Đoạn đầu từ tư nhân vào nhà nước thì đúng là em và anh giống nhau thật. Nhưng công việc của em trong doanh nghiệp nhà nước cũng k đến nỗi nhàm chán lắm. Dù k có lương lậu bên ngoài nhưng cũng là công việc có tính chuyên môn, em có thể làm được. Đồng nghiệp thì thân ai nấy lo, em k bon chen chức vụ nên cũng k có chèn ép gì. Nhưng giờ cứ hễ em mở miệng ra, là bị họ hàng nói kiểu "Không có ông X còn lâu mày mới được như bây giờ", "Hơi có tí đã vênh mặt ra vẻ...." Em đã từng nghĩ em sẽ yên phận ở đây để bố mẹ yên lòng, nhưng ra ra vào vào lại nghe mấy câu như thế. Em cảm thấy mình vô dụng quá khi k thể tự làm đc điều gì đó cho riêng mình để rồi cứ mang tiếng dựa hơi người khác.
bác OS cho bx , làm cho bx sướng điên người, bác cứ ở truồng đưa con cu truớc mặt như kiểu 69, lúc bx sướng lên không còn biết gì, thấy cu bác là bx muốn ngậm .. good luck
Đang tính cố gắng sang năm mua oto đi làm cho an toàn
Khi sắp tốt nghiệp đại học, mình có làm 1 số chỗ tư nhân. Các chỗ đó thì không có chế độ gì cả, lương bèo, ép target.
Mình có làm được một thời gian ngắn, sau đó, gia đình xin vào được một công ty nhà nước - doanh nghiệp của quân đội, lại ngay cạnh nhà, cách có chưa đầy 100m. Thế là mình quyết định cưới vợ luôn (bọn mình yêu nhau từ trước đó rồi. Cưới xong 1 tuần thì mình bắt đầu đi làm ở doanh nghiệp nhà nước đó. Sau 6 tháng thì được ký hợp đồng không xác định thời hạn.
Phải thừa nhận, trong chán ngoài thèm thật. Vào làm việc một thời gian, mình mới thấy cái môi trường này không phải của mình. Mình bỏ ra 4-5 năm trời học đại học (mình học BKHN nhé) mà để rồi công việc chỉ là hằng ngày đọc báo, quét nhà, pha chè, rót nước, thỉnh thoảng gặp mấy đối tác để biên dịch, phiên dịch mấy câu xã giao. Lương thì thấp, lậu thì không có, hằng tháng còn bị sếp trên sếp dưới xà xẻo các kiểu. Môi trường làm việc gì căng thẳng, o ép lẫn nhau, chỉ tìm cách dìm nhau xuống.
Sau khi làm ở công ty nhà nước đó gần một năm, lúc đó con mình mới sinh được 2 tháng, mình có tự tìm hiểu, ứng tuyển, thi tuyển và được nhận vào làm việc tại Honda (senior staff nhé). Quả thực lúc đó phân vân lắm lắm luôn. Công ty cũ thì chắc chân, ổn định, gần nhà, công ty mới thì chưa biết thế nào, cách nhà 20km, làm cho tư nhân.
Rồi cuối cùng, sau 1 tháng suy nghĩ, mình đã quyết định nhảy việc và bây giờ cảm thấy mình đã đúng.
Công việc mới rất năng động, giúp mình cầu tiến hơn, áp dụng được khả năng của bản thân vào công việc, và lương cũng cao hơn nữa.
Có gì chủ thớt liên hệ để chia sẻ nhé :)
Lúc mình được nhận vào cty nhà nước kia thì cũng nhờ bố mình mà.
Trước bố mình làm cty đó, lúc mình ra trường là ông vừa về hưu, nói chung là cũng có quan hệ. Một hôm ông đi ăn cỗ ngồi cùng ông bạn ngày trước, lúc đó đã lên làm trưởng phòng ở cty đó, ông đó lại rất thân thiết với GĐ. Thế là ông đó hỏi han bố mình, lại khoe cty đang thiếu người đúng vị trí mà phù hợp với ngành của mình.Vậy là ông nhận xin giúp luôn, không mất đồng nào nhưng mà vẫn mang tiếng là nhờ cậy quan hệ của bố, tết nhất, ngày nọ ngày kia vẫn phải đến nhà ông đấy.
Cái lúc mình quyết định bỏ việc cũng gian nan lắm chứ. Mình với bố vốn đã không hợp tính từ trước (chỉ là không hợp tính thôi nhé, chứ không phải là cãi cọ, căng thẳng gì, gia đình vẫn rất đầm ấm :D ), lúc mình bảo mình bỏ vị trí đó, mình biết bố rất không hài lòng nhưng bố vẫn nói là quyết định ở con.
Hoàn cảnh lúc đó của mình thì đúng là một canh bạc. Vợ mới sinh được 2 tháng, vẫn nghỉ ở nhà. Vợ mình là GV tiểu học, lương ba cọc ba đồng. Hai vợ chồng trẻ, chưa có gì cả. Bỏ việc đó, có nghĩa là mình phải sống chết với công việc mới, hoặc là gia đình mình ra đường. Con thì còn quá nhỏ, giờ mà bỏ việc đó, đến lúc không hợp công việc mới thì không biết gia đình sẽ nương nhờ vào đâu.
Mình suy nghĩ dằn vặt 1 tháng trời, sút mất 2 cân (vốn dĩ mình đã gầy đét rồi :))). Rồi cuối cùng mình đã quyết định mạo hiểm.
Gắn bó với công việc cũ, tức là mình chấp nhận sự trì trệ, tức là mình an phận thủ thường, không còn chí tiến thủ. Gắn bó với công việc cũ, tức là mình tự thu mình lại trong vỏ bọc của bố mẹ, chấp nhận một cuộc sống bình thường.
Gắn bó với công việc cũ, tức là mình chấp nhận từ bỏ giấc mơ.
Hiện tại công việc mới của mình khá ổn (đương nhiên không phải không có vấn đề). Trước hết, nó giúp mình có thu nhập ổn hơn. Quan trọng hơn, công việc mới giúp mình được động não mỗi ngày, bắt bộ não phải hoạt động và tiến lên.
Lời khuyên cho bạn: Nếu bạn còn trẻ, tự tin vào bản thân mình và bạn có những giấc mơ còn muốn thực hiện, hãy suy nghĩ kĩ càng về một quyết định mạo hiểm. Đương nhiên là quyết định phải được đưa ra dựa trên những cân nhắc kĩ càng về điều kiện, hoàn cảnh của bản thân. Đừng chỉ vì một vài lời nói của mấy người chẳng ở bên mình ngày nào mà bỏ đi sự nghiệp an toàn của mình. Nhưng cũng đừng vì sự sợ sệt đối mặt với mạo hiểm mà mất đi cơ hội vươn tới giấc mơ của mình :)
Em làm như bác bảo rồi, bị vợ nhéo cho cái vào đùi đau điếng :))
Thứ hai: Mình đã chủ động OS cho vợ trước, nhưng vợ không muốn nhé