Hic, có lẽ mình cũng là người máu lạnh chăng? Nhìn e bé này mình cũng có suy nghĩ một chút nhưng nói rằng thương em "Thân hình bé nhỏ, gầy guộc, đôi bàn tay trẻ thơ nhưng to bè vì lam lũ..." thì hình như không. Mình có hiểu sai không khi thấy hoàn cảnh của e còn đỡ hơn rất nhiều e bé khác, vì e vẫn có quần áo mặc đầy đủ (và đẹp), có nhà cửa khá khang trang, hai tay em vẫn có đồng hồ, vòng đeo tay... Nhìn tấm ảnh này mình có mỉm cười vì thấy e hiếu học, nhưng thực sự so sánh với hoàn cảnh của miền Trung lúc này thì tấm ảnh này thường quá. Báo chí đưa tin vô số những bi kịch trog mùa lũ, những ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, những gia đình tan nát vì người thân mãi mãi mất đi theo dòng lũ, những e nhỏ mất cha, mẹ... Sách vở của e bị ướt, bẩn nhưng chắc chắn sau mùa lũ này e vẫn có thể mua và tiếp tục tới trường. Nhưng còn những e nhỏ khác, những e nhỏ không khóc vì mất sách mất vở, mà vì mất cha mất mẹ, những e nhỏ chưa từng được cắp sách tới trường trên khắp đất nước, những e nhỏ có lẽ chưa bao giờ được mặc ấm, có quần áo đầy đủ,... Nhìn ảnh này mình chỉ đồng cảm thôi, có lẽ mình máu lạnh thật rồi...
Chị gái mình vừa mua 1 căn nhà 4 tầng ở ngõ 191 Minh Khai, trong ngóc ngách, 28m2 mà tới tận 2 tỉ 2, sao nhà đất ở Hà Nội đắt quá vậy ạ?Mình thì ko dám mơ mua nhà, đất ở SG, chắc chỉ tìm ở khu Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu thôi ạ, nếu mua được thì sẽ chuyển về đấy ở.
Thế cái đám hỗn quân hỗn quan ấy đeo bển HN gốc ở ngực ah, hay lại toàn.................
HN: Đánh giầy 100.000Khu vực cư xá Bắc Hải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, được bao quanh bởi các con đường từ lâu đã nổi tiếng là nơi tập trung nhiều quán cà phê phong cách đẹp, lãng mạn. Gần đây, khu vực này xuất hiện một nhóm thanh niên chuyên đánh giầy “đểu”.Lợi dụng khách vãng lai đến quán không hỏi giá trước, những người này thản nhiên "làm tiền". Sau khi “mông má” cho đôi giầy, họ hét giá trên trời, khiến nhiều cuộc cự cãi xảy ra giữa khách và thợ, gây mất an ninh trật tự khu vực. Không hỏi giá trước, nhiều khách đánh giầy sẽ bị sập bẫy. Ảnh minh họa: Vĩnh Phú Trưa ngày 26/7, anh Lương ngụ quận Thủ Đức, cùng bạn gái đến uống nước tại quán cà phê Thùy Trang, trên đường Thất Sơn. Đôi tình nhân này chưa kịp ngồi nóng ghế liền có một thanh niên chừng 20 tuổi thân hình gầy guộc, đen đúa xồ tới chào mời: “Đánh giầy đi anh… vừa rẻ, sạch, đẹp. Không như giầy mới em không lấy tiền”.Thấy đôi giầy cũ của mình cũng đã cáu bẩn, anh Lương liền nhờ người thanh niên này “mông má” giúp, cũng không hỏi giá. Hơn 5 phút sau khi mất dạng ở một góc tường của quán, người thanh niên mang giầy đến trả và chìa tay "cho em xin 100 ngàn". Bị khách phản ứng, anh này thản nhiên giải thích: "Giầy anh bẩn quá em phải dùng hộp xi của Mỹ. Lâu lâu anh mới đánh giầy, phải xài xi hàng ngoại đánh mới bóng”. Vì đi cùng "người đẹp", vị khách trẻ đành bấm bụng móc ví trả tiền cho qua."Tôi vẫn thường thuê đánh giầy khi cà phê với bạn nhưng thường chỉ 5-7 ngàn. Giờ mới nhớ là từng nghe cảnh báo về nạn chém đẹp ở đây nhưng không ngờ mình lại trở thành nạn nhân", anh Lương cười trừ nói.Cũng theo một vị khách của quán cà phê trên, trước đó một ngày, trong khi đợi đối tác đến bàn việc làm ăn, anh nhờ một cậu bè chừng 15-16 tuổi đánh giầy thuê. Sau khi làm xong việc, cậu trai này kêu giá 95.000 đồng với lời thanh minh giọng đặc sệt miền Trung: “Giầy của chú đã bong tróc sơn, phần lót chân đã sờn nhân tiện cháu thay luôn, toàn hàng nhập thôi chú ạ. Giờ cho cháu xin lại tiền, cháu chỉ lấy công làm lời thôi”.Lúc đó tôi chưa kịp phản ứng thì đối tác cũng vừa đến nên cũng đành móc ví trả. "May cho cậu ta là tôi bận tiếp đối tác, bình thường gặp những kẻ lừa đảo như thế này tôi kêu bảo vệ quán đưa đến công an ngay tức khắc", anh này bức xúc.Theo anh Bảo, nhân viên giữ xe tại một quán cà phê trong khu vực, những tên đánh giày ở đây thường hoạt động cùng nhóm và thuộc loại "không vừa". Gặp khách không hỏi giá trước, khi đánh giầy xong, chúng ngọt nhạt xin tiền. Nếu gặp ông khách nào phản ứng không trả chúng không ngần ngại quát tháo, thậm chí kêu đồng bọn đến hỗ trợ, gây áp lực. "Nhiều lúc chúng hét giá 120.000-130.000 đồng nhưng khách vẫn phải trả tiền vì sợ ra đường bị chặn đánh", anh nhân viên vừa dắt xe cho khách vừa nói. Bảng thông báo được ép plastic dán tại quán Vượt Thời Gian. Ảnh: Vĩnh Phú Do từng xảy ra nhiều vụ việc như trên, để tránh tình trạng khách đến thư giãn, làm việc bị làm phiền và lừa đảo, nhiều quán đã dán bảng thông báo ngay trước mặt tiền. Tại quán Vượt Thời Gian, trên tường rào khuôn viên có tới 2 bảng thông báo khổ giấy A4 với nội dung: “Khách vào quán đánh giày nhớ hỏi giá”."Nhóm chuyên đánh giầy “đểu” xuất hiện được gần 1 tháng. Đã có nhiều vụ cự cãi dẫn đến xô xát, rượt đuổi nhau chạy giữa phố ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của quán", cô chủ quán tên Ngọc chia sẻ.Trao đổi với VnExpress, bà Tạ Thị Mỹ Anh, Phó chủ tịch phường 15, Hoàn Kiếm cho biết phường chưa nhận được thông tin về thực trạng này. Sắp tới, phường sẽ xuống rà soát, kiểm tra, nếu bắt quả tang sẽ xử lý ngay.
Cái này có lẽ bạn "nhầm" trong topic này!:Thinking::Thinking::Thinking:
Về ưu tiên thì nước nào chẳng ưu tiên cho Thủ đô? So sánh sẽ thành khập khiễng, tranh cãi thì chẳng giải quyết được vấn đề gì. bạn nào bảo các tỉnh khác không được quan tâm cũng không đúng. Tốt nhất nên hỏi "các cụ" ở đấy đã sử dụng sự quan tâm ấy như thế nào, ngân sách đi đâu..v...v..Các bạn cứ trách HN cái gì cũng được ưu tiên nên phải đi. Nhưng lật ngược lại, nếu những người con của tỉnh A, tỉnh B, tỉnh C được học hành lại từ chối về quê thì làm sao các tỉnh có cơ hội phát triển nếu như thiếu tài sản quan trọng nhất là nguồn nhân lực? .
Mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ... :) Tôi yêu Hà nội, thấy HN thân quen như lòng bàn tay, người HN thật tốt (chả cần đến gốc, cành như mình thôi cũng tốt lắm :D). Ai chê bai, ai ném đá thì cứ việc đến nơi khác ở, các mẹ nhỉ? Hà nội tiễn khách!
Bạn này nên quan sát kỹ lại đi, đừng vội đánh giá hời hợt thế.
Mình nghĩ đây chưa chắc đã là nhà của cô bé đó, mình trông rất giống ủy ban hay trường học, cứ nhìn chỗ bồn cỏ thì biết. Cái xe máy có thể cũng không phải là của gia đình em, còn cái vòng và cái đồng hồ thì rất có thể là đồ chơi rẻ tiền, quá bình thường của trẻ con vùng quê thôi, trông nó đâu có vừa tay em.
Mỗi người đều có cảm nhận khác nhau, cái đọng lại nhiều nhất trong lòng mình là những giọt nước mắt lăn trên gò má bé nhỏ của em, và mình nghĩ đây cũng là một hình ảnh tiêu biểu chứ chẳng "tầm thường" chút nào cả. Một khoảnh khắc chân thực của cả nghệ thuật và cuộc đời thực.
Còn ai đó nếu không muốn ủy mị, không thích những bức ảnh như thế này hoặc chả có cảm xúc gì thì có thể bỏ qua topic này, vì cũng đâu cần comment mà, phải không?