sa lầy vào những chuyện ngoài công việc, đọc sách, làm thơ, và đọc, học để nuôi con, nên chẳng còn thời gian đâu cho những phiền muộn nữa ạ.
Về giữ gìn sắc đẹp ư? Có lẽ em không giỏi đâu. Em không biết cách chăm sóc bản thân và giữ gìn sắc vóc như các mẹ trên này đâu. Do bản tính lười ăn nên em vô tình ăn đúng theo kiểu giữ dáng (ko ăn quá nó, ko ăn nhiều mỡ, đạm, ăn nhiều rau và trái cây, uống sữa và nước cam…) nên không béo thôi. Chứ còn gọi là đẹp theo tiêu chuẩn thì em không dám đâu ạ.
À chị ơi, em đã làm Salad cà rốt như chị đã hướng dẫn rồi đấy ạ, không có hạt mùi nhưng bạn Cún măm ngon lành lắm, lại đòi mẹ làm thêm nữa. Em biết ơn chị và các mẹ thật nhiều về những chia sẻ giá trị !!!@};-@};-@};-:x:x:x
Em là nữ sinh 05/05/1985 (dương lịch) lúc 9h tối
Bạn trai sinh 09/07/1985 (dương lịch) hơn 11h đêm
Cả 2 cùng quê ở Nam Định, nhờ bác xem giúp em hôn nhân của cả 2 với ạ.
Cám ơn bác nhiều ạ