Cho hỏi bạn Tùng này hát tiếng Việt, tiếng Hàn hay tiếng Miên? Không lẽ mình ở nước ngoài lâu đến nỗi mà tiếng Việt thui chột luôn rồi, vì cả bài không ra được chữ nào hết? 8-}
Giới hạn chịu đựng của tôi lên đến mức cực đại, hai bàn tay siết chặt cốc trà đá lạnh để kìm nén bùng nổ. Dù trước khi gặp anh tôi đã lường trước được những gì xảy ra nhưng nghe từ chính miệng anh "thú nhận" thì nỗi đau ấy tăng lên gấp ngàn gấp vạn lần. Anh nói xong, im lặng, cúi đầu rồi từ từ áp tay lên hai bàn tay đã lạnh buốt của tôi. Tay anh rất ấm nhưng cũng không thể khiến tôi ngừng run rẩy. Tôi biết phải làm sao khi hiểu rõ mình quá yêu anh, yêu đến mức không thấy hận anh mà chỉ tự chua xót cho chính bản thân mình. Cố gắng định thần lại tâm trí, sắp xếp mớ từ ngữ đang hiện ra hỗn loạn trong đầu. Tôi chậm rãi nói:- Vậy bây giờ anh tính sao?- ... Em có thể tha thứ cho anh không? Anh thề là anh đã không còn yêu cô ấy...- Nếu em như thế anh có tha thứ cho em không?- Anh... Anh... không biết. - Em cũng không biết mình có thể tha thứ cho anh không nhưng đám cưới sẽ phải hủy bỏ. - Em đừng như thế, anh xin em. - Ánh mắt anh lộ rõ vẻ hoảng hốt. - Anh nghe em nói hết đã. Thực sự em rất yêu anh, yêu anh hơn chính bản thân mình vì vậy em không hề hận anh, thật đấy, em không hận anh một chút nào cả. Nhưng em sẽ không đánh cược cuộc đời của cả hai vào một canh bạc quá lớn. Em sợ tình yêu của anh đối với em có khi chỉ là nhất thời...- Không, cô ấy đã là quá khứ, anh với em không phải nhất thời.- Cô ấy đã từng là quá khứ nhưng bây giờ cô ấy đã quay lại. Em không thể quên được chuyện này. - Anh phải làm gì để em tha thứ cho anh? - Anh chỉ cần cho em thời gian.- Đám cưới nhất định vẫn phải hủy à? Em có thể nghĩ lại không?- Nhất định phải hủy. - Vậy anh biết ăn nói với mọi người thế nào?- Bất cứ lý do nào cũng được trừ nói sự thật. - ...- Hồ sơ đăng ký kết hôn em sẽ đi rút lại. Về phần gia đình em, em sẽ có cách. Thôi, em đi trước nhé. Tôi bỏ lại anh đang sững sờ, chạy như điên ra ngoài, nước mắt lại tuôn rơi. Hạnh phúc đã tuột khỏi tầm tay. Tôi không tìm được lý do gì để nói với bố mẹ về việc hủy đám cướ nên mọi việc chuẩn bị vẫn diễn ra bình thường, bác ruột tôi cũng đã từ Sài Gòn bay ra chờ ngày cháu vu quy. Tôi căng thẳng đến mức phải lén lút uống thuốc an thần. Thật "may mắn", đúng vào lúc quẫn bách nhất thì tôi bị viêm ruột thừa phải đi cấp cứu sau đó phải mổ. Đám cưới bị tạm hoãn với lý do hoàn toàn chính đáng. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Có lẽ là chúng tôi thực sự đã hết duyên nên ông trời mới tạo cơ hội để chúng tôi đường đường chính chính mà xa nhau.
Mình cũng tin người ta có thể giả vờ yêu. Nhưng 10 năm mà liên tục giả vờ thì không đúng đâu. Mình cũng không phải ngu dốt mà không nhận ra. Chồng mình có bệnh trầm tính.thời trẻ cũng thích người này người kia nhưng mà vì không biết bộc lộ nên không có được mối tình nào, đến khi nghĩ có người thích mình thì chẳng qua cô ấy lợi dụng (vì phải nói chồng mình rất giỏi, anh làm cho cô kia hết, còn giúp cô kia có được một cú nhảy ngoạn mục trong sự nghiệp của cô ấy). Tất nhiên, sau khi lợi dụng xong đạt mục tiêu thì cô ta lơ luôn. (hai người gần nhau một chút như bạn bè nhưng rồi anh đi xa) Những người ở gần cô ấy ai cũng biết cô ấy chỉ giả vờ, vì lúc đó cô đã có người yêu. Cô còn nói thẳng là anh rất nhà quê. Mình là người yêu duy nhất, người tình duy nhất của anh ấy. Mình cũng không nghĩ anh ấy ngoại tình, nhưng cũng có thể giờ đây anh ấy đang trên đỉnh thành đạt, muốn đổi gió một chút, hoặc muốn làm mới mình. Cái gì cũng mới, chỉ có vợ cũ, nên muốn đi tìm cảm giác mới. Tuy là người đạo đức nên không có chuyện lừa dối, chỉ là nói rõ, phủi sạch, xong đường ai nấy đi cho gọn. Cảm giác tình yêu nó không kéo dài mãi thì may mắn là cảm giác buồn vì mất đi tình yêu cũng không kéo dài mãi. Mình biết là người vợ phải giữ lửa này nọ, và sẽ sang nhà EQ để tăng cường hiểu biết một tí. Mình cũng nhận ra những lỗi của mình trong cuộc hôn nhân như hay nóng nảy, cau có. Nhưng có thể nói những ưu điểm của mình vượt xa những khuyết điểm mà mình thận thấy. Chín trên mười lần mình đều chịu đựng, vui vẻ, chăm sóc con cái nhà cửa, bản thân. Nên mình không có cảm giác dằn vặt là mình đã làm điều gì chưa đủ, hay là liệu khác đi mình có giữ được cuộc hôn nhân này không. Nghĩ như vậy chỉ làm mình chùng xuống, vì nếu giữ được thì đã giữ. Giờ anh đang đi tìm nhà khác để ở. Khổ cái là từ đó chờ chưa bao giờ anh làm điều gì mà không có sự tham gia của mình. Cho nên, lại còn bảo mình đi xem nhà cùng. Mình thấy rất nặng nề, phải chi bảo chia tay là xong, biến mất luôn thì có lẽ mình đã thấy thoải mái hơn, buồn một lúc rồi thôi. Đằng này cứ đi ra đi vào, ném tập giấy tìm nhà, rồi lạnh lùng, rồi lại nói chuyện công việc (anh với mình làm việc chung). Mình thấy nặng nề lắm, chỉ mong những ngày này mau qua đi. Cũng may vài ngày nữa mình đi công tác rồi.
Ôm bạn cái vài lần tớ như cậu. Đêm qua khi bạn viết stt này tớ cũng có một đêm khó quên. Mạnh mẽ lên nhé . Tớ về tuyên quang rồi con cũng lớn nên bên cạnh nó ,lập nghiệp hn ko kham dc con. Rảnh các mẹ add fb khểnh xinh tươi nhé
Vừa ngủ tí thì nằm mơ ác mộng thấy ngta bị tông xe nói chung là ghê gớm lém, hốt hoảng giật mình dậy trong cơn sợ hãi thoáng nghĩ h mà có thg chồng bên cạnh có lẽ k sợ thế này. Thế rồi khi bình tĩnh lại dặn lòng fải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần vì từ h mình fai đối mặt vs nhiều thứ làm lòng mình yếu đuối lắm. Ôm mình một cái động viên đi các mẹ ơiiiii Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Em thấy buồn và chán nản quá.Em cảm thấy rằng chồng em càng ngày càng lộ rõ cái bản chất cục cằn của hắn.Những ngày gần đây, hễ mẹ chồng em nói gì tới hắn là hắn mắng um lên. Dù là hắn chưa bjo mắng em như thế, nhưng em thiết nghĩ "tới mẹ hắn, hắn còn to tiếng như thế, em thì ngại j mà hắn tha". vậy nên, em cảm thấy chán nản vô cùng, càng không tìm ra lối nào để bước tiếp. Em càng nghĩ lại càng thương đứa con trong bụng em, nó sẽ có tương lai ra sao với một mái ấm đổ nát như thế này. Cảm thấy vô cùng bế tắc, nhiều lúc, muốn bỏ đi đâu đó cho rồi, nhưng biết rõ là mình chẳng thể xoay sở được một mình lúc sinh nở, nên đành cắn răng ở lại.Nghĩ chán chồng, chán cảnh sống hôm nay chẳng biết tới ngày mai nên em đâm ra chán nản buông xuôi mọi thứ. Mấy ngày nay chồng em tỏ ý làm lành với em, em chẳng thiết, Lúc nào hắn cũng muốn kéo em về ở cùng phòng nhưng em vẫn trách đi, nói thật là em cảm thấy sợ chồng em ... Em phải làm sao đây ....
cảm ơn nhiều mẹ khoe con ngoan bạn à, gái vùa rồi đi thi bé khỏe bé ngoan dc giải nhất, mẹ thì ổn rùi, tự tin hơn vui vẻ hơn . xang năm mới mình dự định sẽ mở lòng. sẽ yêu đương nếu có dịp đi lên hà giang các mẹ ghé chỗ mình mình mời cafe nhé. mình ở tuyên quang.
Như mình đã "nói" từ đầu, mình kể câu chuyện của Nga với mong muốn chia sẻ với các bạn trẻ đã, đang và sắp bước qua cánh cửa hôn nhân bộ mặt thật của cuộc sống, nó nghiệt ngã lắm khi mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn của mình. Nga là một cô gái xinh đẹp, được giáo dục tốt, bản lĩnh và tự tin. Cũng bởi tự tin quá nên cô "cưới chồng" với suy nghĩ "cứ lấy đã, không ở được thì bỏ". Nhưng khi là người trong cuộc thì cô mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản. Cần nói thêm là nhà chồng không bao giờ xúc phạm danh dự cô, vì nếu so địa vị hai gia đình, ở XHVN thì gia đình họ được ngồi sui với Bố Mẹ Nga là điều may mắn. Lễ, Tết... Ba Mẹ chồng Nga đều qua biếu quà, thăm hỏi rất... lễ phép ! Với con dâu chưa bao giờ lớn tiếng, nặng nhẹ. Chỉ đến khi Bố Nga mất đột ngột, rồi Mẹ Nga đổ bệnh, Nga mới nhìn ra lòng dạ của họ, lúc đó đã muộn.... Vì sao ư ? Những bà mẹ có con đều hiểu, cuộc chiến dành nuôi con sau ly hôn là cuộc chiến vô cùng cam go ! Trong 2 năm, Nga phải chịu liên tiếp hai cái tang lớn. Nhà nghèo, 2 em trai đang tuổi lớn, bắt đầu có bạn gái, chuẩn bị lấy vợ... Nga không thể đem con về ở chung nhà của Bố Mẹ nữa. Dù làm 2 việc một lúc, nhưng đồng lương công chức của Nga sẽ rất khó để dành quyền nuôi con với họ. Chỉ cần sai một bước thôi, nổi nóng, hay tính chuyện trả đũa không đúng cách. Nga sẽ mất đi giọt máu của mình. Thằng bé là cháu đích tôn 4 đời, gia đình nội ngoại bên chồng của Nga trên dưới gần cả trăm người, đều giỏi kinh doanh, khá giả...! Rất khó đúng không ? Suốt 8 tháng trời Mẹ bệnh, Nga vừa đi làm, vừa chăm con, chạy như con thoi giữa nhà chồng - cơ quan - trường học - bệnh viện - nhà Mẹ... có hôm đang đi ngoài đường, em trai gọi "Mẹ đau quá, thuốc bệnh viện cho không tác dụng nữa, giờ làm sao chị ơi, nhìn Mẹ em không chịu nổi", Nga vừa đi vừa khóc, gọi điện đến cơ quan xin phép tới trễ (trong những tháng đó Nga luôn bị khiển trách vì đi làm trễ). Chạy qua phòng mạch của bác sỹ tâm thần (ông là cha của bạn học cũ), năn nỉ ông kiếm giúp vài ống morphine liều cao, vét hết tiền để trả vài ống thuốc khó kiếm hơn vàng, chạy về nhờ chích cho Mẹ, thời gian đâu nữa mà nghĩ đến việc trả thù đây ? Nếu không kể chi tiết, thì bạn đọc sẽ không hiểu tường tận hoàn cảnh, tâm tư, suy nghĩ của Nga khi có những quyết định sau này. Kể chi tiết thì các bạn lại nghĩ là mình dùng giọng sầu não oán trách, mong có người thương :) khổ ghê ! Coi như mình chia sẻ với các bạn về cái gọi là "muôn mặt của cuộc sống" thôi, đừng cay đắng quá mà đau lòng nhau, nhé ! Mình nghĩ không phải cứ nổi nóng, phản kháng, chửi bới, đập phá, thuê giang hồ trả đũa.... là đạt được mục đích và giành được hạnh phúc đâu. Mình thì thích câu "im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ" hơn. Trước cơn bão thì thường sóng yên biển lặng mà. Cảm ơn các bạn đã bức xúc, thậm chí giận mình, vì như thế tức là các bạn đã đọc kỹ, suy nghĩ rồi mới góp ý.Chúc các bạn năm mới vui khỏe, thân !
Mình đã ly thân nhưng chưa ly dị. Đọc chuyện của soccon, chuyện của bạn này mà hoang mang quá, không biết nên sao nữa. Thật sự là chuyện của mình còn tồi tệ hơn chuyện của những bạn này nhiều và mình cũng đã chịu đựng hơn những bạn này rất nhiều. Cũng đã làm hết cách để mong cứu vãn một gia đình nhưng thấy mờ mịt quá. Lý do không thể dứt khoát ra đi được là vì ông chồng chứ không phải vì con hay vì bản thân mình dù đã 5 năm chịu đựng và 3 năm hoàn toàn vô cảm với chồng. Ôi cuộc đời!!!
Haha các chị nói mà em buồn cười!Đúng. Em 20 tuổi. Chưa chồng con. Chưa kinh nghiệm. Nhưng em cũng có gia đình và có những người để em yêu thương chăm sóc quan tâm!Chị nào cũng nói chồng con rồi bận bịu. Em thừa nhận. Mẹ em rất bận dù gia đình có thuê người giúp và tất nhiên là có em giúp, chứ ko phải như chị gì gì kêu em ko giúp nha =))Nhưng bản thân em (suy nghĩ cá nhân của em), em thấy nv Minh như thay đổi hoàn toàn khi bước vào cs hôn nhân, M gồng mình lên như ép mình thành mợ U50 60!Thứ nhất, chuyện M nói việc anh anh làm việc tôi tôi làm, em đã thấy nó khiến gia đình xa cách rồi. Cả nhà em luôn phụ giúp nhau mọi việc trong nhà khi rảnh, người ta gọi là "biết chia sẻ"!Thứ hai, chuyện sinh nhật vợ chồng, M có nói 6 năm sinh nhật trôi qua đơn giản. Nhưng đơn giản ở đây là không nhớ đến nhau. Ai làm việc người ấy. Còn em thấy ở ngay gia đình em, dù sinh nhật của ai, cả nhà cũng sẽ bàn xem tối nay nấu món gì, để em sẽ đi chợ vào bếp, bố em luôn đặt hoa vào các dịp đặc biệt để tặng mẹ kể cả valentine (vốn chỉ thanh niên mới qtam), bố luôn bàn với em để làm sinh nhật bất ngờ cho mẹ, còn mẹ luôn cùng em đi chợ và nấu món bố thích vào sinh nhật bố. Chỉ ĐƠN GIẢN là cơm nhà nhưng cầu kì hơn ngày thường, chứ không cần kéo nhau ra nhà hàng khách sạn, dù nhà em thừa điều kiện!!!Thứ ba, đây có lẽ là điều chị em nào cũng biết nhưng không mấy ai để ý. Đàn ông, họ yêu những cô gái cứng cỏi và độc lập, nhưng đàn ông vốn là cái giống sĩ diện, vẫn thích được thể hiện là người mạnh mẽ, là người che chở cho đàn bà con gái, dù là cãi nhau, họ vẫn muốn thấy người phụ nữ của mình yếu mềm trước mình. Nhưng Minh quá cứng cỏi, quá mạnh mẽ. Em cảm thấy như nv Minh quá sắt đá và khô khan. Chuyện nhà đã thế chứ chả nói là giao lưu bạn bè hay tự khiến mình vui vẻ thoải mái. Đâu phải cứ làm tốt việc nhà là gia đình hạnh phúc? Em biết cs hôn nhân rất phức tạp, em chưa đc trải qua. Nhưng em nghĩ chính vì nó phức tạp nên còn cần nhiều yếu tố "giữ lửa" hơn cả khi yêu, chứ ko chỉ đơn giản là "giữ sạch đẹp" yên phận ở cái bếp của mình!À. Và thứ tư nữa. Chuyện nhậu nhẹt của chồng. Có thể chồng nv Minh là người cần phải tiếp khách. Nhưng những cuộc nhậu nhẹt bạn bè. Tại sao ko thỉnh thoảng gạ chồng rủ bạn về nhà? Người chồng nào cũng sẽ tự hào vì có vợ đảm lại dễ tính cho chồng nhậu nhẹt thoải mái tại nhà, không phải lo ra quán, còn đc sĩ diện với anh em vì vợ tuyệt vời. Người vợ vừa đỡ lo chồng say sưa ngoài đg, vừa làm thân đc với ae của chồng để "tiện khi cần", kết thân với bạn thân của chồng hay người yêu rất lợi cho mình!CÁC MẸ CÁC CHỊ ĐỪNG NÓI BẬN CON BẬN CÁI BẬN LO ĐỦ THỨ VIỆC. EM XIN LỖI CHỨ MẸ EM PHẢI LO ĐỦ THỨ HƠN CÁC CHỊ NHIỀU, NHÀ NỘI NHÀ EM LÀ MỘT GIA ĐÌNH VÔ CÙNG PHỨC TẠP, KHÓ TÍNH VÀ LẮM "THỦ TỤC" MÀ KHÔNG AI CÓ THỂ TƯỞNG TƯỢNG NỔI ĐÂU, NHƯNG MẸ EM VẪN LÀM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU ĐẤY ĐẤY THÔI. QUAN TÂM NÓ Ở TRONG LÒNG CHỨ KHÔNG Ở TAY CHÂN!BỐ MẸ EM TÍNH RA ĐẾN NAY CẢ YÊU VÀ CƯỚI LÀ 30 NĂM, NHƯNG MẸ EM VẪN GIỮ LỬA GIA ĐÌNH EM "CHÁY HỪNG HỰC", CÁC MẸ CÁC CHỊ ĐỪNG VIN VÀO CÁI CHỮ "BẬN", NGÀY NAY CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN HƠN NHIỀU RỒI ĐẤY Ạ!Em chỉ phát biểu ý kiến cá nhân em thôi. Có gì các chị đừng chấp trẻ con!!!
Em, à không, cháu nói thật chứ, cháu mới đọc đến trang thứ 2 của topic thôi!Nhưng cái cháu thấy ở đây là một người đàn bà nhạt nhẽo, vô vị, suy nghĩ hạn hẹp, trẻ con nhưng cứ nghĩ mình trưởng thành hay già nua thì đúng hơn. Đàn bà, nhất là làm vợ, không chỉ quan tâm đến chồng con mà còn phải quan tâm đến bản thân mình nữa, bỏ bê bản thân đến tàn tạ, lại còn vô tâm hời hợt với chồng con, không biết cảm xúc của người khác như thế nào, thì bảo sao chồng cũng vô tâm hời hợt lại???Chồng có thói hay đùa, lại cứ làm quá lên làm gì?Là đàn bà, mà cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, lì lợm để làm gì?Chưa kể là, vì sao mới cưới có 6 năm đã ngủ riêng?Rồi cả chuyện người chồng cũng đã tâm sự với vợ về suy nghĩ của mình, cũng là muốn vợ hiểu, nhưng cố chấp không hiểu, bỏ ngoài tai, thì bảo sao chồng không ngày càng "chán nhà" ???Đàn bà là người giữ lửa gia đình, nhưng không phải cứ ru rú ở xó bếp là xong!!!Cháu 20 tuổi, nhưng cháu thấy nv Minh còn không bằng đứa 20 tuổi nữa!!!Phụ nữ hiện đại mà như mấy mợ thời bao cấp thì làm sao mà chồng không chán không chê không bỏ bê mà tìm ra ngoài vui vẻ???Tất cả là do Minh mà ra, đọc đến trang thứ 2 thấy nv Minh "ngu" quá, "khờ" quá, chán không buồn đọc nữa. Bị ức chế ý!!!
em còn trẻ không biết suy nghĩ ntn có đúng không? em thấy trong mỗi con người chúng ta ai cũng đều có cái tôi cá nhân riêng, nên chấp nhận và hiểu cho nhau thì chúng ta mới có thể hòa hợp được. em nghĩ ở anh và chị (Minh) đều thiếu sự chia sẻ, nếu như những cái nhỏ nhặn hàng ngày có thể nói ngay vs nhau và cùng giải quyết thì có lẽ đã có 1 gia đình hạnh phúc, nếu như bận quá mà ko nch trực tiếp dc thì có thể nhắn tin hoặc viết mail cho nhau trong giờ nghỉ giải lao chẳng hạn. 2 anh chị đều thiếu sự cảm thông với nhau. 2 người đều co những cái sai.́.. e mong 1 kết thúc có hậu quá. mong đó là 2 anh chị có thể sắp xếp công việc, con cái và dành thời gian riêng cho nhau, chị đôi khi cũng nên để mình nhỏ bé để anh ấy có thể cảm thấy mình che chở dc cho vợ, cảm thấy mình là trụ cột gia đình. mong được đọc chuyện của chị
Nhìn hình nữ diễn viên trong phim này cũng hay quá, ko đẹp long lanh nhưng có thần thái rất thu hút. Tình hình đang họp báo BNTĐ mà nhìn 2 anh chị tình quá là tình cơ, anh Chung cười sung sướng, Đường thì cười ngọt ngào, ôi nắm tay ôm ấp nãy giờ làm shipper hạnh phúc ngập tràn quá ta hơ hơ. Mình lượm bên kites được mấy tấm hị hị Anh Chung hôm nay có vẻ vui tợn :))
Từ lúc có phim ngày nào mình cũng mò vô 2pic này để coi mọi người bình luận , cũng ngứa tay cuồng chân muốn tham gia nhưng lại quên pass nên hôm nay mới được múa phím bàn luận . Em là em cuồng anh zai này lắm rồi . Lâu lắm rồi mới xem một bộ phim nhẹ nhàng mà tình cảm đến vậy . Bỏ qua những tiểu tiết vụn vặt thì đây đúng là bộ phim đáng để xem trong đời :x. Lúc đầu xem phim cũng chỉ vì lỡ cuồng Cố Mạn mà xem , chưa kể đây là cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầu tiên đọc và ấn tượng cho đến tận bây giờ , xem xong thì lưu luyến không rời . Ngày nào cũng mô đây F5 liên tùng tục để xem thông tin mới của anh chị này . Từ lúc có phim đâm bỏ bê chồng con hẳn . Đi làm thì mong hết giờ để về là làm cái gì cũng lẹ 10h ôm máy "hẹn hò, ngoại tình tư tưởng " , chồng cứ nằm chờ cho lên mốc luôn:Embarrassment: .Xem phim xong coi qua TAR thì chết luôn cái vẻ nhắng nhít của zai Chung luôn . Em là cứ " BÊN NHAU MẶT DÀY " ship lia lịa cho cặp đôi Chung Đường này đến chừng nào " BÊN NHAU CHUNG GIƯỜNG " mới thôi . Yêu cái hài hước vui vẻ của anh và sự quan tâm đến những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại có sức "tàn sát " trái tim mấy chị em như mình:x . Phim hết rồi , phải quay về với đời thật , phải " đối diện " với HÀ DĨ NHIÊN của em thôi . Gì chứ đen thì Thâm cứ gọi chồng em bằng cụ :))
Ăn có chát hong ta? Nghe nhiều người nói ăn ngon lắm mà tui chưa ăn lần nào :p
Mình hiểu tâm sự của bạn, mà lúc đó có làm j nóng nảy, có khi lại thành sai lầm, mọi chuyện đến mức đó thì càng phải thận trọng tính toán, nhưng tâm trạng rối bời như thế, thì đau lòng hay tính toán cũng k có tgian
Nếu được bạn kể ra để mọi người cùng chia sẻ, mình nghĩ cuộc đời còn rất dài, vẫn phải cố tìm giải pháp tốt nhất, vui nhất để sống, nhưng có thể b có hoàn cảnh khó riêng...
Trong bảng mầu có 7 mầu em biết rồi chứ j? Csống hôn nhân cũng thế, 100% k bgiờ chỉ có màu hồng, cái khác nhau ở đây là đã trải nghiệm, và đã hiểu đc, thông cảm, đồng cảm đc cho bạn Minh. Còn mẹ em hẳn là 1 ng rất tuyệt, có rất nhiều người như vậy, nhưng để đc điều đó, ngta phải trải qua rất nhiều gđoạn, nhiều bài học, hãy hỏi thêm mẹ em để hiểu vđề 1 cách toàn diện hơn em ạ, nếu cứ mang cái tự tin về lý thuyết như thế vào đời, em sẽ vấp đau đấy
Em nói tuổi ra chứ ko chị lại tưởng em mới 10 tuổi :))
Chắc em chưa lập gia đình nhỉ? Hy vọng snày em sẽ hiểu ng phụ nữ đa phần là rất cố gắng vun vào, nhưng nếu ng đàn ông k phối hợp, k hiểu đc giá trị của những lo toan, hy sinh của vợ thì ng vợ càng yêu chồng bnhiêu, càng bất hạnh bấy nhiêu
Đọc comment của mẹ mà em buồn cười quá, 1 like cho cái ship đến bên nhau chung giwờng