Dear các mẹ SG, 1 số mẹ có nhắn tin cho mẹ Cún về bộ đề tuyển sinh lớp 6, tài liệu của chị Songnguyen trong buổi offline SG và tài liệu học Anh văn cho tiểu học, mẹ Cún rất xin lỗi vì trước nghỉ lễ đi công tác liên tục, lu bu quá nên bây giờ ko tìm lại được 1 số tn trong dt của các mẹ. Các mẹ vui lòng nhắn tin lại giúp mẹ cháu về tên tài liệu, số cuốn nhé (mẹ cháu ko kinh doanh, chỉ gửi photo hộ, các mẹ trả mẹ Cún theo đúng chi phí photo). Mẹ Cún sẽ gửi sách cho các mẹ tại buổi tham dự hội thảo của các bạn AIESEC về "Tầm quan trọng của việc cân bằng giữa việc học tập và nâng cao kỹ năng mềm" do Thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu - Thạc sĩ Tâm lý học, giảng viên trường ĐH Sư phạm nói chuyện vào sáng Chủ nhật, 06/01/2013 tại Trung tâm hợp tác Nguồn Nhân lực Việt - Nhật (nằm trong khuôn viên trường Đại học Ngoại thương ) Số 15, đường D5, phường 25, Quận Bình Thạnh nhé. Có 2 mẹ hẹn mẹ cháu CN lấy sách tại quận 1, vui lòng thay đổi địa chị tới trường ĐH Ngoại thương nhé (vì lúc hẹn các mẹ, mẹ cháu nhớ nhầm thời gian hội thảo).
Kiểu này mẹ Cún phải nhờ cháu cho phép mấy em tiểu học cũng được nghe ké vài buổi để lấy tinh thần học tập, phấn đấu.
thì mình đã nói là từ lúc cưới nhau đến giờ trong những lần quan hệ hiếm hoi thì mình mới có em bé mà! Chồng mình đã như thế từ trc khi mình sinh con. Sinh con xong mình về form bình thường rồi, cơ quan ai cũng bảo nhìn xinh ra. Nhưng thui kệ lão ý, mình cũng có thèm quan tâm đến chồng đâu. Về vụ ngủ quay lưng thì lão ý ngủ quay lưng vào mình mà mình cũng phải quay lưng cho con ti chứ! Hê hê... Nói chung về vụ nè mình cũng kô thấy bức xúc lắm! Vợ chồng mình sống với nhau vì kô muốn bị mang tiếng là ly hôn thôi nhưng thực tế thì bọn mình sống như ly thân rồi!
Các mẹ ơi, em đang muốn tìm bạn dê để học cùng lớp tiếng anh cho Kin học ở nhà trong khu Văn quán, côgiáo là người Mỹ, bắt đầu từ Finger quyển 2, mẹ nào có nhu cầu thì liên hệ với e nhé. Kin hiện đang đi học ở tận Văn Miếu xa quá. Tks các mẹ! ĐT của e là 0983001186, các thông tin khác dưới chữ ký ạ.
Con mình học lớp số 4 trường Đống đa nè. Năm ngoái học ở tầng 3, năm nay học tầng 1 , sàn có ốp gỗ. Thấy bé nhà mình về khoe cô giáo này hiền, cô giáo này ghê :Smiling:. Bé nhà mình thích đi học lắm.Lại nhớ chuyện phiếu bé ngoan, hồi xưa mình đi học để được phiếu bé ngoan là phải phấn đấu :p, phải có đủ 6 cái cờ mới được bé ngoan nên thấy quí. Bây giờ phiếu bé ngoan phát dễ quá nên bé không hào hứng khi được nhận như ngày xưa. Mới học được có nửa tháng mà về nhà đã khoe cô giáo "dạy luyện chữ", tự "vẽ" được tên của mình rồi :LoveStruc:.
@ bác Laida: công nhận bác khích tướng giỏi thật, các mẹ ào ào post bài em đọc mãi mới hết hehehe. Hôm trước bác bảo em qua chỗ bác lấy đĩa cho bạn Vinca mải buôn bán thế nào mà về nhà mới nhớ ra là chưa cầm đĩa hix hix.
Vậy nếu nó không được ở bên bố nó nữa thì nó có vui vẻ, hạnh phúc không? Chị phải suy nghĩ nhiều vì mỗi lúc được bên bố, nó trở nên nhanh nhẹn vui vẻ hơn hẳn. Sáng nay ngủ dậy còn lấy điện thoại của mẹ đặt lên tai nói: "A lô, bố à". Hình ảnh đó thôi thúc chị phải giành lại bố cho nó. Đêm qua vừa nằm ôm con vừa khóc, con thì ngủ rất vô tư không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Con ơi, mẹ biết làm gì bây giờ để tiếng cười lại vang rộn trong gia đình ta như xưa nữa bây giờ...
Chị ơi, đừng vội bỏ mà, con thích thì cứ cho con xem. Học ngoại ngữ là phải mưa dầm thấm lâu! Con thích, xem đi xem lại, tự nhiên cái tiếng, cái âm các bạn trong phim hoạt hình nói nó ngấm vào con mình, chứ đâu cứ phải chăm chú ngồi nghe mới ngấm được đâu chị!Vì em thấy bộ đĩa này rất trực quan đấy ạ, ngữ cảnh sinh động, hình ảnh rất đẹp mà!
Mẹ Cún ơi, có thể coppy giùm cho mình 1 bộ đề tuyển sinh lớp 6 được không?
Nếu có buổi nào mấy em tiểu học được phép nghe ké thì Mẹ Cún thông báo trên này giùm mọi người có được không? Cảm ơn mẹ Cún thật là nhiều nhen @};-.
Sống vậy thì sống làm gì nhỉ?
Tự nhiên có 1 nick banmaischool08 đi quote 1 bài của 1 mẹ trên này, cộng thêm copy 1 bài đả kích, ko kèm theo 1 lời bình luận. Những ai lập nick liên quan đến banmaischool giống như trên: 1 là người của trường, 2 là người ở "phía bên kia" chứ những người ngoài như mình chẳng ai hơi đâu đi lập cái nick như thế làm gì.
Tiếp theo lại bạn vitkon vào quote kèm thêm mấy câu nhặng xị. Bạn sambaby vào thò ra lấp ló mấy câu kín kín hở hở.
Mình cũng là mẹ. Cũng có con cần vào lớp 1. Cũng lần mò đi hết các trường, từ ĐTĐ, NS, LQĐ, LMNX, BM và cả ĐTCB. Trường nào cũng vào, trường nào cũng xem và đương nhiên mình có nhận định của riêng mình. Chỉ có điều mình thấy nực cười là cách của mấy bạn bên trên đưa thông tin xấu lên đây hoàn toàn thiếu thiện chí.
Bạn ơi, cho mình hỏi cô giáo chuyên môn chính là gì và học phí như thế nào hả bạn?
Lớp con mình đâu phải bé nào cũng được. Khoảng 2/3 số bé được thôi. Cuối tuần cô cho các con nào tự thấy mình chưa được phiếu bé ngoan thì tự giác đứng lên. Sau đó hỏi cả lớp xem có con nào chưa ngoan mà chưa tự giác không. Các bạn sẽ bình bầu 1 vài bạn chưa ngoan (hic hic, trong đó có con mình). Các bạn đấy thì không có phiếu đâu. Hôm t6 tuần rồi mình đón con, ngồi ở lớp con mãi, mình thấy thế và nghe cô kể vậy mà.
Mình có cái điện thoại O2XDA đang dùng ngon lành thì bị nhóc con túm cái dây Sync giật cho một nhát; Hậu quả là toàn bộ vỉ dành cắm Sync và xạc rời khỏi Main; Hiện nay rất muốn hàn lại để sử dụng; Bạn tư vấn giúp mình xem có hàn lại được không và nếu được thì hàn tại đâu;
Cám ơn nhiều
Ở Thanh Xuân Nam thì trường Đặng Trần Côn B gần hơn bạn ạ. Không phải băng qua đường Nguyễn Trãi.
Hihi, hôm nào mẹ QM tiện và rảnh thì giúp mình lần nữa với nha :LoveStruc:.
Em chỉ ấn tượng nhất trong chuyện là việc ghi chép chi tiêu và tiêu tiền, kiếm tiền của cậu bé còn lại (em cũng không còn nhớ tên nữa). Thôi túm lại là sẽ về đọc lại rồi vào đây nghe ngóng các bác bình luận :D.
Đối với chị chủ topic thì giữ bé lại là đúng quá rồi. Mình chỉ đưa ra ý kiến bên trên để phản đối mẹ nào nói rằng "bỏ" là không chấp nhận được dù với lý do gì. Bởi đối với nhiều hoàn cảnh thì "bỏ" là đúng đắn và nhân đạo.
1. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời
2. Khi còn nhỏ thì là giành lại bố cho nó. Nhưng lớn 1 chút (5 tuổi) là biết cảm nhận mối quan hệ giữa bố và mẹ rồi. Lớn hơn chút nữa mà nó nhìn nhận ra thì ảnh hưởng lớn đến nhân cách của con (biết đâu sau này lại chịu ảnh hưởng xấu của bố nó??). Thậm chí khi nó hiểu biết nó còn hận bạn đã giữ lại cho nó 1 ông bố đốn mạt và tồi tệ. Lúc ấy nó hận cả bố nó cả bạn thì sao?
Theo mình thì có một ông bố tốt hoặc là không có ông bố nào. Bố tồi ảnh hưởng rất xấu đến con, thà không có còn hơn.
Còn bạn yêu quá yếu quá mà không dứt ra được, đâm đầu vào vũng lầy khổ ải thì là do bạn, đành chịu thôi.
Zinzin2004 ơi,
Không phải mình bỏ vì không có kiên nhẫn cho con học. Mà vì con mình thích phim hoạt hình quá, cứ xem cái đó là cười tít mắt, cười nghiêng ngửa, chẳng chịu lắng nghe gì cả (hoặc hiệu quả về mặt nghe ít quá). Nên mình đang kiếm 1 bộ khác ít hấp dẫn về mặt "xem" hơn để cháu tập trung nghe. Hic, con nhà mình nghịch ngợm hiếu động lắm lắm, mình rất hạn chế cho cháu xem phim hoạt hình.
Về bộ đĩa, mình đã nhận được tin nhắn và sẽ gửi cho mẹ tranhonggiang vào thứ 2. Chắc là thứ 3 mẹ nó sẽ nhận được. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm.
Con em 5 tuổi thôi. Em nhớ hồi năm ngoái, mỗi lần 2 mẹ con về SG thăm ngoại, đi qua trường ĐH của em, em đều chỉ cho con. Thế là con bảo sau này con học ĐH Kinh tế giống mẹ. Em mới bảo là "Không, sau này mẹ muốn con đi học ở nước ngoài cơ". Hồi đấy con em chỉ phân biệt được nước ngoài là nước Anh, Mỹ người ta nói tiếng khác tiếng Việt Nam. Thế là thằng bé 4 tuổi đầu giãy nảy lên "Không, con thích học ĐH ở VN cơ". Khổ, đã biết ĐH nó là cái gì đâu :D.
Cách đây hơn nửa năm, ở lớp mẫu giáo học về chủ đề các nghề. Cô hỏi các con xem bố mẹ làm nghề gì, rồi các con mơ ước làm nghề gì. Con em bắt đầu lải nhải cái điệp khúc con muốn làm nghề xây dựng giống bố. Con không học ĐH KT của mẹ nữa mà học ĐH XD cơ :D. Em lúc đầu thì kệ con, nhưng thấy nói nhiều quá. Lại không thích con cứ nhắc đến nghề XD, lỡ nó nung nấu từ bé mà mình không định hướng, lớn thích thật thì tiêu (em là em ko thích), thế là phải gạt đi, bảo với con là con sau này phải làm BS, chữa bệnh cho các bạn nhà nghèo và phải học giỏi để đi Mỹ học như cậu T ấy. Có 2 ví dụ rất gần gũi trước mắt là các bạn khuyết tật nhà nghèo cần chữa bệnh (có lần cô dạy về chủ đề này & trường có thùng đóng góp tiền), và cậu T đang học ở Mỹ, thế là cậu có vẻ hiểu ra vấn đề và thỉnh thoảng lại nhắc con phải học thật giỏi để blah blah :D.
Nhà em lại có 1 cô bé em, năm nay vừa thi đỗ vào chuyên KHTN. EM dẫn con đi mua quà tặng. Con hỏi thì em bảo vì cô C học giỏi, thi đỗ nên mẹ mua quà tặng chúc mừng. Thế là con lại bảo là con sẽ cố gắng giỏi như cô C để còn đi nước Mỹ học như cậu T :D. Thực ra con em còn bé quá, đây chưa phải cấy ước mơ nhưng đưa ra cho con 1 khái niệm thôi. Kèm đó là em giải thích về thế giới, về các đất nước khác nhau, các ngôn ngữ khác nhau, về sự vui thích khi đến 1 vùng đất mới (con em từ 2 tuổi đến giờ là em xách đi từ Bắc đến Nam suốt). Em chỉ hy vọng con em làm quen với khái niệm là cố gắng học thật giỏi sẽ được đi học ở những vùng đất mới, thế thôi.
Ngoại khó thì em cho con học Nhạc, cờ vua, Anh văn. Em rất hạn chế mua đồ chơi vì thực ra con em không giữ được đồ chơi lâu, xe cộ, máy bay vào tay 1 ngày là hỏng bét. Nên khi cháu đòi mua em thường giải thích là ko mua, tiết kiệm để dành tiền đi học, mua đồ ăn và ủng hộ các bạn khó khăn. Vì thế cháu ít khi đòi nhưng cũng rất thòm thèm. Thím em có cửa hàng bán đồ chơi, cứ hôm nào ngoan thì em thưởng cho bằng cách chở ra cửa hàng xem và chơi ké một vài thứ rồi đi về. Chỉ những dịp rất đặc biệt mới mua.
Em chọn các môn ngoại khóa cho con học, nhưng nếu con không thích thú là em cho nghỉ ngay. Được cái cháu rất thích và hào hứng. Em luôn dặn là bố mẹ đi làm rất vất vả để kiếm tiền nên phải tiết kiệm. Ăn cái gì là phải ăn hết. Ăn tiệm pizza với mỳ Ý lâu lâu em mới cho ăn. Đòi ăn 2 lần gần gần nhau là em ko cho, nói phải tiết kiệm. Đi học thì em luôn dặn là bố mẹ đi làm vất vả để kiếm tiền cho con đi học nên con phải học chăm. Nếu không học chăm, không học giỏi là lãng phí tiền, mẹ sẽ không tốn công đưa đi và tốn tiền cho học nữa. Chắc còn em cũng chưa hiểu nhiều lắm nhưng em ghi vào đầu con những điều này khi còn bé, có nghĩa đó là chân lý mà mai này cháu phải ghi nhớ.
Nhạc thì em ko tự dạy cháu được. Anh văn em cũng ko dạy mà chỉ cùng học vì giọng em đọc dở ko muốn làm hỏng cháu. 2 môn đó là chỉ nghỉ khi bất khả kháng. Còn cờ vua thì em dạy được nên nghỉ 1 vài buổi không sao. Thế là lơ mơ em cho nghỉ ngay 1 buổi. Tối đi ngủ muộn, sáng gọi không chịu dậy, em không gọi nữa, cho ngủ thoải mái. Đến lúc dậy em bảo vì ngủ muộn, mẹ gọi không dậy, giờ trễ giờ rồi nên phải nghỉ học. Muốn đi học thì phải ngủ sớm, dậy đúng giờ. Giờ thì có cơ hội ngủ trễ là vẫn cố thức nhưng tự đặt đồng hồ để sáng hôm sau dậy. Mà cũng đặt làm hàng thế thôi chứ ngủ say không nghe thấy chuông đâu ạ. Có điều mẹ gọi một cái là mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy ngay. Không dậy thì bị nghỉ học mà :D.
Sáng nay cũng vậy, uốn éo ăn tới 15ph không xong quả trứng vịt lộn. Em lại tuyên bố phải ăn nhanh để đi học đúng giờ. Mẹ không cho đi học muộn nên ăn chậm làm muộn giờ học mẹ cho nghỉ học và nghỉ hẳn luôn chứ đóng tiền học mà nghỉ thì rất lãng phí công sức lao động của bố mẹ. (Không biết em có đúng không khi suốt ngày nhấn mạnh sự tiết kiệm tiền nong và công sức lao động của bố mẹ, khéo nói nhiều quá sau này con em thành người keo kiệt thì chết). Cu cậu nhà em say mê cái món cờ vua này lắm nên mai sẽ tự ăn thun thút ngay thôi. Có điều em không áp dụng chiêu này trong các ngày học ở trường mẫu giáo được vì nghỉ học mẫu giáo cậu cũng không luyến tiếc lắm :(.
Hì, mải lan man không biết có lạc đề của topic không. Chỉ định hỏi và viết về vấn đề cấy ước mơ cho con thôi mà lại viết lung tung hết cả. Các bác chia sẻ tiếp nhé. Em quan tâm nhất là vấn đề tạo và nuôi dưỡng ước mơ cho con đấy ạ.