Hôm qua đến giờ mẹ Nhím trả lời rất nhiều cho các mẹ về việc nên rút hay gửi NH nào cho an toàn ! Nói thật làm trong nghề NH nên cũng biết ít nhiều ! Những nguyên tắc cơ bản là NHNN không để cho hệ thống NH mất thanh khoản có nghĩa là không có tiền cho dân rút ! Điều này đã được minh chứng trong quá khứ với NH ACB và hiện nay cũng vậy ! Vì thế nếu nói các mẹ yên tâm thì các mẹ chưa tin lắm nhưng thực tế nó vậy ! Hệ thống NH phải ổn định thì KT mới ổn định. Giả sử các mẹ rút tiền về để nhà có an toàn không, nếu tất cả cùng rút thì cái gì sẽ lên, lương thực thực phẩm sẽ lên đầu tiên, rồi kéo theo sự hỗn loạn trong cuộc sống ... Vẫn nói lại vấn đề này : cơ cấu tài sản, phân bổ rủi ro ! Trong nhà luôn có ít thực phẩm, vàng và USD ! Có nhiều nhiều chuyển qua BDS, Mẹ Nhím phòng xa chỉ đến thế thôi!
-Tự nhiên mỗi lần nghe mẹ nào thông báo có em bé tự nhiên thấy nôn nao dù là 2vc em vẫn còn ham chơi lắm.-@conan09 : mình đang xài máy của Canon loại Ixy 25IS 10 chấm,mua được 3 năm rồi thấy chụp đẹp,bền, nhờ mua xách tay từ Nhật về,giá cỡ 3,5tr-@tun-pooh : mình thấy nên xem camera.Trước là tránh nghi oan người khác sau là nếu biết là ai rồi thì hoặc là nói thẳng hoặc là im lặng đề phòng.
:-*:-*:-*:-*:-*. Cám ơn chồng cũ. Dù chắc chắn là anh chẳng chịu thừa nhận là đúng là chồng cũ của em.
hihi gọi là Rơm cho dễ nuôi nàng ah, tớ định nếu là gái thì gọi là Nấm mà, tớ cũng gần quen thời tiết trong này rùi nàng ah đg cố gắng để có sk rùi còn sinh con nữa mà, cảm ơn nhà ấy nhé hihi
Phụ nữ việt nam chịu thiệt thòi vì suy nghĩ quân tử thế này đấy bạn ạ. Phụ nữ việt nam rút ruột rút gan cho hết tinh thần và vật chất cho chồng cho con, để rồi khi nhà chồng ko ưa mình nữa thì sẵn sàng: ko vợ này thì có vợ khác, sẵn sàng ủn mình đi tay trắng. Tại sao phụ nữ việt nam bị đối xử như thế rồi mà vẫn phải suy nghĩ quân tử như bạn nói ??????????????Mình rút ruột đưa cho chồng, nhưng đến khi họ vượng được lên từ chỗ rút ruột của mình đưa cho họ, họ phất lên, thì họ quên ngay mình mà quay sang bo bo giữ làm của riêng của họ, phụ nữ việt nam cũng phải chịu như vậy sao bạn?Còn con mình: phụ nữ việt nam mang nặng đẻ đau, chăm từ A-Z cho con từ cả vật chất đến tinh thần, để rồi khi gia đình chồng ko ưa mình thì sẵn sàng bỏ cả con để ra đi 1 mình sao? Phụ nữ việt nam đáng bị chịu thế sao bạn?Cả 5 năm sống chung, chưa bao h mình so đo như thế. Mình cũng suy nghĩ ngây thơ rằng cái việc mình ngu ngốc thực hiện để mong dựoc ra ở riêng, thì họ cũng chỉ dùng biện pháp cho 2 vợ chồng ra ở riêng coi như là bài học cho việc nông nổi ham tự do, để 2 vợ chồng đang được sống đầy đủ sung sướng được nếm mùi khổ khi ở riêng là thế nào, chứ chẳng ai ngờ họ lại chia đàn sẻ nghé nhà mình ra. Các cụ nói: khuyên người ta đánh con chứ ko ai khuyên người ta bỏ vợ. 5 năm sống chung họ ko ưa mình, nhưng họ cũng chẳng lấy được cái cớ nào trong 5 năm đó để giũ mình ra cho đến những tháng cuối cùng của 5 năm đó, mình thật là ngu ngốc và dại dột tự dâng cho họ cái cớ để họ giũ mình ra. Nhưng chắc chắn với số đông những gia đình khác, họ chắc chắn có tâm có đức hơn gia đình chồng cũ mình ở chỗ: họ ko chia đàn sẻ nghé con cháu họ.Và với những gia đình nhà khác: họ sẽ ko đi loan tin hộ con cháu họ với thiên hạ về chuyện ly hôn của con cháu họ, khi mà chính người trong cuộc là con cháu họ còn ko lên tiếng. Rồi còn đi loan truyền sai sự thật nữa.Tớ ko hi vọng các chị em khác sống giống như tớ, nhưng cần phải giống tớ nếu chẳng may phải ly hôn: giống ở chỗ phải lấy lại được quyền lợi cho mình và con mình.Câu chuyện của tớ đưa ra ko phải trong lúc còn sống với nhau, ko phải trong 6 tháng ly thân, mà là ngay sau ngày hòa giải cuối cùng. Và tớ đã quyết đinh bỏ qua hết ngay sau khi có quyết dịnh của tòa. Nhưng người cứ đẩy mọi việc tiến xa hơn là ông bà nội của bọn trẻ con, họ vẫn tiếp tục ra sức đi loan tin và đặt điều sai cho tớ. Chính vì thế mới có câu chuyện 500tr ra đời.
Công ty cho đi ăn liên hoan 8-3 , chiều về sớm định bụng nấu một bữa cơm thật ngon đãi chồng, biết trưa nay công ty chồng cũng tổ chức liên hoan cho các chị em nên khả năng chiều sẽ về muộn, bình thường đi làm 5h30 là về đến nhà hôm nay 6h chả thấy mặt mũi đâu gọi điện hỏi anh có về ăn cơm k? chưa kịp thông báo là làm cơm để cả nhà ăn 1 bữa cho vui vẻ thì nhận được câu trả lời là a về muộn, đừng chờ. Buồn tập 1.Xuống bảo với bà ngoại và cô GV thôi mình cứ ăn đi vậy, bố nó đi liên hoan về muộn 1 chút, thấy bà ngoại hơi buồn nhưng k nói gì. Ăn cơm xong chơi với 2 con mãi mà chưa đứa nào chịu ngủ, thằng lớn thì k chịu ăn cơm còn thằng bé thì quấy khóc, vẫn vui vẻ kiên nhẫn dỗ cho trai lớn ăn và bế trai bé cho bà ngoại đi gội đầu. Trong bụng nghĩ thầm thôi chẳng mấy khi chồng đi nhậu nhẹt về muộn 1 chút cũng được, bg 2 con rồi chỉ cần chồng về nằm ôm nhau tâm sự là được chả thiết những thứ phù phiếm khác, trời lại đang mưa đi ra ngoài vừa bẩn vừa mệt. Trai bé khóc mãi bà ngoại thở dài: mãi chưa thấy bố nó về cho nó ngủ, mùng 8-3 chả quan tâm gì đến vợ gì thế, cơm nước nguội hết cả rồi chắc k ăn cơm nhà rồi, lòng chùng xuống, buồn tập 2.10h hơn chồng về đi nhậu nhẹt karaoke về nên vừa dắt xe vừa ngeu ngao hát vui vẻ lắm, bế con xuống nhà hồi hộp nhìn xem có hoa hay quà gì k mà chỉ thấy người không, lên gác cũng chẳng được lời chúc 8-3 bà ngoại và vợ, chui thẳng vào toalet thay quần áo rồi lên giường nằm thẳng cẳng, 5-10p sau thì ngủ say luôn. Buồn da diếtcon khóc gắt ngủ, ngồi bế con ru con ngủ mà nước mắt cứ trào ra.Vợ chồng mình trong mắt mọi người lúc nào cũng ríu rít, hạnh phúc lắm, 5 năm yêu nhau 4 năm là vợ chồng ngót gần chục năm rồi trước đến giờ chồng cũng quan tâm và ga lăng với vợ, vào dịp nào cũng k hoa thì quà nên lần này mình sốc quá, một ngày 8-3 k hoa k quà k một lời chúc, cũng chả tin nhắn, thậm chí là qua Yahoo cũng không, chồng thì về muộn. Sao mình cảm thấy tủi thân kinh khủng viết những dòng này mà nước mắt cứ trào ra, chẳng lẽ chồng đã thay đổi k còn quan tâm đến vợ như trước nữa, tình yêu cũng nhạt dần, lâu rồi những cử chỉ hành động quan tâm đến nhau cũng k còn nữa, cơm áo gạo tiền cứ cuốn mình đi, về đến nhà mệt đến mức chỉ muốn ngủ k còn thời gian tâm sự, lắng nghe nhau hay bất cứ một hành động cử chỉ lãng mạn nào nữa. Buồn k nói được thành lời.....viết lên đây để nhẹ lòng hơn, để ngày mai là 1 ngày mới và để gió cuốn đi..................
Mình khi đó không đủ mạnh mẽ để đứng vững. Dù không ruột thịt, nhưng đau cắt từng cơn. Mình phụ gia đình đưa em đi hoả táng để mang tro cốt về quê hương. Họ rất nghèo. Những phụ huynh bệnh nhân ở đó đều nghèo, mọi người quyên góp tiền cho gia đình em an táng. Có người cố móc 1 ngàn 2 ngàn đồng nhàu nát, dúi vào tay cha mẹ em. Mình cũng tìm hết tiền đang có. Khi đó có vài triệu, gom lại đủ cho cha mẹ đưa em đi hoả táng. Vậy mà, gia đình em nhớ mình mãi. Dù mình chẳng giúp gì họ nhiều. Nhưng mỗi dịp lễ tết, bao năm sau đó, sự kiện lớn nhỏ trong gia đình họ, đều gọi thông báo với mình. Một ngày, bố em gọi cho mình: “Cô Thanh ơi, mẹ nó có bầu em bé rồi!”, nước mắt mình rơi, ông trời gửi em về lại lần nữa chăng?
Những câu chuyện mình thấy, những mảnh đời mình gặp, những cảm xúc cay đắng ngọt bùi minhg từng trải qua cùng những mảnh đời cơ cực ấy, luôn khắc sâu trong tâm trí mình.
Sau này cuộc sống trở nên bộn bề, mình không đi chơi với các bé nhiều như trước nữa. Nhưng cũng từ lúc đó, mình bắt đầu có thu nhập ổn định hơn. Mình bắt đầu dùng chút tiền có được, phụ giúp một vài trường hợp bệnh nhi nghèo. Mỗi khi, gia đình những bệnh nhi ấy lên thành phố, tay xách nách mang với trăm mối lo, họ vẫn đều nhớ mang cho mình khi thì bó rau nhà trồng, ít hoa trong vườn hay trái cây của nhà, trứng gà mới đẻ. Có mẹ một bé trong bệnh viện còn nói: “Giá mà con bé nó khoẻ lại, mẹ con tôi qua giúp nhà cô Thanh. Cô cho làm gì tui làm đó! Mà nó cứ như vầy, hai mẹ con ôm nhau trong bệnh viện vầy hoài...”... Nói đoạn, chị ấy chấm nước mắt, rồi khóc dàn dụa.
Mình không giàu có, không có nhiều thứ hơn người để khoe ra. Cũng chẳng thông minh, giỏi giang hơn ai cả. Thực sự rất bình thường. Nhưng ông trời cho mình một trái tim nhạy cảm, để rung động trước những cảnh đời mà mình nhìn thấy.
Giờ đây, khi đã có gia đình, càng trân quý gia đình bao nhiêu, thì mình càng nhận thức rõ giá trị của việc cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Không chỉ từ việc giúp người khác trong phạm vi mình có thể. Mà còn đem lý tưởng sống tốt đẹp, lan truyền cho những người xung quanh nữa.
Mấy năm nay, mình bắt đầu dùng một phần tiền kiếm được, trợ cấp nuôi nấng và chăm sóc một số em bé có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng trong số những hoàn cảnh mà mình giúp đỡ, giờ đây, mình không gặp trực tiếp ai cả. Chỉ lặng lẽ nói nhân viên gửi nhu yếu phẩm hàng tháng và học phí, sinh hoạt phí hỗ trợ mà thôi. Nhưng cũng vì mình chưa phải đại gia, chưa quá giàu có, nên mỗi lần giúp ai, mình đều nhờ người điều tra, tìm hiểu từng tý một rất kỹ càng. Mình tính làm sao tốt nhất cho các con trong vừa đủ các con cần, không dư thừa nhưng cũng không thiếu thốn.
Mình làm việc này không có mục đích gì ngoài niềm hy vọng, dù các con được sinh ra trong hoàn cảnh nào, các con cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Và vì cô có duyên được biết đến các con, nên cô sẽ dùng hết sức mình để mang cho các con cơ hội để sống một cuộc đời tốt đẹp.
Mình chưa gặp các bé lúc này, vì mình muốn mình và các con gặp nhau khi các con đã trưởng thành. Trở thành những người có ích cho xã hội. Điều đó sẽ chứng minh lý tưởng của mình: Sự tử tế, và niềm tin là nền móng cho những điều tốt đẹp. Ngày hôm nay mình gieo hạt mầm nhân sinh ấy xuống đây, và trông chờ những thành quả ngọt ngào trong tương lai.
Thỉnh thoảng, các bé có hỏi người bảo trợ là ai? Nhân viên của mình hoặc những người trực tiếp thay mình giúp các bé đều nói là mình rất bận nên không nói chuyện được. Những lúc ấy, mình lại nhận được những lời nhắn làm trái tim mình cảm thấy vô cùng ấm áp. Đôi khi chỉ đơn giản là lời chúc năm mới, có khi lại là lời nhắn về điểm số hoặc con đã cao thêm bao nhiêu.
Mình luôn tin rằng nếu mình cố gắng hơn, sống với lý tưởng và mục tiêu của cuộc đời mình và kiên định với nó, mình sẽ thành công.
Tiền bạc không phải mục tiêu, nhưng nó là công cụ. Khi mình thành công trong sự nghiệp, mình sẽ có nhiều công cụ và sức mạnh để thay đổi nhiều thứ, giúp đỡ nhiều người.
Mình chỉ có một cuộc đời để sống, để cống hiến, để ước mơ. Sống vì gia đình và nhóm lên những ngọn lửa nhỏ cho ước mơ nhiều người hơn được thắp sáng, đó là mục tiêu của cuộc đời mình!
Hôm nay, mình lại mới nhận bảo trợ cho một em tới năm 18 tuổi. Một đứa trẻ mà mình chưa từng gặp mặt. Nhưng nỗi đau của em luôn hiện hữu trước mắt mình, ngay lần đầu tiên nghe đến việc gia đình nghèo khó của em, những trận đòn em chịu của mẹ vì mẹ bị tâm thần, nhưng sợ mẹ đi phá nhà hàng xóm nên em để mẹ đánh, em vẫn chăm sóc và ở bên mẹ. Vì mẹ chỉ có mình em.
Và mình không suy nghĩ nhiều mà quyết định ngay.
Như bao lần trước đây với bao người, lại một lần nữa, cô đặt niềm tin vào con, chàng trai xa lạ. Cô tin rằng con sẽ trở thành một người tốt, với lòng tự trọng và sự tử tế. Những gì cô mang đến cho con ngày hôm nay, là cơ hội để con học tập, để trưởng thành và đi trên đôi chân con trong tương lai. Cô không giúp con vì cô giàu có, dư giả, thực sự cô không dư giả gì cả. Nhưng vì sao cô vẫn lựa chọn giúp con? Vì cô đặt niềm tin nơi con. Rằng khi cô gặp con năm 18 tuổi, con sẽ là một người đàn ông đáng tự hào!
Mình có hỏi ý chồng về việc làm một quỹ từ thiện.
Nhưng hồi suy nghĩ, mình lại quyết định tự làm lấy.
Mình sẽ làm trong khả năng của mình, làm từng chút từng chút nhỏ thôi. Nếu không thể như cây cổ thụ, toả bóng mát cả một vùng rộng lớn. Thì mình nhỏ bé bình thường, sẽ làm từ những việc bình thường nhỏ bé. Như lá như gió, từng chút từng chút một. Cũng không sao. Có thế nào làm thế đó! Có tới đâu, làm tới đấy!
Vì nhân viên cũng nhiều, nên mình sẽ để nhân viên của mình, những ai tình nguyện, phụ giúp mình một tay. Rồi sau này những đứa trẻ mình giúp ngày hôm nay, nếu trưởng thành tử tế như mình kỳ vọng, thì chính các con sẽ giúp mình giúp nhiều người khác. Mình tin là như vậy.
Mình sẽ làm việc chăm chỉ để thực hiện được điều này. Các công ty và sau này là cả nhà máy của mình sẽ là nơi cho các con cơ hội việc làm, cơ hội cố gắng.
Thực sự, có những lúc vô cùng mệt mỏi, buồn bã và chán nản, nghĩ tới mục đích này, mình lại cảm thấy lòng bình an, bình yên hơn, để mỉm cười, tiếp tục cố gắng.
Mỗi người sinh ra trên đời đều có lý do, mục đích và sứ mệnh. Nếu chưa tìm thấy, hãy đi tìm. Nếu đã tìm thấy, hãy hướng về nó, và quyết tâm thực hiện nó!
0904329876
Đến 16 tuần sa lại là gái
Sinh ra thì là con gái bạn nhé :)
Nói chung là cứ để tầm 16 tuần trở ra là chuẩn nhất
Chị giải thích giùm em nhé. Hôm trước em quên không hỏi bác sĩ
Em đang định PM cho chị thì đọc được bài này.
Em cũng có gửi ở sacom, kienlong,
Tầm 2 tháng nữa mới đến hạn cơ. Không rút nhưng mà vẫn nóng ruột lắm chị ạ
tặng hoa cho chị @};-
Giờ xem lại camera ko được nữa, vì việc cũng trôi qua vài tháng rồi, với lại như vậy hơi to chuyện.
Thank mẹ nó nhé
-----------------
--Có 1 tình huống cứ trở đi trở lại từ trưa qua đến giờ, làm mình khó chịu
--Số là mình mất 1 cái đồng hồ đeo tay trên công ty (chính xác là mình để quên trên bàn làm việc, sáng hôm sau thì mất luôn)
--Cty mình có lắp camera, người ngoài cũng ít khả năng lắm. Mình chẳng nghi cho ai cả. Tự nhủ, là do lỗi mình hớ hênh. Cũng ko làm to chuyện, dù có người xui mình đề nghị xem camera để tìm ra thủ phạm. Tìm thì có thể ra, nhưng thủ phạm thì sao nhỉ…nên thôi
--Rồi phát hiện mất thêm cái ví (vẫn để trong hộc tủ ko khóa)
--Rồi có người mất tai nghe, có người mất vặt vãnh nọ kia
--Ừ, kệ…Từ đó bảo nhau chú ý tự bảo quản tài sản thôi
--Cũng vài tháng trôi qua rồi
--Bỗng, tình cờ nhìn thấy đồng hồ của mình nằm trên bàn đồng nghiệp (cũng là người mình quý, hay trêu đùa, trò chuyện,...). Mình khẳng định đến 90% là của mình nhé, vì sau đó tìm mua lại cũng ko đâu bán, mẫu đó hết rồi (ĐH Thụy Sĩ chính hãng, ko đắt lắm, chỉ tầm 4-5M thôi)
Mọi người tư vấn giùm mình cái: Có nên hỏi thẳng em kia để giải tỏa những thắc mắc hay không? Hay lờ đi?...
Em thấy lạ là sao chị cứ muốn chồng cũ chị khẳng định là tạo nick & comment hả chị? Đúng hay sai thì nói lên điều gì ạ?
Em ơi, chị sinh mổ 2 lần mà, giấy tờ nào cần ký thì mình tự ký tuốt, có thấy ai hỏi gì đâu
Yên tâm đi. Chúc em mẹ tròn con vuông
Thôi chị...
Mọi chuyện dừng ở đây thôi. Chị giành thời gian để chăm sóc mình và 2 bé nhé. Các bé mới là người thiệt thòi nhất
Giờ dù gì 1 bé vẫn ở cùng bố và ông bà nội, chị vẫn phải qua lại để chăm con, nên chị đừng để mọi việc căng thẳng quá, lại ảnh hưởng đến các bé
Mọi chuyện lẽ ra nên khép lại, nhưng có thể OB vì sĩ diện này nọ nên gán hết tội sang chị, họ làm sai - họ mới là người đáng thương vì tâm ko yên ổn. Chị hiểu chị, mọi người quan trọng với chị hiểu chị, chị chẳng cần đôi co, giải thích làm gì, mệt thân chị ạ
Chúc chị bình yên, chân cứng đá mềm để lo cho con nhé!
Chị, chị xem lại & điều chỉnh lại tình cảm vc nhé. Bình thường, chả ai vô tâm quá thế đâu, cũng ko nên quá tin tưởng chồng mà ko để ý đến tình huống có người thứ 3 chị nhé. Dù thế nào, chị buồn thì cần để chồng biết cảm nghĩ đó của mình. Đừng 1 mình gặm nhấm nỗi buồn lại càng buồn thêm chị ạ. Chúc anh chị hạnh phúc
Em cũng từng có cảm giác giống như chị. Chỉ có 1 cách là nói chuyện thẳng thắn với chồng và hâm nóng tc 2 người thội chị ạ
Cuộc sống của mẹ nó lý ra phải rất dễ chịu là khác
- Về bình đẳng kinh tế: Mình thấy những phần đóng góp của mẹ nó cho BMC là hoàn toàn bình thường, chưa có gì là to tát cả. Mới chỉ dừng ở việc góp gạo thổi cơm chung chứ đâu đã xây nhà hay sắm sanh được cho BMC được cái gì. Nếu mà có điều đó thật thì chắc mẹ nó còn nêu cao quan điểm nhiều lắm
- Về số tiền góp cho chồng: Việc chồng mẹ nó không đưa tiền cho vợ là do từ đầu mẹ nó đã chấp nhận vậy rồi còn gì. Phụ nữ cũng nên có khoản lận lưng phòng lúc này lúc khác, chứ dốc sạch túi cho chồng là không nên. Ngay cả mình cũng từng đưa hết từng đồng lẻ cho chồng đầu tư và cũng chưa thấy lãi , nhưng tiền bạc là thứ ngoài thân, còn người là còn của
- Về quan hệ con dâu – BMC: Mình cảm giác BMC bạn cũng biết tính con dâu, nên cũng có phần nhún nhường đấy chứ. Kể cả cho dù sau lưng mình nói khác, nhưng những câu nói đó cũng chưa có gì nghiêm trọng. Có người còn chăm BMC liệt giường kìa, có người còn bị BMC chửi xoe xóe vào mặt kìa, có người còn gánh cả giang sơn nhà chồng kìa…Vậy nên mình thấy BMC bạn cũng bình thường thôi, nhưng bạn cũng hay để ý, nhớ lâu quá. Nhà Phật bảo: Tha thứ sớm thì vui vẻ sớm mà.
- Còn riêng cách hành xử để đòi ra riêng của bạn mình thật thấy “CHUỐI” quá, mình bình luận thêm cũng chỉ làm bạn không vui
- Chồng bạn là người có học, đương nhiên BM anh ấy cũng vất vả thế nào nuôi anh ấy từ lọt lòng đến lúc trưởng thành thế này. Bạn đặt chồng bạn phải lựa chọn bên tình bên hiếu là làm khổ anh ấy rồi. Có cần thiết phải căng thẳng quá thế không? Bạn có muốn con trai bạn sau này nghe lời vợ mà quay lưng lại với bạn không?
Mình ném đá bạn nhiều, cũng là bởi bạn muốn có cách nhìn nhiều chiều và khách quan. Nhưng hơn hết, mình muốn bạn nhận ra những điểm chưa đúng của mình, để có thể giữ được gia đình cho 2 bé
- BMC bạn & chồng bạn là người có học, chẳng ai muốn 2 đứa bé phải chịu cảnh bố mẹ chia tay đâu. Mình chắc chắn vậy. Bây giờ bạn cũng đừng tỏ thái độ bất cần nữa, những gì còn cố gắng được thì nên cố gắng thêm vì con
- Điều bạn cần làm là nên nói chuyện với chồng, BMC, để hiểu được mọi người nghĩ gì. Bạn thấy mình sai ở đâu thì hãy thật tâm sửa ở đó. Thời gian có thể khó khăn, kéo dài, vì mọi người cũng chưa chắc tin vào sự thay đổi của bạn. Nhưng bạn hãy cho họ thấy bạn thực sự muốn có thêm 1 cơ hội nữa để mọi người cùng cố gắng
- Chuyện tình cảm VC, 5 năm cũng là mốc khó khăn, cũng nhiều tác động làm cho phai nhạt đi. Nhưng bù vào đó, là sự ràng buộc về con cái. Bạn vẫn còn yêu chồng cơ mà. Nên nói chuyện với anh ấy bình tĩnh & thiện chí, rằng bạn muốn 2 người có thêm thời gian để suy nghĩ – cố gắng – xem xét lại tình cảm…, thay vì kiểu giữ bản gốc ĐK kết hôn để kéo dài thời gian. Cách làm đó chỉ làm chồng bạn thêm quẫn thôi
Mình thật tâm cầu chúc cho gia đình mẹ nó vượt qua được thử thách này.
Thân
Nhưng vẫn thường xuyên vào topic của bạn & mong chờ 1 điều kỳ diệu
Hôm nay, muốn ôm bạn thật chặt & chia sẻ 1 chút
Ngày xưa, mình đã viết những dòng này trên WTT:
"Thật khó nói hết những cảm giác của mẹ lúc này, khi mà chỉ cần chạm đến thôi là mẹ thấy đau, rất đau
Đau vì sự vô trách nhiệm đến ngu ngốc của mẹ, không biết lúc con tìm đến để nâng niu và yêu thương con cho đủ
Đau vì phải cai sữa sớm và quá bất ngờ cho chị con, đau vì chị con khát sữa, vì mẹ thèm được ôm chị con vào lòng và cho bú
Mẹ hiểu thế nào là xót xa, nuối tiếc như đứt từng khúc ruột
Mẹ hiểu các con quan trọng với mẹ dường nào
Có nhiều thật nhiều giá như
Có nhiều thật nhiều hy vọng và cố gắng
Hãy ở lại bên mẹ nhé con………….."
Chuyện của mình là thế này: Lúc đó mình đang có 1 bé 13 tháng, và không thế ngờ đến sự xuất hiện của bé này. Mình vẫn đi chơi máy bay, vẫn chạy nhảy, vẫn cho con bú, vẫn cho con ngồi nhông nhông trên bụng...Thật ra cơ thể có thay đổi nhưng vì lúc thứ que quá sớm nên chỉ có 1 vạch => mình ko để ý đến nữa.
Rồi 1 ngày mình tự dưng như có linh tính, đi khám phụ khoa. Trèo lên bàn, bác sĩ đã phán ngay có bầu rồi & cho phiếu SA. Thật quá sức tưởng tượng của mình. Quá sức bất ngờ nhưng cũng quá sức vui mừng, trong lúc chờ SA mình đã gọi điện thông báo ngay cho người thân. Nhưng khi nằm trên bàn SA, mình như rơi xuống vực khi "túi thai méo - ko có tim thai - màng nuôi bong tách....". bác sĩ chỉ định hút...
Dù ko ngờ con đến, nhưng nghe tin đó, thật sự quá sức đau lòng, và những ngày sau đó là những ngày vật vã mình níu giữ con. Mình không đi làm nữa, vật vờ ở Bv để mong chờ 1 phép màu
Mình đau đớn, khóc lóc, cai sữa con lớn, tự mua và uống thuốc, gọi điện nhờ mẹ mình đọc kinh phật xin cho con mình được bình an... Mỗi lần khám lại, mình ko dám quay lại phòng đã từng khám, lại mua 1 quyển sổ mới, lại xin vào 1 phòng khám mới để mong chờ nhận được 1 hướng điều trị có chút hy vọng le lói. Thế nhưng, phòng nào cũng chỉ định thai lưu, phải bỏ...
Người BS cuối cùng khám cho mình, cũng là người mình tin tưởng nhất (từ hồi chưa có bầu - rồi có bầu đứa thứ nhất đã theo dõi cho mình), cũng khuyên mình phải giải quyết sớm, vì để lâu sẽ gặp nhiều biến chứng, sẽ có nguy cơ nhiễm trùng,...Mình vẫn xin được theo dõi thêm vài ngày nữa. Dù tự thân mình biết được nếu con bình an thì lúc đó con sẽ được khoảng 9 tuần & tim thai sẽ rộn ràng, chứ không phải 5-6 tuần như kq SA. Nhưng biết đâu đấy...
Thế rồi con tự ra khỏi lòng mình, nhẹ nhàng nhất ở mức có thể. Không phải đụng dao kéo, không dai dẳng, sau 1 cơn đau quặn thắt, lúc 12h đêm...
Mình đã dằn văt vì ko biết con đến để chăm sóc con, nhưng mình không hối tiếc vì đã yêu con thật nhiều, đã cố gắng thật nhiều để níu con lại...
Mình nghỉ vài ngày rồi đi làm lại, không quá đau buồn, cố gắng nhanh chóng lấy lại sức khỏe, lúc nào cũng tâm niệm: mẹ sẽ cố gắng thật khỏe để lại đón con về. Thế rồi, sau đó 3 tháng thì mình lại phải cai sữa cho bé lớn, vì mình lại được đón con đúng vào ngày 20-10-2009.
Giờ mình vẫn thắc mắc không biết bé POOH nhà mình là em trai hay chính là đứa con tội nghiệp mà mình đã không giữ được, đã thấu lòng mẹ mong con - thương con vô tận mà quay lại.
Mình vẫn ghé topic này để biết được mình thật HP, để biết được nỗi mong con đau đáu của bạn, để cầu chúc bạn được như ý...
Rồi con sẽ về Gấu ạ, chỉ cần bạn vững tin
đôi dòng chia sẻ với Gấu & gửi tình yêu đến các con....