Mình từng làm truyền thông cho một trường học. Lúc đó có một em gái nhỏ hơn mình 3 tuồi cũng vào làm cùng ngày với mình. Em ấy làm vị trí truyền thông, giỏi tiếng anh, còn mình làm vị trí tuyển sinh. Khi mới vào vì mình ít nói nên mọi người nghĩ mình chả làm được gì bèn giao hết việc cho em ấy, mình chỉ làm việc giấy tờ. Nhưng đến khi công việc bận quá, chị sếp thâm hiểm chuẩn bị nhảy việc thì bắt đầu yêu cầu mình làm cả truyền thông lẫn tư vấn. Và mình đã làm rất tốt cả hai việc đó. Mọi người trong trường đi vào phòng lúc mình đang tư vấn qua điện thoại thì khen cách thuyết phục và chất giọng mình rất nhiều. Và vì mình học văn nên những bài pr mình đăng fanpage hay bài viết trên web đều rất cuốn hút và mọi người cứ vào phòng khen suốt. Nên cái em lúc trước vào cùng mình tỏ ra vô cùng khó chịu, nhẹ thì đập bàn đập cửa, nặng thì xóa bài của mình, lúc không có ai ở cùng thì tỏ thái độ rất xấc xược. Đôi lần e ấy ko chịu nổi khi mọi người thỉnh thoảng lại vào phòng khen bài viết mình vừa đăng, đã nói với mình: "em vào đây để làm truyền thông, chứ không phải chị". Em ấy biết lương của mình thấp hơn và hình như nghĩ rằng mình làm tốt là ảnh hưởng đến việc làm, sĩ diện của em ấy mà ko biết rằng bản chất mình vốn làm tận tâm mọi việc, và vì có tâm hồn yêu ngôn ngữ nên mình viết dễ dàng và tự nhiên.Tính mình không muốn gây sự với ai nên chỉ im lặng. Có điều em ấy rất xảo quyệt, chỉ thể hiện và chọc tức mình lúc không có ai thôi, còn khi có người khác thì e ấy tỏ ra rất vui vẻ, nói rất nhiều. Em ấy càng tỏ ra giả tạo như thế thì mình càng cảm thấy ghê tởm và khinh bỉ cái không gian có mặt của em ấy và khi khinh bỉ, mình chỉ im lặng và lầm lì, mình là người không thể làm việc xấy với người khác dù cho họ có tiểu nhân với mình. Và em ấy vì thế được đà , xảo quyệt đến nỗi mà cứ sau mỗi lần cười nói ha hả, thấy mình im lặng thì nói mỉa mai với mọi người là "những người ít nói mới đáng sợ chứ nói nhiều thì vô tư trong sáng" ...vv.Mình chỉ im lặng và vô cùng khó chịu. Mình chẳng biết phải nói gì, vì vốn dĩ trước những người mình thấy ko tốt, mình ko muốn nói bất cứ gì với họ, mình vốn vậy và vì e ấy rất tinh quái và thông minh, biết tính cách mình như vậy nên càng xây dựng hình ảnh của em ấy ngây thơ, nói nhiều cười nhiều rồi lại mỉa mai mình ít nói thì thâm hiểm. Rồi em ấy kết thân với một vài thầy giáo ở trường, mình biết em ấy tìm cách nói xấu mình vì những thấy giáo đó sau khi đi chơi cùng em ấy thì tỏ ra rất khách sáo với mình. Cho đến khi mình không thể chịu được những nỗi ấm ức, nỗi oan và sự giả tạo đó, mình tâm sự những việc làm khuất tất của em ấy với một người em tốt tính ở trường. Vì em này chỉ nhìn thấy mặt nói cười của em gái kia nên lơ mơ ko hiểu mình có đang nói thật không. Và từ đó mình rút ra một bài học là dù có oan ức đến mấy cũng đừng tìm cách thanh mình và kể với ai, nhất là những người tốt. Vì những người tốt sẽ không dễ dàng tin một điều xấu ở một ai đó qua lời nói gián tiếp mà nhất là họ ko bao giờ có cơ hội để tận mắt biết sự thật. Còn em gái giàu lòng đố kị kia, em ấy đã thành công vì những người e ấy lôi kéo đều là những người ko quá tốt, nhưng cũng ko hề xấu, họ dễ dàng tin sái cổ, nhất là khi mình luôn lầm lì, ko thèm nói chuyện gì khi có mặt e gái xấu tính đó.Cuộc sống này có thể có rất nhiều những em gái như vậy hoặc không, nhưng mình tin là cuộc sống vẫn sẽ luôn tốt với tất cả những ai biết mạnh mẽ vượt qua tất cả thị phi và lòng đố kị để sống thiện. Và nếu được thì hãy tha thứ là tốt nhất, Nhưng phải nói thật là mình đã ngoan cố, đã không thể tha thứ, vì mình quá ghét sự giả tạo, lừa dối, nhất là nói ko dừng lại ở lời nói mà còn gian dối hại người bằng hành động nữa. Có rất nhiều người, sẵn sàng làm mọi việc vì lợi ích của bản thân mình, sẵn sàng, ko chỉ nói xấu, đơm đặt đâu, mà còn hành động nữa.
Mà thường người ít nói viết văn hay là chuyện thường.
Bạn hiền và tốt tính đấy.
Mình tuy ít nói, sống nội tâm nhưng mình ko để yên.