Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mang bầu lần 2, chán chồng, chán luôn cả mẹ chồng
Mình hiểu hoàn cảnh của bạn, chả biết nói sao, nhà bạn "được" cả chồng lẫn mẹ chồng, thế mà bạn vẫn muốn họ có trách nhiệm với bạn sao ? có lẽ chờ đến Tết Côngo^ ... :)
Nói bạn đừng buồn, ngoài những việc bạn kể ra, thì thường ngày họ đối xử với bạn, với con bạn thế nào ? có tốt ko ? Chồng bạn có chăm con hay chơi với con ko ? Người đàn ông mà bỏ mặc vợ bầu con bệnh để đi chơi thì mình nghĩ bạn ko nên "nghĩ" về trách nhiệm của nó với vợ con nữa bạn à, hoặc là bạn sống chung để 2 con có đủ cha mẹ, mặt khác tích cóp riêng để đề phòng bất trắc ( ốm đau ko đi làm đc, hay li dị .... ) tất nhiên ko để cho 2mẹ con họ biết.
Hoặc là khi mẹ tròn con vuông rồi, bạn nên tìm con đường khác cho riêng mình :)
Mình cực kì ghét cái lối suy nghĩ con ngta là con rơi con rác của các bà mẹ ck , nào là đầy người bầu bì vẫn sinh nở ngon lành, ngta còn gánh nước giặt giũ đi cấy ..v...v...... Kệ bà ta, nói được câu đó chứng tỏ bà ta ấu trĩ, ko có nhận thức.
Bầu bì đừng suy nghĩ nhiều quá, bức xúc thì lên đây xả bớt, thật với bạn chứ cho dù họ có đọc được thì sao ? ko đúng sự thật à ? làm gì phải sợ ? Lành làm gáo, vỡ làm muôi, chỉ có cha mẹ ruột mới thương yêu mình& con thật sự, còn họ, cứ xem như là 1 thằng góp tinh trùng với 1 con mụ cho ở thuê đi :))
Cảm ơn bạn ruby168 nhé, bình thường chồng tớ ít chơi với con lắm, miệng nói thương con nhưng chưa bao giờ chơi đồ chơi hay ôm con xem tivi đúng 1 tiếng. Lúc nào cũng cầm điện thoại 24/24. Chỉ khi nào buồn ngủ quá thì mới cất đt đi ngủ thôi. Còn mẹ chồng mình thì mình không hiểu sao bà hay khó chịu cáu kỉnh với mình. Trong khi đó mình chẳng hề nói láo, lúc nào cũng nhẹ nhàng, chỉ khi nào bà quá nói quá quắt thì mình mới phải nói to lên.. Nhưng trong mắt mẹ chồng mình, mình chẳng làm việc gì ra hồn cả. ghen ghét, lúc nào cũng gây khó cho mình. Nhiều hôm đi làm về. Mình chào bà, chẳng cười cũng chẳng nói câu gì, mặt cứ hầm hầm tỏ vẻ khó chịu. mình có nói câu gì thì y như rằng như kiểu muốn bới móc cái gì của mình ra để nói. sau đó, con trai bà về tức chồng mình, sởi lởi, nói chuyện vui vẻ, khi không có mình thì kể xấu mình này nọ. Nhiều khi còn xuyên tạc. Chẳng hiểu mục đích của bà để làm gì. Ngày xưa lúc tớ chưa chyển nhà, chồng tớ thi thoảng quan tâm và cười đùa với tớ, bỗng dưng nhìn sang bên bà tỏ rõ khó chịu. Chỉ là nói chuyện cười như bình thường chứ không phải là cầm tay gác chân tình cảm đâu. Và rồi khi bọn tớ cãi nhau. Bà không can, ngược lại còn hùa vào để nói tớ. Trong khi đó, chồng tớ sai lè lè. Được mẹ nói vào. Chồng tớ càng khùng thêm.... đợt này bầu bí, mẹ tớ cũng lên. Đi có việc rồi vào thăm con gái. Thương con, lo cho con gái với cháu ốm. Mẹ tớ cũng ốm. Ở nhà, cả gia đình tớ ốm hơn hai tuần mới khỏi. Nhưng bố tớ vẫn bảo mẹ tớ lên có việc rồi xem tình hình thế nào. Có mẹ lên, tớ vui biết chừng nào. Lại nói về chồng tớ, biết mẹ tớ vào chơi và ngủ lại vs vợ và cháu. Cả ngày không thèm gọi điện hỏi thăm lấy 1 câu. Ít ra thì cũng nên nói một câu với mẹ vợ, nhưng chồng tớ và mẹ chồng tớ bơ luôn. Lúc tối hai bà con chồng về. Vui vẻ lắm. Thế mà đến lúc đi ngủ chỉ vì lọ thuốc cho cháu mà bà nói tớ không ra gì. Ý nói tớ là điêu ngoa ấy. Tớ cảm thấy buồn. Đi chơi 3 ngày 2 đêm chẳng đk câu gì gọi là dịu nhẹ. Lúc ấy tớ bị đau bụng. Phải uống thuốc rồi nằm. Vừa nằm chưa đk lúc thì bà cáu gắt, khó chịu. Nếu như chồng tớ và mẹ chồng tớ đọc được cũng chẳng sao cả. Tớ bức xúc muốn xả hết như viết nhật ký và tìm lời khuyên hữu ích nhất. Nói ra những gì mình nghĩ vs họ thì chẳng có lời nào tốt đẹp cả. Ngược lại chỉ cãi nhau thêm thôi. Còn khi mình tâm sự với bố mẹ dù là suy nghĩ. Bố mẹ tớ luông ủng hộ con cái bộc lộ hết ra, sai thì bố mẹ tớ sửa, còn đúng thì bố mẹ tớ sẽ phân tích nhẹ nhàng cho tớ hiểu. Đôi khi tớ nhớ lại những gì ngày xưa mẹ chồng tớ bảo. Sao số con A nó khổ thế, lấy thằng chồng chẳng làm đk việc gì. Trong khi ấy, mình thấy anh rể rất tốt, quan tâm đến nhà vợ, mẹ vợ, tức mẹ ck m. Có ai con rể nào mà vào bếp toàn chân chính không. Làm bao lương đưa vợ quản, đi đâu làm gì cũng nghe ý kiến của vợ. Vậy mẹ mẹ chồng tớ chê anh ý hông làm dk giề. Mẹ chồng tớ đôi khi hay so sánh con gái vs tớ nên có khi bà ghét tớ có lẽ vì thế.
05:34 CH 17/12/2017
Mang bầu lần 2, chán chồng, chán luôn cả mẹ chồng
Ngày hôm nay tớ rất là mệt mỏi trước cách đối xử và những câu nói xúc phạm từ chồng và mẹ chồng. Bạn biết không, con mình đang ốm sốt nên không ăn được bởi cháu đang bị viêm họng, nhiệt miệng. Chỉ vì mong muốn được đi chơi mà chồng và mẹ chồng mình nói những lời không thương tiếc để mình ở nhà trông con, trong khi đó, vợ mang bầu bí, đau bụng không đi lại được nhiều, mấy ngày hôm nay chẳng hiểu sao tớ bị chóng mặt, phải bấu víu vào tường mới đi được. Thằng con thì ốm sốt, khóc cả ngày. Tớ bảo với mẹ chồng tớ là" Thôi mẹ ở nhà chăm cháu cùng con, vài hôm trước mẹ bảo không đi, kể ra nếu con khỏe cháu khỏe thì mẹ đi chơi cũng được" . Sau này có dịp con sẽ dẫn mẹ đi nhiều nới hơn bây giờ. Đây con bầu bí, mấy ngày nay đau bụng, cháu nó ốm, hai mẹ con ở nhà một mình làm sao được, nhớ may đêm hôm bị làm sao thì biết gọi ai?'Vậy mà mẹ chồng tớ bảo " chẳng làm sao cả", " Ngoài kia bao nhiêu người bầu bí, vác nặng chẳng nói gì, đây có một tí mà cũng kêu", " thằng ku nó ốm thì nó ốm suốt rồi, cứ cho nó ăn với bôi thuốc vào thôi, khóc cũng phải vật ra mà cho ăn cho uống" rồi chồng mình lại hùa vào chửi mình không ra gì. Mình nói luôn" Thưa mẹ, mỗi người một cơ địa khác nhau, bao giờ sinh em bé ra nó khỏe thì mới gọi là khỏe, chứ đầy người mang bầu vác nặng đến lúc gần sinh xảy ra chuyện thì lúc đấy mới biết, mà con bầu đứa đầu rồi bị như thế mẹ không lo, không sợ à" Bà lại còn chống chế " Đứa thứ 2 khác đứa thứ nhất, lúc nào cũng nghĩ nó bị làm sao thì có mà lúc nào cũng bị". Cuối cùng mình chỉ nói lại một câu" mẹ còn nhớ năm đó, con về chơi với mẹ, con chẳng nghĩ gì, vậy mà nó vẫn bị đúng không?" bà chẳng nói gì cả. Vậy mà hôm sau chồng mình với mẹ chồng mình vẫn xách balo đi, kệ 2 mẹ con ở nhà thích làm gì thì làm. Nghĩ mà buồn. Nếu như mình khỏe thì mình chăm con được, mời bà đi chơi thoải mái, đằng này nhà không có ai, hai mẹ con tất tưởi với nhau. Kể ra chồng mình nhờ ai đó đến cùng, chỉ là ngồi chơi thôi cũng được, cứ có thêm người ở nhà là mình yên tâm. Thế mà chồng mình bảo không phải vớ vẩn, ích kỷ. Sáng nay thằng bé khóc như thế mà bà với bố nó mặc kệ vẫn đi bằng được. Mình cũng đến chịu. Thôi thì cũng chúc hai bà con chồng đi chơi vui vẻ. Còn về bản thân sau này cũng sẽ không nhẫn nhịn kiểu này nữa
06:31 CH 15/12/2017
Mang bầu lần 2, chán chồng, chán luôn cả mẹ chồng
Chào bạn, cảm ơn ý tưởng của bạn. Mình cũng muốn về quê với bố mẹ lắm, từ khi mang bầu, bố mẹ đẻ mình lúc nào cũng lo lắng cho mình lúc lo sợ đi về vài hôm nhỡ may có chuyện gì lại lên thành phố thì mệt, bởi mình mang bầu lần thứ nhất phải nằm ở nhà dưỡng thai từ tuần 20 đến lúc đẻ. Mình còn nhớ, đợt đó cũng về nhà nội ngoại chơi bình thường thế mà nửa đêm xảy ra chuyện không như ý muốn, chồng mình thì ở trên Phố, còn mình với mẹ chồng mình. Mà mẹ chồng mình chưa gì đã bảo là không phải gọi cho chồng con, không nó lại lo lắng phi xe về thì làm sao, bạn biết không, mình cũng nghĩ cho chồng mình. Thế mà mẹ chồng mình gọi cho bố mẹ mình. Nửa đêm nửa hôm, bố mẹ mình nghe tin con gái bị như thế, tức tốc xuống nhà mẹ chồng mình cách 20 cây số. Bố mẹ mình đến hốt hoảng lắm ấy. Bạn biết không, cảnh đấy vừa thương đứa con trong bụng vừa thương bố mẹ. Còn chồng mình, mình gọi luôn bảo mang giấy tờ qua bệnh viện luôn, nói ừ xong bảo cứ lên đi rồi chồng ra. Bố mẹ mình thuê xe chở đi lên bệnh viện thành phố trong đêm hôm ấy, đến phòng cấp cứu bố mẹ mình còn gọi điện cho chồng mình bảo đi đến đâu rồi nhanh lên, chồng mình nghe xong không nói gì. Bác sĩ ở trong phòng cấp cứu gọi giấy tờ đâu thì mới chuyển lên trên được. Hơn 1 tiếng sau, chồng mình mới tới. Giọng gắt gỏng với mình và nói: " làm gì mà phải cuống lên, đằng nào cũng lên đây rồi còn gì, chồng ngủ quên mất" Đấy, chồng tớ thế đấy, chẳng muốn nói xấu hay lôi ra làm gì, vợ thì bị như thế, bố mẹ thương con gái bầu bí mà nửa đêm bị như thế thì cảm giác gì là bạn cũng biết đấy, còn mẹ chồng tớ thì chẳng biết làm gì cả, ngồi ngoài đợi cũng chẳng giục con trai đến sớm mà bạn biết không, ngồi ngoài còn xin xỏ việc làm cho con trai với bố tớ chứ, bố tớ bảo là "bây giờ bà hãy lo cho con H đã. còn công việc của con trai bà thì để sau đi". Cuối cùng hơn 2 tiếng, tớ cũng nhập viện nằm mất 1 tháng trời, Vì chuyện đó mà chồng tớ giận tớ bởi hôm đó tớ làm mất giấc ngủ của chồng tớ, chồng tớ đã nói với tớ câu đấy đó. Mãi ba hôm sau nhập viện yên ổn rồi, bố mẹ tớ mới kể cho tớ vụ việc mẹ chồng chỉ quan tâm đến việc xin xỏ cho con trai đi làm ngày hôm đó. Cái ngày hôm đấy đeo đẳng tớ mãi tận bây giờ. Thế lên, tớ cũng muốn về với bố mẹ cho thảnh thơi tâm hồn. Có hôm tầm 21h00, tớ gọi điện về vì nhớ, mẹ tớ giọng ngái ngủ bắt máy bảo " con và em bé sao rồi, có chuyện gì không?" tớ bảo" con nhớ bố mẹ, muốn gọi hỏi thăm bố mẹ thôi, bố mẹ đã ngủ rồi ạ" Mẹ tớ bảo" Thôi, nhớ thì gọi sớm vào nhé, mẹ tưởng bị làm sao, tim cứ đập thình thịch, lo con bị làm sao, hôm nay bố mẹ làm mệt quá nên ngủ từ sớm" tớ chúc bố mẹ ngủ ngon và luôn nhắc mình không được gọi điện vào ban ngày vì bố mẹ tớ bận làm và sau 20h00 tối. , Nhưng nhiều khi tớ không muốn ỷ lại, vì nếu tớ hay về với bố mẹ tớ thì mẹ chồng và chồng tớ sẽ không bao giờ có trách nhiệm với con với vợ. Nhưng có lẽ chắc hôm nào đó tớ được nghỉ nhiều, tớ sẽ lặng lẽ về quê ba mẹ mà không báo trước. :)) Nghĩ đến đó thôi mà tớ thấy vui trong lòng :)). Cảm ơn bạn :))
06:02 CH 15/12/2017
v
violet199x
Hóng
216Điểm·2Bài viết
Báo cáo