Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cách nuôi dạy con trai của phụ nữ Việt Nam
mình đồng ý với quan điểm của Sunwinter, gia đình mình có 4 gái 1 trai. Ba má mình rất rõ ràng, con trai làm việc nặng con gái làm việc nhẹ. không có con trai ở nhà thì con gái làm tất và ngược lại không có con gái ở nhà (như bây giờ 4 chị em gái mình đi học và đi làm hết) thì cậu út ở nhà cũng làm hết từ đi chợ, nấu cơm, lau nhà, khiêng thùng, đẩy củi....phụ ba má.
nhưng mình không đồng tình quan điểm dậy con gái "biết sống vì những người mình yêu thương" của bạn vì điều này gần như con mình sẽ hiểu là phải hy sinh, phải trách nhiệm vì người khác. Vì người khác nên tình yêu nó tự nhiên nặng nề không thoải mái nữa. mình sẽ dạy con "sống vì mình, chín chắn và có lòng nhân ái".
07:39 CH 22/04/2015
Nhật ký làm vợ
CHUYỂN TRỌ
Hình như chàng chán ở căn phòng chật chội của chàng rồi, chàng bàn với mình tìm phòng khác rộng hơn có thể nấu ăn được để sau khi cưới mình ở thoải mái. Tìm phòng giá rẻ mà phải rộng cơ, cần tìm càng sớm càng khoẻ. Chàng nói căn phòng đó như ngôi nhà mới của vợ chồng mình…. Mình đúng là dại, chàng nói đến ngôi nhà nhỏ cho 2 đứa là mình tưởng tượng bao nhiêu viễn cảnh hạnh phúc, mơ tưởng đến những bữa ăn đầm ấm vui vẻ...chàng chỉ cần vài câu để gợi cho mình tưởng tượng đủ thứ hạnh phúc trong phòng chưa biết ở đâu đó, chẳng đắn đo mình nhận lời ngay lập tức còn nhiệt tình nhận trách nhiệm về mình “anh cứ yên tâm để em tìm cho”. Nhưng mà sống chung có giống mình tưởng tượng tí nào đâu, đầy chuyện rắc rối và những công việc không tên.
Không biết mọi người tìm phòng khó khăn như thế nào chứ mình rất mát tay, khi còn là sinh viên mình đã chuyển trọ nhiều đến nỗi không nhớ là đã ở những đâu. Cũng vì thế mà em gái mình suốt ngày than “em chưa kịp nhớ đường chỗ 2 ở thì 2 đã chyển trọ rồi”, còn ba má mình thì than “sao lần nào gọi điện cũng đang chuyển trọ vậy có chuyện gì không? Mày có làm gì bị người ta đuổi không đó….?” Vậy đó, cứ mối lần bốc đồng không muốn ở vì lý do lãng xẹt như bà chủ thấy ghét, đường về kẹt xe, cuối tháng này bị tăng tiền trọ là mình chuyển liền. Mình tìm và chuyển trọ trong vòng nửa buổi là xong. Lần này cũng vậy, buổi trưa mình tìm 1 số địa chỉ trên mạng, tối đi làm về mình ghé là tìm xong phòng. Đầy đủ các tiêu chí rộng, rẻ, gần của chàng. Tính chàng của mình cũng người giời lắm “phòng này rộng quá, chắc mình chia làm 3 gian sinh hoạt em nhỉ! đặt cọc liền đi em”
….ding…ding….điện thoại mình reo
………
Nhưng bọn em đặt cọc rồi…
….em cứ xem thêm phòng bên này đi, đảm bảo em sẽ thích…
Lát bọn em qua nhé…
….30 phút sau….
“chị ơi tụi em không ở đây được vì nhiều lý do cá nhân, chị cho em lấy lại tiền cọc, em gửi chị 100,000 đồng xem như là làm tốn thời gian của chị”
“chị thấy em dễ thương chị trả cọc đấy nhé, bình thường là không có trả đâu”
Có việc gì ngại ngại là chùng đùn đẩy cho minh làm ghét thật. Chàng của mình vì thích phòng mới hơn, nhìn mặt chị chủ trọ thấy không tin vậy là đòi huỷ cọc chỗ cũ, đặt cọc chỗ mới “chỗ kia rộng thật nhưng chẳng tin tưởng, chỗ này không rộng bằng nhưng cảm thấy có một niềm tin hơi bị mạnh hì hì”. Chàng của mình là vậy, chưa tìm được thì lo lắng mà tìm được rồi thì “kén cá chọn canh” ngoài rộng, rẻ, gần phải có sự tin tưởng nữa không thì chia tay nhẹ nhàng.
Sau thời gian dùng dằng chuyện thời gian chuyển phòng, nhờ sự hỗ trợ của Pé Chi và Long tụi mình cũng chuyển phòng xong, mất thêm mấy ngày để sắp xếp nữa là phòng của mình như 1 cái nhà thực thụ. Mình rủ chàng đi chợ chung để xem ý chàng như thế nào và cho chàng hiểu đi chợ không dễ như chàng tưởng. Chàng cằn nhằn, mặt hằm hằm hỏi gì cũng nói “em thấy cần gì thì mua” khi mình định mua gì “em mua cái này làm gì không cần đâu”. Chàng của mình rất galang xách đồ dùm vợ nhưng được một lúc nặng quá cáu, tình hình có vẻ căng thẳng mình nói mua đủ đồ rồi đòi về. Chàng đi như tên lửa ra đến bãi giữ xe trút hết đồ xuống, kệ mình muốn sao thì muốn làm mình bực không chịu nổi.
Mình lao vào bếp múa vài đường quyền, dọn ra bàn sẵn cho chàng….chàng phán “em nấu ăn dở quá”, “em đi chợ dở quá”…. Chê, chê và chê…mình ráng tìm trong đám chê một em nhỏ tên khen mà không có, bực quá mình đè chàng ra nhéo. Ngày xưa ở nhà toàn làm bếp phó cho má, lên Sài Gòn ở với bạn thì toàn bạn nấu cho ăn, khi có em gái lên học thì cũng em mình nấu, ở với chàng mặc nhiên mình là người nấu ăn…tiêu mình rồi kiểu này bị chồng bỏ vì không biết nấu ăn thui. Trước khi ở với chàng mình cài 2 ứng dụng nấu ăn trong điện thoại vậy mà nó chẳng giúp được gì cho mình. Đã 1 tháng rồi tay nghề nấu nướng của mình chưa thay đổi vẫn cứ bị chê, chàng thì lúc nào cũng thèm ăn vặt nhờ mình nấu gì cũng không xong, ngay cả canh cà chua trứng mà nấu cũng không ra vị. Chàng hết kiên nhẫn với mình cằn nhằn “mình đổi việc nha em, anh sẽ nấu ăn dọn nhà còn em rửa chén, giặt đồ, nấu cơm” mình nản quá “ừ” đại. Mình thao thao thuyết giảng cho chàng nghe chuyện của ba và má
“mấy chục năm nay má em nấu ăn cũng không ngon mà ba có bao giờ chê đâu, ba chỉ góp ý cho má nấu ngon hơn thôi, anh thì suốt ngày chê”
Chàng ra vẻ thông cảm và cho mình thêm cơ hội “vậy đổi việc lại nhé, anh cũng không muốn em giặt đồ đâu, em giặt đồ dơ lắm”
Mình ức lắm nhưng “vậy cũng được” kekeke tìm hiểu lớp học nấu ăn thôi.
Ngôi nhà hạnh phúc chàng thêu dệt cho mình tưởng tượng sao mà khác quá, người ta nói “tai con gái mắt con trai” quả không sai. Chàng nói 1 mình tưởng tượng tới 10, đành ngậm bồ hòn làm ngọt ai biểu theo chàng làm gì ráng ở nhà với em mình thêm mấy tháng nữa thì sướng biết mấy. Mình hồi tưởng lại những ngày sung sướng được em gái cưng chăm cho từng miếng ăn cái mặc sướng biết mấy, tự dưng nhớ và thương nhỏ quá…haizzz
09:21 SA 05/01/2015
Đàn ông chưa vợ 35 tuổi ,thành đạt mong muốn điều...
"Tuổi này đàn ông nói chung ngại yêu, nói chuyện gái già thì ko thích, gái trẻ ko hợp, 1 phần vì gái trẻ đơn giản quá, phần nữa các ẻm toàn gọi mình bằng chú nên tụt hết cả ý chí chiến đấu. Hiện tại cuộc sống của mình là công việc, kiếm tiền đều đều, thi thoảng cặp kè tí cho vui (cả chưa chồng lẫn bỏ chồng), chiến đấu xong ai về nhà nấy, nếu nghỉ phép thì hú hí cùng nhau tại 1 nơi nào đó xa xa. Cảm thấy thế là nhẹ nhàng, êm ả nhất nhưng riết rồi cũng thấy vô vị, mông lung.
Khát khao lấy vợ thì vẫn còn đấy nhưng cứ thấy nó ngày một nhạt nhòa, máu lên thì hùng hục hẹn hò, được vài hôm chán lại tặc lưỡi: thôi giải tán cho khỏe, cứ thế này cũng đã chết ai. Đó các bạn ạ, đó là những "mong muốn" của dạng giai già băm mấy nhát tạm gọi là thành đạt như mình đang ôm ấp trong lòng đấy. Có thể gọi tên những "mong muốn" ra không đây?"

Đây là lý do các nàng thấy các anh 30+ hâm hâm, phức tạp ko biết đâu mà lần
06:18 CH 19/12/2014
Chị em nào thấy chồng mình tuyệt vời thì vào đây...
Hihi thấy topic này thích ghê, em khoe chồng em tí nhé. Chồng em vừa thông minh vừa hiền, lại hiếu thảo nữa.
Chồng em chẳng thích thể hiện tình cảm bằng lời nói mà chỉ thể hiện bằng hành động thôi, nhiều khi đang giận mà chồng ôm ngủ là quên hết, sẵn sàng chia sẻ việc nhà và giặt đồ cho vợ.
Chồng không hút thuốc, không cờ bạc, cũng chẳng gái gú ngoài công việc ra chồng chỉ biết gia đình. Sau giờ làm việc là về nhà. Chồng cũng dễ ăn nên em thích nấu cho anh ăn, đem ra thử nghiệm món mới (khoản này chắc cần chờ thêm một thời gian khi đã ổn định nhà cửa).
Chồng làm gì là đâu vào đấy nên chồng mà làm gì vợ cũng tin tưởng hết, chỉ có tội Chồng hơi bẳn tính, cáu vặt nhưng được cái mau quên với dễ làm lành.
Vợ may mắn và hạnh phúc khi được làm vợ anh đấy, yêu chồng.
09:31 SA 21/11/2014
t
tuyetnhung.yuky
Hóng
365Điểm·1Bài viết
Báo cáo