Ôi, ôi, ôi. Tớ cứ tưởng nó chìm rồi, không ngờ hôm nay lại thấy nó nổi lên top này của tớ, lại phải nhảy vào xem tí chút.Thông báo với các mẹ nhé: Tớ vô cùng cảm ơn các mẹ WTT nhà mình, sau khi tớ phàn nàn vì con tớ hồi tháng 9, thì sang tháng 10, khoảng giữa tháng con bắt đầu biết mặc quần rồi ạ, áo thì chưa nhé. Tớ cũng nghe lời các mẹ khuyên là phải nhẫn nãi với con, phải yêu thương con, tớ áp dụng triệt để, tuy nhiên không khỏi có những lúc vẫn phải tét vào đít con vì tội bướng. Thực ra “Đại dốt” tớ dùng ở đây là vì tớ rất yêu con tớ, tớ không bao giờ dùng từ” ngu” đâu, đôi khi tức tớ vẫn nói yêu tớ dùng từ dốt, ngay cả với tớ, tớ thấy không có vấn đề gì đâu, các mẹ đùng nghĩ quá nhé.Còn về gien, không biết nên nói gì cho các mẹ hiểu nhỉ, nhưng thôi, gien gì thì gien nó vẫn là con tớ. Bây giờ con tròn 3 tuổi rồi, con biết hỏi thăm khi mẹ đi làm về mệt, con biết đấm lưng cho mẹ, con biết vẽ 1 vài thứ mà con thích (tất nhiên là rất xấu rồi), con biết đọc số từ 0 cho đến 999 (hàng trăm), con biết ghép một số từ mà con thích như mẹ gồm có chữ m + chữ e, chữ bố, ông, bà, em,... con thuộc hết bảng chữ cái rồi.... Nhưng con vẫn còn ngốc lắm. Mẹ vẫn đang dồn hết tất cả sức lực để nuôi con đây. Ngày tháng còn dài nhưng đối với mẹ, chẳng biết bao giờ sẽ hết. Mẹ chỉ có thể chăm các con, yêu các con những ngày ta bên nhau thôi Cuộc đời mình có rất nhiều nỗi khổ, mình chỉ có các con là chỗ dựa, là tài sản, là niềm hi vọng. Mình công nhận mình hơi cầu toàn, nhưng không bao giờ hết yêu con đâu. Các mẹ thôi đừng ném đá nữa nhé. Chỉ cần phân tích thôi là đủ. Mình cũng không muốn khóa hay xóa topic này vì nó có rất nhiều lời khuyên bổ ích cho việc dạy con. Dù có thế nào mình vẫn rất yêu quý các mẹ WTT, những người bạn thân thiết.
em thấy có 1 vài em hơi ... nhừ
Mình đi Thailan có nhiều cảm tình với đất nước đó, tinh thần dân tộc của họ. Việc đầu tiên là họ yêu Vua vô cùng. Việc thứ hai là 1 lần mình đi bang bang trong khu sky train, đang đi tự nhiên nghe ò, ò, e, e gì đó, tự nhiênt thấy ai cũng đứng yên, giống như đang coi phim mà nhấn nút pause vậy. Mình cũng đứng yên theo, mà trong đầu nghĩ về quốc ca VN, lá cờ VN, con người VN khi chào cờ... Từ đó mình có ấn tượng hơn, khái niệm rõ hơn về các thể hiện của tinh thần dân tộc. Không chỉ bằng lời nói, đôi khi hành động cần phải có.
Nếu là VN thì nên đi xích lô nhỉ, chứ Vespa là Italy rồi. Chả đúng luật tí nào. Đi xích lô không cần mũ bảo hiểm mà lại truyền thống nữa. Nam thanh nữ tú chở nhau đi.
Ôi lần trước, em đi siêu thị BigC đúng dịp lễ giáng sinh. Ở đoạn cửa trước có 1 cây thông to, rất đẹp, trang hoàng lộng lẫy. Chẳng hiểu bị vướng mắc cái gì mà bỗng dưng cây thông đổ cái rầm (vì là thông giả nên nó nhẹ lắm, chẳng làm hại ai hết), 2 chú bảo vệ chưa kịp dựng lại cây thì không biết là bao nhiêu người chen chúc xô lấn vào để hái các vật trang trí trên cây thông: quả bóng, hộp quà, cái chuông... Mà toàn các nam thanh nữ tú xô đẩy tranh cướp thôi nhé. Thật không thể chấp nhận được. Những đứa đấy em khinh bằng nửa con mắt.
Người bị tai nạn đã mất rồi còn đâu nữa mà khổ, mà đau vì bị cướp tiền?:Sad:Từ chuyện này mới thấy: tiền bạc không đổi được sức khỏe. Các quan tham cứ nhìn mà xem, con người ta sống nay chết mai, ngồi trên đống tiền mà tới số thì cũng chả thoát! Bao nhiêu của cải châu báu trần gian rồi cũng bỏ lại hết trên trần thế!:Thinking::Thinking::Thinking:
Còn chị Hồng là tiến sĩ chuyên ngành gì vậy, có ai biết không?