Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng tôi có người thứ ba. Tôi phải làm gì?
Đọc tâm sự của chủ top mà ngán ngẩm. Mình không ngán chuyện chồng bạn có NT3 mà mình ngán cách cư xử của một người vợ như bạn. Đừng ngụy biện rằng do tính cách bạn nóng, do anh ta có người phụ nữ khác làm mất lòng tin. Xin lỗi cho mình nói thẳng, với cách bạn cư xử với chồng thì anh ta không có NT3 mới là lạ đó. Đến bây giờ bạn vẫn chẳng biết lỗi của mình, chỉ biết làm ầm ỹ lên với chồng, chửi người phụ nữ kia và nói rằng anh ta dám nói thẳng là anh ta thích cô ấy. Thật sự bây giờ bạn muốn gì? Giữ trái tim chồng hay thân xác của anh ta? Nếu muốn chồng quan tâm và yêu thương mình thì bạn cần thay đổi rất nhiều trong cách cư xử, "thả" anh ấy, cho anh ấy chút tự do, tập kìm chế cơn nóng giận, thực sự mình thấy bạn chắc cũng hơn 30 rồi mà còn cư xử nông nổi lắm. Còn nhớ câu "lạt mềm buộc chặt" không bạn? Bạn đang "thả" diều hôn nhân đấy, phải học cách thả cho "diều" bay cao mà không đứt, rơi vào nhà khác. Bây giờ bạn mới chính là người phải gây dựng lại lòng tin với chồng, nếu không một ngày ko xa sẽ là con hồ ly thật, bám dính lấy chồng bạn chứ không phải cô gái kia đâu. Chồng bạn yêu đơn phương nên cô ấy mới để yên cho bạn chứ nếu không bạn sẽ còn bị chọc cho "ói máu" nữa kia. Cố gắng thay đổi bản thân đi bạn nhé.
Cho chồng đi học đi bạn ạ nếu bạn có không đồng ý chỉ làm anh ta thêm chán ghét bạn hơn, đẩy anh ta vào vòng tay người mới nhanh hơn mà thôi.

Mình cũng đồng tình với bạn. Cách cư xử của bạn không thể hiện rằng mình yêu chồng mà nó thể hiện sự chiếm đoạt, áp đặt. Tập 1 của chồng mình cư xử y như bạn, thậm chí còn kinh khủng hơn, ai là phụ nữ mà phải liên lạc với chồng mình ( vì công việc) thì cô ấy dò xét tối ngày luôn. Cuối cùng cả hai quá mệt mỏi nên không thể chung sống, mặc dù chồng mình chẳng ngoại tình, chẳng ong bướm gì, còn cô ấy cũng đảm đang và thành đạt. Sự đa nghi khiến hôn nhân mệt mỏi. Mình rút kinh nghiệm từ đó nên mình và chồng mình tôn trọng sự riêng tư của nhau, không bao giờ kiểm soát nhau từ tin nhắn, điện thoại, máy tính... đến cả nick yahoo cả. Điều đó mang lại sự thoải mái cho cả hai người. Lúc yêu nhau thì mình không nghĩ vậy nên có điều tra anh ấy nọ kia, y như rằng cãi nhau to. Vì như vậy chẳng người đàn ông nào muốn rước một bà mẹ khó tính về nhà cả. Hay tin chồng bạn lần này. Nếu anh ấy không thay đổi được thì bạn nên ra đi vì như thế là tốt nhất cho bạn và giải thoát cho cả chồng và con. Đừng nghĩ là bố mẹ cố gắng thì con sẽ hạnh phúc. Bố mẹ không hạnh phúc thì con cái sẽ rất khổ.
03:30 CH 23/08/2013
Live life to the fullest
Cố lên bạn ơi. Sống hạnh phúc cũng là một cách để trừng trị những kẻ phản bội. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc mới.
10:18 SA 23/08/2013
Còn chưa đầy 1 tháng nữa là cưới, em không biết...
Bạn à. Nếu bạn chấp nhận lấy cậu ấy thì chắc chắn sẽ phải chung sống suốt đời với tính cách của bố mẹ cậu ấy, nhất là chồng của bạn là người phải chủ động dung hòa mọi chuyện giữa bố mẹ chồng và bạn. Nếu cậu ấy nhu nhược hoặc không dám nói với bố mẹ thì bạn sẽ thiệt thòi nhiều đấy. Cũng có hai trường hợp, nếu bạn là người "ghê gớm", có thể chấn chỉnh bố mẹ chồng thì mình không biết. Còn nếu bạn hiền lành, chịu nhịn không dám nói thì bạn sẽ phải chịu đựng nhiều đấy. Khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ. Mình rút ra bài học từ hoàn cảnh của chị ruột của mình, hiện đang sống trong bức xúc mà không biết giải quyết thế nào.
Chúc bạn hạnh phúc!
11:37 SA 22/08/2013
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
@ tuoixuan: bạn thử hỏi chồng xem anh ấy có kế hoạch sinh và nuôi con với bạn thế nào? Chồng mình từ chối sinh con với mình vì muốn toàn tâm toàn ý nuôi con riêng, anh ấy than là nuôi 1 đứa đã đủ mệt lắm rồi, và anh ấy cũng ko đủ tiền nuôi thêm đứa nữa, nếu mình sinh con thì hoàn toàn tự nuôi bằng tiền mình, anh ấy cũng mệt mỏi nên sẽ ko chăm con được nữa đâu. Ngày trước mình là cô sinh viên vừa mới ra trường, chưa từng yêu và ngây ngô chả biết j, ko biết mà thống nhất trước các vấn đề như thế nên đã phải nếm quả đắng. 1 người đàn ông vì đối xử tốt với vợ cũ và con riêng mà bỏ quên mình thì mình sẽ ko hạnh phúc nổi, anh ta chắc ko đúng là nửa kia của mình đâu.

Mình và chồng thì dự tính sinh vào năm sau. Chồng mình thì vẫn muốn hai vợ chồng có con chung, không muốn để mình thiệt thòi, trai gái đều được. Chồng mình cũng nói thẳng là nếu hai con riêng được học trường Tây thì em nó ( tức con chung của chúng mình) cũng phải được bằng anh em, cho học chỗ tốt, điều kiện tốt nhất. Cái này thì tụi mình thống nhất từ khi yêu nhau rồi. Bây giờ hai nhà đều giục có bầu. Chồng mình thì rất tốt với mình, cũng hỏi ý kiến xem lúc nào mình muốn có bầu thì cứ sắp xếp. Mình chỉ lo khoản tiêu sài nhiều tiền thì sau này nuôi cả con riêng, con chung đều khó thôi. Mình thì không muốn vì vợ cũ tiêu hoang mà chồng mình phải chạy theo lo cho đủ thứ như thế. ( cái này là lo cho con nhé, mọi người đừng nhầm là lo cho vợ cũ vì cô ấy tự lo được cho bản thân mình rồi.) Cái mắc của mình là chồng và mình sống và làm việc tại Việt Nam, còn cô ấy và hai con sống tại nước ngoài. Tất cả các khoản chồng mình gửi đều chi trả bằng tiền usd, trong khi hai vợ chồng đều làm công chức, lương ít. Vậy nên mọi thứ đều được chi trả từ tiền tiết kiệm bao nhiêu năm của chồng mình.
P/s: Trường hợp của bạn thì từ khi yêu nhau đã thống nhất vậy rồi à? Nếu bạn muốn sinh con sao lại chấp nhận như thế. Hồi đầu mình cũng thấy mọi người khuyên bảo chồng mình đã có 2 đứa rồi thì sẽ không muốn sinh nữa nên mình phải hỏi rõ ràng chuyện đấy. Con riêng của anh ấy thì không thể như con đẻ của mình được, kể cả yêu quý đến mấy nó cũng không mang dòng máu của mình. Mình có thể chịu thiệt chỉ đẻ 1 đứa thôi thì anh ấy cũng phải chấp nhận. Đã một đời vợ, lấy vợ trẻ mà còn không cho đẻ như vậy thì thiệt bạn quá.
04:26 CH 14/08/2013
Các mẹ nào tập 2 cho em xin lời khuyên chuyện...
Chỗ in đậm, hơi khó đấy.

Tâm lý chung của hầu hết phụ nữ là muốn tiền của đàn ông, dù đàn ông đó là bạn trai, chồng cũ, chồng hiện tại, hay chồng tương lai. Đặc biệt nếu đó là tiền của bố mình đem đi cho người đàn bà khác xem, đừng hòng để yên nhé @};-


Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
Lấy nhau rồi nham nhở lắm ai ơi.

Em yêu anh, không yêu tiền của anh. Nhưng thấy anh tiêu tiền của anh không phải vào những thứ liên quan tới em thì em ức. :D

Vấn đề chỉ là chỗ phát sinh những khoản tiền vô lý quá mà ức thôi. Chứ mình chưa bao giờ quản lý tiền của chồng mình cả. Chồng mình cũng chẳng giàu có gì, nếu muốn tiền mình đã đi lấy người khác, không phải lấy người đã từng 1 vợ 2 con, bao nhiêu thứ phải lo. Tiền của chồng thì cũng là để dành cho những đứa con cả thôi, nên mình cũng tiết kiệm chẳng dám đòi hỏi chồng cái gì, chồng mua cho cái gì cũng không dám đồng ý. Vấn đề là chi tiêu sao cho hợp lý và mình muốn giúp chồng hay nói đúng hơn là khuyên chồng nên tích góp phòng khi cần thôi bạn ạ.
06:13 CH 13/08/2013
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
những băn khoăn lo lắng của em là hoàn toàn có lý cũng ko hẳn là ích kỷ. Bởi các cụ có câu: của chồng công vợ, chồng em có kiếm trăm triệu/tháng thì cũng ko thể nói đó ko phải là tiền của em được. Bây giờ vấnddeefd là em phải thẳng thắn nói chuyện với chồng. Chồng có trách nhiệm với con là đúng rồi nhưng ko bao giờ phải có trách nhiệm với vợ cũ. Em nên bàn bạc với chồng. hàng thàng gửi cho con bao nhiêu, 1 khoản cố định thôi, nếu có phát sinh gì thì cũng phải trong giới hạn. Chị thấy vô lý là ở chỗ chồng e chu cấp cả cho vợ cũ thế là ko đc rồi.
Phải kiên quyết em ah, giả sử nếu 1 ngày chồng e làm ăn thua lỗ, hoặc bị ốm đau chẳng hạn thì liệu rằng lúc đó con chồng và vợ cũ có đem tiền về giúp ko???hay họ quay lưng lại???

Cũng không hẳn là chu cấp cho vợ cũ chị ạ. Chồng em thì có quan điểm là vợ cũ có sống tốt thì con mới được tốt, nên tiền gửi là để lo cho cả 3 mẹ con chứ không phải là chỉ mình cô ấy hay mình con, cô ấy mà khổ sở thì các con cũng sống khổ. Cô vợ cũ này thì tính khí đồng bóng, lúc vui thì bình thường chứ lúc cáu giận bực tức thì không biết đằng nào mà lần. Chồng em thì sợ cô ấy không cho con về thăm bố với ông bà nên phải ngọt nhẹ thôi ạ. Cô ấy cũng đã ở với người khác bên đó rồi. Chồng em cũng lo tốt cho em, chiều em nhưng quan điểm sống của hai vợ chồng em khác nhau quá mới sinh ra chuyện này chị ạ. Riêng chuyện tiền nong là chuyện tế nhị, em không muốn chồng nghĩ là em ki bo ích kỷ không muốn chồng lo cho các con nên em không biết nói như thế nào. Cứ mỗi lần chi tiền toàn tiền ngàn đô, gia đình em từ bé vốn sống giản dị nên em cũng giống tính bố mẹ, chỉ thích tích góp thôi.
Chuyện tiền đã thống nhất và tiền phát sinh thì tất cả đều liên quan đến con. Kiểu như học thêm năng khiếu, thể thao, mua laptop cho con, mua nhạc cụ cho con học thêm, đồ chơi thể thao ( môn nào em cũng thấy chơi), chi phí cho con đi du lịch cùng với cô ấy và bạn trai ( vì để ở nhà thì không có ai trông), cho con học trường cao cấp hơn (gần 20.000usd/năm x2 đứa là 40.000usd/năm)... Tiền này thì không phải là một mình chồng em trả hết mà cô ấy cũng góp phần. Tuy nhiên cô ấy làm việc bên đó, lương so với mặt bằng tiền sinh hoạt bên đó đâu có chênh lệch như VN mình.
Em nghĩ chắc đúng là chỉ có phương án bàn bạc lại với chồng, thống nhất chi tiêu. Chứ như thế này em mệt mỏi quá. Yêu nhau đấy mà cứ phải mệt mỏi chuyện tiền bạc.
10:46 SA 13/08/2013
Các mẹ nào tập 2 cho em xin lời khuyên chuyện...
Mình không phải tập 2. Nhưng mình thắc mắc chút. Mình tưởng cái vấn đề tiền nong, vợ cũ, con riêng phải được thảo luận kỹ từ trước khi kết hôn chứ nhỉ? Vả lại, nếu biết cái kiểu chu cấp cho cả vợ cũ và con đều đều như thế thì họ có khác gì 1 gia đình đâu, bạn nhảy vào chỉ khổ bạn thôi.Còn bây giờ, chồng mua cho gì, hay bạn cũng xin tiền chồng chi tiêu đi. Không chi tiêu thì tự lập sổ đen tiết kiệm cho mình và con sau này. Cứ tẹt ga thoải mái, chồng chi nhiều khó chịu sẽ lộ rõ bản chất có yêu bạn bằng bà vợ cũ hay không ngay lập tức. Lúc đó dễ quyết định lắm. Sinh con ra bây giờ chưa có gì là chắc chắn cả. Ngay đến chuyện cưới, mình thấy bạn cũng hơi vội thì phải.
Vâng, cảm ơn chị. Chuyện có gì với vợ cũ thì em không nghĩ là có được vì chị kia cũng có người khác rồi, cũng hạnh phúc. Còn chồng em thì không bao giờ muốn quay lại gì đâu vì sống với cô ấy chồng em khổ lắm, chồng em từng nói với em là quyết định ly dị là đúng đắn vì sống với nhau như vậy khổ cả hai, cả con, cả bố mẹ chồng em. Chồng em thì không tiếc em cái gì, nhưng em thì thích tiết kiệm. Vấn đề chị nói đúng là chắc em hơi vội chuyện đám cưới vì tới giờ này em lại cảm thấy mình chưa thật sự đủ sức đối diện chuyện này.
04:09 CH 12/08/2013
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Chào các mẹ, em là tập 2 của chồng, mới đám cưới được 1 năm nhưng yêu nhau và tìm hiểu trước đó đã lâu. Em có tâm sự thế này mà chưa giải tỏa được, nhờ các mẹ cho em lời khuyên để sống thanh thản hơn cuộc sống tập 2 này.
Em vốn không hề ghét con chồng, thậm chí rất quý. Chồng em cũng là người rất tốt, tuy ly dị nhưng vẫn có mối quan hệ rất tốt với vợ cũ, hai người vì không hợp nhau mà chia tay. Em sợ rằng rồi mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh này nên em rất lo lắng. Gần đây chuyện chi tiêu cho các con chồng đồng thời nhiều đòi hỏi từ vợ cũ của chồng làm em cảm thấy rất mệt mỏi. 2 đứa con chồng em đều học nước ngoài, chi tiêu hàng tháng thì nhiều không kể nổi ( ít nhất là đối với em). Chồng em thì quan điểm dù khó khăn cũng cố cho con đi học chỗ tốt (hai đứa đang ở với mẹ ở nước ngoài, mỗi năm về VN 2-3 lần). Vợ cũ anh ấy thì tiêu sài rất hoang phí, chồng em gửi bao nhiêu thì tiêu hết bấy nhiêu. Em thì lại ngược lại, nhiều người còn bảo em ngu vì không biết hưởng, thấy chồng mua cho cái gì cũng sợ đắt, sợ tốn tiền. Mua cái gì cũng chờ đến khi nó giảm giá hết cỡ mới dám mua về. Em chẳng bao giờ đòi hỏi chồng em mua gì. Chồng em cũng như vậy, có bao giờ dám tiêu cái gì đâu, thỉnh thoảng mới mua cái áo cái quần mà chẳng dám mua đồ đắt tiền. Em rất thương chồng nhưng chính vì vậy nên em càng thêm bực chồng em vì quá chiều con. Em cũng muốn tích góp vì vợ chồng em còn dự định sinh em bé nữa. Thế nhưng cứ mỗi đợt 2 đứa trẻ về là chồng em tiêu không biết bao nhiêu tiền, mua sắm này kia, riêng tiền vé đã là nhiều rồi. Biết là thương con nhưng em không góp ý được và rất ngại góp ý vì sợ suy nghĩ "mẹ kế ghét con chồng", hơn nữa chồng mua bằng tiền của chồng tích góp. Rồi cả chuyện mua đồ cho vợ cũ nữa (cô ấy đòi gì cũng cố gằng mua vì không mua thì lại dở trò với chồng em kiểu như không cho con về). Em biết mình ích kỷ khi nghĩ đến chuyện tiền nong với con chồng nhưng nghĩ tới sau này sinh con ra không khéo không còn tiền nuôi con em lại bị nghĩ ngợi. Một năm mấy bận về nước, tiền ăn tiền học, tiền vé máy bay chồng em trả hết. Mỗi bận vợ cũ hứng lên lại đòi hỏi tiền này tiền kia cho con ( tiền phát sinh ngoài dự kiến) thì chồng em lại chuyển sang không ngần ngại, có lúc lên tới cả trăm triệu. Chồng em công việc cũng không tốt, chẳng dư giả gì. Lúc lấy nhau thì anh ý có một khoản tiết kiệm nhưng gần đây cũng cạn rồi. Gần đây em dự tính sinh con nhưng cứ sống không thoải mái về tinh thần như thế này làm em mệt mỏi. Vẫn biết là chuyện con chồng mình không thể can thiệp dù lúc yêu nhau lấy nhau em nghĩ mọi thứ đơn giản hơn thế này (em còn trẻ, lương tháng thì 4-5 triệu, chỉ đủ ăn tiêu cho bản thân). Gần đây áp lực về chuyện tiền nong làm em thấy stress kinh khủng (bản thân em cũng biết là vô lý vì đó không phải tiền của em, nhưng nó có liên quan đến con cái của chúng em sau này, ít nhất cũng phải có một khoản để lo cho con ăn học đầy đủ). Em không biết chia sẻ với ai cả, với chồng em cũng chỉ nói để anh ấy biết nhưng anh ấy thì vẫn cứ nghĩ là phải tiêu những số tiền như vậy cho các con, vậy nên vợ chồng em cũng bất hòa ( có lần em chia sẻ thì bị anh ấy nghĩ là lấy nhau xong muốn quản thúc tiền của chồng) Lúc lấy nhau dù đã lường trước như thế này nhưng em vẫn không nghĩ nó khó khăn như vậy các chị ạ. Em rất nhiều lần bỏ qua suy nghĩ ấy nhưng đúng là không tìm được hướng giải quyết thì nó cứ lòng và lòng vòng trong đầu, hết lần này đến lần khác.
Các chị cho em xin lời khuyên với. Em vẫn tự bảo mình phải thoải mái đi, đừng suy nghĩ nữa nhưng em vẫn luôn nghĩ ngợi và hành hạ mình ạ. Bạn em có nói em trẻ quá, lại được bố mẹ chiều chuộng nên từ bé sẵn tính ích kỷ. Khi chấp nhận lấy chồng em cũng đã cố gắng thay đổi mình lắm rồi. Em không dám chia sẻ chuyện này với ai, đặc biệt là bố mẹ vì bố mẹ em đa cảm lắm, hay bị nghĩ ngợi, đâm ra một mình em cứ như bị tự kỷ. Em xin các mẹ cho em lời khuyên để em có thể thoải mái được hơn không ạ? Xin cảm ơn các mẹ! @};-
11:15 SA 12/08/2013
t
tuoixuan
Hóng
423Điểm·1Bài viết
Báo cáo