Phụ nữ bênh nhau rồi, nhiều khi không phải là tốt đâu, cần phải biết lúc nào cần khách quan, lúc nào cần bênh, nếu không người bạn bênh sẽ chẳng bao giờ hiểu ra vấn đề cả.Tôi nói là tôi yêu vợ tôi thì tất nhiên phải có cái tốt chứ, nhưng nếu tôi kể ra ở đây thì không phù hợp tiêu đề & mục đích của topic bạn ạ.Tiện bạn hỏi tôi cũng khoe luôn nhé, cái tốt của vợ tôi là: hiền lành, chịu khó, không đòi hỏi nhiều về vật chất, nấu ăn ngon, chịu khó chăm con (mặc dù so với các bà mẹ khác là nhàn hơn vì có ông bà nội đỡ rất nhiều), sống tiết kiệm, không đòi hỏi hình thức, khá thông minh (trong tính toán logic), nhanh nhẹn...tạm thời thế đã.Còn hai cái quan trọng nữa là tôi rất thích mùi cơ thể, mùi hơi thở vợ tôi, đi đâu xa là nhớ ngay :), hình thức vợ tôi ở mức trung bình nhưng tôi hoàn toàn thỏa mãn với cơ thể cô ấy.Hehe, bạn đạo nick của tôi thành mrchanvo cũng không oan, chứ sửa thành mrghetvo là sai hoàn toàn đấy nhé :)
Bây giờ phụ nữ độc lập với nam giới, phụ nữ chịu đựng vì muốn giữ cho gia đình không tan vỡ chứ không phải nhịn nhục nên đàn ông phải thay đổi suy nghĩ đi, phải biết quý trọng người phụ nữ của mình, đúng không các mẹ?
Mình có một chuyện này muốn nhờ các d.c tư vấn cho. Chả là mình lấy vợ gần nhà. Nói thì gần nhưng cũng cách nhau 2 cây số. Hiện nay minh vẫn đang ở với ông bà nội.Chả là tư khi lấy vợ về. Ngày nào cô ta cũng về nhà mẹ đẻ. Lúc đầu thì mình cũng thấy bình thường. Nhưng sau ngày càng mình càng thấy khó chịu về chuyện này. Nhiều lúc cũng khuyên giải là em đi lấy chồng nên lo cuộc sống ở nhà chồng. Chứ tí một là em lại phi xe về. Mà Tôi đâu có phải là đứa không quan tâm nhà vợ đâu. 1 Tuần thì ít nhất là 1 lần cũng sang hỏi tham ông bà, và quan tâm tới ông bà. Nhiều lúc cũng nói với bà ngoại thì bà ngoại lại bênh vợ. Cái đó mới chết chứ. Tự khi ông ngoại bị bệnh nặng tôi tạo điệu kiện để cổ về nhà ngoạ để chăm sóc bố. Và tôi cũng sang thăm thường xuyên hơn. Nhưng nhiều lúc cũng khó chịu về chuyện sang nhà bố mẹ đẻ. Sáng thì tạt qua tí. Chiều đi làm về cũng tạt qua tí. Tối thì thỉnh thoảng hôm nào mà đi mua phở cho con ăn cũng tạt qua tí. rồi mới về nhà. Nhiều hôm mua về thì con ngủ mất rồi. Nói vợ thì vợ lại cúng đầu. Đó là tôi chưa kể chuyện về sự khó chịu của ông bà nội là như thế nào. Đó là một điều kinh khủng.Đôi dòng tâm sự cho mình một lời khuyên
Có thể thắt lưng đủ màu cho loại váy này cả nhà nhỉ? e nghĩ màu trắng là dễ kết hợp phụ kiện nhất rồi...
NẾu mặc ra phố buổi tối thì nên kết hợp áo thế nào? ra biển e sẽ mặc nguyên mẫu nhưng ra phố em thấy hơi ngại, hở quá, và vì em hơi gầy
ko phải bênh đâu anh! nhưng có lẽ bạn ấy muốn anh công bằng. Giống như anh nói nếu nói những điều tốt ra thì ko hợp tiêu đề topic vì thế mà tất cả mọi người và A bỗng nhiên quên mất 1 phần rất quan trong của con người chị ấy.
Phần xấu nói ra để sửa , chứ không phải là để đánh giá hoàn toàn về 1 con người.CHị ấy còn nhiều điều tốt thế kia cơ mà.
Hơn nữa, nếu ko nhắc anh sa đà vào kể tội vợ quá lại quên béng những điều đáng yêu của chị ấy.
E cũng là 1 đứa vô tâm giống chị vợ anh đây, cũng nhạt nhẽo.Nhưng thú thật em vẫn yêu chồng, dù anh ấy giống anh, cũng không tin điều đó
Không phải e phân tích, em chỉ nói suy nghĩ của mình thôi.
Cuộc sống này đầy những bất ổn, những điều không ngờ, ai cũng mong sự tròn trịa, vẹn tròn, bình yên nhưng cuộc đời nào có như ta mong muốn. Chúng ta thấy mình khổ, nhưng ra đời còn nhiều người khổ hơn.
Chị đau khổ vì chồng phản bội, nhưng ít ra chị có thể tha thứ và làm lại cùng anh ấy, dẫu khó khăn thì ít ra chị cũng còn cơ hội . Còn nếu không chị có thể chia tay, nỗi đau nào rồi cùng dần nguôi ngoai, rồi chị sẽ tự học được cách bình thản để sống, và đến 1 ngày trái tim chị sẽ lại sẵn sàng cho 1 người mới. CS sẽ lại là những yêu thương, vui buồn thường nhật
Nhưng . Lại là nhưng . E lúc nào cũng ghét từ" nhưng" - nó đứng 1 mình thì vô nghĩa thế mà cứ nghe đến là e thấy sợ.
Ngày hôm qua em sợ đến rùng mình khi đọc bài báo về 1 bé trai bị mất tay và vào viện với cái máy xay thịt vẫn còn nằm bên tay phải.Em nghĩ đến bé con nhà em, nếu bị thế, trời ơi em chết mất !
mới đây thôi, có những tin động trời về người chồng giận vợ nhẫn tâm ném đứa con 20 ngày tuổi xuống đất, chấn thương sọ não...
Những đứa trẻ bị bệnh mà bố mẹ ko có 30tr để phẫu thuật, đường cùng cả nhà tính nước tự tử.
Rồi những gia đình có những đứa trẻ bị Down, bị tự kỷ.v.v. những người vợ mất chồng vì tai nạn.v.v
Chị đã đọc 1 bài viết rất cảm động của 1 mẹ cùng con chiến đấu với bệnh tử kỷ đăng trên vnexpress chưa ạ. Em đã khóc khi đọc , trước tình yêu, sự dũng cảm , hy vọng và nỗ lực của mẹ con chị ấy..
Nhiều lắm...
Em thấy mình vẫn hp, may mắn. Em thấy chị vẫn có nhiều cơ hội hơn họ, vẫn có nhiều niềm tin hơn họ, vẫn có nhiều điểm tựa hơn họ.
Vậy chị hãy cười lên nhé! Ngày mai nào ai biết sẽ tốt hơn hay tệ đi, vậy hãy tin vào tương lai vui vẻ, hãy sống vì hiện tại, cho hiện tại hạnh phúc.
Sự tha thứ vốn có nhiều kiểu.Có người tha thứ vì họ rộng lượng, bao dung, họ tha thứ thật sự và họ không lấy điều đó ra mỉa mai, dằn vặt.
Có người tha thứ vì họ sĩ diện, vì cái Tôi, họ tha thứ nhưng ko bao giờ quên, và có cơ hội sẽ dằn vặt người kia vì cái lỗi lầm ấy cả đời.
Nói tha thứ thì dễ nhưng làm đc thì khó, nhất là Tha thứ vì yêu...
Em mong chị đủ tình yêu và đủ nghĩa để Tha thứ thật sự cho anh ấy.
Em mong anh ấy đủ tỉnh táo, đủ tôn trọng, đủ yêu thương để trân trọng sự vị tha của chị, và trân trọng gd anh ấy đang có.
Nắm tay chị!
đồng ý hoàn toàn với mẹ này, tất nhiên ko phải vì sự độc lập mà các ông phải tôn trọng vợ mà vì cuộc đời nên thế, những người phụ nữ mong manh, yếu đuối cần đc che chở, yêu thương chứ ko cần xúc phạm và chửi bới. Các ông ngọt ngào thì sẽ nhận lại được sự chăm sóc, tình yêu và sự tôn trọng thôi mà
Anh hơi ích kỷ, chị nhà thì hơi bị ko khéo với nhà chồng. Kiểu về ấy dễ làm người khác khó chịu nhất là các cụ bên chồng.
Nhưng anh là chồng, góp ý với vợ phải trên cơ sở thông cảm. Thứ 1 anh có thích về nhà anh ko? Có chứ j? vợ anh cũng thế, nhà chị ấy thì chị ấy thích về là đúng rồi
thứ 2. Ở nhà có bm chị ấy, con gái đi lấy chồng lúc nào cũng canh cánh thương bố mẹ đẻ, vì đẻ con ra nuôi lớn mà ko ở gần chăm sóc được..
Thứ 3: về nhà chả có gì xấu cả, có chăng về sao cho khéo, để mọi người thoải mái
Anh gọi vợ là Cô ta, thì đủ đánh giá cái thái độ coi thường vợ của anh rồi đấy..A có thể góp ý với vợ là hoàn cảnh gd như thế, lúc nào có điều kiện thì e về nhà chăm sóc bố, an ủi mẹ .v.v nhưng mình ở chung với ông bà nội nên nhiều điều phải ý tứ, đừng hơi tí chạy về là ông bà không hiểu lại ko thoải mái, chưa kể con còn nhỏ, em phải chăm sóc con cũng mệt rồi thì cố gắng dành thời gian rảnh để nghỉ ngơi, chơi với con .1 tuần về nhà khoảng 2 lần hay lúc có việc thôi, dù sao mình cũng ở gần, nếu ở nhà ngoại có vấn đề j thì mình cũng xoay sở được mà
Chị hãy cho anh ấy cơ hội, thời gian để chứng minh, chị hãy rộng lượng và giấu nỗi đau ấy thật sâu, 1 lúc nào đó khi gia đình chị hạnh phúc nỗi đau ấy sẽ tự nó biến mất, đừng lúc nào cũng nghĩ sẽ ko bao giờ quên được chị ạ. Giờ đang ở trong hoàn cảnh này thì thế thôi, chứ vượt qua rồi nhìn lại mới thấy nó ko ghê gớm đến thế.
Vợ chồng đến với nhau đã khó, giữ nhau còn khó hơn, hà cớ gì còn yêu mà lại để bố của 2 con mình cho người đàn bà khác khi mà anh ấy đã muốn ở lại.
Như thế là tự đẩy chồng và tay người khác chị nhỉ?
Nếu còn yêu chị hãy tha thứ và rộng lượng cho anh ấy nhé, nhưng phải nói cho rõ ràng, ko có lần sau đâu
-đầu tiên là tạo cho anh ấy cảm giác thoải mái với bạn: đừng làm gì khiến A ấy căng thẳng, hay khó chịu, bạn sống bình thường, vun vén quan hệ với bm 2 bên để anh ấy thấy bạn là người biết cư xử
- đại tu nhan sắc, phong cách: thay đổi gu ăn mặc theo kiểu A ấy muốn, tranh thủ thời gian để chăm sóc bản thân, chăm sóc da, làm tóc, học cách trang điểm nhẹ nhàng khắc phục nhữngkhuyeem khuyết của cơ thể hay gương mặt mình.Mục đích là 1 giây nào đó tự nhiên anh ấy nhìn bạn và nghĩ: hôm nay cô ấy trông khác quá!
-khi có được sự thoải mái của anh ấy bạn bắt đầu kế hoạch chăm sóc anh ấy, mình nghĩ nên dần dần vì thói đời khi đã ko thích thì sự chăm sóc chỉ là sự làm phiền thôi.
.........tạm thời mới nghĩ đến đó
Lúc nào nghĩ ra mình sẽ thử nói cho bạn nha ! hyvong bạn là người hiểu chồng nhất thì sẽ biết cách nhất