Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Việc làm - bỡ ngỡ, kinh nghiệm và những chuyện...
Xông pha đi phỏng vấn thôi. Sao em phải chần chừ? Ngồi ở nhà than vãn phỏng có ích gì? Đi phỏng vấn cũng là một cách lấy kinh nghiệm hay. Em sẽ đúc kết được những câu hỏi mà nhà tuyển dụng hay hỏi các ứng viên mới ra trường, từ đó sẽ biết được thêm mình thích hợp với nghề nào?
Em học kinh tế đầu tư trường KTQD là một trong những khoa "hot" của trường rồi đấy. Ngày trước chị không học khoa "hot" như vậy đâu, nhưng cũng chưa để mình phải thất nghiệp ngày nào. Em đã bao giờ nghĩ đến việc làm ở một ngân hàng chưa? Không được NH nhà nước thì NH TMCP cũng là một gợi ý hay mà. Bỏ cái suy nghĩ NH chỉ tuyển con ông cháu cha đi. Bản thân chị chẳng con ông nào, cháu ông nào mà bây giờ cũng yên vị với vị trí quản lý rồi. Con cháu là một chuyện, năng lực cũng là một yếu tố cần thiết mà.
Em vào trang web của các Ngân hàng mà xem thông tin tuyển dụng. Ngày nào chị cũng thấy tuyển, nhiều lắm. Trang tổng hợp nhất về tuyển dụng trong các NH là trang của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam:
http://www.vnbaorg.info/
Tự tin lên. Dân KTQD là phải xông pha. Không làm nghề này thì làm nghề khác, miễn là việc chân chính. Tấm bằng ĐH của em đã như một "tấm giấy thông hành" hoàn hảo rồi, chỉ còn quyết tâm của em nữa thôi.
Chúc em sớm tìm được việc làm.:Rose:
03:59 CH 29/06/2011
Mình phải thế nào với tình cảm đơn phương với anh...
Mình yêu đơn phương một người khoảng gần 2 năm rùi . Anh ý là một hot boy < một hot boy thực sự nhưng theo mình bít anh ấy đa tình lắm . Nhưng khổ nỗi mình vẫn không làm chủ được cảm xúc của mình , MÌnh nhiều lần định thổ lộ với anh nhưng ngại ngại vả lại anh có bạn gái rùi , mình không thic làm người thứ 3 . Làm sao đây khi cứ mỗi lần nhìn thấy anh từ xa tim mình lại lỗi nhịp . Chắc mình đến phát bệnh mất !
Mọi người ơi giúp mình với :((

Không biết em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Năm chị mới 18 tuổi, chị cũng yêu đơn phương một anh chàng cũng kiểu hot boy như anh chàng của em vậy. Đến bây giờ khi nghĩ lại, chị hiểu đó không phải là tình yêu, nhưng ở cái thời "bẻ gẫy sừng trâu" đó, mọi thứ đều lấp lánh, long lanh như cổ tích vậy em ạ.
Cái anh chàng mà chị "yêu" đó cũng rất đa tình. Bên cạnh đó, anh ý còn là thành viên của một boyband rất nổi khi đó (đương nhiên là lắm fan hâm mộ rùi). Chị vẫn nhớ những ngày hè nóng bức, ngày mưa... tất tần tật, cứ hôm nào nhóm anh ý biểu diễn là chị phải đi xem bằng được. Và lần nào cũng mua hoa tặng. Cảm giác lúc đó là gì nhỉ? Sao mà yêu thế, yêu không chịu được. Ngày nào không được gặp mặt là ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi lần nhìn thấy là tim đập, chân run, cảm giác đứng không vững nữa. Nói chuyện thì lắp ba lắp bắp... Bla...bla... Và chị đã nghĩ rằng: chắc mình sẽ không thể yêu ai được như vậy nữa.
Nhưng rồi khi chị lấy "hết sức bình sinh" tỉnh tò với anh ý, anh ý đã trả lời chị là: "Anh chỉ coi em như em gái thôi. Em không phải mẫu phụ nữ mà anh thích". Lúc đó trời đất như sụt ngay trước mặt chị vậy. Xí hổ vô cùng. Sau đó, chị đã tránh để không gặp mặt anh ý nữa. Ngày đó thất tình mới khổ sở làm sao chứ. Cái khoảng thời gian đó kéo dài cũng phải đến 2 năm. Nhưng đến khi chị quên anh ý thì quên rất nhanh. Vật vã là thế mà đến lúc quên là quên luôn. Rồi chị gặp ông xã chị bây giờ.
Trong quan niệm của chị, LOVE là khi cả 2 người đều giành tình cảm cho nhau nhau, nhưng không đến được với nhau vì nhiều lý do. Còn nếu chỉ yêu đơn phương thôi, chị gọi đó là: RUNG ĐỘNG. Mình đâu có nhận được tình cảm đáp lại của người ta đâu. Chính vì người ta không đáp lại, mà mình mới càng thêm "vật vã", mới càng cảm thấy mình cần người ta biết bao nhiêu (đó chính là những "áp lực" mà mình tự tạo ra cho mình vậy).
Đối với chuyện của em, anh chàng kia đã có bạn gái. Em mà nhảy vào, em sẽ trở thành "người thứ 3 xấu xí", bản thân anh ta đã không thích em, cô người yêu kia càng không thích, chưa kể những hệ lụy có thể xảy ra như: đánh ghen, tạt axit, đầu gấu dằn mặt.... (chị đùa đấy:p)
Em hãy coi đó là một kỷ niệm đẹp. Cất sâu vào ngăn ký ức, đi và gặp gỡ những người khác. Khi em bơi trong bể bơi tập thể, em không cảm thấy gì. Nhưng khi em ra biển lớn, em sẽ thấy cái bể bơi kia mới thực sự nhỏ bé làm sao. Chị hy vọng em sẽ hiểu ý chị nhé!
Chúc em sớm vui!:Rose:
03:40 CH 29/06/2011
Xin “ông” Amway hãy “tha” cho gia đình tôi!
Mà hình như mấy người tham gia cái trò này đặc biệt là con gái đều rất mù quáng vì bị họ tẩy não rằng thì là mà phải kiên định rồi cho mấy tấm gương mấy người bị gia đình phản đối kịch liệt mà vẫn thành công.. Không biết đã có gia đình nàotan nát vì AW chưa nhỉ

Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao những người tham gia bán hàng đa cấp đều như kiểu ăn phải "bùa mê thuốc lú" vậy. Họ đã bám mình thì thôi rồi. Điện thoại liên tục, thậm chí trực chiến ngay trước cửa nhà mình đến khuya chỉ để mời mình tham gia hội nghị khách hàng. Không phải chỉ riêng AW đâu, rất nhiều công ty khác như Sinh Lợi, Amkey... họ đều có kiểu chèo kéo như vậy. Tôi không hiểu lãnh đạo của các công ty ấy cho họ ăn cái gì nữa.
Bản thân tôi mất ít nhất 3 người bạn vì cái tập đoàn Sinh Lợi, và bây giờ là AW. Chưa kể cái thực phẩm chức năng của nợ gì của "Thiên sư" hay "Tiên sư" gì gì đấy. Nể họ mình đi tham gia hội nghị khách hàng. Đến nơi nghe họ bốc phét đã nhức đầu, đã thế một lũ vắt mũi chưa sạch còn đứng lên dạy dỗ, bảo ban mình đủ kiểu, nào là: "người thông minh phải là người biết đặt gánh nặng trên vai mình sang vai những người khác", rồi thì: "VN ta còn nghèo lắm, hãy giúp đỡ người dân để mỗi tháng họ cũng kiếm được chục triệu như chúng ta".... Bla...bla... Nghe chối tỉ không chịu được. Xong khoản dạy dỗ là đến mục chèo kéo mua hàng, rồi tiếp đến là ép buộc mua hàng. Không mua thì khủng bố bằng điện thoại. Sáng gọi, trưa gọi, chiều gọi, tối gọi. Chưa kể lúc đi wc cũng bị làm phiền. Tôi gần như phát điên trong khoảng thời gian ấy. Đành phải "dứt tình" với những người mình đã coi là bạn. Tiếc lắm mà không biết làm thế nào. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của cả 2 vợ chồng. Tôi đã dặn bạn tôi: khi nào chia tay Sinh Lợi thì báo tôi để tôi còn chúc mừng nó nhé! Buồn ơi là sầu!
10:19 SA 29/06/2011
Liệu muachung.vn có lừa đảo????
Không phải mình so sánh muachung với nhommua đâu, nhưng nói thật là mình ghét cái kiểu tính phí giao phiếu tận nơi của muachung. Như nhóm mua, họ luôn free với việc đó. Còn nếu như không thể free được như nhóm mua, muachung cũng không nên "chặt chém" như kiểu: giao hàng tận nơi mỗi phiếu tính thêm 5.000đ. Mọi người thử tính xem, cơ quan mình mua khoảng 20 phiếu thì phí sẽ là bao nhiêu? 5000 x 20 = 100.000VND. Mấy anh bên cơ quan mình còn trêu là: thôi chị em để anh em đến tận nơi lấy phiếu, anh em chỉ xin 50.000 uống trà đá thôi.
Bó tay với cái kiểu chặt chém đó. Mình cũng bye bye muachung từ lâu rồi.
10:18 SA 28/06/2011
Chấp nhận mất 50triệu để biết sự thật hay cứ để...
Mình thực sự cảm ơn lời khuyên chân thành của các bạn.
Thứ nhất, mình không thể kể hết tường tận nội dung hoàn cảnh của mình ra đây cho tất cả các bạn được, đó chỉ là sơ lược vấn đề thôi, để mọi người có cái nhìn tổng thế.
- Bạn BitterTruth: Nói thật là mình với người yêu mình xa nhau được 9 năm rồi. Từ trước khi là vợ chồng. Tình yêu tử thuở "thanh mai trúc mã". 2 năm là tính từ khi chúng mình kết hôn. Vì vậy, anh ý như thế nào, bản thân mình rất hiểu. Mình chưa từng bao giờ có "cảm nhận" như thế này, dù trước khi cưới đã xa nhau biền biệt đến 7 năm. Không quan tâm đến mình, đó chỉ là một khía cạnh thôi. Còn nhiều cách đối xử và ứng xử khác nữa khiến mình không nghi ngờ không được. Cảm ơn bạn rất nhiều đã cho mình lời khuyên.
Bạn bè mình nói rất nhiều điều về việc: đàn ông là như thế, họ cặp kè với phụ nữ đôi khi chỉ để giải tỏa vấn đề về sinh lý...bla...bla....Nhưng mình vẫn khó thể chấp nhận cái ý nghĩ đó được. Nghĩ đến việc "dùng chung" với một người khác, mình thấy vừa ghê tởm vừa khinh thường.
Để nói đến ly hôn, mình rất sợ. Vì mình vẫn còn rất yêu chồng mình (không yêu không thể chờ anh ý đến gần chục năm trong hoàn cảnh xã hội như bây giờ được). Nhưng mình cũng không chấp nhận cái gọi là "sự phản bội".
50 triệu mất đi là một lẽ. Mất tiền rồi mất luôn cả niềm tin, sự thanh thản trong tâm hồn. Cả những ước mơ và hy vọng về tương lai của "hai vợ chồng". Chấp nhận nhắm mắt cho qua thì chấp nhận sống trong sự nghi ngờ...
Mình rắc rối quá phải không các bạn? Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm và chia sẻ với mình...
03:55 CH 19/06/2011
Chấp nhận mất 50triệu để biết sự thật hay cứ để...
Mất 50 chiệu để bay sang.
1. Không phát hiện ra gì ( Dù nếu có gì thật mà chồng nó muốn giấu thì chỉ một khoảng thời gian ngắn bạn sang chơi với chồng cũng chả thể biết thêm gì đâu).
2. Phát hiện ra việc chồng ngoại tình: Bạn hờn dỗi, khóc lóc ủ ê? Bay ù về VN và cắt đứt quan hệ với chồng? Hay mách bố mẹ hai bên để lôi cổ chồng về dạy lại?
Chi bằng, dùng 50 chiệu ấy mà đắp vào cái thân cho nó sướng chả hơn à? Càng hờn giận chồng thì càng phải làm cho bản thân mình được hưởng thụ nhiều hơn, cho bõ. Đời là mấy tí! :D

Cảm ơn bạn. Tớ thích lời khuyên của bạn vô cùng.
05:18 CH 18/06/2011
Các Mẹ Thích Xài Loại Đàn Ông Như Thế Nào!
Sao toàn thấy các bố vào comment thế nhỉ? Đề tài này có vẻ "nóng mắt" các bố hơn các mẹ thì phải.
Muốn xài loại nào à? Các chị em thuộc "đẳng cấp" nào sẽ có các anh em thuộc "đẳng cấp" tương ứng để xài mờ.
Mà sao tự dưng chủ thớt lại tự hạ thấp anh em thế. Cứ như hàng hóa, muốn xài thì xài ý...???:Laughing:
12:27 CH 17/06/2011
Cuộc sống của các mẹ ở gia đình nhà chồng thế nào?
không phải là mình nữa.

Đồng ý với nicemom, không còn là chính mình nữa. Ăn những món ăn người ta thích ăn, làm những điều mà người ta thích làm. Không được tự quyết định cái gì cả. Vì nếu tự quyết định ư: "Tại sao làm mà không hỏi ý kiến ai? Các anh chị tưởng mình lớn lắm rồi sao???", hay nặng nề hơn "Đủ lông đủ cánh rồi nên không cần bố mẹ nữa???"
Lấy chồng sợ bố mẹ như sợ cọp là như vậy đấy.
Mình vẫn chưa có bé. "Định thăng tiến đến mức nào nữa?", "phụ nữ chỉ nên đứng sao lưng chồng thôi, đừng giỏi hơn chồng...". Bản thân mình, gần 30 tuổi chưa có con đã là áp lực lắm rồi...
03:42 CH 23/05/2011
Muốn mặc váy chân phải mịn
Chị ơi, tự tin mà mặc váy đi làm
Phụ nữ chúng mình ai mặc váy trông cũng đẹp hết.
Cái anh kia đúng là hơi zô zuyên thật, nói nặng hơn là hơi lỗ mãng. Nhưng thôi, 5 người 10 ý.
Chị tự tin là chị đẹp rồi. Mình đâu phải người mẫu đâu mà trắng không tì vết được???
05:16 CH 19/05/2011
Goá chồng!
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Chị có khỏe không chị? Sau đợt gió mùa vừa rồi em bị cúm nặng. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Cho cả hai mẹ con. Chúc hai mẹ con những ngày đầy nắng nhé!
Mưa đến mấy rồi cũng phải tạnh thôi chị ạ. Vững bước vì tương lai nào!:Rose:
04:09 CH 18/05/2011
Bạn mà mình đang tán dàn xếp cho mình gặp bạn...
Không đồng ý với cái ý là họ là bạn thân, nhờ người đó đánh giá về bạn giúp...nghĩ khá hài, đã chia tay thì làm bạn cho đủ chữ bình thường đã là hơi khó, lại thân và lại đánh giá giúp về người mới có vẻ lạ lùng, chắc ở Tây mới có

Bạn yêu quý,
Tôi không muốn tranh luận với bạn trên tô píc của bạn Chikken.
Nhưng bạn đừng áp đặt nhưng suy nghĩ của riêng bạn cho cả một tập thể, chứ đừng nói là cả xã hội.
"Nghĩ khá hài" là cách nghĩ của riêng bạn thôi. "Tây" hay "Ta" thì mọi thứ vẫn đều có thể xảy ra. Cuộc sống vốn dĩ muôn màu sắc.
Tôi ít lời nhưng hy vọng bạn hiểu
Thân ái
05:29 CH 17/05/2011
Cảm ơn người- người xa lạ!
Trong cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ có thể quên ơn người - người xa lạ. Em gái tôi đã kể tôi nghe: khi tôi gục ngã trên đường sau một tai nạn, máu chảy be bét vì tôi bị vỡ đầu, mọi người xung quanh xúm lại xem, nhưng không ai dám đến gần, dù em tôi đã khóc và cầu xin rất nhiều, hy vọng họ sẽ cứu tôi. Họ cho rằng tôi đã chết.
Lúc đó, ân nhân của tôi đến. Không ngần ngại, (theo lời kể của em gái tôi) anh ý đã bế xốc tôi lên, lấy tay áo bịt vào vết thương trên đầu để cầm máu, bảo người bạn đi cùng đưa vào bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu.
Trong cơn nguy kịch, tôi chỉ kịp nhìn thoáng thấy ân nhân của tôi mặc áo màu xanh.
Trên đường vào viện, anh đã nói rất nhiều điều, nhưng tôi không nghe rõ, chỉ bập bõm câu được câu chăng, đại loại như: cố lên, sắp đến nơi rồi.
Và khi bàn giao tôi cho bác sĩ xong xuôi, anh mới đi.
Mẹ tôi kể, vì quá lo lắng cho tôi, đã không ai trong gia đình tôi kịp hỏi tên anh, chỉ kịp nói câu cảm ơn.
Vết thương đó của tôi phải khâu 15 mũi. Giờ đây nó để lại trên đầu tôi một cái "sân bay". Bạn bè tôi vẫn hay trêu: "Sau này mua máy bay, không lo tìm chỗ đỗ".
Ân nhân mặc áo xanh, xin cảm ơn người rất nhiều. Dù ở bất cứ nơi đâu, xin cho tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Nếu không có người ngày hôm đó, chắc gì hôm nay đã có tôi ngồi đây, viết nên những dòng này...
04:33 CH 17/05/2011
Khi ký ức tuổi thơ chợt về...
Nhưng niềm say mê của tôi với búp bê giấy cũng không kéo dài được lâu vì một lý do khác còn lớn hơn niềm say mê này rất nhiều. Mẹ tôi sắp có em bé, điều đó đồng nghĩa với việc ước mơ lớn của tôi sắp trở thành hiện thực. Ngày nào tôi cũng ra ra vào vào, quấn quýt quanh mẹ. Thỉnh thoảng lại áp tai vào bụng mẹ thì thầm “Em bé ơi, em bé ơi…ra chơi với mèo”. Những lúc như thế, mẹ lại trêu: “Mèo để cho em bé ngủ chứ. Em bé thức dậy mà quấy mẹ thì mẹ đau lắm”. Thế là tôi sợ xanh mắt. Gì chứ làm mẹ đau là tôi sợ, vì tôi thương mẹ lắm. Những ngày em bé chuẩn bị ra đời, mẹ ở nhà, không đi làm nữa. Đó cũng là những ngày tôi vui nhất vì được gần mẹ. Sáng thức dậy mẹ đã nấu ăn sáng cho ăn, rồi mẹ kể chuyện cổ tích, mẹ chải tóc cho…Vui lắm. Thỉnh thoảng mẹ kêu đau, tôi lại xoa xoa bụng mẹ bảo “Em bé ngoan không được quấy mẹ”. Mẹ hỏi “Mèo có thích em bé không?” “Tất nhiên là con thích rồi. Thích lắm”. Thế rồi buổi chiều hôm 17/5, lúc tôi đang chơi trốn tìm cùng lũ bạn thì nghe tiếng mẹ gọi. Tôi chạy về. Mẹ ôm tôi vào lòng và nói “Mẹ đi sinh em bé đây. Mẹ chỉ đi một tí rồi mẹ về với mèo nhé.” Tôi đặt phịch đôi dép đang cầm trên tay xuống, khóc òa luôn “Mẹ đi đâu cho con đi với”. “Ngoan nào, mẹ chỉ đi đẻ em bé, xong một cái là về với mèo luôn mà”. Lúc đó, tôi mới buông tay cho mẹ đi. Thế là cả chiều lẫn tối hôm đó tôi không làm gì, chỉ ngồi chờ mẹ và em bé về. Nửa đêm mẹ về, nhưng bụng vẫn to. Vẫn chẳng thấy em bé. Vừa trông thấy mẹ, tôi đã ríu rít “A, mẹ về, mẹ về. Em bé đâu mẹ”. Mẹ nhăn mặt, chắc mẹ đau lắm. “Em bé gan lì quá, không chịu ra, mẹ phải về. Mèo ngủ đi, mẹ ru mèo ngủ”. Thế rồi mẹ xoa xoa vào lưng, và tôi lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm. Mẹ đã lại đi từ lúc nào. Thức dậy không có ai, tôi sợ lắm. Chạy khắp nơi tìm mẹ thì thấy bác Long. Bác trấn an tôi rằng mẹ đi sinh em bé rồi, sắp về rồi. Cả ngày hôm đó tôi lại ngồi chờ. Thế rồi lúc 1h30 chiều, cậu gọi điện thoại về. Cậu nói rằng mẹ đã sinh em bé, một em gái nặng 3,2 kg. Tôi mừng quýnh cả lên. Tôi được làm chị rồi. Chạy quanh nhà, tôi chẳng có gì để mang cho em cả. Đúng lúc đó, ông Được bên hàng xóm gọi tôi sang cho miếng hồng xiêm. Hồng xiêm là món khoái khẩu hồi bé của tôi, nhưng tôi không ăn. Gói cẩn thận, nâng niu trên tay, tôi cầm miếng hồng xiêm vào viện cho em gái.
Bệnh viện toàn trẻ con. Mãi mới vào chỗ mẹ. Mẹ nằm trên giường, nhìn thấy tôi, mẹ với tay ra ôm lấy. Tôi hỏi mẹ em bé đâu. Mẹ chỉ cho tôi. Hóa ra em bé xíu, nằm gọn trong lòng mẹ như con mèo con. Em bé đầu trọc lốc, chẳng có tóc, mắt tròn xoe, đen láy. Trông em xinh lắm. Tôi không chắc em có thích hồng xiêm không, nhưng vẫn bỏ ngay miếng hồng xiêm vào miệng em. Em ham ăn, há miệng liếm liếm miếng hồng xiêm, trông rất yêu. Ba phải lấy ngay miếng hồng xiêm ra khỏi miệng em và nói “Em chưa ăn được con ạ”. Lúc đó tôi mới nhận ra là em chưa có răng. Vậy mà em đã háu ăn rồi.
Thế rồi tôi nằng nặc đòi bế em bé nhưng ba không cho. Ba bảo em bé phải ở gần mẹ. Đành phải ngắm em ngủ vậy. Mọi người hỏi tôi thích gọi em bé là gì. Tôi trả lời ngay “Cún. Mẹ gọi em là Cún nhé”. Và thế là ngày 18/5/1987, bé Cún ra đời. Mèo lên chức chị, oai như cóc. Từ nay mình có em gái, tha hồ chơi đồ hàng, búp bê phải không Cún?
03:46 CH 17/05/2011
Khi ký ức tuổi thơ chợt về...
Ấu thơ trong tôi là cô bé nhút nhát, hay bị chúng bạn bắt nạt. Tôi vẫn nhớ dạo ấy cả tập thể rộ lên phong trào chơi búp bê bằng giấy. Lũ bạn của tôi, đứa có màu vẽ, đứa có giấy, có kéo rồi bút chì. Chỉ trong giây lát, sản phẩm là những cô búp bê xinh xắn đã ra đời. Thế rồi lũ trẻ tha hồ sáng tạo quần áo cho búp bê, nào váy dạ hội, áo tắm, bộ đồ ngủ… Xong tất cả sẽ là công đoạn tô màu. Đứa nào cũng có một cô búp bê cho riêng mình, tha hồ chọn màu tóc xanh đỏ tím vàng.
Ngày đó, tôi chẳng có gì để đóng góp, nhưng cũng hăm hở tham gia tô màu cho quần áo búp bê. Đến khi xong tất cả, tôi hỏi 1 đứa, cũng là đứa lớn tuổi nhất bọn: “Chị Phương ơi, búp bê của em đâu?”. Phương trả lời: “Em không có gì đóng góp cả, nên không có búp bê”. Thế rồi lũ trẻ châu đầu vào nói với tôi, rằng muốn tham gia thì phải có đồ vật đóng góp như bút màu, bút chì, kéo… Tôi ra sức thanh minh với chúng nó là tuy tôi không có vật gì để đóng góp, nhưng tôi cũng đã góp công bằng cách tô màu cho tất thảy quần áo búp bê của chúng nó. Nhưng vô ích, lũ trẻ vẫn không cho tôi chơi cùng. Tôi chạy về nhà, òa khóc. Trong tâm hồn của một đứa trẻ 4 tuổi ngày ấy, tôi chỉ biết ấm ức và trách mẹ sao không ở nhà chơi với tôi.
Nhà tôi hồi đó nghèo lắm. Những năm 87, đất nước vẫn đang trong thời kỳ thoát khỏi bao cấp nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Ba đi bộ đội, một mình mẹ nuôi tôi từ lúc lọt lòng. Công việc của một bác sĩ khiến mẹ không còn thời gian để chơi cùng với tôi nữa. Ông bà hồi đó vẫn đi làm, cả nhà bận hết. Chỉ có tôi hay tha thẩn chơi một mình. Thế là tất cả mơ ước trong tôi lúc đó chỉ đơn giản là: mẹ sẽ sinh cho tôi một em bé để tôi tha hồ chơi cùng, sẽ không còn phải lẻ loi đứng nhìn lũ trẻ chơi đùa nữa.
Trở lại câu chuyện búp bê. Bị lũ trẻ đuổi về không cho chơi cùng, tôi buồn lắm. Chiều nào cũng đứng ở cửa nghe chúng nó đóng kịch với nhau. Cả trong giấc ngủ, tôi cũng mơ thấy công chúa của tôi cưỡi ngựa đi dự tiệc cùng hoàng tử. Thế rồi buổi chiều hôm đó, đánh bạo, tôi chạy đến, và một lần nữa tôi xin chúng cho chơi cùng.
“Không cho mèo chơi cùng đâu. Nó không có búp bê”.
“Em sẽ đóng vai người gác cổng. Khi nào công chúa đến dự tiệc, em sẽ dắt ngựa.”
“Không cho là không cho. Làm gì có xe ngựa mà dắt ngựa?”
Và bất chợt lúc đó, một làn gió thổi lên. Cô búp bê tóc vàng trong tay đứa vừa từ chối tôi bay lên không trung. Tôi chạy theo, nhặt được và chạy một mạch về nhà. Lúc trẻ hét lên và đuổi theo tôi. Chúng gọi tôi là kẻ ăn cắp. Mặc kệ, tôi cứ chạy thục mạng. Về đến nhà, tôi chui tọt vào trong nhà, khóa chặt cửa lại.
Tim đập thình thịch. Tôi nắm chặt búp bê trong tay. Cô búp bê tóc vàng này do tôi tô màu. Bộ váy cô ấy mặc cũng của tôi tô. Bên ngoài, lũ trẻ ném đá vào cửa, và hét “Trả tao búp bê đây. Đồ con mèo ăn cắp”.
Đúng lúc đó mẹ về. Mẹ hỏi có chuyện gì. Sau khi nghe xong chuyện, mẹ xin lỗi lũ trẻ, và hứa sẽ bảo tôi mang búp bê sang tận nơi để trả chúng nó.
Rồi mẹ cất tiếng gọi “Mèo ơi!” Tôi không dám thưa. Mẹ lại gọi: “Mèo ơi, ra mẹ bảo nào”. Tôi chạy ra, nước mắt dàn dụa. Mẹ hỏi tôi sự tình ra sao. Tôi kể hết cho mẹ nghe, vừa kể vừa nức nở khóc. Tôi nhớ lúc đó mẹ cũng khóc. Rồi mẹ ôm tôi vào lòng. Buổi tối hôm đó, mẹ đưa tôi đến nhà cái đứa bị tôi lấy búp bê. Mẹ bảo tôi mang búp bê trả cho nó. Rồi mẹ nói gì đó với mẹ nó, xong rồi vào, mẹ gặp đứa nhỏ và nói với nó “Cô thay mặt bạn Linh xin lỗi Lan nhé. Bạn Linh mang trả búp bê cho Lan rồi. Mai Lan cho Linh chơi búp bê cùng với nhé”. Cái Lan lí nhí “Vâng ạ”.
Hai mẹ con ra về. Tôi lại tung tăng trên đường như chú chim nhỏ. Nỗi buồn đã qua hết. Ngày mai tôi sẽ được chơi búp bê cùng lũ bạn. Cười híp mắt, tôi nói với mẹ “Mẹ ơi, ngày mai, nhất định công chúa của con sẽ gặp hoàng tử”. Mẹ chỉ cười, thật dịu dàng.
03:45 CH 17/05/2011
Bạn mà mình đang tán dàn xếp cho mình gặp bạn...
Đứng trên quan điểm của một người phụ nữ, việc cô ấy đưa bạn đến gặp bạn trai cũ của cô ấy, có thể hiểu như sau:
- Cô ấy vẫn còn có tình cảm với anh bạn trai kia, và muốn giới thiệu bạn với anh ý theo kiểu: "cha này thích tui nè, đừng tưởng không có ông là tui ko có ai theo nha":Laughing:
- Nếu như họ đã trở thành bạn thân với nhau theo đúng như cô ấy nói, cô ấy muốn người bạn thân kia nhận xét, đánh giá về bạn (thường thì đàn ông họ có cái nhìn về những người cùng giới chuẩn hơn phụ nữ như kiểu phụ nữ đánh giá phụ nữ cũng chuẩn hơn đàn ông vậy)
Tôi tin là anh chàng người yêu cũ đánh giá tốt về bạn nên họ mới nhắn tin xin lỗi, thanh minh thanh nga như thế. Chứ nếu không họ đã chả thèm nhắn tin rồi.
Mà bạn chikken ạ, nếu như cô ấy định cho bạn out thật thì sao?:Thinking: Nếu bạn yêu cô ấy thật lòng thì điều đó có quan trọng hay không? Mình cứ yêu chân thành, sao phải lo thiệt.:Smug: Cô ấy rồi sẽ nhận ra thôi. Bật mí với bạn, ông xã của tôi ngày trước dẫn đầu danh sách tôi muốn cho out ngay từ khi mới bắt đầu quen đấy!:p
Chúc bạn vui!^^ :Rose:
04:19 CH 13/05/2011
Bạn mà mình đang tán dàn xếp cho mình gặp bạn...
Vâng , cám ơn bạn , thực sự là mình yêu cô ấy thật lòng ,nhưng mà cũng phải suy nghĩ chút .Mình có thật lòng đến mấy , nhưng mà cô ấy ko thích mình thì cũng làm j đc ah .HƠn nữa cố ấy có nhiều người theo đuổi , và những người đó cũng đều rất thật lòng cả thì sao ạ .Vậy cho nên sự chân thành , thật lòng là điều kiện cần bắt buộc chứ chưa phải là điều kiện đủ ạ , cám ơn bạn giúp mình hiểu ra nhiều điều.

Đã yêu thật lòng thì sao phải suy nghĩ? Dù chả được gì thì cũng không phải ân hận vì mình đã không làm hết mình. Tôi cảm giác như bạn cứ lo thiệt thiệt thế nào ý chikken ạ. (Xin lỗi bạn trước nếu tôi nói không đúng nhé) Cô ấy có "bật đèn xanh" cho bạn hay không, cá nhân bạn biết rõ hơn ai hết. Thế thì 10 đối tượng, 20 đối tượng hay hàng trăm đối tượng kia cũng chả có ý nghĩa gì hết!
"Vậy cho nên sự chân thành , thật lòng là điều kiện cần bắt buộc chứ chưa phải là điều kiện đủ" => câu này khiến tôi buồn cười quá. Yêu mà cũng có điều kiện cần với đủ hay sao?
09:53 SA 13/05/2011
Xã hội đang loạn phải chăng vì câu nói này: ...
"Mọi người vì mọi người, mình vì mình..." Hehe!:p
03:56 CH 12/05/2011
1983/1983 - Hai vợ chồng tuổi Quý Hợi
Ôi, các heo đi đâu hết rùi để nhà mình vắng vẻ quá. Một ngày mới nắng lên rồi (38 độ đó. Hik) Chúc các bạn heo một ngày nhiều niềm vui, công việc suôn sẻ, đầy ắp tiếng cười nhé!:Smiling::cool:
Các heo vợ đi đâu ra ngoài đường nhớ đeo khẩu trang, kính mát... để bảo vệ sức khỏe và làn da nha! Hum nay nắng nóng lắm đó!:Rose:
03:51 CH 11/05/2011
Goá chồng!
Cảm ơn những lời động viên từ Vicky! Cuộc sống và những cố gắng, nỗ lực hiện tại của chị bgiờ chỉ vì đứa con tinh thần anh ấy để lại. Còn gì đau đớn hơn khi anh ấy đi mà chị cũng không được ôm anh ấy lần cuối, không được ở bên anh ấy lần cuối, chẳng có gì hết em ah...sống xa cách 2 năm, đến lúc ra đi...chẳng có vợ con bên cạnh, chị thương anh ấy hơn cả bản thân mình! ông trời nhẫn tâm quá! Nhiều lúc nghĩ mình cũng to gan không biết bgiờ ông ấy phạt mình vì toàn trách ông ấy ác tâm cướp anh ấy rời khỏi thế gian này!

Chị,
Em không trải qua hoàn cảnh như chị nên thực sự những điều an ủi chị cũng chỉ ở trên mức lý thuyết mà thôi. Nhưng chị ơi, em thấy thường thì cuộc sống hay như vậy. Ông trời hay lấy đi của chúng ta những điều mà chúng ta yêu thương nhất. Điều đó khiến nỗi đau của chúng ta tăng lên gấp bội phần. Nhưng cũng nhờ đó mà ta cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn, vì ta không chỉ đơn thuần là sống cho mình nữa, mà còn cho cả những người đã mất. Trời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả mà. Rồi thời gian sẽ là phương thuốc màu nhiệm chữa lành những vết thương.
Gắng lên chị. Hãy để thời gian làm công việc của nó. Còn chị, hãy mạnh mẽ hơn nữa, sống thật tốt, cho chị, cho anh ý và cho đứa con của hai người nữa, chị nhé.
03:42 CH 11/05/2011
Goá chồng!
Chị!
30 tuổi vẫn còn trẻ chán. Chị hãy lạc quan lên, chị nhé! Tin tưởng vào những điều tốt đẹp rồi sẽ đến. Em tin rằng khi chị sống tốt, chồng chị ở một nơi nào đó cũng sẽ cảm thấy yên lòng. Chị đã có "của để dành" chính là đứa con. Đó cũng chính là niềm vui, là hạnh phúc của chị rồi. Bên cạnh việc nuôi nấng, dạy dỗ cháu, chị hãy năng tham gia các CLB, gặp gỡ mọi người khi có thời gian rảnh rỗi. Đừng ở nhà ôm con 1 mình mà lại ôm vào thêm những nỗi buồn và trống trải. Điều quan trọng nhất, chị đừng đóng cửa trái tim, chị nhé!
Dù cuộc đời thật nhiều nỗi buồn nhưng em tin là vẫn sẽ có một người đàn ông sẵn sàng giang rộng vòng tay bảo vệ chị và con chị!
Em chúc chị vững vàng, sớm tìm được niềm vui, chị nhé!:Rose:
06:49 CH 09/05/2011
v
vicky0908
Bắt chuyện
942Điểm·1Bài viết
Báo cáo