Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có nên làm mất mặt bồ của chồng không?
Tôi đang rối bời nên diễn đạt không rõ ràng. Không phải tôi ghê gớm, cực đoan đến mức không thể tha thứ cho chồng được. Vấn đề là ở chỗ, chồng tôi đã dùng tất cả lý trí để có thể ở được bên tôi, để giữ gia đình. Chính vì thế, tất cả những việc anh làm rạch ròi đền đáng sợ.
Chuyện xảy ra tôi không hé răng với một ai trong gia đình, chỉ có cô bạn thân nhất của tôi là nơi tôi có thể khóc thỏa thích. Về đến nhà, tôi cắn chặt hai hàm răng, cười nói vui vẻ với mẹ chồng, mua mua sắm sắm thứ nọ thứ kia, cải thiện bữa ăn cho gia đình nhiều hơn... Cả gia đình như có không khí mới, mẹ chồng không còn than thở, các con hạnh phúc... Chỉ có chồng và tôi là miệng cười như robot mà chỉ chúng tôi mới biết. Đêm đầu tiên bước vào giường nhìn thấy anh sau một thời gian dài không ngủ cùng nhau (tôi ngủ chung với con gái, anh ngủ với con trai), mặc dù đang đau đớn nhưng lòng cũng bảo lòng cố lên. Hình như anh cũng thế, nên khi tôi vừa đặt tay lên đùi anh thì anh giật mình rất mạnh và rồi ngay lập tức anh cầm chặt tay tôi rất tình cảm. Tôi vốn là người nhạy cảm, nhận ra ngay sự cố gắng bằng cả sức lực của anh khi làm điều đó, cả một trời đau đớn hiện ra trong mắt anh. Cảm xúc của tôi bỗng nhiên nguội lạnh, mọi cố gắng của tôi tan biến. Tôi không hiểu người đàn bà kia có ma lực đến mức nào mà anh có thể đau đớn như thế khi phản bội lại cô ta. Dù vậy điều tối thiểu mà tôi làm được là nhẹ nhàng bảo anh: anh đi ngủ đi, mai còn đi làm. Lúc đó anh mới hết căng thẳng, nhìn tôi như cám ơn. Tôi cắn chặt răng để mình khỏi khóc, mắt nhắm nghiền vờ như ngủ. Anh cũng không biết rằng tôi thấy hai lần anh lén dậy đứng bên cửa sổ bóp đầu khổ sở. Ba đêm như thế đủ cho bao nhiêu ý chí sức lực của tôi cạn kiệt.
Tôi có thể xấu xí, tôi có thể cau có, tôi có thể không phải là người vợ hoàn hảo... nhưng tôi là con người, tôi có cảm xúc riêng. Anh đừng bắt tôi sống như bao năm qua, bị dối lừa và bị những lo toan che lấp hết tình cảm. Chỉ như thế thôi mà tôi muốn anh rõ ràng mọi chuyện một lần, để tôi biết phải làm gì giữ anh, phải làm gì để cuộc sống không mù mờ và nghi ngờ như thế này???
07:13 CH 31/08/2008
Có nên làm mất mặt bồ của chồng không?
Cám ơn mọi người rất nhiều về những lời khuyên của người đứng ngoài cuộc, sáng suốt và khách quan. Tôi đã không bỏ sót một ý kiến nào, lưỡng lự rồi đặt mình vào tình huống nếu nghe theo người này, người kia rồi thì mọi chuyện sẽ ra sao. Cô bạn thân của tôi cũng bắt đầu lưỡng lự sau khi tôi đưa cho cô ấy đọc topic này. Và tôi chợt nghĩ, hay đưa đường link này cho chồng tôi và người đàn bà kia đọc, để họ thấy người đời nhìn họ như thế nào? Tôi cứ rối bời trông mớ suy nghĩ này mà vẫn không tìm ra lối thoát.
Mấy ngày qua chưa cần gặp mặt người đàn bà kia, thì chồng tôi cũng đang dần chỉn chu hơn, hết giờ làm là về nhà, không điện thoại, không tin nhắn. Dạy con học bài xong là vào phòng ngủ, lên giường nằm và đọc báo chờ tôi. Dường như anh đang cố gắng cho tôi thấy thiện ý giữ gia đình của mình. Nhưng... thật sự tôi không thể nào chấp nhận được thiện ý ấy. Tôi đã cố gắng thân thiện hơn với mẹ chồng, tôi để ý đến vẻ bề ngoài của mình hơn, tôi cố để ý đến lời ăn tiếng nói của mình... tất cả tôi đã dần dần làm được, chỉ có một điều, với chồng tôi, tôi không thể cố gắng được. Tôi biết tất cả những gì chồng tôi đang chứng tỏ với tôi chỉ vì hai đứa con, còn tình yêu, nghĩa vợ chồng, anh ấy đã dành hết cho người đàn bà kia. Tôi có thể để một người không yêu mình ôm mình trong tay được không, tôi bắt người ấy làm thế với tôi có phải là đang hành tội người ấy không? Làm thế nào để tôi từ bỏ được suy nghĩ này ra khỏi đầu bây giờ?
Tối hôm qua, tôi muốn mọi chuyện rõ ràng để đầu óc mình có thể thảnh thơi nên đã đề nghị chồng nói một cách thẳng thắn về mối quan hệ giữa hai người. Chồng tôi từ chối tất cả, anh muốn bảo vệ đến cùng người đàn bà đó. Anh nói rằng cô ta là người ngoài cuộc của tất cả những rắc rối này, chỉ cần biết anh là người có tôi, anh chấp nhận mọi trừng phạt của tôi, anh toàn tâm toàn ý với gia đình của mình... Tôi đã không chịu đựng được và đã gào thét lên với anh ta, đuổi anh ta ra khỏi nhà. Sáng nay tôi gọi cho bạn tôi tìm hiểu xem có phải anh ta đến nhà người đàn bà kia không nhưng bạn tôi bảo là anh ta không đến đó. Chiều nay anh ta có gọi điện về cho các con bảo là đi công tác. Tôi cũng không biết giờ anh ta ở đâu.
Tôi mệt mỏi quá, chỉ muốn đến gặp người đàn bà đó cho ra ngô ra khoai mọi chuyện. Tôi cũng không có ý định đánh ghen ầm ĩ vì tôi là nhà giáo, tôi còn danh dự của bản thân. Nhưng tôi cũng sợ tôi lại không giữ được mình như tối hôm qua thì mọi chuyện sẽ bung bét hết. Thật sự tôi không biết mình phải làm gì bây giờ?
04:56 CH 28/08/2008
Có nên làm mất mặt bồ của chồng không?
Chào mọi người
Hôm nay bạn tôi đã đến khu nhà người đàn bà đó sống để hỏi chuyện những người xung quanh. Mọi người ở đây ai cũng khen cô ta hiền ngoan, kiếm được tiền, sống rất tình nghĩa với láng giềng. Về chuyện tình cảm thì cô ta li dị chồng 5 năm rồi và mới thấy người đàn ông qua lại đầu tiên là chồng tôi. Tình cảm có vẻ khăng khít, họ ríu rít như vợ chồng, con cô ta thậm chí còn gọi chồng tôi bằng bố. Cô ta cũng nói với mọi người xung quanh là chồng tôi đã li thân được 2 năm rồi và đang chuẩn bị li dị, nhưng không nghe nói là cả hai có cưới nhau hay không. Không biết đây là do chồng tôi nói dối cô ta hay là cả hai bịa chuyện ra để che mắt thiên hạ. Nói thật, càng nghe tôi càng thấy nản lòng, không dám tin là chồng mình có thể làm những chuyện đảo điên đến thế. Lúc này tôi chẳng còn muốn giữ chồng lại làm gì nữa, có giữ cũng chỉ còn giữ được cái xác của anh ta, có đáng giá không?
Mọi người ơi, li hôn rồi sẽ ra sao? Con tôi rất yêu bố và cũng rất yêu nhau, liệu chúng có xa được bố hoặc là bị chia đôi không? Nhìn các con sáng chủ nhật xúng xính chờ bố đưa đi chơi (CN nào chồng tôi cũng đưa hai con đi chơi dã ngoại), tôi đau không thể tả được và chỉ muốn chạy đến nhà người đàn bà kia nói cho ra lẽ. Tôi hận lắm mọi người ạ, cô ta đã thấu cảnh li dị, con không cha, sao cô ta lại nỡ gây thêm cho một người đàn bà và hai đứa trẻ cảnh này hả trời???
09:50 SA 24/08/2008
Có nên làm mất mặt bồ của chồng không?
Không thể nào ngủ được, không biết đây là đêm thứ mấy rồi:Sad:
Mấy hôm nay tôi cố bình tĩnh để nhìn nhận sự việc theo con mắt khách quan, có thể tìm được lối đi chăng?
So với chồng, về hình thức tôi không được ổn lắm. Tôi chỉ khỏe mạnh và vững vàng, không duyên dáng, dịu dàng. Chồng tôi trước đây lấy tôi có vẻ vì tôi giỏi (trong chuyện học hành) vì theo nhận xét của mọi người là anh rất đẹp trai và có nhiều cô gái yêu. Đến bây giờ anh ngày càng chín chắn, càng quyến rũ. Còn tôi thì con cái, gia đình, công việc... ngày càng xộc xệch. Trong khi đó, cô ta - theo lời bạn tôi thì không phải là xinh đẹp mà là mỏng mày hay hạt, mong manh và dễ làm đàn ông xiêu lòng vì đó.
Về quan hệ trong gia đình tôi không hòa thuận với mẹ chồng lắm, chỉ cố sống cùng nhau thôi. Chồng tôi nhiều lần cũng đau đầu về chuyện này và nhiều lần giận tôi rồi.
Về ứng xử, tính chồng tôi mềm mỏng, điềm đạm và cũng khá hài hước, còn tôi thì hay gắt gỏng, cáu giận (vì nhiều chuyện gia đình không vui).
Về chăm sóc con thì chồng tôi luôn thừa nhận tôi là người mẹ tuyệt vời, và chồng tôi cũng là người yêu con vô cùng.
Về chuyện xxx, thú thật từ ngày xảy ra chuyện gia đình cậu em, tôi không còn cảm hứng nữa. Đôi lúc chồng tôi chủ động, tôi cũng gạt đi, lấy cớ mệt mỏi. Cứ như thế, chồng tôi tách ra ngủ riêng dần và tôi cũng chẳng để ý đến chuyện này nhiều.
Thống kê lại những chuyện trên, nói một cách công bằng thì chính tôi đã đẩy chồng tôi đến với người đàn bà đó. Tôi trách mình nhiều lắm. Tôi đã cố gắng tha thứ cho chồng, tha thứ cho mình, tìm mọi cách khắc phục. Chồng tôi cũng nhận ra sự thay đổi của tôi mặc dù trong thời gian rất ngắn. Anh tiếp nhận điều đó với thái độ dè dặt và mặc cảm (do tôi cảm nhận) nhưng tuyệt nhiên không có một chút tình cảm nào với tôi nữa. Anh vẫn, có khi là nhiều hơn ngày xưa- chăm lo gia đình, chăm lo con cái nhưng về đêm tôi thường thấy anh ngồi tư lự. Tôi thức khuya và cũng nhận ra anh cũng thức khuya tương tự. Tôi hiểu là anh đang đau đáu về người đàn bà kia. Đau lòng quá mọi người ạ.
Bản thân tôi vẫn muốn duy trì cuộc hôn nhân này, trước hết là vì gia đình tôi, vì các con tôi và cả vì tôi. Nhưng tôi không muốn anh chỉ còn lại phần xác trong uộc hôn nhân này.
Sở dĩ bạn tôi xúi tôi như vậy là bạn tôi biết chồng tôi đang cố gắng sắp xếp ổn thoả cho cả tôi và cô kia. Nghĩa là chồng tôi có thể trở về bên tôi trọn vẹn nếu anh không day dứt nhiều về cô ta. Tôi cảm nhận được tình yêu của anh với cô ta còn nồng nàn, sâu sắc hơn hồi chúng tôi yêu nhiều. Tôi phải làm gì bây giờ?
08:46 SA 24/08/2008
u
un_read
Bắt chuyện
763
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chuyện xảy ra tôi không hé răng với một ai trong gia đình, chỉ có cô bạn thân nhất của tôi là nơi tôi có thể khóc thỏa thích. Về đến nhà, tôi cắn chặt hai hàm răng, cười nói vui vẻ với mẹ chồng, mua mua sắm sắm thứ nọ thứ kia, cải thiện bữa ăn cho gia đình nhiều hơn... Cả gia đình như có không khí mới, mẹ chồng không còn than thở, các con hạnh phúc... Chỉ có chồng và tôi là miệng cười như robot mà chỉ chúng tôi mới biết. Đêm đầu tiên bước vào giường nhìn thấy anh sau một thời gian dài không ngủ cùng nhau (tôi ngủ chung với con gái, anh ngủ với con trai), mặc dù đang đau đớn nhưng lòng cũng bảo lòng cố lên. Hình như anh cũng thế, nên khi tôi vừa đặt tay lên đùi anh thì anh giật mình rất mạnh và rồi ngay lập tức anh cầm chặt tay tôi rất tình cảm. Tôi vốn là người nhạy cảm, nhận ra ngay sự cố gắng bằng cả sức lực của anh khi làm điều đó, cả một trời đau đớn hiện ra trong mắt anh. Cảm xúc của tôi bỗng nhiên nguội lạnh, mọi cố gắng của tôi tan biến. Tôi không hiểu người đàn bà kia có ma lực đến mức nào mà anh có thể đau đớn như thế khi phản bội lại cô ta. Dù vậy điều tối thiểu mà tôi làm được là nhẹ nhàng bảo anh: anh đi ngủ đi, mai còn đi làm. Lúc đó anh mới hết căng thẳng, nhìn tôi như cám ơn. Tôi cắn chặt răng để mình khỏi khóc, mắt nhắm nghiền vờ như ngủ. Anh cũng không biết rằng tôi thấy hai lần anh lén dậy đứng bên cửa sổ bóp đầu khổ sở. Ba đêm như thế đủ cho bao nhiêu ý chí sức lực của tôi cạn kiệt.
Tôi có thể xấu xí, tôi có thể cau có, tôi có thể không phải là người vợ hoàn hảo... nhưng tôi là con người, tôi có cảm xúc riêng. Anh đừng bắt tôi sống như bao năm qua, bị dối lừa và bị những lo toan che lấp hết tình cảm. Chỉ như thế thôi mà tôi muốn anh rõ ràng mọi chuyện một lần, để tôi biết phải làm gì giữ anh, phải làm gì để cuộc sống không mù mờ và nghi ngờ như thế này???