@Những người không thích tranh luận nóng bỏng. Mình rất xin lỗi mọi người nhưng mình vẫn muốn nói thêm vài câu cho rõ vì sao thảo luận này bị dẫn đến chỗ hơi nóng bỏng. Sở dĩ cuộc tranh luận có vẻ hơi căng thẳng là do mấy lý do sau đây : A-Về phương pháp thảo luận : Nếu ĐMN thảo luận ở mục này một cách tích cực, có tôn trọng người đối thoại , có lắng nghe, có trao đổi, có đưa ra các ý tưởng mang tính chất ít nhiều tương đối với nguồn dẫn chứng đàng hoàng nhất có thể được…thì chắc cuộc thảo luận sẽ diễn ra theo chiều hướng khác. Đằng này, nếu đọc hai trang đầu, thấy ĐMN bảo vệ ý kiến một cách hơi thái quá ví dụ như : B- Về việc lấy bệnh tật ra làm bằng chứng. Tiếp đó theo việc khẳng định chân lý với các tuyên bố rất vô căn cứ thì bạn ấy lại quay qua đánh đồng các chuyện với nhau như thế này : Nói thực lòng, mình thấy ĐMN có kiểu thảo luận hơi thiếu trách nhiệm (vì thế mình đã từng đồng tình với bạn RubbyDuck2003 rằng ĐMN thiếu văn hóa tranh luận). Đang nói về câu hỏi vì sao cho trẻ con học sinh ngữ sớm thì ĐMN cứ thản nhiên phán xét con người ta dù chưa hiểu gì về đứa bé ấy. Đến khi mẹ bé đã ra nói lại rằng Thì ĐMN vẫn chẳng cần nghe, bạn ấy tiếp tục nói rằng : Theo mình, nếu đã làm tư vấn thì nguyên tắc hàng đầu là sự thận trọng, mà kiểu đánh đồng lung tung giữa bệnh và rối nhiều tâm lý theo kiểu ĐMN thì chưa được thận trọng. Một nhà tư vấn có trách nhiệm thì phải hiểu được rằng : Mỗi trường hợp bệnh tật là đều có căn nguyên khác nhau. Không thể đánh đồng cái nọ với cái kia được. Cụ thể ở đây ĐMN đã đánh đồng trẻ tự kỷ thần đồng với nhồi nhét học, mình xin nói rõ rằng, bé thần đồng hoặc bé tự kỷ dạng thần đồng thường tự tìm tòi, tự học, tự biết rất nhiều thứ, hoặc « học một biết mười »… để một ngày nào đó làm giật mình người lớn về những kiến thức của bé, về sự biết đọc biết viết biết tính rất sớm ko cần phải là học theo kiểu nhồi nhét, mình đã gặp ngay ở VN một em bé thần đồng được một BV ở HN chẩn đoán tự kỷ thần đồng, cha mẹ em người dân tộc Tày, chữ tiếng Kinh viết còn ko thạo, nhà nghèo lắm cớm còn ko đủ ăn nên chỉ thả con chơi dông với mấy đứa trẻ khác, từ ba tuổi bé đã tự nhặt báo cũ người ta vứt đi để đọc, tự biết về các nước trên thế giới qua đọc sách của anh lớn, tự bình luận, kể vanh vách về các phim nhờ xem ti vi nhà hàng xóm ….Thế mới gọi là thần đồng. Ngược lại, nếu một trẻ tỏ ra thông minh, biết nhiều mà ko phải so chỉ số IQ cao sẵn có, ko tự biết mà do nhồi nhét học từ nhỏ thì gọi là trẻ con bị siêu kích thích(Tạm dịch –nguyên gốc tiếng pháp là : l’enfant surstimulé), những đứa trẻ bị siêu kích thích này có thể rất thông minh nhưng ko thể có những tài năng xuất chúng như trẻ thần đồng. Một số trẻ bị siêu kích thích vì phải chú tâm vào học hành nhiều quá dẫn đến có thể thiếu giao tiếp xă hội, thu mình, khó thích nghi, có vài nét tự kỷ chứ ko gọi là bị bệnh tự kỷ …. Trẻ con có chỉ số thông minh bình thường có nhồi nhét cỡ mấy cũng ko thành thần đồng được. Vì vậy, ko thể đánh đồng trẻ thần đồng với trẻ biết nhiều do nhồi nhét học.
Dạo này cứ thấy bài của đồng chí Đại Mĩ Nhân là cứ phải... tò mò. Phải chăng do "hiệu ứng quảng cáo"? Biết là chỉ lòe nhưng sao cứ phải ghé mắt vào xem là đang diễn trò gì? Thứ nhất, việc đặt câu hỏi "các mẹ thích cho con học tiếng Anh sớm phải chăng muốn con mình làm thông dịch viên?" là mang tính hồ đồ. Bác là giáo viên, đã từng khẳng định mình "đào tạo" hàng nghìn giáo viên cả nước, xin mở ngoặc, đó là con số mỗi năm, thì cũng nên hiểu được rằng người ta học một kỹ năng nào đó để lấy làm "phương tiện". Có người coi kỹ năng đó để kiếm sống hàng ngày, có người coi đó là một bàn đạp, một bệ phóng để dẫn đến những kỹ năng cao hơn, xa hơn từ đó đạt đến mục tiêu tìm kiếm tri thức. Thứ hai, cách tốt nhất để người ta tôn trọng mình không phải tự vỗ ngực "tớ...", "tớ...", "bố mẹ tớ...", "nhà tớ ba đời...". Những cái đó người ta quên nhanh lắm, thực tế chứng minh. Bác có nói "những nhà giáo chân chính không bao giờ tự nói về mình", đúng thật là những nhà giáo "Chân Chính" online thật là hiếm, hoặc giả những kẻ tự vỗ ngực ngạo mạn quá ư là nhiều... Thứ ba, quả đúng như các chiêu thức quảng cáo: cuối cùng là "trung tâm của tớ...". :Thinking: :Battin ey: Trở về thảo luận câu hỏi trong tiêu đề, tôi chả thích cho con học tiếng Anh sớm NẾU như nó không tỏ ra có hứng thú học. Vì trước tiên, con học là vì sự ham muốn của con.
Mod xin nhắc nhở các thành viên: nếu bạn nào muốn bàn về tiêu cực trong ngành giáo, xin vui lòng mở đề tài khác, đề tài này chỉ dành để nói những tâm sự vui buồn của ngành giáo về học trò. Sau lời nhắc nhở này, Mod sẽ xóa tất cả những bài lạc đề.
Tôi chỉ là PHHS thôi . tôi thấy hiện nay ngành GD xuống cập quá trò dạy thêm, dạy chương trình học của các cháu ngoài giờ nhan nhản. ko cho con học thì biết tay ngay , ko theo dc các bạn và thầy cô ghét. các cháu học trên lớp ,rồi ở nhà cô .về lại chúi mũi vào sách thì làm gì còn thời gian cho bố mẹ dạy bảo nữa chứ? khổ nỗi một số thầy cô Đ Đ cũng kém : đánh bạc trong trường, tổ chức ăn uống (cho các cháu làm bài tự quản) rồi các thấy các cô cứ tự nhiên trên văn phòng ! chửi tục nói bậy như ngoài chợ ấy, thì các cháu cũng dễ học theo và coi thường thôi. Ai đời cô giáo lên lớp lại mặc áo cổ trễ học trò 14-16 tuổi đang tuổi tò mò về tha hồ bình phẩm: hôm nay tao nhìn thấy ... ôi ngành Gd ôi thế hệ con em chúng ta sau 10-15 năm nữa ra sao đây. còn môn lịch sử nữa ... hs thuộc lòng các triều đại TQ mà ko biết ngày 30-4 là ngày gì? đi học thì k cho đúp vì ảnh hưởng đến phong trào và danh hiệu của nhà tr các thấy các cô làm bài cho hs lấy thành tích. lên tình trạng lớp 6 rồi mà vẫn k biết đọc , k thuộc bảng cửu ch , vf các thày cho các cháu sử dụng máy tính sớm quá..... ôi ôi ôi bao giờ cho đến ngày xưa?
Vấn đề chạy theo trào lưu thể hiện sự thiếu tự tin kinh dị của các bố mẹ.Khi các bố mẹ phải ngó sang nhà hàng xóm để xem con mình được đánh giá ra sao chính là vì các bậc phụ huynh ko tin rằng con mình sẽ luôn là 1 người đáng kính trong xã hội. Và các vị đó ko dám tin vào con mình mà phải nhờ sự đánh giá thiên lệch của xã hội.Khi tớ ở NN, tớ nhận thấy, người NN họ rất tự tin. Họ luôn có 1 cách nghĩ như thế này: Tôi là vậy, bạn phải chấp nhận điều đó. Nghĩa là xã hội nghĩ gì về tôi, ko quan trọng. Quan trọng là tôi nghĩ gì về bản thân mình.Họ có thể ra đường mà ko mặc gì cả. Họ có thể làm cái đầu dựng ngược lên như bị trời đánh. Họ hoàn toàn ko quan tâm đến những ánh mắt nhìn họ, trừ phi họ làm điều trái pháp luật.Nhưng suy nghĩ này ở VN chưa có, hoặc có rất ít người như vậy. Hầu hết vẫn chạy theo suy nghĩ số đông. Và các bố mẹ vẫn chỉ cảm thấy tự tin khi có 1 bảng vàng thành tích theo số đông công nhận. Vượt qua được tâm lý này, các PH mới thực sự nghĩ cho con mình.
Chết rồi, hôm nay nhiều chuyện quá :Laughing: 1. Giáo viên không là Phật. Nhưng nghề nào có yêu cầu của nghề đó. Anh kỹ sư xây dựng hay đi giám sát công trường thì có thể ăn nói thoải mái thậm chí nói bậy 1 chút người ta không đánh giá nhiều. Nhưng giáo viên thì phải thận trọng lời ăn tiếng nói vì nhiều thế hệ học sinh soi vào mình 2. Nếu giáo viên 100% là cô giáo tiểu học và sinh viên khoa giáo dục tiểu học (lúc đầu mình tưởng thế) thì nguồn này sẽ tìm do mối quan hệ quen biết nhờ người này người kia giới thiệu, đến trường, thông báo ở trường chứ không có rao với những điều kiện chung chung như trên rao vặt. Mình là nhà tuyển dụng, chưa bao giờ mình tìm nguồn lao động trên rao vặt. Trong vai trò người lao động tìm việc cũng thế. Mình không nói đến sự tuyệt đối nhưng đại đa số là không chất lượng lắm.
3. Nếu các con đi chơi, thực sự có giấy bán bảo hiểm của Medicare thì mình xin lỗi, mình không hỏi nên không biết nên nói sai.[/
Vậy theo bạn giáo viên là Phật hay sao. Bạn đòi hỏi quá nhiều rồi đấy. Điều mà tôi biết chắc chắn là giáo viên của trung tâm 100% là các cô giáo tiểu học và sinh viên khoa giáo dục tiểu học, trường ĐHSPHN. Bạn chưa điều tra kĩ thì ko nên tuyên bố như vậy. Bác Hương nói với tôi là toàn bộ các bé được bảo hiểm bởi phòng khám cao cấp Medicare. Bạn ko hỏi thì bác ko nói thôi.Thậm chí bác Hương còn phát thẻ khám bệnh miễn phí cho trẻ nhỏ con các thành viên ở các website thienthannho.vn và chiclub.comBạn nên tìm hiểu kĩ đi đã nhé.
Tớ có film giáo dục giới tính dành cho lứa tuổi 5 - 9 tuổi, cực hay.Có ai cần thì loa loa lên nhé.
Đề nghị chị "người vợ mệt mỏi" đi học trang điểm ở chị Hường để biết cách làm mình xinh hơn và đi học dancing hay yoga cho hết mệt mỏi :1: ...
To CVMM: Như vậy mình nghĩ chắc cũng không có gì nghiêm trọng đâu! Nhưng dù không thích, bạn cũng nên cố gắng hoà nhập với đồng nghiệp của chồng hơn. Mình không cần thiết phải cố đùa cợt giống họ, nhưng mình cũng sẽ có khối điểm chung với họ như chuyện gia đình, con cái. Ai cũng muốn người khác quan tâm cả, bạn cứ chờ lúc họ chán đùa cợt thì ân cần hỏi thăm con họ (cố gắng ghi nhớ tên, tuổi... của các bé), mình nghĩ họ cũng sẽ bắt chuyện ngay thôi mà! Mình quan hệ với họ trên khía cạnh mà mình chấp nhận được một cách chủ động, để tránh những bị động ở những khía cạnh khác!To tất cả các mẹ: Cũng không nên chỉ căn cứ vào mấy cái tin nhắn. Mình biết một chị sồn sồn, bỏ chồng cũng rất khoái nhắn tin cho đồng nghiệp và các loại mối quan hệ (mà làm báo chí thì nhiều quan hệ lắm!) để trêu đùa! Nói thật, mình mà thấy máy chồng có tin đó đảm bảo cũng dừng mất vài nhịp tim lắm! Chị ấy thật ra cũng tốt, đứng đắn chứ chẳng có gì đâu, nhưng nhiều khi đùa quá cũng đã gây hiểu lầm rồi. Thậm chí có hội đi công tác cùng, còn lấy máy điện thoại của người khác nhắn lung tung cơ! Mà có nhiều người lạ lắm, cứ thích đùa cợt, rồi còn bá vai, ôm eo, ôm cổ đủ kiểu. Ở trong môi trường có nhiều người như thế, các ông cũng dễ nghĩ là chuyện bình thường, vợ tức lại tức ngược lại mất! Nói chung là cứ phải suy xét cho cẩn thận, không được chủ quan, lơ là cảnh giác nhưng cũng không nóng vội, chụp mũ hay có hành động, lời nói thiếu kiềm chế làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng (nếu lúc đó còn đủ bình tĩnh, hì hì, còn không thì... trời biết!!!)
Hình như cũng la đà lắm rồi, thôi, lúc khác ta bàn tiếp nhé! Quan trọng nhất là bạn cũng đừng mang cục tức trong bụng làm gì. Phải vui lên, thế mới xinh và hấp dẫn được chứ. Cái gì giải quyết được thì nghĩ cách giải quyết, cái gì biết là không giải quyết được nữa thì cho qua luôn. Quên bớt chuyện cũ đi, chỉ nghĩ cách để ngăn chặn chuyện không phát triển thêm mới nữa thôi nhé!
Em có may mắn là k phải chịu cái cảnh vất vả cho con ăn của một số mẹ, trộm vía con em đã 2 tuổi rưỡi, từ bé cháu ăn rất ngoan, đến bữa ăn thì nằm (lúc Khi bé lớn hơn, khi ăn em vẫn nói chuyện với con, chuyện con cà con kê, mẹ thì hơi mỏi mồm tý những được cái con ăn nhanh, nhưng cũng có khi bé thích xem đĩa ca nhạc thiếu nhi hoặc hoạt hình, lúc bé thì chỉ khoảng 15 phút hết đĩa bột, bây giờ thì khoảng hơn nửa tiếng là hết 1 tô cháo. Đến bữa ăn của cả nhà, em vẫn cho con ngồi cùng cả nhà, 1 bát 1 thìa tự xúc cơm tập nhai cơm, có hôm hứng chí cu cậu chén được lưng bát cơm sau hơn 2 tiếng ăn cháo. Đây là một kinh nghiệm nho nhỏ của em để các mẹ tham khảo
Rất nhất trí với anh Zero. :6: Ngoài ra mình cũng có ý này, nếu không phải chị bỏ qua nhé, đây cũng chỉ là mình muốn phân tích cho bạn thêm nhiều chiều tư tưởng, chứ dĩ nhiên là mỗi người mỗi cách sống. Bạn nên suy nghĩ lại, thực ra thì hạnh phúc gia đình là quan trọng hay sự thăng tiến của chồng là quan trọng?! Mình đã thấy khối người vợ hy sinh tất cả vì sự thăng tiến của chồng, nhưng kết quả đến lúc chồng thăng tiến nhất cũng là lúc mất cả chồng! Mình không nói là vợ không nên hỗ trợ chồng trong sự nghiệp, điều đó dĩ nhiên là tốt rồi, các ông sẽ rất "ghi nhớ" công đó của vợ. Nhưng vì điều đó mà phải hy sinh tất cả, kể cả tình cảm vợ chồng thì hoàn toàn không nên.Mà mình cũng không thấy ông nào chỉ vì vợ hay ghen, có "lăn tăn" chút đỉnh mà chậm bước thăng tiến cả, nhất là nếu chuyện "lăng nhăng nơi công sở" đó là không có! Vậy thì bạn cũng không việc gì phải vì chuyện thăng tiến của chồng mà phải nhún nhường quá như thế, không khéo lại được thể cho cái cô đang dồn dập tấn công kia càng được đà lấn tới. Quan điểm của mình thì kiểu gì cũng không chấp nhận được chồng có quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp với những lời quá sức thân mật như thế được. Đây là lời nói mình bắt được, làm sao mình có thể tin chắc là không có những cái khác nữa, ngoài lời nói? Bạn đừng tạo tiền lệ cho chồng mình có những quan hệ đồng nghiệp quá "khác người" như vậy, nếu thực sự vẫn muốn giữ chồng! Bởi lẽ mình nghĩ ít nhất cũng có đến 50% các ông không ngoại tình cũng vì sợ các hậu quả của việc đó, chứ không phải vì họ không muốn! Vậy thì bạn cũng phải chỉ cho chồng mình thấy là cũng có cái phải "sợ" một chút chứ, nếu quá hiền nhiều khi cũng là tự mình vạch đường cho hươu chạy đấy!Chính cái điều bạn sợ đó, bạn nên nhớ là ông chồng còn sợ hơn bạn nhiều (vì là sự nghiệp của ông ta chứ!). Bạn hoàn toàn có thể dùng nó để "đe" cho ông ta phải "quay về lối sáng". Ví như bạn nói là em không muốn làm ầm ĩ lên, sợ ảnh hưởng đến uy tín của anh!!! Nhưng em yêu cầu anh chấm dứt các quan hệ thân mật quá (dù chỉ là đùa) đối với cô x... Nếu không em cũng chỉ là phụ nữ, sợ rằng có lúc giận quá hoá mù, không bình tĩnh được lại làm những chuyện không hay... Ôi, mình cũng không rõ lắm, nói thế nào cũng phải tùy từng trường hợp, tùy "bản lĩnh" của cả bạn và ông chồng. Có thể xa xôi thôi, họ cũng tự hiểu mà! Mình thấy khối ông phải cắt với bồ (bồ thật, rất thắm thiết hẳn hoi) vì sợ ảnh hưởng đến đường tiến thân rồi đấy. Nếu bạn quyết liệt hơn, mình nghĩ ông ấy sẽ thấy làm ảnh hưởng đến cả gia đình và sự nghiệp vì một mối quan hệ vớ vẩn là điều dại dột đấy! Chúc bạn khắc phục được "sự cố"! :6:
Chào Chị,Tôi biết chị đang mệt mỏi vì chuyện gia đình. Nhưng Chị ạ, gia đình ai cũng có chuyện thôi, vì chúng ta đang phải đấu tranh rất nhiều trước những biến động của xã hội, đấu tranh ngay với bản thân mình nữa.Đứng về tư cách là một người đàn ông, tôi vẫn phải nói là thật buồn cho Chị. Nhưng lé ra Chị nên cảnh báo chồng chị và gắng giải quyết trước khi viết thư cho cô kia ( chỉ nên viết khi tình trạng quá tệ) bởi vì đàn ông nhiều lúc vợ làm nóng quá là hay bị chạm sĩ diện, rồi người đàn ông không biết nghĩ lại xử lý lung tung. Nhưng việc này chị cần bày tỏ quan điểm cứng rắn của mình. Với chồng, nói thẳng là em không thích anh làm như thế vì làm như thế không tôn trọng em. Cóc với cô bạn kia, tôi nghĩ co đó cũng có vấn đề về mặt suy nghĩ đó, chị cũng nên gặp mặt và nói chuyện nhẹ nhàng chị ạ. Chuyện đổi pass của chồng chị, theo suy nghĩ của tôi, thì chứng tỏ anh ấy khó chịu có thể chị đã cằn nhằn hoặc làm lớn chuyện quá chứ không có chuyện gì nghiêm trọng trong quan hệ quá đâu. Nhưng đó cũng là một sai lầm, như tôi đã mắc phải.Chồng chị có vẻ là người rất gia trưởng, có đúng không? Cách tốt nhất chị nên nói chuyện nhẹ nhàng với chồng, và để cho anh ấy thấy gia đình, vợ con cần anh ấy. hãy động viên lòng tự trọng của anh ấy chị ạ, để tránh những rắc rối từ cô bạn kia.Chúc Chị mau hết mệt mỏi, vì mệt mỏi anh hưởng rất lớn đến nhan sắc phụ nữ đấy. Chúc Chị sớm tìm lại được hạnh phúc cho gia đình mình.Nhân đây, tôi xin lỗi các Mẹ vì bài viết trước viết vội nên sai chính tả nhiều.
Tôi cũng là nạn nhân của tin nhắn đó các Mẹ ạ. Vì chuyện tin nhắn mà vợ chồng tôi mắc nhau tới gần 2 năm trời, đến giờ mới chỉ được 70% thôi đó.Do công việc nên cơ quan in Cardvisit cho tôi, tôi chủ quan để trên bàn làm việc thế là chú nào đó mang đi Karaoke ôm luôn đi. Thời gian sau tôi nhận được 1 loạt tin nhắn. Mình tin tưởng vợ minh hiểu mình không nghi oan ( khi vợ hỏi thì tôi trả lời rõ ràng là không quen, không biết). Ai ngờ vợ dùng điện thoại nói chuyện với lũ kia, gặp phải CV nó mới giở trò này nọ làm vợ tôi nổi máu. Tôi thì chỉ giải thích 1 lần thôi, tôi nói vợ tôi cứ hỏi nó xem nó gặp tôi ngày giở nao, ở đâu thì biết nagy mà. Vì tôi hết giờ là về với vợ.Từ đó tôi kho chịu lắm. Có một số đồng nghiệp nữ ở cơ quan nt công việc thôi( từ SG hoặc Đà Nẵng) tôi không xoá đi, vợ tôi gọi điện lời lẽ khó nghe lắm, họ kể lại cho tôi và tôi rất buồn về vợ mình.Rối tôi khoá bàn phím bằng password để tránh vợ rình mò, nhưng như thế là sai lầm vì vợ nghi ngờ hơn. Tôi mở lại bàn phím: cũng vấn bị nghi ngờ. Tôi tắt máy đêm thi bị hởi: sao anh không dám mở. Tôi mở máy thì đoán: anh có máy khác ở chỗ khác rồi chứ gì.Vợ tôi là người có học thực, mà sao đôi khi để ghen tuông mờ mắt, cư xử rất khó hiểu.Tôi viết suy nghĩ của một người chồng để các bà vợ hiểu. Đúng là không nên tin 100% thật nhưng phải hiểu một chút về đàn ông chúng tôi. Đôi khi trong công việc chúng tôi cũng phải ngọt nhạt với người khác, nhưng riengvề chuyện tình cảm thì đàn ông hiếm khi giấu diếm được người vợ đầu gối tay ấp đâu, vì đàn ông có vấn đề thi sẽ có thể hiện gì đó (kim trong bọc mà). Vả lại nhìn phụ nữ đẹp thì thích nhưng không phải tất cả đàn ông đều muốn ăn vụng đâu, Nó phụ thuộc vào tính người và bản lĩnh đàn ông mà thôi.Những lúc nhìn vợ tôi đau khô, tôi cũng đau khổ lắm nhưng không biết làm thế nào. Thanh minh có khi còn tệ hơn và tôi không muốn giải thích quá 2 lần. Nhưng cứ nhìn vào cách đối xử với vợ con, với những người xung quanh và nhìn vào bạn bè của chôngg mình mà đánh giá.Thực sự bây giờ nếu đàn ồn muốn thì rất dễ, vì các Mẹ có thể hiểu chỉ cần từ 200 ngàn đến 1 triệu là có thể có. Số tiền đó đâu khó với một người đàn ông thời buoit này.Nên các Mẹ hãy trở thành người Vợ: nghĩa là hội tụ cả Người yêu, Người bạn, Người tình và Người Mẹ của chồng mình nữa thì chồng không bao giờ rời xa cả. Vì đàn ông đã là những kẻ yêu các Mẹ tới chết mê chết mệt mà.Nếu Vợ tôi hay các Bà Mẹ nào đã, đang ở trong tìng trạng nghi ngờ hãy bình tĩnh mà tham khảo ý kiến của tôi nhé.Tôi rất yêu vợ tôi, nhưng rất buồn vì không được tin tưởng.Mặc dù tôi là người đàn ông nhìn cũng được, kinh tế cũng được nên có rất nhiều phụ nữ hâm mộ. Và 3 năm nay tôi chẳng cho in một tấm Card nào nữa.Chúc các mẹ trên DD này khoẻ, hạnh phúc và hãy biến chồng thành những kẻ si mê như ngày xưa. Không khó lắm đâu.Tốt nhất là ĐỪNG BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN ĐT CỦA CHỒNG, vì nó chỉ làm cho các Mẹ đau khổ mà thôi, chồng cũng đau khổ theo đấy. Không biết đỡ mết đầu, vì nếu có vấn đề thì người ta cũng không để lại dấu vết trên đt đâu, vì chùi mép trên đt quá dễ.
Lâu rồi mới vào WTT, đọc bài của bác tôi thấy thế này.
Đây là topic về việc học tiếng Anh cho trẻ, chứ ko phải topic chỉ trích cá nhân. Bác lạc đề rồi đấy.
Tôi cũng "được" bóng gió ám chỉ tới bác ĐMN, giống bạn cogiaotrang. Nếu như mọi người giống tôi, được bác ĐMN giúp biến cu con từ đứa ngang bướng, thiếu tự tin thành 1 bé ngoan ngoãn, bạo dạn mà chỉ nhờ tư vấn qua Yahoo.mess, hoàn toàn miễn phí, thì chắc cũng sẽ sẵn sàng ủng hộ bác ấy giống tôi. Tôi ở ngay HN, nhưng chưa bao giờ tới TT của bác ĐMN để bị thu tiền như bác Rubi nào đó ám chỉ.
Vậy việc các bác nhận xét có phải là hồ đồ hay ko?
Bác nhận xét về bác ĐMN nghe rất có lý, nhưng nói thật, tôi thấy bác thông minh giỏi giang, lại sống ở NN, vậy bác làm ơn làm thêm cái gì đó cho cộng đồng được ko. Nếu vậy tôi sẽ ủng hộ bác cả 2 tay.
Bác ĐMN ko hề ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng vì trẻ thơ mà làm đủ mọi việc, kể cả việc lập ra cái topic này để bị ném đá. Tôi đánh giá bác ấy rất cao. Vì thế, đề nghị những comment chỉ trích kiểu này chấm dứt cho.
Tính tôi vốn nóng, có gì ko phải các bác thông cảm. Giờ trả lại topic cho việc học tiếng Anh.
@ bác ĐMN: em cũng chỉ là 1 mẹ cho con học TA sớm thôi, em cũng bị bác mắng nhiều rồi. Em chẳng có ý kiến gì đâu. Chỉ thấy mấy bác này nói hơi ngang nên nổi cơn nóng tính. Sorry spam topic của bác. Chúc bác chóng khoẻ.:LoveStruc: