Cảm ơn các bạn đã góp ý kiến rất hữu ích. Mình nghĩ cũng do điều kiện và tính cách của mình, mình làm văn phòng, nhưng không có đồng nghiệp, cả ngày chỉ có một mình. Các bộ phận khác chỉ liên lạc qua email hoặc điện thoại chứ rất ít khi gặp mặt nói chuyện ngoài công việc. Ở nhà thì cũng gần gũi với gia đình, nhưng buổi tối thường mọi người ăn xong là ai về phòng nấy hoặc xem tivi, hầu như chỉ chơi với mấy đứa cháu (mà tụi nó nói còn chưa sõi à, mới có 2-3 tuổi). Nhà mình xa trung tâm, đi làm về muộn nên việc đi chơi tối cũng khá khó khăn.Mình đã từng tham gia tình nguyện, học vài thứ nhưng cũng không thấy có hứng thú (mấy cái đó là phải có sự yêu thích thực lòng).Lí do mình muốn thay đổi vì mình nhận thấy việc khép kín quá mức đánh mất của mình quá nhiều cơ hội trong công việc, rất khó tạo lập quan hệ công việc, và khiến mình khó phát triển bản thân.
Gửi bạn
Qua ý kiến trên của bạn và mọi người mình có một số chia sẻ, có thể là hơi thẳng thắn hoặc khó nghe. Nhưng thật sự không có ý chê trách hay phê phán điều gì, đơn giản chỉ là chính kiến của mình. Với mục đích tranh luận cùng mọi người, làm sáng tỏ hơn chủ đề mà bạn nêu ra.
Thứ nhất : Mình thấy lý do bạn đưa ra, tại sao muốn thay đổi bản thân mình là rất đúng đắn và cần thiết "...việc khép kín quá mức đánh mất của mình quá nhiều cơ hội trong công việc, rất khó tạo lập quan hệ công việc, và khiến mình khó phát triển bản thân. " Việc sống hòa đồng, tạo lập được những mối quan hệ tốt, có chất lượng thực sự, giúp ta thăng tiến trong sự nghiệp không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Và theo mình cách quan hệ, là cả một nghệ thuật, nó dòi hỏi phải có một sự đầu tư, học hỏi, suy ngầm....và đôi khi là phải có chút năng khiếu nữa. Chứ không đơn giản như những câu chuyện, lời nói xã giao bình thường.
Ví dụ : Bạn được mời tham gia một buổi tiệc của công ty (liên hoan tổng kết cuối năm chẳng hạn), tại buổi tiệc đó sẽ có rất nhiều người, bạn biết và không biết, những người có chức vụ cao hoặc thấp hơn bạn, những đối tác của công ty...v.v. Trong bữa tiệc sẽ phân ra một số nhóm người như sau (xét trên khía cạnh : Xây đựng mối quan hệ)
1. Những người với mục đích đơn giản, đến ăn uống, chém gió cùng vui cùng a,e, vui chơi hết mình :d...
2. Những người ngoài việc ăn uống, vui vẽ cùng bạn bè họ sẻ rất tích cực làm quen, nói chuyện với mọi người, sống hòa đồng. Đi chúc rượu một cách nhiệt tình, mời xếp, a.e phía đối tác...Rất năng động.
2. Có những người cũng ăn uống, chao đổi cùng bạn bè. Nhưng nhìn bề ngoài họ trông lại có vẽ ít năng động hơn, chậm rãi, không gây chú ý nhiều với người khác Nhưng lại rất chú ý quan sát. Trong bữa tiệc này, ai là những người quan trọng cần chú ý ?? ai là người mình nên chạy qua làm quen ?? ai có thể làm quen được, ai không phù hợp ?? Quan hệ một cách có chọn lọc, có tính toán cẩn thận.
Và với mỗi suy nghĩ, mổi hàng động sẻ mang lại một kết quả khác nhau. Vậy đấy sơ qua thì rất đơn giản, nhưng thực tế lại không phải vậy. Nhưng nếu có được những mối quan hệ tốt, rộng rãi sự khác biệt (hiệu quả mang lại) sẽ rất rõ ràng & to lớn.
Thứ hai : Với quan điểm, bản thân sống khép kín, không có nhiều bạn bè, các mối quan hệ cần thiết. Mà bạn đưa ra lý do, do hoàn cảnh công việc, lý do gia đình, nhà xa...Theo mình là không thuyết phục và mang tính cố chấp, ngụy biện việc việc không thể thay đổi bản thân mình ( một lối suy nghĩ rất phổ biến :( ) Cái tôi trong bạn vẫn còn khá lớn. Tại sao mình lại nhận xét như vậy ?
Bởi lẽ yếu tố chính quyết đinh thành công của mỗi người là năng lực bản thân, khả năng đánh giá nhìn nhận vấn đề. Nói cách khác bản lỉnh con người là yếu tố quyết định chính cho sự thành công, thất bại. Chứ không phải yếu tốt môi trường, ngoại cảnh. Những tác động bên ngoài cũng rất quan trọng, nhưng nó không phải là điều kiện cuơng quyết.
Để ý một chút chúng ta có dễ dàng nhận thấy. Một cậu học sinh nhà nghèo, ở quê. Không có điệu kiện khá giả như những gia đình thành phố, không được học thêm học nếm, không có bố mẹ đưa đón mỗi sớm .Cơm ăn áo mặc thậm chí phải lo từng ngày. Nhưng kết quả thì sao. Họ vẫn học giỏi đâu có kém mấy cô cậu ở con nhà giàu. Hằng năm những sinh viên đậu đh, thủ khoa, có phải phần nhiều là ở những trường chuyên, hs đến từ những thành phố lớn ??
Hay đâu cứ phải những người được học hành tử tế, có tầm bằng ĐH trong tay là người thành công, giào có. Không phải ! Những điều kiện ngoại cảnh, mổi trường cũng rất quan trọng. Nhưng nó không phải là yếu tốt cuơng quyết. Quyết định đến tuơng lại, hành động của bạn ra sao. Cái quan trọng là bản thân mình !!