Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bị vợ phản bội!
Tha thứ được thì tha thứ. Chẳng phải mọi chuyện đang tốt hơn sao? Sao có nhiều người cứ khuyên dị vậy? "Không có vị Thánh nào mà không có quá khứ, không có tội nhân nào mà không có tương lai..." biết lỗi, sửa lỗi là tốt hơn nhiều người rồi. Vẫn biết rằng sâu thẳm trong tâm vẫn có chút gì đó bứt rứt, oán trách, sẽ bị đụng chạm đến lòng tự tôn của 1 thằng đàn ông.. nhưng liệu người vợ mới có tốt hơn chăng? Mình ủng hộ cách làm của bạn. Bạn làm rất tốt, bạn là người tốt, là người cao cả và cũng là 1 người hiếm có cho nên cách làm của bạn cũng khác với 1 người tầm thường.
05:58 CH 03/04/2015
ly hôn vì căm ghét gia đình chồng, đúng hay sai?
Hè hè thì ra là vậy! Tính cách bạn thế này thì vào lò luyện đơn là phải thôi :D

Có khi
NHẪN
để yêu thương
Có khi
NHẪN
để tìm đường tiến thân
Có khi
NHẪN
để chuyển vần
Thiên thời địa lợi nhân tâm hiệp hoà
Có khi
NHẪN
để vị tha
Có khi
NHẪN
để thêm ta bớt thù
Có khi
NHẪN
tính giả ngu
Hơn hơn, thiệt thiệt, đường tu ai tường?
Có khi
NHẪN
để vô thường

Không không, sắc sắc, đoạn trường trần ai!

Có khi
NHẪN
để lắng tai
Khôn khôn, dại dại, nào ai tránh vòng?
Có khi
NHẪN
để khoan dung,
Ta vui, người cũng vui cùng có khi.
Có khi
NHẪN
để tăng uy
Có khi
NHẪN
để kiên trì bền gan
Có khi
NHẪN
để an toàn
Có khi
NHẪN
để rõ ràng đúng sai
Bạn bè giao thiệp nào ai?
Có khi
NHẪN
để kính người trọng ta
Kể ra cũng khó dễ mà,
Chữ
TÂM
, chữ
NHẪN
xem ra cũng gần

04:14 CH 21/01/2015
Vợ chồng đũa lệch
Một bài học cho các bạn trẻ. Trước khi nhận lời yêu hãy tìm hiểu kỹ người kia về mọi mặt, xem xét và suy nghĩ về tương lai. Đến nước này rồi thì chọn theo con đường nào cũng sẽ có người phải chịu khổ.
03:05 CH 21/01/2015
Vợ chồng đũa lệch

Sống một kiếp người, bình an là được

Hai bánh bốn bánh, chạy được là được

Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được.

Người già người trẻ, miễn khỏe là được

Người giàu người nghèo, hòa thuận là được.
Ông xã về trễ, miễn về là được.
Bà xã càu nhàu, thương mình là được.
Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được
Tất cả phiền não, biết xả là được
Kiên trì cố chấp, biết quên là được
Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được.
Không phải có tiền muốn gì cũng được
Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được
Ai đúng ai sai, trời biết là được
Tích đức tu thân, kiếp sau cũng được.
Thiên địa vạn vật tùy duyên là được
Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được
Nói nhiều như vậy, hiểu được là được
Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được.
Nhưng bạn có đủ can đảm để sống 1 cuộc sống như vậy không? Làm được như vậy thì gia đình bạn hạnh phúc. Cho dù cuộc sống có khó khăn thì nó vẫn là 1 cuộc sống đẹp, có giá trị hơn nhiều so với những gia đình giàu có mà tình cảm thì hời hợt, con cái thì bỏ bê sa đoạ. Nếu vợ chồng bạn có ý chí, nghị lực vươn lên khó khăn thì chỉ 1 vài năm thôi tôi nghĩ hoàn cảnh gia đình bạn sẽ khác xa so với bây giờ.
Bạn nói anh người yêu của bạn "
quá xấu, gầy, đen, gò má cao, cằm lẹm, răng hô
" vậy tại sao khi trước bạn vẫn yêu anh ấy và bỏ qua nhược điểm đó cho tới khi có người chê anh ta? Được cái này thì lại mất cái kia, ngược lại mất cái này sẽ được cái kia. Cái gì cũng có cái giá của nó bạn ạ, nếu ngoại hình của anh chồng không được như những anh chàng khác thì bạn cũng chẳng cần phải lo lắng, bận tâm nhiều về việc anh ta có ngoại tình hay không, tỷ lệ đó ít hơn :D Không chừng còn ngược lại anh ta sẽ lo lắng về bạn đó, tâm của bạn không vững thì chính bạn sẽ là người thay đổi trước.
Dù sao thì người quyết định vẫn là bạn. Bạn hãy suy nghĩ kỹ để khỏi hối hận về sau. Và nếu bạn chọn anh ấy thì chắc chắn 1 điều là bạn sẽ chịu búa rìu từ gia đình bạn, hàng xóm, bạn bè...
Hãy suy nghĩ kỹ! Chỉ bạn mới biết thôi!
01:38 CH 18/01/2015
Bị vợ phản bội


mrtran2602

Sĩ diện của anh quá lớn, cái tôi (bản ngã) của anh nó to lắm. Đó cũng là nguyên nhân gây ra đau khổ cho anh. Nghe ý kiến của anh, xem hành động của anh thì tôi thấy anh chẳng "thừa khả năng" suy nghĩ sâu xa như anh tự nhận.
Anh nói: "
tôi làm những việc tôi cho là nên làm, tôi làm điều tôi cho là đúng.

tôi chạ thấy hối hận tý nào.

giờ nếu vô phúc nó gặp phải tôi, tôi vẫn sẽ khật nó.
"
Đó là "anh" cho nó là đúng, nhưng nó không đúng. Anh bỏ qua những lời khuyên bổ ích từ những thành viên khác và hành động như một kẻ vô thức.
Anh mới 28 tuổi thôi, nhưng anh tự nhận "
tôi đọc nhiều, đi nhiều, đông tây kim cổ đều kinh qua, vào nam ra bắc đã từng, gặp gỡ đủ các thành phần, tiếp xúc đủ các hạng người, vốn sống tôi có đủ, kinh nghiệm sống cũng đầy...
". Trong diễn đàn có những người 5x, 6x còn chưa dám nhận huống chi là anh? Họ còn phải nghe những nhận xét, góp ý, phê bình từ nhiều người khác. Cho nên tôi khuyên anh nên khiêm tốn - khiêm tốn là biết mình biết người.
Anh nói: "
tất cả những giả thiết mọi người đưa ra tôi đều đã nghĩ tới.

tất cả những tình huống xấu nhất mọi người đặt ra tôi cũng có thể nhìn thấy từ trước.

tất cả những lời khuyên, những góp ý của mọi người tự tôi cũng quá hiểu, quá rõ, chứ chạ phải là tôi ko nghĩ đc ra những điều đó.
"
Thật ra anh đâu có nghĩ được như vậy! Anh chỉ đang biện minh cho hành động của mình khi bị người khác chỉ trích. Cái tôi của anh bị động chạm và anh phải phản kháng lại.
Theo dõi từ đầu đến giờ tôi thấy bóng dáng cái bản ngã của anh luôn đi theo anh từng bước chân, và nó xúi dục anh hành động 1 cách thiếu suy nghĩ.
Con người vì sao mà đau khổ? Vì họ có những suy nghĩ sai lầm! Sửa được sai lầm thì khổ đau từ đó cũng hết. Tuy nhiên nó sẽ để lại những vết sẹo khó lành. Trong trường hợp này cả anh và vợ anh ai cũng có phần sai.
Vợ anh sai ở đâu? Lừa dối chồng, chạy theo cảm xúc nhất thời, quên đi trách nhiệm của 1 người vợ, 1 người mẹ. Và cũng như anh không suy nghĩ hậu quả.
Anh sai ở đâu? Thiếu quan tâm vợ, chưa tìm hiểu rõ mức độ lầm lỗi của vợ, hành động trong nóng giận(tát vợ 10 cái, đâm chém NT3), không cần biết tương lai của gđ, của con gái anh sẽ đi về đâu. Và 1 cái sai cố hữu của con người nói chung: trời nắng là để "ta" đi làm, trời gió là để "ta" mát, cô ấy là vợ của "ta", cô ấy sinh ra là để làm vợ của "ta", ... tất cả mọi cái đều quy thuận cho "ta". Như vậy cái gì thuận "ta" thì vui mừng, cái gì không thuận thì giận. Anh nên nhớ anh là con người vợ anh cũng là con người, không ai sinh ra là để cung phụng cho ai. Vợ anh chỉ là "bạn đời" của anh thôi, nếu đã là bạn thì tại sao anh lại giận đến mức ngu người như vậy?
Bình thường anh có áp đặt quá, khắt khe quá với cô ấy không? Anh có hay tâm sự, chia sẻ với cô ấy không? Anh có hiểu cô ấy không? Tại sao cô ấy lại cần 1 người không đẹp mã như anh đã nhìn thấy? Anh cần phải xem lại mình.
Còn cô ấy nếu như anh nói: đẹp, đảm đang, tháo vát... thì tôi khuyên anh chưa đến mức phải ly dị đâu. Hơn nữa giờ này cô ấy chắc cũng đã hối hận lắm rồi. Đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Hãy để cho nhau 1 con đường đi, vì anh, vì con anh hãy hành động đúng mực và đúng lúc kẻo lại quá trễ.
Có những ý kiến góp ý hay, cũng có những ý kiến thiếu suy nghĩ, anh hãy lựa chọn một cách thật sáng suốt. Vì đây là một ngã rẽ quan của cuộc đời anh, nếu anh chọn sai đường anh sẽ phải hối hận suốt quãng đời còn lại.
Tôi là men, không phải women. Chúc anh sáng suốt!
09:34 SA 18/01/2015
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
ĐÚng vậy! Đây là phương pháp tuyệt vời nhất! Con đường đúng đắn nhất! Câu Phật hiệu bất khả tư nghị, không những có công năng phá trừ bệnh tật mà còn là con đường giải thoát tối thắng nhất, vi diệu nhất!
Mọi người có thể xem video này để biết thêm:
http://www.youtube.com/watch?v=9948gcdCo_w (Nên xem hết tập)
04:54 CH 15/03/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Mình bị bệnh này cũng đã lâu rồi nhưng đến bây giờ mình mới biết được tên gọi của nó. Bây giờ thì mình bệnh đã rất nặng rồi! Không những sợ phát biểu trước đám đông mà mà ngay cả những hành động đơn giản nhất như đi đứng, ngồi, ánh mắt.... cũng ngượng nghịu, khó chịu, căng thẳng vô cùng khi ngồi gần 1 người khác. Nhiều khi hơi thở còn mất nhịp, cảm giác như có ai đó thắt cuống phổi mình vậy! Liếc mắt nhìn thứ gì đó thì đầu cũng giật giật vì ngượng. Người bình thường không thể nào hiểu được cái cảm giác khó chịu này, nhưng bệnh của mình nặng quá rồi khiến những người ngồi gần cũng bị căng thẳng lây.
Mình là sv Đh năm 3, chiến đấu với bệnh này cũng khoảng 3 năm rồi! Ban đầu bệnh này không đến nỗi như bây giờ, điều oái oăm là nó cứ nặng dần lên theo thời gian, khó chịu dần, mất tự chủ dần. Không biết mình còn phải chịu đựng nỗi ám ảnh này đến bao giờ nữa! Mình còn phải học 2 năm nữa mới được ra trường, trung bình mỗi ngày học 6 tiết, có nghĩa là 6 tiết học như ngồi trong lò lửa, những người ngồi cạnh cũng không thoải mái gì! Những hoài bão, mơ ước của tuổi trẻ giờ đây cũng úa tàn theo dòng cảm xúc....
Chỉ những lúc ngồi 1 mình trong phòng thì mình mới quay trở lại với đúng con người của mình, và cũng chỉ muốn được ngồi 1 mình thôi! Khi đó sẽ không còn lo âu, ngượng nghịu, căng thẳng nữa! Và giờ đây mình mới biết là trên thế giới này không phải chỉ có 1 mình mình mắc bệnh này. Đọc những lời tâm sự của các bạn mình rất hiểu và cảm thông! Chúng ta hãy cùng nhau tìm ra cách chữa trị căn bệnh này và chia sẻ cùng mn nhé! Mình nghĩ là căn bệnh này không chữa được bằng thuốc uống đâu. Hiện tại mình đang nghiên cứu học Phật, học thiền. Hi vọng 1 ngày căn bệnh này sẽ chấm dứt. Mn hãy lạc quan lên nhé!
Ai cùng cảnh ngộ thì tâm sự với mình qua yahoo: typhutinhyeu_2006tq nhé!
04:17 CH 23/01/2013
t
typhutinhyeu_2006tq
Hóng
431Điểm·0Bài viết
Báo cáo