Vì bạn nói là sẽ hướng cho con lấy Tây nên muốn chia sẻ với một chút. Bản thân mình ban đầu hoàn toàn không có sự phân chia biên giới cho tình yêu. Nhưng khi thấy chị họ mình(là người mình xem như chị gái) lấy chồng người Anh và cuộc sống không thực sự hạnh phúc, mình đã tự nhủ không bao giờ yêu người nước ngoài. Cả hai người đều rất giỏi, rất thành đạt và đều lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Có lẽ vì thế nên họ không biết cách yêu chiều và chăm sóc nhau. Chồng chị ấy khá là gia trưởng và rất xa cách với gia đình nhà vợ. Điều này làm chị mình rất khổ tâm và nhiều mâu thuẫn cũng nảy sinh từ đây. Thế rồi mình gặp chồng mình bây giờ khi bạn ý sang VN nghiên cứu. Có lẽ là do ghét của nào trời trao của nấy. Bạn ấy theo đuổi mình khá nhiệt tình, và mình nhận thấy bạn ý là người tốt nên nhận lời yêu. Bố mẹ mình phản đối kịch liệt. Bố mình ban đầu còn bảo "tình yêu không biên giới, miễn là nó tốt với con", nhưng mẹ mình thuyết phục cuối cùng cũng phản đối. Mẹ mình bảo: "Tao nuôi mày ăn học đến nơi đến chốn cũng chỉ mong sau này kiếm được tấm chồng tử tế. Thế mà mày lại đâm đầu đi yêu một cái thằng nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, công việc còn ko có(chồng mình còn là sinh viên), nhà của thế nào không ai hay" Nói mình không được bà còn nói thẳng vào mặt chồng mình "hai bác rất quý cháu, nhưng mà cháu không hợp với con gái bác đâu, đừng nên làm bạn với nó nữa":( Đáng lẽ cũng bỏ nhau rồi, nhưng còn nợ nên không bỏ được. Cuối cùng bố mẹ mình bắt chồng mình phải nói được tiếng Việt thì mới gả con gái cho.b-)Mẹ mình thấy chồng mình tốt với mình thì vui. Nhưng khi bực mình bà lại bảo bố mình: "Nhà vô phước có ba đứa con gái, đứa lấy người nước ngoài, đứa yêu người dân tộc, còn một đứa thì phá như giăc, sắp lấy người ngoài hành tinh". Dù thế nào bà vẫn muốn con gái bà lấy người Việt, cùng ngôn ngữ, cùng văn hóa, cùng hệ thống giá trị, bà thấy yên tâm hơn.Chồng mình luôn cố gắng tìm hiểu phong tục tập quán của người Việt. Lễ tết, giỗ chạp đều đích thân thắp hương, khấn vái đọc lời cúng. Chồng mình có thể nói tiếng Việt, nhưng không thành thạo. Thi thoảng thấy gọi điện về VN cho bố vợ, bố con nói chuyện cười như pháo nổ. Thế mà khi mình cầm điện thoại bố mình bảo: "Nói chuyện với người nước ngoài mệt lắm con ah, toát hết cả mồ hôi". Nghe có khổ không??:((Vì nói chuyện trực tiếp thì còn dễ nghe chứ nói qua điện thoại thì đâu có dễ. Nghe bố nói lại thấy thương bố thế, ông cũng nói thành thạo một ngoại ngữ nhưng lại không phải tiếng con rể!!! Với mình mọi khác biệt đều dung hòa được. Kể mà hai vợ chồng cùng vui vẻ ngồi gặm chân gà với nhau, hí hửng ăn sầu riêng với nhau, mình nói một câu Kiều thì chồng nói lại một câu thì tốt. Nhưng không có thì cũng không sao. Tuy vậy, chọn chông Tây là chọn sự kết nối lỏng lẻo hơn với gia đình. Mình nghĩ rằng nếu chồng mình là người Việt, bố mẹ mình sẽ bớt lo lắng hơn và họ có thể gần gũi với chồng mình hơn có thể xem anh như con trai được. Nhưng vì anh là người nước ngoài nên dù anh ấy cố gắng vẫn luôn có rào cản dẫn đên sự xa cách. Có lẽ đây là điều mình cảm thấy băn khoăn nhất. Nếu bạn mong con lấy Tây thì cũng nên suy nghi về những vấn đề này. Dù sao đi nữa cuộc sống là vậy, luôn có sự chọn lựa và sự lụa chọn nào cũng thê, luôn có hai mặt.
Thách thức lớn nhất hiện giờ không phải là chủ nợ. Ưu tiên lớn nhất của anh hiện giờ chính là vợ anh. Tạm thời anh hãy quên hết mọi việc khác. Anh chị hãy cùng đi đâu đó, một quán cafe yên tĩnh chẳng hạn. Anh chỉ cần làm 2 việc: Nhìn & nghe. Có lẽ anh nên giành ra khoảng 10 phút chỉ để ngắm nhìn chị thôi. Khi anh nhìn chị, hãy nhìn vào hành trình 15 năm, nhìn vào người phụ nữ là vợ anh, là mẹ của các con anh. Hãy nhớ lại tại sao chính là người phụ nữ này chứ không phải ai khác anh muốn chở che, bảo vệ, chia sẻ. Sau đó anh hãy im lặng tuyệt đối để nghe chị nói. Đúng vậy: Hãy bắt đầu bằng việc rất nhỏ là sẵn sàng nghe chị nói. Đừng phán xét và đổ lỗi, chỉ lắng nghe chăm chú với sự tôn trọng và yêu thương. (Chị nói gì anh có thể chia sẻ cho tôi/cả nhà biết.) Vậy nhé, 2 việc đơn giản vậy thôi.
Em vẫn thích cái chung cư nhỏ xinh ở HN.