Chị cũng chưa già đến thế đâu em.Chị là 1 người mẹ đang sống ở Mỹ. Khi chị còn bé, chị là 1 đứa trẻ gần như BN, chị nói là gần như vì chị còn mẹ ở cạnh chị suốt cả thời thơ ấu. Xung quanh chị lúc đấy cũng không thiếu gì bạn bè chị sống trong cảnh bố đi công tác nước ngoài, mẹ ở nhà chăm con đâu, vì thời ấy đâu phải muốn đi là đi, muốn về là về đâu. Có những nhà đi ngắn thì 2 năm, đi dài thì 7 năm, 10 năm.Chị sống ở Mỹ nên chị biết 1 đứa trẻ ở đây sẽ cần đến bố mẹ thế nào. Bạn chị đã từng phát khóc khi bận việc chạy đến lớp con thấy con đứng bơ vơ 1 mình còn đứa trẻ nào cũng có mẹ bên cạnh. Lớp con chị chúng nó mới 2,3t nhưng chúng nó biết chị là mẹ của ai, chị cứ đến lớp là chúng nó gọi ầm con chị lên là mẹ đến rồi này. Những buổi lễ Mẹ lễ Cha, mỗi đứa trẻ có người mẹ, người bố ở cạnh, chị nghĩ đứa trẻ không có bố hay mẹ, chắc chắn những đứa trẻ hồn nhiên khác sẽ hỏi thăm: bố/mẹ bạn đâu. Cho đến bây giờ ngần này tuổi, mẹ chị thương chị cả thời thơ ấu, mà chị vẫn nhớ cảm giác tủi thân khi bạn chị hỏi: bố ấy đâu?Mẹ chị là người mẹ đơn thân rất lâu, bạn bè chị cũng nhiều người là mẹ đơn thân, nên không thể nói chị không hiểu hay không thông cảm với sự vất vả của mẹ đơn thân, hay không hiểu sự khắc nghiệt của XH Vn với đàn bà ly hôn. Thời mẹ chị thì ly hôn còn nặng nề hơn bây giờ nhiều. Mẹ chị hoàn toàn có cơ hội gửi chị đi nước ngoài từ bé, hay mang chị đi nước ngoài nhưng mẹ chị không làm vì còn anh trai chị. Mỗi người 1 lựa chọn, nhưng đến giờ chị vẫn biết ơn mẹ chị dù khó khăn, vất vả nhưng không bỏ chị cho ai cả, dù là người thân thích. Bố chị thưởng xuyên gửi quà, gửi thư (thời đó không có internet), thậm chí bạn bố chị còn đến kể cho nghe bố chị khóc vì nhớ chị thế nào, nhưng chị không thể cảm nhận cái tình yêu ấy mãnh liệt như sự chăm sóc mẹ chị dành cho chị, dù tất nhiên mẹ chị có mắng, có quát những lúc bực bội.Đến khi chị có con, chăm nó, nuôi nó chị mới hiểu ngày xưa mẹ chị vất vả thế nào, càng thương mẹ, thương con hơn và càng không có ý định để chuyện nuôi con cho ai dù cho cuộc sống của mình có chao tay. Bất kỳ ai khi có con, không đòi hỏi là phải hi sinh hết, nhưng cuộc sống không còn là của riêng họ nữa. Chị là người sống mạnh mẽ, có công ăn việc làm, học hành đàng hoàng, ủng hộ phụ nữ sống vì bản thân rất nhiều, nhưng không ủng hộ việc đặt cuộc sống của mình lên trên hết cả. Dù chị có khó khăn chị cũng không nỡ để ông bà nuôi con chị, chị thương cả con cả ông bà. Cha mẹ mình nuôi con vất vả nguyên 1 thời tuổi trẻ, sao giờ mình để con cho ông bà như chuyện đương nhiên được. Ông bà giúp thì có chừng có mực, 1 thời gian ngắn, khi mình vấp váp. Chứ mình phải vươn lên, phải thu xếp việc riêng của mình, chứ ông bà có nợ mình cái gì đâu.Chị viết hơi dài dòng, vì thực ra chị không ghét cô Jen, chị thấy cô ấy rất đẹp. Nhưng nói về chuyện nuôi con, chị thấy cô ấy thiếu trách nhiệm, dù có bao biện mình yêu con đến mấy. Mặc dù chị biết mọi ý kiến ở đây chẳng có ý nghĩa gì, BN mới là người quyết định sau này bố mẹ có phải là bố mẹ tốt với bé hay không. Chỉ sợ là đến khi BN lớn, có những vết thương lòng không vật chất nào bù đắp nổi.
Bấm tks rồi nhưng vẫn muốn quote lại vì đồng cảm với bạn :)Mình có con bạn thân, ngay hôm ngày cưới thì cô người yêu cũ vác đứa con hơn 1 tuổi đến. :)Bạn thân của mình không biết chuyện trước của anh ta, sốc nặng nhưng mọi sự đã rồi, chỉ biết khóc :-SNó cũng yêu chồng thật lòng + nghe dỗ ngon ngọt sao đó nên chấp nhận tha thứCòn bọn mình, mang tiếng là bạn thân, thì chỉ biết an ủi và đứng nhìn. Ngoài thông cảm với bạn và cô gái kia cũng chả biết làm cách nàoĐến giờ mình vẫn không chấp nhận nổi thằng chồng đứa bạn, dù thân nên chẳng bao giờ đến nhà chơi. Thích thì gặp bạn mình thôi. Mà khi gặp mình cũng không muốn nói chuyện dính dáng thằng đó
Đọc bài này cứ thấy rưng rưng , và thấy mình quyết định thật đúng đắn khi mang con theo .
e cũng vậy cũng là một người mẹ đơn thân , sau mọi đỗ vỡ gia đình cho em đi học thêm ở nước ngoài , ông bà ngoại nói rằng để con cho ông bà nuôi và làm lại cuộc đời . Không một chút do dự e quyết định luôn con e , e phải nuôi , phải chăm sóc , đời e có còn gì nữa đâu mà nuối với tiếc , chỉ còn con . Mang theo con đi học là cả một sự vất vã không thể đến những nước phát triển như Mỹ , Anh , Úc .
E một mình mang con sang Thái khi bé vừa mới 17 tháng , bạn bè ai cũng lên án , người thân thì trách móc làm thế sẽ khổ con , nó sống thiếu thốn vật chất các thứ , nhưng rồi qua hết , mẹ con e sống rất hạnh phúc , sau khi học xong ở đây sẽ đến một nơi nào đó nữa chưa biết , nhưng đi đâu thì luôn mang theo con mình .
Ông ba ngoại có thương cũng là ông bà , ông bà cũng già rồi , ông bà cũng có cuộc sống riêng của ông bà , đã vất nuôi con rồi giờ lại nuôi cháu nghĩ thương ông bà lắm , không đủ can đảm để ông bà nuôi con hộ mình .
Nên việc Jen để con lại và tìm niềm vui riếng cũng như vì công việc thật long không thể đồng cảm được , nhưng vì mỗi nhà mỗi cảnh nên có thể hiểu cho Jen .
Đàn ông như thế nào chỉ cần sau ly hôn sẽ biết ngay mà như QD như thế là quá tốt rồi , có những kẻ ăn trắng mặc trơn khoác trên mình cái vẽ đạo đức nhưng là nhân cách không đáng 3 xu . mê gái đến nối tiền sữa của con còn suy với tính trong khi thu nhập không phải là thấp , ở chung cư cao cấp đi xe hơi vài tỉ . Nói chung cuộc đời nó khốn nạn vậy đó , Jen quá may mắn khi gặp một người tử tế như QD . Cuộc đời có nhiều này có nhiều phụ nữ gặp những thằng chồng vô cùng tởm sau ly hôn mới thấy được điều đó .