Đó là phomai. Phomai nói dịch chính xác lại là đạm của sữa, thu được từ việc tách nước sữa. Nhưng sản phẩm thu được từ lọc chủng K sẽ lổn nhổn hơn sản phẩm thu được từ lọc sữa chua K, có thể có nhiều nấm men hơn. :)
Sao nhiều khi em đang gõ bình thường có dấu mà đến mot doan sau la khong the go dau tiep duoc, tham chi thoat luon khoi bai dang viet
thế thì cho con ăn sản phẩm nào thì tốt hơn Mẹ Gâu ơi? bé nhà em 7,5 th rùi
em lọc (hình như là phomai) bằng cách lấy sữa chủng K lọc qua vải màn, để vào ngăn mát tủ lanh 2 tiếng, rồi lấy sản phẩm đặc đặc, dẻo dẻo cho con ăn. CÓ sao ko nhỉ?
hổng bít mọi người thế nào, em thì mua một cái cốc inôx thường, có mỗi 5.000đồng gì đó(ko nắp), lúc nấu côm thì cho cái cốc này vào luôn (đã đong gạo nước theo tỉ lệ)- cháo nhừ lắm.
Mùng 5 tết, mẹ tớ đi kiểm tra định kì xem tớ thế nào, bác sĩ nói: 11/02/2009 thì sinh. Ừ, thì đến ngày đó tớ mới đủ ngày đủ tháng mà. Mẹ tớ lại ung dung về nhà tranh thủ ăn bánh chưng ngày tết (sợ sinh xong không được ăn đồ nếp). Tớ cũng định ở đến ngày đến tháng thì mới ló cái mặt ra xem thế gian thế nào. Nhưng ở thêm được 2 ngày nữa thì tớ không chịu được (tính tớ hay sốt ruột), tớ muốn hưởng tí không khí tết, lại thêm bác sĩ nói “thai đã trong thời gian có thể sinh – 38 tuần”, mùng 7 Tết – ngày hạ nêu, tớ quyết định Chào Đời!
Vì muốn có mặt trước khi ngày hạ nêu kết thúc nên tớ hì hục dậy sớm lắm. 2h sáng, tớ đã đánh thức mẹ dậy, báo hiệu: con ra ngoài mẹ nhé! Mẹ tớ run run gọi điện cho bố, vậy mà bố vẫn bình tĩnh: “Đợi đến sáng rồi vào viện được không?”. Ô hay! Con muốn ra lắm rồi mà bố lại nói thế được à, đúng là đàn ông, chẳng hiểu gì cả! Nhưng rồi, bố cũng hiểu ra và đưa hai mẹ con vào viện.
Sốt ruột ra ngoài nhưng tớ chưa vội làm mẹ đau đâu nhé, tớ để yên cho mẹ ăn hết cả một tô phở đầy (để lấy sức giúp tớ chào đời), rồi làm xong hết các thủ tục nhập viện nữa. 4h sáng, tớ mới bắt đầu tìm cách ra. Mẹ tớ nhăn nhó. Mẹ đau. Nhưng tớ cũng mệt lắm chứ, bằng chứng là tớ quẫy đạp được một lúc lại phải nghỉ rồi mới đạp tiếp. Cứ thế, mẹ thì lúc nhăn mặt, lúc bình thường. Đau thế nhưng mẹ tớ cũng giỏi thật, lúc 12h (tớ nhớ lúc đó tớ cũng đi được gần đến cánh cửa của Cuộc Đời rồi), giờ ăn trưa, mẹ tớ lại oánh thêm một tô cháo đầy nữa. Hì hì, nhưng buồn cười lắm cơ, lúc này tớ hổng chịu để yên cho mẹ tớ ăn đâu, bà ngoại phải đút cho mẹ, còn mẹ bận ôm bụng và đỡ lưng, khi nào tớ nghỉ thì mẹ ăn, khi nào tớ ẩy thì mẹ dừng (để nhăn mặt). Rồi cũng đến lúc tớ thành công, mở cửa và bước vào cuộc sống bên ngoài đầy ánh sáng và những điều diệu kì.
12h50’, tớ cất tiếng khóc chào mọi người, he hé mắt nhìn thấy mẹ đang ngoái nhìn theo tớ cười thật hạnh phúc!
em cũng bị nh the nay day. go dau la mat luon chu viet