Hố hố, các bạn có vẻ bênh vực những người nổi tiếng quá nhỉ. Xưa khi nhạc tặc Bảo Chấn cũng vì đạo nhạc mà bại liệt thanh danh, đến bây giờ gần cuối đời rồi cũng không lấy lại được sự tôn trọng. Gần đây, từ điển tiếng Việt của Nguyễn Lân bị phanh phui cái dốt nát ra, làm xấc bấc xang bang cái tuổi già của cụ.Việc nào ra việc đấy. Đạo nhạc, đạo văn... thì chỉ là thằng ăn cắp. Mà đã là ăn cắp thì không thể tôn trọng thằng già ăn cắp hay trẻ trâu ăn cắp. Càng già càng phải đánh đau, vì đã trải nghiệm cuộc sống rồi chứ không như lũ trẻ trâu ngựa non háu đá không hiểu gì về đời. Xin lỗi, cụ ăn cắp, nhỉ.
Em nghĩ những kẻ bất lương trong giới trí thức phải cấm hành nghề nữa. Những ông đã dốt còn thích dịch kiệt tác văn chương nhân loại như ông Dương Tường, ông Cao Việt Dũng,... cần phải cấm không cho dịch sách, không cho xuất bản sách dịch trong vòng 5-10 năm, tái phạm thì cấm luôn, vĩnh viễn ấy ạ. Chứ cứ nhâng nháo thế này rồi xã hội mình đi đâu về đâu? Các giá trị đảo lộn hết cả.
Nhưng em cũng thấy gai người khi nghe các anh chị gọi cụ là thằng ăn cắp. Mà thôi đó là quyền mỗi người. Cụ làm sai thì cũng phải chịu thôi. Đó là một cái giá phải trả. Em nhớ khi phỏng vấn ông Báo Chấn, bao năm rồi mà ông ấy vẫn chưa quên, chưa tha thứ được cho mình chuyện đạo nhạc ngày xưa. Có lẽ cụ Dương Tường cũng sẽ phải chịu cái án đạo văn này suốt quãng đời còn lại. Nên chúng ta hãy để cho cụ với dư luận, đừng khen chê nữa. Khen thì khó khen vì cái sai của cụ quá rõ, mà bản dịch của cụ cũng quá dở rồi, mà chê thì em thấy cũng chả cần nữa đâu. Quá đủ rồi, ai cũng thấy rồi mà.
Mà cứ làm ăn gian dối thế này rồi thì mất khách, chúng nó cũng chết thôi chị ạ.
Em thấy Hội Nhà Văn VN đúng là vẫn còn có tư cách.
Good idea, mà never have, never will!
http://www.webtretho.com/forum/f115/lolita-wtt-tang-2-a-1274143/index64.html