Cho mình hỏi chút ?Đa số thôi nha, thì người chồng thường bỏ nhà đi vì cuộc sống quá nghèo khổ, sinh chán nản, tuyệt vọng bỏ đi xa để có hy vọng đổi đời khi lấy người vợ khác. Nhưng theo b kể thì gd ngoại bạn và mẹ bạn rất giàu có oxin mà thì lý do gì mà ba bạn lại bỏ đi vậy ?trong khi ko cãi nhau hay xích mích với mẹ bạn ( hay do bạn chưa kể ) Mà có ly dị thì cũng đường hoàng ra đi và có quyền lâu lâu về thăm nuôi con chứ sao phải biệt vô âm tín như vậy bạn ?
Em chào cả nhà. Em lại vào comment với cả nhà cho vui ạ.Em thấy nhiều chị em đi làm dâu khổ thật đấy ạ. Số e có lẽ sướng. Ngày xưa e đi coi bói, thầy phán " ngu si hưởng thái bình". Giờ e ngẫm cũng đúng ạ.E lấy chồng. Nhà chồng có 2 a e trai, chồng e là lớn. Hình như vì bố mẹ chồng ko có con gái nên con dâu về quý như con gái ấy. Bố chồng e thì hiểu biết rộng, nói j ai cũng nghe. Bố chồng thương con dâu, toàn bênh con dâu. Chồng e có lỗi j, e toàn mách( kiểu giả vờ kể chuyện) với bố chồng. Thế là lúc sau BC mới cho chồng e 1 trận. Mẹ chồng e thì chiều BC e.( vừa yêu vừa sợ). Thế nên chẳng bjo mắng e cái j. Thi thoảng 2 mẹ con ngồi nói xấu BC, chồng rùi cười khoái chí.Chỉ có điều là nhà chồng e ko khá giả lắm, 2 vc fai tự lực hết. Với lại chồng e ở quê, thích đông con đông cháu ấy. BC thì bảo fai đẻ 3 đứa trai gái dều đc. MC thì bảo đẻ ra trai thì thôi. E thì sức khỏe cũng yếu. Bị các bệnh giống chị Dung ấy nhưng ở mức độ nhẹ thôi. Mỗi lần chửa, ghén kinh khủng. Có lần đang chửa máu ko lên não, ngất xỉu đi cấp cứu ấy ( ko nhớ đc tên chồng con...). Giờ nghĩ đến chửa là e sợ lắm. Giờ e có 2 cô công chúa. Đợi vài năm nữa có nhà cửa riêng, mẹ cháu có công việc ổn định thì sẽ tính sinh thêm đứa nữa. Các chị có thấy e dại ko? Có nên đẻ thêm ko ạ. Vừa sợ ảnh hưởng sk nhưng vẫn muốn đẻ thêm. Chẳng biết nên thế nào.P/s: ông bà nội rất yêu 2 cô công chúa nhà e, chứ ko ghét bỏ đâu ạ. Con đầu cháu sớm mà. Đứa nào ông bà cũng yêu cũng quý.comment by WTT mobile view
Mẹ này giống mình nè. Đọc cả 2 câu chuyện này. Mình thì theo dõi chuyện của Dung lâu rồi. Trong khi chờ bạn đó post tiếp thì tình cờ mình đọc cậu chuyện cổ tích thời hiện đại, chuyện này có cháp cuối rồi đó bạn. Y như cổ tính- êm đêm. Chuyện của Dung thì hiều sóng gió, nhiều cung bật cảm xúc.comment by WTT mobile view
không biết có phải cuồng k mà e đã copy hết câu chuyện của chị ra word rồi, để tiện mỗi khi muốn đọc lại. ai cần thì để lại mail e sẽ gửi cho ạ
Đọc đến đoạn này, vừa thương, vừa giận hai vợ chồng Dung Vinh, cái kết này mình đã nghĩ tới, mà nó còn có thể nguy hiểm hơn nữa. Cơ mà hai anh chị vẫn còn đang lì lợm, đối đầu nhau như vậy... nghĩ lại sau này rồi lại hối hận, chỉ vì cái tôi, cái sỹ diện, lòng tự ái quá cao mà tự làm đau nhau. Tụi mình cứ chửi con mụ Diễm lẳng lơ, hiểm độc, nhưng thực ra Dung và Vinh cũng phải tự trách mình. Vợ chồng không tin nhau, rồi dỗi hờn không thèm làm rõ, cứ tự gồng mình lên chịu đựng, để con cáo già Diễm nó có cơ hội mò vào phá nát gia đinh mình. Mụ Diễm là cái thá gì mà Dung cứ phải đau vì mụ ấy. Mẹ chồng chửi thì cũng như người lớn khó tính thôi, cái chính là hai vợ chồng sống với nhau kìa. Mình thích tính cách Dung, nhưng chuyện vợ chồng vẫn yêu nhau mà tự làm khổ nhau như thế này mình không ủng hộ tí nào hết. Mình kể đây một câu chuyện trẻ con thôi, nhưng nó thấm thía với mình từ bé đến giờ rồi:"Có 2 VC rất bướng bỉnh, một hôm, đang ngồi ăn cơm thì gió thổi mạnh làm bật cửa chính, vợ bảo: anh ra đóng cửa đi; Chồng bảo: em ra mà đóng >rồi cãi nhau, rồi họ chốt lại, từ giờ ai mỡ miệng nói trước thì phải đóng cửa. Họ canh nhau từ đấy, ko ai nói câu gì. Trời tối, một con cáo đói mò vào nhà, nó tha hết đồ ăn cất trong tủ, chạn, bếp. Sáng ra 2 vc ko có gì ăn, bà vợ phải đi chợ, ở nhà ô chồng ngồi một mình im lặng. Một tên trộm lẻn vào nhà, hắn khoắng mọi thứ rồi giật mình khi thấy ô chồng cứ ngồi trơ mắt ếch nhìn mình, hắn định chạy nhưng lại nghĩ ô này có vấn đề gì, hắn liền lấy dao cạo, cạo một nửa râu trên mặt, rồi cạo tiếp một bên lông mày, mà thấy ô chồng vẫn ngồi tro nhìn mình, hắn hoảng quá, vội vác đò chạy mất. Bà vợ về, nhìn thấy chồng như vậy hốt hoảng kêu: Ông làm sao thế này?, thế là ô Chồng cười phá lên: Ha ha ha, bà nói trước rồi nhé, giờ bà ra đóng cửa vào đi"...Vậy đấy, cái tính bướng bỉnh nó tai hại đến vậy mà. Hi vọng mỗi chúng ta qua nỗi đau của Dung và Vinh mà tự nhìn nhận lại cuộc sống của mình, để đừng mắc lại những nỗi như vậy nữa, để rồi lại ân hận. Yêu là mong người mình yêu hạnh phúc, chứ không phải yêu mà lại để nhau đau, dằn vặt, tự làm khổ mình. VC phải tin yêu, và phải nghĩ cho nhau nhiều hơn.Không để những còn ruồi, muối, cáo chuột nó phá hại được. Rất mong Dung và Vinh sớm thoát khỏi nỗi đau này để đạt đến bến bờ hạnh phúc.
Quay về trang 1 đọc đi bạn
Thôi mẹ nó ơi vậy dc rồi, giữ gìn sức khỏe nghe kể mình thấy sợ quá. Mình khuyên thật lòng
Truyện kia là tựa gì vậy bạn? Mình cảm ơn
tuyet.hoai @yahoo.com.vn,gửi cho mình với nhé, cám ơn bạn rất nhiều
Chị à, bà mẹ chồng ấy con bả đau thì bả chửi mắng xỉa xối người ta,không nhớ lại lúc con dâu bị bệnh chết đi sống lại cả nhà bả ko ai quan tâm, vô bệnh viện còn nói xấu này nọ, đó đâu gọi là người lớn khó tính đâu chị.
Với em không cần biết chồng hay vợ, ai có lỗi thì phải xin lỗi và phải sửa lỗi,anh ấy mắc mấy lỗi, lỗi nào cũng lớn vậy mà chưa bao giờ có cuộc nói chuyện, xin lỗi vợ theo đúng nghĩa mình là người có lỗi, bạn cũ, người yêu cũ hay yêu đơn phương chồng em,nếu nói chuyện đàng hoàng em sẽ lịch sự tiếp đãi còn ngược lại dẹp qua một bên hoặc em còn làm lố hơn Dung cũng chẳng sao nữa.