Hihi, vì em thấy chị Tulip tâm sự thì nghe có vẻ chỉ và bf đã tìm hiểu nhau kỹ rồi nên mới offer cho chỉ làm như vậy để khỏi chờ lâu rồi thủ tục rắc rối ý mà. Chứ tình cảm ko thật thì bàn chuyện cưới xin làm gì. Hơn nữa nếu nói chị ấy muốn ở lại Mỹ thì hai lần trước đi qua đó thì chị ấy đã ở lại rồi chứ đâu đợi phải lần này. Em chỉ offer những gì em và xã đã tìm hiểu hồi trước nên nói lại thôi.Em thì chờ miết nên cũng buồn lắm. Vẫn biết là xa nhau sẽ có những thử thách và để đến ngày đoàn tụ tình yêu sẽ thăng hoa hơn, nhưng thật lòng mà nói em vẫn muốn được yêu gần hơn yêu xa, cảm giác mỗi lần giận nhau thực sự rất đáng sợ, có lúc yêu nhau có thể sống chết vì nhau đấy, đến lúc giận thì cứ như hai người dưng, mà ở xa nhau làm sao có cơ hội để dỗ dành, cơ hội để mình làm mình làm mẩy, nhõng nhẽo chút chút. Hic, sống xa xã, xa người mình yêu nên mỗi lần mỏi mệt lại phải tự gồng mình bước tiếp. Cam go và thử thách nhiều lắm cả nhà ạ. Chỉ mong sớm được đoàn tụ để có thể nép mình bên anh xã thương yêu, tự lập ít thôi và cũng gồng mình ít thôi, còn lại chỉ muốn chở che và chăm sóc. Nói đến lại thèm cảm giác được ai đó quan tâm và chiều chuộng rồi. Ôi nhớ xã quá đi mất, chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp nhau, hichic :(
Chính xác đó Susan thương thương...!!!
Xa nhau thi mới thấy nhớ nhau và cần nhau kinh khủng...
Vẫn biết là "phải có trắc trở xa cách thì sau này bên nhau mới quý khoảng thời gian thử thách sự thủy chung", tuy nhiên nói dể nhưng làm k hề dể chút nào..
Phụ nữ mà, ai cũng có phút giây yếu lòng, buồn tủi, cần chia sẻ, cần 1 bờ vai để dựa vào mà khóc cho hết nước mắt... Vậy đó, thế mà xa vẫn xa cả vòng trái đất. Khi người ta ngủ thì mình thức và ngược lại..Thế mới nói "distance love" không dể thở chút nào, mệt mỏi và là cả 1 thời gian dài đến thắt tim....
Tulip mong Susan và cả nhà mình sớm được pink để đoàn tụ gia đình !!!!!!!!!!! Cheer !!!!!!