Chị à, lấy chồng nước ngoài để đổi đời thì có gì sai hả chị? Sao chị biết người ta chưa đủ khổ, chưa đủ vất vả mà phán người ta ảo tưởng này kia?
Ở Hàn Quốc cô dâu nước ngoài mà bị nhà chồng hành hạ thì còn được lên báo để các chị ở đây tám dóc. Chứ ở mấy vùng quê VN phụ nữ bị đánh đập hành hạ hàng ngày thì có ai quan tâm đâu? Nếu mà tất cả các vụ phụ nữ ở quê bị bạo hành, bị mẹ chồng sỉ vả mà cũng được lên báo thế này thì tin rằng mai mốt các chị ở đây cũng sẽ phán là: Không nên lấy chồng nhà quê, lấy chồng nhà quê là không biết phấn đấu, lấy đại cho xong; còn mà biết phấn đấu thì phải ra thành phố kiếm việc làm ổn định, rồi lấy chồng nhà đàng hoàng tử tế?
Khổ, đàn ông thành đạt tử tế được mấy người? Có bao nhiêu thì các chị ở đây cũng đã lấy làm chồng hết rồi. Các em gái quê ấy không có tiền ăn học, có khi còn chưa học xong cấp 1, chữ Việt còn chưa thạo nói chi chữ Anh chữ Hàn. Các chị thử nghĩ xem người như những em ấy thì kiếm 1 tấm chồng tốt ở đâu bây giờ? Đàn ông tử tế như chồng các chị có bao giờ mà thực lòng nhòm ngó tới các em ấy? Trong khi nhìn quan nhìn quẩn thì trai làng toàn nghiện ngập rượu chè cờ bạc?
Các chị khuyên là các em ấy nên ở lại Việt Nam, không nên lấy chồng Hàn, chồng Đài với ước muốn đổi đời. Vậy các chị có giúp các em ấy tìm được tấm chồng tốt không? Có dám chia sẻ chồng các chị với các em ấy không?
Nếu các chị lại khuyên là hãy tự bản thân mình cố gắng, không nên dựa dẫm vào việc lấy chồng như vậy. Vậy thử hỏi các em ấy mới tốt nghiệp cấp 1, cấp 2 thì cố gắng kiểu gì bây giờ? Không có tiền, không có điều kiện, không có cả khả năng để phát triển. Nếu các em ấy cũng có điều kiện như các chị ở đây thì còn cần các chị phải vào khuyên bảo nữa ư? Có khi lúc đó các em ấy lại chẳng đang tranh chồng với các chị ấy chứ.
Lại nói đến chuyện báo đài phải tuyên truyền cho các em ấy biết rõ bản chất đàn ông Hàn, Đài để các ấy sợ mà tránh xa. Nếu các chị thực tâm muốn tuyên truyền thì các chị có sẵn sàng bỏ chút thời gian để về từng vùng quê tuyên truyền cho các em ấy không? Hay đây không phải là việc của các chị, mà là việc của người khác, của nhà nước, của chính quyền, của hội phụ nữ???
Các em ấy biết chứ sao không biết. Dĩ nhiên phải biết là lấy chồng Hàn, Đài là khổ rồi. Người ta dong cả đám vô phòng, rồi đi xem mặt lựa người thì dĩ nhiên là ngay từ giây phút ấy là đã biết khổ nhục thế nào rồi. Nhưng mà các em ấy cũng biết nhỏ Thắm con bà Tư đầu ngõ lấy phải thằng chồng nghiên rượu, suốt ngày đánh bị đánh bầm dập. Hay như con Mơ lấy phải thằng hám gái, sểnh ra một cái là thấy nó lượn lờ ở quán cà phê chọc ghẹo mấy con nhỏ ăn mặc hở hang. Hay như con Mận nó được 1 ông kia ở thành phố về chơi, xong rồi yêu nó, hứa sẽ trở lại cưới nó, đón nó ra thành phố, mà sao chờ hoài hổng thấy ổng quay lại.
Hay như là vụ này thì các em ấy biết rõ hơn các chị ở đây nhiều:
http://www.webtretho.com/forum/f26/vu-chet-de-con-duoc-hoc-le-ra-nguoi-me-ay-khong-chet-1644224/
Vì vậy làm ơn, nếu giúp được các em ấy gì thì hãy giúp đi. Chứ mong các chị đừng phán là các em ấy lười biếng, ảo tưởng. Có khi cái ảo tưởng ấy là viên kẹo ngọt cuối cùng trong cuộc đời đắng cay của các em ấy.
Đồng ý với ý kiến của anh/ chị, ai có giỏi thì cứ về "phục vụ quê hương", chứ đừng nói này nói nọ với những người muốn đi ra nước ngoài . Tại sao người ta bằng mọi giá để đi dù bán hết gia sản hay phải đánh cược với tương lai, ai không muốn sống nơi mình chôn nhau cắt rốn sinh ra. Nhưng môi trường và xã hội có tạo điều kiện cho mọi người phát triển công bằng hay không, hay 'con vua thì lại làm vua", " nhất thân nhì thế", "sống chết mặt bay tiền thầy bỏ túi", "thượng đội hạ đạp"...
Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cả, người ta không cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống người ta đang ở thì người ta có quyền tìm kiếm ở nơi khác.
Còn bàn về người Việt ra nước ngoài làm việc phi pháp là một đề tài khác.