So ri các mẹ vì em không biết copy nguyên bài của mẹ giangandem bên tâm sự nên đành cóp kiểu này vậy. Em lại rơi nước mắt khi đọc những dòng này...híc...Thật thương anh Hiếu quá mà không biết làm gì. Cầu chúc anh sớm được siêu thoát. Nam Mô A Di Đà Phật !
Còn đây là nguyên văn của mẹ giangandem ạ.
Anh dành tình thương cho con nhỏ của mình quá đậm sâu mà phải trả giá quá đắt bằng cái chết thương tâm bời lòng ích kỷ và háo thắng như anh đã nói. Bởi tò mò mà chúng tôi đã đến Phường 4, Quận 8 nơi nhà vợ anh đang sinh sống, tìm hiểu những người dân sống trên con đường số 15 như có bạn đọc đã đưa thông tin trên Youtube vừa qua. Cũng với sự khách quan của mình, chúng tôi tìm hiểu thì được biết: Bố vợ của anh Hiếu cũng vốn là một tay có “số má” ở bến xe, vợ lại là Đảng viên Công Sản mà rất ghét con rể bởi anh ta là dân gốc Bắc, hay chửi anh ta " cái thứ Bắc Kỳ này nọ", Vợ anh và anh quen biết nhau nhiều năm rồi mơi cưới, gia đình vợ cũng thuộc diện khá giả, nên Nguyệt(vợ anh Hiếu) được cưng chiều như cô công chúa con nhà giàu Trước khi cưới 2 người cũng có 1 thời gian chia tay, nguyên nhân chính là do Vợ anh - Nguyệt bởi nhiều lý do: ngoài anh, Nguyệt còn tìm hiểu thêm vài người khác cũng đủ đã không tôn trọng anh Hiếu, rồi còn thách cưới phải có nhẫn kim cương, hột xoàn mà nhà anh Hiếu không có đủ khả năng thách cưới ấy…Và có 1 khoảng thời gian anh Hiếu có về bên vợ sinh sống vì mẹ vợ sợ con gái mình đã đi làm mà còn phải lo chuyện bếp núc khổ cực, rồi anh Hiếu không may bị xe đụng gãy chân khi đang làm chủ quán café do anh tự mở, anh thất nghiệp nằm ở nhà vợ , thấy anh không làm được gì nên nhà vợ hất hủi, xem anh như một kẻ ăn bám, và có mâu thuẫn với nhau, vợ anh lúc đó có ý định ly dị với anh để tìm hạnh phúc mới bởi cả dòng họ bên vợ đi đâu cũng nói anh Hiếu lấy được người vợ xinh đẹp như chị Nguyệt là tu hành mấy kiếp,…anh buồn rồi bỏ về nhà ba mẹ ruột ở nhưng thỉnh thoảng lại qua thăm con, Sau khi điều trị xong đôi chân bị gãy nát ấy, anh Hiếu bắt đầu đi làm lại, thay vì làm ngày 8 tiếng nhưng anh làm thêm vào ban đêm đến tận 2h sáng mới nghĩ để kiếm thêm thu nhập ….Nhiều người dân trong khu phố này chứng kiến và biết nhiều sự việc nhưng không dám ra làm chứng cũng như nói lên sự thật vì sợ bị trả thù, vì nghe đồn bà Ngô Thị Hồng có người quen hay bà con gì trong Bộ Nội Vụ của chình phủ, và yêu cầu được giữ bí mật danh tính về những nội dung dưới đây: nhiều lần anh Hiếu đến thăm con thì hết lần này đến lần khác bố vợ kêu thằng Bắc kỳ đó tới, rồi vợ cũ của anh nói muốn thăm con thì phải đưa tiền hàng tháng, rồi cãi nhau hoài về những vấn đề đất đai gì đó, nhiều lúc thấy cả nhà bà Hồng ở dưới nhà mà cửa thì vẫn khóa mặc cho con rể đập cửa kêu đòi gặp con, nhiều khi thấy anh cầm theo mấy chụp hình chụp con anh nhiều lắm, ôm thằng nhỏ hôn rối rít, thấy tội lắm, nhiều lúc thấy anh ẩm một chút lại cho thằng nhỏ vào nhà, thì có hỏi sao không chở nó đi chơi, anh bảo nhà vợ không cho, mà ngồi lâu ngoài này, muỗi cắn thằng nhỏ nhiều nên xót con, thì cũng có hỏi sao không vào nhà chơi với con thì anh chỉ cười mỉm, có những lúc trời mưa tầm tã, nước ngập lên gần mắt cá chân, anh Hiếu vẫn ngồi ngoài ghế đá hút thuốc, cửa thì khóa không cho anh vào nhà, tội lắm, " bàn tay bé xíu của con nắm vào tay ba qua song sắt"…
Xem clip " Nhật Ký của Ba" đầy cảm động ở đây:
http://www.youtube.com/watch?v=Ej56kzfb45Q
Gần nhất là khi anh bị đánh đến phù não phải đi cấp cứu thì thì lúc đó anh đang bế đứa bé trên tay có cầm them cái gì đó hình như là bánh mì thì thấy cả nhà bà Hồng từ trong nhà bay ra đánh tới tấp nói anh Hiếu đánh người này người kia, rồi lát sau, cả nhà Bà Hồng hô hoán với cả xóm là thằng đó mất dạy qua đây kiếm chuyện đánh vợ đánh mẹ vợ, mà em Vợ( Việt) đánh ghê lắm, cả nhà bà Hồng đánh người dã man lắm, đánh anh Hiếu bị xỉu trong nhà, anh nằm xuống và cái balo đi làm cũng còn trên lưng anh, vậy mà họ nhẫn tâm lôi anh Hiếu ra ngoài, cánh cửa chính của ngôi nhà rất hẹp, thế nhưng dù thân người anh Hiếu bị kẹt nhưng họ lôi anh thì cứ lôi. Lúc này, anh Hiếu đã tĩnh nhưng họ lôi ra ngoài rồi đánh anh một cách dã man nhất: họ nói: mày mà lên tiếng là chết, rồi dùng nón bảo hiểm đập tới tấp vào đầu, vào mạng sườn anh Hiếu, ví như " giết Trâu Bò", còn vợ và mẹ Vợ - Ngô Thị Hồng thì lấy chân đạp vào chân gãy nát trước kia của anh nhằm cho tàn phế trở lại, làng xóm cũng không biết rõ chuyện nên chỉ đứng nhìn không dám can ngăn, Chị anh chính là người chở anh đi cấp cứu. Rồi gần đây thì đâm chết con người ta luôn, anh ấy; một người cha của cháu của họ đã ra đi mãi mãi, anh đã ra đi khi chỉ 29 tuổi, có chăng đây là sự giải thoát của cuộc đời có quá nhiều bi kịch này…? “ Anh sẽ không bao giờ đánh Vợ anh vì thực ra cũng là Mẹ của con anh” , " Em làm ơn quan tâm đến chồng em được không, em muốn gì thì tôi đáp ứng em" anh Hiếu tâm sự với tôi như vậy. Tại sao vậy mà bà Hồng – Phó tổng Giám đốc công ty lớn của Nhà nước, một Đảng viên lại có cách cư xử ác độc, ích kỷ như vậy, sao họ không có suy nghĩ như anh Hiếu: “ Dù sao cũng là cha của cháu tôi”, còn Việt – kẻ đâm chết và đánh đập anh ấy lại mù quáng nghe theo lời của Mẹ và Chị mà gieo nên cái chết thật thương tâm cho anh Hiếu, Vợ anh – Nguyệt, dù sao cũng tìm hiểu 7 năm rồi mới tổ chức đám cưới, có 1 người con trai với nhau mà không biết trân trọng, ngược lại cũng hành hạ, thượng chân tay lên người anh. Một nhát dao vì sự ích kỷ và độc ác đã làm cho Bà hồng mất đi 3 người đàn ông: Việt phải sống trong tù, anh Hiếu đã chết, cháu mồ côi cha. Vậy mà họ vẫn dửng dưng không hề thương tiếc. Đám tang anh Hiếu bà Hồng và Nguyệt có đến, thay vì họ phải buồn, ăn năn nhưng chưa thắp 1 nén nhang cho anh mà việc đầu tiên là họ rút liền ngay trong cặp 1 cọc tiền toàn là tờ mệnh giá 500, mạng người rẽ như vậy sao? Họ ít ra là con người cũng có phút động lòng chứ, nhưng “ Phần con” của họ đã lớn hơn “ Phần người” rồi. Cũng may là gia đình không nhận số tiền ấy. Nhiều người ở đây ngồi nói chuyện nếu Anh Hiếu đó mà mất dạy, mèo mỡ trăng hoa thì làm gì có chuyện qua thăm con đến nỗi bị đánh như cơm bữa, nếu anh ta quậy phá như nhà bà Hồng nói thì từ chỗ nhà Bà Hồng ra đến công an Phường đi bộ có mấy bước chân thôi gì mà không gọi công an lập biên bản được, nhưng mà thôi, nhà bà giàu lắm, có thế nữa, chúng tôi gia đình đàng hoàng, đụng vào gia đình đó mất công lại bị thiệt thân nữa là khổ thậm chí ngay cả những người bán hàng rong ở đây cũng biết hết sự việc, ….thật tội nghiệp cho anh Hiếu. Xin các anh chị hãy vì lòng thương cảm và nhân ái của mình mà giúp đở anh lấy lại công bằng và quyền nuôi con sẽ thuộc về gia đình anh.
Mẹ phaledo cho mình hỏi chút, làm thế nào để liên lạc nhờ được bsy Huynh mổ đẻ cho mình nhỉ. Mình ko có ai quen cả để nhờ bsy, nhờ mẹ phaledo chỉ giúp với. Mình rất muốn nhờ bsi đẻ mổ cho mà ko biết làm cách nào "tiếp cận" được bác. Cảm ơn mẹ cháu