Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký thất nghiệp...
Thất nghiệp....Hai từ kinh khủng nhất, muốn quên nhất... ghét nhất!
Thất..Thất hứa..Thất sách...Thất thầnn...Thất gì cũng không hay, nhưng có lẽ Thất nghiệp là oải nhất với người mới tốt nghiệp, người đang đi làm, là lao động chính trong nhà.
Mức độ áp lực tăng dần với các hoàn cảnh trên, Tôi đã từng rơi vào vị trí cuối (lao động chính) nên hiểu rõ sự khủng khiếp của nó.
Mỗi sáng, tiền ăn sáng, đổ xăng xe, vợ đi chợ, thông báo tiền học, tiền điện..nước..Tất tật những thứ đo nó là "bài ca" tra tấn sự chịu đựng về mặt tinh thần và..vật chất. Nhưng không kinh khủng bằng Buồn... đọc sách, lên mạng chat...vào FB tất cả những thứ đó là liều thuốc có công hiệu chốc lát...rồi đâu lại đóng đó.
Cảm giác:
Nhớ bà bán hàng ăn sáng dưới chân tòa nhà công ty... đon đả..ngọt ngào..Dù không được đào tạo bất cứ một khóa kỹ năng bán hàng nào nhưng chắc chắn ăn đứt mấy cô bán hàng thuê ở tiệm thời trang trên VINCOM.
Nhớ thời khắc đứng đợi cầu thang máy...các em ngân hàng MB cứ gọi là xinh tươi...hấp dẫn.. làm cho các chú nhà ta ướt hết ngực áo" nước miếng chảy ra mà".
Nhớ cái máy chấm công kêu chít chít .. mỗi khi IN - OUT, Nó không kêu là cuối tháng...ĐÓI
Nhớ nhiều lắm
Thế nên... cắm cổ cắm đầu lùng sục trong Vietnamworks để kiếm JOB.
Tuy giờ có việc nhưng vẫn trau dồi thêm kiến thức, hăng hái chịu khó làm việc để không phải đối diện với anh chàng "Thất Nghiệp" đáng ghét, phải gặp gỡ chị "ức chế" khi ở nhà hàng tuần.
Nhưng vòng quay không biết đâu đoán trước được phải không các bạn!!!
08:38 SA 02/08/2012
Người Hà Nội đang làm hỏng Đà Nẵng của chúng tôi...
Chỉ có những kẻ man di mọi rợ mới có những lời lẽ thiếu tế nhị và gây phẫn nộ kiểu như tên Chieu_anh_di này. Thấy NIck là thấy không có văn hóa rồi, nói gì đi sủa lung tung.
Ý thức: Đâu cũng có người cao kẻ thấp
Hà nội: Là nơi tập hợp nhân khẩu các tỉnh thành về học và kiếm sống. Quản lý tất nhiên phức tạp và khó khăn hơn nhiều. Tết nếu về HN sớm sẽ thấy phố phường sạch đẹp, yên bình.
Thế nên, mua rọ mõm mà đeo vào đừng nhận xét bừa bãi, vơ đũa cả nắm.
06:50 CH 01/08/2012
Tôi đang đấu tranh tư tưởng...
Em ơi vội vã làm chi
Yêu gì cho sớm để khi khóc thầm
Ai ai cung biết thăng trầm
Cứ lao vào lửa ...yêu nhầm chết thôi.
06:40 CH 01/08/2012
t
tuanav237
Hóng
467
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Thất..Thất hứa..Thất sách...Thất thầnn...Thất gì cũng không hay, nhưng có lẽ Thất nghiệp là oải nhất với người mới tốt nghiệp, người đang đi làm, là lao động chính trong nhà.
Mức độ áp lực tăng dần với các hoàn cảnh trên, Tôi đã từng rơi vào vị trí cuối (lao động chính) nên hiểu rõ sự khủng khiếp của nó.
Mỗi sáng, tiền ăn sáng, đổ xăng xe, vợ đi chợ, thông báo tiền học, tiền điện..nước..Tất tật những thứ đo nó là "bài ca" tra tấn sự chịu đựng về mặt tinh thần và..vật chất. Nhưng không kinh khủng bằng Buồn... đọc sách, lên mạng chat...vào FB tất cả những thứ đó là liều thuốc có công hiệu chốc lát...rồi đâu lại đóng đó.
Cảm giác:
Nhớ bà bán hàng ăn sáng dưới chân tòa nhà công ty... đon đả..ngọt ngào..Dù không được đào tạo bất cứ một khóa kỹ năng bán hàng nào nhưng chắc chắn ăn đứt mấy cô bán hàng thuê ở tiệm thời trang trên VINCOM.
Nhớ thời khắc đứng đợi cầu thang máy...các em ngân hàng MB cứ gọi là xinh tươi...hấp dẫn.. làm cho các chú nhà ta ướt hết ngực áo" nước miếng chảy ra mà".
Nhớ cái máy chấm công kêu chít chít .. mỗi khi IN - OUT, Nó không kêu là cuối tháng...ĐÓI
Nhớ nhiều lắm
Thế nên... cắm cổ cắm đầu lùng sục trong Vietnamworks để kiếm JOB.
Tuy giờ có việc nhưng vẫn trau dồi thêm kiến thức, hăng hái chịu khó làm việc để không phải đối diện với anh chàng "Thất Nghiệp" đáng ghét, phải gặp gỡ chị "ức chế" khi ở nhà hàng tuần.
Nhưng vòng quay không biết đâu đoán trước được phải không các bạn!!!