em rất thích đọc và xem tài liệu mấy vụ hạ cánh máy bay này nhưng chẳng bao giờ muốn được là hành khách trong những vụ này, cảm giác mạnh quá chịu ko nổi
Hic, chẳng biết nói thế nào, mình chỉ muốn chúc mừng bạn vì đã chia tay với loại đàn ông đó.
đồng cảm ,tui cùng tình trạng thê thảm giống bà ,haizzz ,khổ quá ...mà mới chia tay 5 ngày đã có người yêu mới,bó tay....
Con gái dạo này tham tiền thật! Cái này tôi rút ra từ chính kinh nghiệm của bản thân mình. Ngày xưa hồi sinh viên đói rách tán “ gãy lưỡi” mới đổ được 1 em. Mà vừa ra trường em đó đã thấy đi lại với người khác. Thế nên tôi chia tay luôn. Một năm sau nghe tin em đó lấy chồng, một anh có công ăn việc làm ổn định và có nhà ở Hà Nội. Lúc đó tôi vừa ra trường công ăn việc làm không có, gia cảnh bình thường nên tôi vào Sài Gòn làm việc. Sau một thời gian đi làm dự án cho các công ty nước ngoài thì tôi cũng bắt đầu có tiền và cuộc sống bắt đầu thay đổi. Tôi ăn mặc khác trước đi, ăn chơi cũng nhiều hơn nữa, quần áo đầu tóc khác hẳn đi so với ngày xưa. Lúc này thì các em theo đều đều. Có 1 cách thức quen thuộc đối với các em là : Lần 1 gặp mặt thì đi ăn nhà hàng và hát hò sang trọng. Lần 2 thì đi café, mua sắm… Lần 3 thì đi đâu đó nói chuyện. Đến lần 4 thì đổ thật sự, tha hồ cầm tay ôm hôn.. Mà các em đó toàn là sinh viên đó. Tôi thật không thể hiểu được con gái nữa. Họ toan tính mọi thứ kể cả tình yêu. Lúc còn gian khó thì không thấy ai, đến lúc có tiền thì đi đâu cũng có con gái bên cạnh. Đã có người yêu rồi nhưng mà nếu có anh nào giàu hơn tán tỉnh thì ngay lập tức thay lòng đổi dạ. Nếu có lấy anh nào nghèo khó thì suy nghĩ tính toán cả tháng trời. Trong khi đó con trai chúng tôi không phải ai cũng giàu có ngay từ đầu, đều phải cố gắng làm lụng. Chỉ có 1 số ít may mắn được sinh ra trong các gia đình giàu có mà thôi. Không biết phải tìm người con gái yêu thật lòng ở đâu nữa đây
7 năm ở vị trí trưởng phòng kinh doanh và mình đã apply hồ sơ trên mạng được một tuần mà vẫn ko thấy tăm hơi. Tuổi mình có phải đã quá cao để bắt đầu một công việc mới phải ko các Mẹ? Đã hạn chế bớt kinh nghiệm trong CV để chỉ mong nhận một việc đại loại như nhân viên vp hoặc trợ lý phòng kinh doanh gì đó thôi, mà sao vẫn khó khăn, mấy đêm đêm nào ngủ cũng ko ngon cả, haizzzzzzzzzzzzz những chuỗi ngày khó khăn bắt đầu rồi đây!
May là mình chả phải nuôi ai, tâm sự than thở với zai thì zai cứ bảo em từ từ đi làm gì phải vội, nhưng mình vẫn sợ cảm giác là người ăn bám lắm.....
Trở lại chủ đề chính ko biết có phi công VN nào còn mang quốc tịch VN mà bay cho hãng nước ngoài ko ha?
Mình hiểu tâm trạng của bạn khi đứng trước những tình huống như thế cũng như tâm trạng của 113 hành khách của chuyến bay Iran này vì ox mình cũng là phi công như cách đây 2 ngày ox mình về nhà trễ 3 tiếng 48' thôi mà mình lo đến độ mình luôn cầm cái đt chặt trong tay
Mình thì đã có bạn trai khác, cũng kể cho anh nghe, mới hôm qua đây anh có dịp về lại SG nên có đt rủ mình đi ăn, mình nhận lời, anh và mình tíu tít nói chuyện với nhau, vì trước đây mình hay cho rằng mình là bs tâm lý của anh, và anh và mình chia tay để ai về nhà người ấy anh vẫn nói năng nhẹ nhàng như ngày nào tụi mình quen nhau, kể từ tối qua đến nay mình là người xốn xang, sáng mình ngóng đt của anh nhưng đó là đt của bf mình gọi đánh thức mình dậy đi làm. Mình biết như thế chẳng nên tí nào nhưng mình ko kiềm chế được cảm xúc dành cho anh (tất nhiên cảm xúc này mình giữ rịch trong lòng và chỉ mình biết), nhưng thật sự mình buồn lắm bạn ạ!
Phải quên anh và tiếp tục sống với tình cảm mình đang có phải chi mình mạnh mẽ hơn để từ chối cuộc gặp mặt tối qua.
Mình từng ngày đang phải học cách quên con người ấy, trước đây có nhiều người theo mình và mình đã chọn anh, bây giờ thì.............Tối qua nói chuyện với một chị bạn thân, chị đã bảo lúc đầu khuyên mình ko nên.........vì biết người ta có quá nhiều thứ đủ để phản bội và lăng nhăng nên can mình còn mình thì ko nghe lời :Sad:
Trong lúc quen tui là đã lăng nhăng rồi bà ạ vì lý do đó mà tui là người chủ động chia tay vì tui tin vào linh cảm chẳng lành của mình, nhưng hắn cứ bảo tui đa nghi, hay ghen tuông vớ vẩn và cuối cùng thì hắn dẫn người đó đến ra mắt hội bạn, cuối cùng linh cảm của tui vẫn đúng, giờ chỉ mình tui đau :Crying:
Tiền quan trọng trong cuộc sống, mình công nhận điều đó nhưng ko phải có tiền là có tất cả đâu bạn ạ, mình khẳng định với bạn như thế là từ chuyện của mình đây: mình 1 cô gái tỉnh lẽ đến SG học và ít nhất bây giờ có một chút thành đạt thì mình quen với bạn trai mình hiện giờ (anh là khách hàng của Cty mình, nhưng do anh chức danh là PGĐ của 1 Cty nên mình ko để cho nhân viên mình tiếp mà mình đích thân tiếp vì chức danh mình và him ngang nhau), him đẹp trai, và là con của đại gia ở SG, Cty của him đang làm là Cty của gia đình, lại đi du học mấy năm ở Anh về nữa giống như bạn nói ko ít chân dài theo, mình và him đi cafe vào đó mấy cô chuyên săn đại gia ngồi sẵn trong đó coi mình như vô hình vậy, giả bộ đến nhờ châm thuốc rồi cho số đt này nọ.... Đến tận bây giờ him cầu hôn mình mà mình vẫn lăn tăn vì ko biết có nên lấy him ko vì điều kiện để him của mình ngoại tình là rất cao (mặc dù him của mình giờ ko có gì đáng phàn nàn cả). Nếu theo như bạn "quơ đũa cả nắm" thì mình đã lấy him cho xong, còn là mợ hai của cả 1 tập đoàn nữa, đi đâu cũng có người đưa kẻ đón làm gì vẫn vò đầu bứt tai mấy ngày nay.
Bạn ạ, xã hội có người này người kia, mình thấy có câu này rất hay "đàn ông tìm vợ chợ Đông, đàn bà tìm chồng giữa chốn ba quân", giống như bạn vào mấy chỗ ăn chơi mà cứ gào lên sao ko có em nào nghiêm túc hết vậy, thì thua nhé ....