Thế mỗi tháng, bác có trách nhiệm gì với con của bác ko???? Theo tui nghĩ chắc bác ko phụ nuôi con nên vợ và gia đình vợ mới làm khó bác trong việc thăm nom con.Bác hãy làm tốt trách nhiệm của một người bố đi, thì chẳng ai lại làm khó dễ gì bác đâu, đây là lời khuyên thật lòng đấy.Bây giờ ko phải là lúc căng thẳng với vợ và nhà vợ, mà bác phải nghĩ đến điều tốt nhất cho con bác.
Bạn à, lacj đề một chút nhé, theo mình thì chuyện này bạn phải hết sức bình tĩnh và cần phải có thời gian, mình không biết là vợ chồng bạn vì lý do gì mà ra như vậy và thời gian mẹ con cô ấy về bên ngoại đã bao lâu?- Nếu mọi chuyện đều do lỗi của bạn mà ra,(như bạn đã nói ở trên) thì bạn cần phải hiểu rằng: có thể lúc này gia đình bên vợ chưa tha thứ cho bạn, mặc dù bạn đã tỏ ra ăn năn hỗi lỗi, nhưng ông bà vẫn chưa thể quên được những chuyện đó,(người già thường hay "thù dai" mà),nếu mọi chuyện vẫn đang còn ở thời điểm nongs thì chắc chắn họ không dễ dàng bỏ qua cho bạn đâu, vì vậy mà nếu như bạn còn yêu vợ thương con và không muốn chuyên chia tay xảy ra, thì tốt nhất bạn hãy tạo ra 1 khoảng lặng, có thể bạn rất nhớ con nhưng hãy nén lòng, khi mọi chuyện đã nguôi ngoai đi, cả đôi bên sẽ bình tĩnh và nhìn nhận thấu đáo hơn từ đó cũng sẽ có cách giải quyết tốt hơn, nếu bạn là người đàn ông tốt, lại là bố của cháu họ, là người mà con gái họ yêu thương thì chắc họ cũng sẽ phải tha thứ và vun vén cho bạn thôi - Về phần con gái bạn, có thể cuộc sống bên đó không được đầy đủ, nhưng bạn cũng không nên lo lắng quá, trẻ con thường hiếu động, nên chuyện xảy ra những sự cố đáng tiếc đôi khi vẫn có thể xảy ra, nếu là ở vùng nông thôn thì chuyện bị cho cắn hoặc mèo cào người ta chẳng mấy quan tâm, con trai mình hồi về quê nội vì nô đùa với chó nhà hàng xóm mà bị nó cắn vào mông, mình thì hốt hoảng, mặt xám ngoét khóc gào ầm ĩ nhưng các ông bà thì chỉ xuýt xoa tí teo (chắc do thấy mình lo lắng quá ), tất nhiên là mình phải đưa cháu đi tiêm phòng mặc dù mọi người đều can là không sao, vì chó này không phải chó dại:Sad::Nottalkin:, vậy đó bạn. - Theo như những gì bạn nói thì mình thấy, 2 NV chính trong câu chuyện đều không muốn chia tay, cục cưng thì còn ngây thơ, vậy mà lại phải xa nhau chỉ vì các phụ huynh thì thật là ....., - Hãy bình tĩnh bạn à, hãy tạo ra một khoảng lặng cần thiết để mỗi người đều nhận thức rõ ràng là mình muốn gì nhất. Ra toà, kiện cáo, tranh giành trong lúc cả đôi bên đang căng như vậy thì chẳng giải quyết được việc gì đâu.
Đứng trên cương vị là 1 người mẹ, tôi thông cảm cho sự lo lắng của anh. Nhưng đây là chuyện đụng đến luật pháp. mình nên nhờ đến luật sư, khả năng thắng của anh sẽ cao hơn.Tôi nói điều này có lẽ không phải, nhưng vì tương lai khó nói trước được nên tôi vẫn sẽ nói.Biết đâu chừng anh giao con cho bên ngoại, rồi người ta lại đơm đặt những chuyện xấu về anh cho con anh nghe, hậu quả thế nào tôi không cần nói, chắc anh cũng hiểu.Nhưng đó chỉ là trường hợp xấu nhất thôi.Nếu anh chắc chắn sẽ không để cháu khổ vì cảnh "mẹ ghẻ con chồng" trong tương lai thì tôi xin chúc anh sẽ đón con về ở cùng 1 cách thành công.Anh hãy liên hệ với văn phòng luật sư để tìm hiểu nhé, tôi rất tiếc là những luật sư làm việc với tôi, họ đều chuyên về luật kinh tế. Tôi sẽ hỏi họ để xem có giúp được anh không nhé!
ko có trách nhiệm thì xuống đó chi hả bác, mà khong phải mỗi tháng mà mỗi tuần. tiền bạc bánh trái, sữa, đồ đạc mình đưa mỗi tuần chứ bác. vậy mà khi mình đến xin đưa con mình ra ngoài mua đồ cho bé thì bị cản trở la lối bức xúc không chịu dc.