Em ko gai góc và chưa bao giờ gai góc cả. Em nhìn mọi thứ khá tròn và đôi khi nó có méo thì cũng cố nhào năn cho tròn. Về Trang Hạ, em đọc chị Ý từ hồi còn trên HHT từ hồi giấy đen xì và cũng đã ko thích. Những gì chị ý viết ko làm em cảm thấy nhẹ nhàng, ko cảm thấy yêu đời, ko cảm thấy cuộc sống đẹp hon, ko cảm thấy hài hước, ko thấy được hình mẫu hay thần tương mà em chỉ thấy chị Ý chỉ trích là nhiều, có nghĩa là chị ý chỉ nêu được ra các vấn đề ( problem) mà ko đưa được ra giải pháp ( solution). Còn mấy cái kiểu như nữ quyền thì em thấy Nhảm. Chị y chả hiểu gì về bản chất phụ nữ cả. Một đứa bé gái khi còn bé, đã thích chơi đồ hàng, có nghĩa là đã thích được chăm sóc cho những gì mà bé gái đó yêu thương, và đó là niềm vui chứ ko phải trao đổi. Người phụ nữ bình thường, khi có gia đình, hạnh phúc của họ là được chăm sóc cho người chồng, con cái-những người mà họ yêu thương chứ đấy cũng ko phải là trao đổi. Và chỉ khi tình yêu ko còn, con người ta mới bắt đầu cân đong đo đếm xem ai là người lợi và thiệt, ai sướng, ai khổ... Do vậy, Trang Hạ là sự vỗ về cho những phụ nữ ko còn tình yêu. Còn về việc nhấn mạnh, phụ nữ phải biết tự yêu bản thân thì mới sướng, điều này em thấy rất chung chung, có rất nhiều kiểu sướng, kiểu như mình sướng thì người khác khổ hoặc mình thấy người khác sướng thì mình mới sướng..:). Vậy, theo chị, Trang Hạ đang khuyên các phụ nữ theo con đường nào:)?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Acurru
Một ngày trôi qua nhiều bất ngờ và cũng vui vẻ. Sáng thì nhận được tin nhắn chúc mừng của những người bạn lâu rồi không liên lạc, cũng cần cảm ơn zalo nhưng quan trọng nhất là những người bạn mình không tiếc thời gian và đã nhắn chúc mừng làm mình nghĩ mình cũng đáng iu quý, đáng mến đấy chứ. Cảm ơn rất nhiều, tất cả những người thân quen, những lời chúc tốt lành...
Năm nay thì Song Nhi nhà mình đã biết chúc mẹ, biết làm mẹ vui. Hôm nay cố gắng vào bếp không quấy quá mà công phu hơn một chút, chỉ đổi lại chiều tối ngồi vui ăn cùng với 3 bà cháu được 20ph. Rời nhà đi đến trường luyện công mà cứ nghĩ miên man. Vui đó, rồi phiền ngay đó, như lúc chạy trên đường mình không vui không buồn thì gọi là gì, mà thường thì khi không biết gọi là gì đồng nghĩa với tên chính xác sẽ là cái tên mà mình không thích chút nào.
Năm nào cũng SN là trời mưa, lúc nhỏ thì buồn vì SN mình mùa hè không thể vui cùng bạn bè, thời đó cũng đâu đã có mobile, điện thoại bàn thì mãi sau này nhà mình mới có. Lớn một chút thì SN mưa cũng nằm nhà nhìn ra con đường ngập nước, có năm thì lang thang xe đạp dưới trời mưa cho nó giống mấy truyện ngắn trong những cuốn tập san “Áo Trắng”. Năm nay đến mãi 8h vẫn thấy không hiểu là tâm trạng gì khi trời vẫn chưa mưa thế này! Đến 9h trời mưa, mình mới vỡ oà một điều: hoá ra mình đang chờ mưa, chờ cái điều mà mình đã quá quen thuộc bao năm qua, chưa sót năm nào cho dù có lúc mình rất ghét, hôm nay mưa xuống đã làm mình dễ chịu. Hoá ra điều mà người ta đã đoan chắc, một khi chưa thành sự thật thì người sẽ còn vướng mắc, suy tư hoài cho đến khi nó xảy ra đúng như là nó phải thế.
Sinh Nhật, tự chúc mình tuổi mới cười nhiều hơn nữa, và nhất là cười luôn có muối… Nhạt nhẽo quá thì cũng chán phèo, tiền làm sao về, hi hi. Cố lên tôi ơi.
@};-
----------------------------
"Em ơi đừng yếu đuối
Một tẹo thôi đã buồn
Làm sao đi đến cuối
Giữa cuộc đời đao gươm"
Em chưa xem, để em search thử. Nhưng em ít xem phim online lắm, nếu Bác có nguồn tin cậy nào thì chỉ giúp em với. Em cảm ơn.
Hôm nay về đây, thấy nhớ cô chủ quán và mọi người. Không hiểu cô chủ giờ này đang tất bật nơi đâu?
Mình vào đây trong lúc tư tưởng hỗn loạn, chỉ muốn uống cho say, rất may có cô chủ và mọi người nhiệt tình đàm đạo nên cũng đỡ bi quan hơn rất nhiều...
Nói cám ơn thì rất khách sáo, nhưng thật tình thấy như vậy, cho nên, cảm ơn tất cả mọi người.
Hôm nay về đây muốn uống chai vang, ko hiểu cô chủ còn bán rượu không?
Hôm trước, ngồi với ông bạn cũ, nói về chuyện văn hóa đọc, ông bạn giới thiệu cuốn "Ai được gì và tại sao", cuốn sách đoạt giải Nobel kinh tế tuy nhiên lại nói về nghệ thuật ghép đôi. Cuốn này hơi khó đọc, nhưng nếu cố, thì cũng cho mình những kinh nghiệm thú vị.
Ngồi cùng bàn có chú em, nhân tiện nói về Kim Dung, chú em bảo anh thích tác phẩm nào nhất, mình bảo "Tiếu ngạo giang hồ". Chú ý hỏi, anh đọc "Việt nữ kiếm" chưa, mình bảo chưa, chú ý bảo, thế thì hiểu biết của anh về Kim Dung chưa đâu vào đâu, cảm thấy hơi thất vọng vì đáng ra nên bàn về suy nghĩ của bản thân về tác phẩm này khác thì hay hơn là việc đọ sừng xem thằng nào đọc nhiều.
Hơn 2 năm nay, vẫn uống rượu 1 mình là chính, nên cũng chiêm nghiệm thêm được vài điều, và cảm thấy làm như vậy, cuộc sống đỡ tẻ nhạt hơn, viết ra đây, cũng để chia sẻ với cô chủ và mọi người:
- Không suy nghĩ về những điều mình không thể làm được, hướng tới những thứ trong tầm với của mình và cố gắng hết sức vì nó.
- Cuộc sống của mình, cảm xúc của mình phải vì mình chứ ko vì bất cứ thứ gì khác (người đời, chuẩn mực, tập tục ...).
- Khi đã không còn niềm tin vào cái gì thì không nên theo đuổi nó nữa.
Năm nay, con gái nhỏ cũng đi học đại học, mình chỉ dặn con, hãy làm những điều con cho là đúng, những điều con muốn chứ đừng làm những điều mà mọi người kỳ vọng vào con. Không biết là đúng hay sai, nhưng mình nghĩ vậy.
Hồi này, nghe vài bản của Lệ Quyên cũng thấy vào, không hiểu cô chủ còn nghe nhạc nữa không, mời cô chủ nghe bản này nhé:
https://www.youtube.com/watch?v=UoOo8U_Oifo
Một năm mới sắp đến, chúc mọi người có thêm niềm tin, an khang và thành công!