Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người thứ ba!
Thế là đúng 1 năm từ ngày cô tiễn K qua Thái lan nhận công việc . Bạn bè gia đình ai cũng bảo cô khờ,yêu nhau sát bên còn chưa chắc ăn. Cô lại yêu người cách nhau cả đại dương. Lại còn chung thủy hết lòng. Nhưng cô tin K. Cô tin vào mối tình xa xôi về mặt địa lí này cô tin K cũng yêu cô thật lòng. Tuy đôi lúc có giận hờn vì không liên lạc được nhưng cô tin ngày hai đứa bên nhau sẽ không còn xa nữa. Ngày ra đi , K đã hứa dịp tết này khi cô về Vn K sẽ qua Vn để biết quê hương cô, nơi đã sinh ra người con gái chung thủy hết lòng chờ đợi anh. Dù cho trước đó anh đã cố chia tay cô.
Cô nhớ hôm ấy là ngày thứ 7 , sau 4 tháng quen nhau anh bỗng hẹn cô đi ăn và bảo phải diện cho đẹp vì anh đã đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng. Cô vui và hồi hộp lắm vì nghĩ rằng cuối cùng anh cũng ngỏ lời yêu cô. Cô quen anh có thể là do duyên số, cô và anh luôn lái xe đi làm. Bỗng bữa đó thằng em cô mượn xe và xe anh bỗng hư đột xuất. Thế là cả hai bắt xe lửa và cùng ngồi chung 1 ghế. Đoạn đường 40 phút đủ để anh bắt chuyện và làm quen cô. Ấn tượng của cô về anh không được tốt lắm , anh bảo mới 33t mà nhìn già khiếp. Chac tại anh để bộ râu xồm xàm. Anh là người tiểu bang khác, xuống đây làm việc thấy người bên này toàn để râu kiểu ấy nhìn hay hay nên anh bắt chước .Trước khi xuống xe anh xin số điện thoại và bảo sẽ liên lạc. Rồi lúc cô không để ý anh hôn phớt lên má cô và bảo goodbye. Cô thầm nghĩ :" tây có khác "
Thế rồi sau hôm anh cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn và khi cô phát hiện ra mình đã yêu anh thì cũng là lúc anh quyết định rời xa cô. Sau giờ làm cô tức tốc về nhà thay quần áo và chạy đến điểm hẹn chờ anh. Trước lúc đi cô còn nói với má là tối nay sẽ không ăn cơm tối cùng gia đình. Lúc nãy trong giờ làm anh đã gửi cho cô 1 tấm hình chụp bồ đò vest anh mới tậu . Bỗng cô nhận được tin nhắn của anh:" em về đi đừng chờ tôi nữa. Xin lỗi nhưng tôi có việc gấp sẽ không đến đâu" . Cô không hiểu chuyện gì xảy ra với anh, cô gọi lại thì anh không bắt máy. Cô bảo cô sẽ chờ tới khi anh đến nếu anh không nói rõ vì sao. Anh bảo rằng anh không sao nhưng sẽ không đến được. Hãy quên anh đi. Cô bảo nếu không tới thì cô sẽ đến nhà anh chờ. Anh bảo anh không có nhà. Và rồi anh tắt . Tối thứ bảy, tại trung tâm thành phố đông đúc người qua lại, có một cô gái ngồi ngay trạm xe bus , cô mặc chiếc đầm hồng thật sang trọng, khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi .
04:31 CH 04/02/2015
t
tuliptulip87
Hóng
307
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cô nhớ hôm ấy là ngày thứ 7 , sau 4 tháng quen nhau anh bỗng hẹn cô đi ăn và bảo phải diện cho đẹp vì anh đã đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng. Cô vui và hồi hộp lắm vì nghĩ rằng cuối cùng anh cũng ngỏ lời yêu cô. Cô quen anh có thể là do duyên số, cô và anh luôn lái xe đi làm. Bỗng bữa đó thằng em cô mượn xe và xe anh bỗng hư đột xuất. Thế là cả hai bắt xe lửa và cùng ngồi chung 1 ghế. Đoạn đường 40 phút đủ để anh bắt chuyện và làm quen cô. Ấn tượng của cô về anh không được tốt lắm , anh bảo mới 33t mà nhìn già khiếp. Chac tại anh để bộ râu xồm xàm. Anh là người tiểu bang khác, xuống đây làm việc thấy người bên này toàn để râu kiểu ấy nhìn hay hay nên anh bắt chước .Trước khi xuống xe anh xin số điện thoại và bảo sẽ liên lạc. Rồi lúc cô không để ý anh hôn phớt lên má cô và bảo goodbye. Cô thầm nghĩ :" tây có khác "
Thế rồi sau hôm anh cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn và khi cô phát hiện ra mình đã yêu anh thì cũng là lúc anh quyết định rời xa cô. Sau giờ làm cô tức tốc về nhà thay quần áo và chạy đến điểm hẹn chờ anh. Trước lúc đi cô còn nói với má là tối nay sẽ không ăn cơm tối cùng gia đình. Lúc nãy trong giờ làm anh đã gửi cho cô 1 tấm hình chụp bồ đò vest anh mới tậu . Bỗng cô nhận được tin nhắn của anh:" em về đi đừng chờ tôi nữa. Xin lỗi nhưng tôi có việc gấp sẽ không đến đâu" . Cô không hiểu chuyện gì xảy ra với anh, cô gọi lại thì anh không bắt máy. Cô bảo cô sẽ chờ tới khi anh đến nếu anh không nói rõ vì sao. Anh bảo rằng anh không sao nhưng sẽ không đến được. Hãy quên anh đi. Cô bảo nếu không tới thì cô sẽ đến nhà anh chờ. Anh bảo anh không có nhà. Và rồi anh tắt . Tối thứ bảy, tại trung tâm thành phố đông đúc người qua lại, có một cô gái ngồi ngay trạm xe bus , cô mặc chiếc đầm hồng thật sang trọng, khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi .