Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ- Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
@Tutu: cái chi tiết bé con hỏi em"chú công ty tặng mẹ hảl" là sao???
Bé thường hỏi thế àh?

Trước em làm ở một công ty bánh kẹo, hay có những mẫu đồ chơi mới ( nhỏ nhỏ thôi - loại cho vào các gói bim bim ấy) nên em thỉnh thoảng mang về cho bé. Em thường bảo mẹ có bí mật tặng con. Nên em cứ đi làm về là bé lại hỏi: hôm nay mẹ có bí mật nào cho con không? Rồi bé cũng cho mẹ xem các "bí mật" - mấy thứ đồ chơi cô giáo dạy làm rồi cho các con mang về. Rất vui, rất yêu. Là trò chơi bí mật của 2 mẹ con.
Có lần một chị ở công ty tặng cho bé 1 cái váy rất đẹp. Bé hỏi rất nhiều, lúc đó có cả bố ở đấy nữa, nên em trêu bảo là chú công ty mẹ tặng con vì con ngoan. Từ đấy mới có chyện chú công ty. Và cứ mỗi khi em mang gì về bé đều hỏi có phải chú công ty tặng không. có lúc em giải thích, có lúc thì bảo ừ, con ngoan thì các cô chú sẽ tặng con.
05:22 CH 08/09/2015
EQ- Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
m chào các chị
Bẵng đi có 2 ngày cuối tuần mà em cứ ngỡ là đi lạc.
Em đọc đi đọc lại rất nhiều lần các bài viết các chị, các bạn dành cho em. Lúc khóc lúc cười, và "khủng khiếp" nhất là cái cảm giác như bị nhìn thấu tâm can. Hic.. Cả những điều em chưa nhắc gì đến cũng bị vạch ra. Như chuyện chị W nói về việc em sinh đến 2 đứa con, hay Jany,Nắng xinh,... nói về tình cảm vc em... Đó đều là những điều em day dứt, đã từng có những giai đoạn em quay cuồng đau khổ vì chính những điều đó. Mọi người, đúng là .."ma xó" :D Em thấy phục quá đi.
Em rất thích bài viết của chị Bad, đó là con đường, không phải đường lối mơ hồ nữa. Em chỉ biết bấm cảm ơn, rồi trên đường về phi ngay vào mua cho gái lớn mấy cái kẹo "kiểu tây", rực rỡ, sắm thêm cái túi giấy đẹp đẹp nữa. Em mang mấy thứ đó về, con gái sung sướng nhảy tưng tưng, em cũng tươi cươi hết cỡ, con gái hỏi chú công ty tặng mẹ à, em bảo không, bạn mẹ tặng con ( haha - ông bà nội cũng ngồi đó giám sát). Em biết là với bản tính của bà thế nào bà cũng tái sử dụng cái túi đấy- mỗi lần dùng sẽ phải nhớ đến em :))). Em sẽ tỏ ra vui vẻ, giấu đi cái đau buồn bi lụy. ( đúng là trước đây mỗi lần về em đều k giấu được cái vẻ đau khổ, tàn úa thiếu sức sống - điều này mà "các chị ấy" cũng đọc ra 8-}
Có một chuyện em muốn nhờ các chị chỉ giáo. Chả là bố bọn trẻ đến trường đón bé lớn, nên em đang giữ rất nhiều quần áo của con. Em vẫn xếp nguyên trong tủ với suy nghĩ sẽ đón con sớm thôi. Bây giờ sắp lạnh rồi. Em nên đưa về cho con để gửi đi thông điệp rằng - bà cứ yên tâm nuôi con đi nhé - để bà thấy việc nuôi con không uy hiếp được em ( và cũng để con em có quần áo mặc) hay là không đưa về, để bà nếm gánh nặng kinh tế của việc nuôi một đứa trẻ?? Hành động nào có sức nặng hơn, làm bà nản nhanh hơn?
Còn về tình cảm với chồng, chị Lucky- lity nói rất đúng về tâm trạng của em. Em không ưa nổi vc cô út một phần chính vì em cảm thấy thái độ coi thường của họ với chồng em. có thể họ k nhận ra nữa, nhưng những câu nói như : bác A ấy mà, bác A thì... hay cái kiểu nói trống không, cái hành động của thằng em rể như hất hàm hỏi ông anh vợ " bia không?" ... Những điều đó làm em thấy mình bị chạm tự ái. Em chiến đấu vì không muốn các con lớn lên nhìn thấy những điều đó. chẳng laddieeuf đó có thể hiện em còn yêu chồng không??? bản thân em cũng chẳng biết
Ngay cả chuyện ông chồng em gần đây phải đưa đón cháu các chị cũng đoán được mới thật hay. @};- Điều này bà giúp việc cũ của em ở gần đấy gọi điện kể với em. Chính bà ấy cũng xúi giục em rất nhiều trong việc " cháu ở lại đây làm quái gì"
Em sẽ chẳng nghĩ chuyện chồng nữa các chị ạ. đúng là em ảo tưởng sức mạnh thật, nếu em được yêu thương thì đã không có những chyện như vậy đúng không? những người đàn ông bình thường có chọn gia đình thay vì vợ con như chồng em không? hay mọi người đàn ông đều thế??
Em phải làm thế nào với cái suy nghĩ trong sâu thẳm em muốn con em lớn lên được trọn vẹn, sẽ chẳng ai yêu thương bọn trẻ như chính bố của nó. Em xác định là sống vì con thôi. em lai lạc vào hỗn loạn.
01:36 CH 08/09/2015
EQ- Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...

@Tu Tu: Thật ra mình ko hiểu bạn muốn gì. Bạn có đủ tiền, đủ quyền để đạt mọi thứ bạn mong ko? Nếu ko, bạn chỉ chọn một thôi.


Quyền mà chị nói ở đây là quyền lực ạ? Em không có một tẹo nào. Còn tiền thì em cũng chẳng có nhiều, có lẽ chỉ đủ để nuôi sống bản thân, chăm lo học hành cho 2 đứa trả. Em cũng chỉ có một mục tiêu là mua được một căn nhà bé bé trước khi bé lớn đi học. Hiện tại,không có nhà là bất lợi lớn nhất của em nếu làm thủ tục ly hôn. Và tâm lý không muốn xuống tay. Đó là 2 lực cản khiến em trì hoãn việc ly hôn hay kiện tụng. CÒn lực đẩy khiến em muốn mọi thứ nhanh diễn ra đó là em rất nhớ, và cảm thấy cực kỳ có lỗi với bé lớn.

Viết những dòng này lên đây, em mong muốn con mắt khách quan của các chị phân tích cho em thấy những đièu em đã sai ( ngoài những điều em đã tự nhận ra) em có ích kỷ quá không, và ai đó có thể chỉ giúp em con đường nào để em có thể nhìn nhận sáng suốt hơn bằng con mắt của người khác. Người chồng của em liệu có nên và có đáng để níu giữ không?
Đồng thời,em cũng mong muốn có chị nào hiểu biết về pháp luật có thể tư vấn gì đó cho em.
Cảm giác sau khi ra đi: em thấy dễ chịu hơn rất nhiều, tâm lý ổn định, bình yên hơn, công việc theo đó cũng thuận lợi hơn. Em chưa bao giờ hối hận vì quyết định đã ra đi, mặc dù sau khi ra khỏi nhà em phải đi bệnh viện, rồi phát hiện bệnh tật, rồi xin nghỉ việc, nhưng em thấy yêu thương trong lòng mình tăng lên rất nhiều, thù hận giảm đi rất nhiều.
07:47 CH 05/09/2015
EQ- Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
07:27 CH 05/09/2015
EQ- Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
Em chào các chị,
Em thật cảm thấy xúc động vì các chị đã quan tâm đến câu chuyện không đầu không đuôi của em. Có thể một phần do những điều em đã và đang trải qua khiến cho em rất dễ xúc động khi có ai chạm vào những điều đó, nó khiến em thấy trân trọng vô cùng những sự quan tâm dù là nhỏ nhất của bất cứ ai dành cho mình.
@Tutu: em hãy kể thêm nhiều chi tiết về những khúc mắc với gia đình 2 cô em chồng, khúc mắc với chồng và cha mẹ chồng ra sao mà đến nỗi tình cảm 6 năm của hai vợ chồng chẳng còn gì?ngay sau khi em đi là chồng cắt luôn liên lạc?tại sao chỉ đón bé lớn mà chồng và nhà chồng không quan tâm đến bé con? cách đối xử của hai bên thông gia với nhau như thế nào? khúc mắc của em là với 2 cô em gái chồng hay với cả 2 ông con rể kia…

Câu chuyện của 6 năm rất dài..
Bảy năm trước, lúc đó em đang đau khổ vì bị một anh đẹp trai đá, mẹ em rắp tâm mai mối cho một anh là con trai của bạn mẹ. Lúc đầu cũng không có gì đặc biệt vì anh ấy rất bôn- sê –víc. Chẳng biết là do tình cờ hay trời xui đất khiến thế nào em lại bị ốm, anh ấy rất quan tâm, phải nói là vô cùng quan tâm và dành rất nhiều thời gian cho em ( lúc đó em quả thực rất ngu, chẳng bao giờ tự hỏi tại sao anh ấy có nhiều thời gian thế ). Thế là yêu. Đâu đó mất hơn một năm. Nhưng trong suốt một năm đó em cũng chẳng tìm hiểu được gì về anh ấy hết. Một phần vì công việc của em bận tối ngày, và quả thực là em cũng thiếu kỹ năng yêu và “kiểm định” nam giới. Nhà hai đứa ở quê gần nhau nhưng đều đi làm xa trên này nên em cũng chẳng mấy khi về chơi nhà. Em chỉ biết là anh ấy yêu em, chiều em, luôn nhường nhịn em, tốt như người giời ( ví dụ như đi trên đường gặp cục đá anh ấy nhất định phải dừng xe hoặc gì đó để đá cục đá đó vào lề đường…). Thế là cưới. Người ta chẳng bảo là cưới người yêu mình…
Trước khi cưới, cũng nhiều lần đi chơi, anh ấy chẳng có tiền trả tiền nước, em lại phải ý tứ đưa tiền cho anh ấy ( anh ấy khen em tinh tế, em sướng quá mà quên cả nghĩ), anh ấy chẳng có xe máy, em đưa anh ấy đi xe của em, em cũng chẳng hỏi tại sao anh ấy hơn em bao nhiêu tuổi mà xe máy cũng chẳng có. Đến lúc gần cưới anh ấy mua xe máy và đổi cho em đi xe mới. Em xúc động – anh ấy tin mình, giao cho mình khối tài sản lớn thế cơ mà. Cũng chẳng quan tâm là đăng ký xe đứng tên em gái anh ấy. Nói chung bảy năm trước em mới ra trường, ngu muội, trên mây trên gió, nghĩ là tình yêu mới quan trọng chứ vật chất nó tầm thường quá.
Khi đã dự định cưới, anh ấy khoe là bố mẹ mua nhà cho 2 đứa. Lúc xin dâu rồi cưới hỏi đều đem điều này ra nói trước mặt quan khách, em cũng có chút tự hào, nhà HN cơ mà.. Mà cũng chẳng nghĩ là vc em gái anh ấy còn về đấy ở trước cả bọn em, đặt sẵn gạch là tụi nó sẽ ở phòng này phòng này. Em cả nể, uh, thôi thì nhường cô vì cô đang có bầu lớn, chỉ ở tạm một thời gian thôi mà, đến khi cháu cứng cáp một chút thôi. Anh ấy bảo là anh ấy thương em gái bầu bí mà ở trọ chật chội nên nói với bố mẹ cho các em ở cùng, em đừng lo, anh sẽ lo vụ này. Mẹ chồng cũng bảo, mẹ tuyên bố với các em là các con ở chung, nhưng mẹ cho vợ chồng con, mẹ sẽ lo mà, con đừng lo gì cả. Vâng.
Đến khi ở cùng mới biết là k chỉ có vợ chồng cô út, cô hai lấy chồng HT, nhưng làm ở HN nên cũng phải có một phòng, ăn uống, nghỉ ngơi còn đi làm, chứ ngày nào cũng mấy chục cây xe máy đi đi về về mệt chết. Uhm, mình k đồng ý thì mình đúng là hẹp hòi quá, đằng nào nhà cũng còn thừa phòng mà. Bố mẹ chồng hạnh phúc, còn bố mẹ em bắt đầu lo lắng vì đứa con dại dột từ bé của mình sống trong hoàn cảnh như thế k biết sẽ thế nào, phần tức giận vì cảm thấy bị thông gia “lừa đảo”, còn đứa con gái thì nói mãi nó cứ nhơn nhơn kiểu điếc không sợ sung – con thấy cũng k sao, chỉ tạm thôi mà, mình cũng biết điều chứ có phải gì đâu. Nghĩ lại mà ..haizz
Cưới xong chẳng bao lâu thì bầu bì. Lúc đó đã biết là chồng chẳng có công việc gì cho ra hồn. Sau hôm cưới mẹ chồng đã gọi ra bảo nó chẳng có cái gì đâu, con phải nuôi nó, cứ ngỡ mẹ chồng dọa mình, nói vậy ý là phải bảo nhau làm ăn, chắc lương chỉ không bằng mình thôi chứ kiểu gì chẳng có… Sau cưới, cũng có những ngày ngọt ngào, được chiều chuộng, được phỉnh phờ, sướng quá đi, chẳng hỏi gì đến tiền nong của chồng, vì lương mình cũng đủ lo mà. Có một lần chồng bảo, hàng tháng nên gửi ít tiền cho bố mẹ 2 bên, với trợ cấp cho cô hai một chút để nuôi cháu, vì chồng cô đang ở tù khó khan – chuyện ở tù này lúc yêu cũng chẳng nói, mãi sau em mới biết. Chồng nói toàn điều phải đạo, chẳng sai tý gì, nhưng em bắt đầu thấy chồng hơi quá đáng vì có đưa tiền cho em đâu. Em không đồng ý chuyện trợ cấp cho cháu. Bắt đầu tội không hiểu chồng, k thông cảm với em chồng.
Cô út lúc đó bầu to, công ty xa, chồng cũng làm xa thì phải. Chồng em vô công rồi nghề nên có nhiệm vụ đưa đón cô út đi làm hơn hai chục cây số mỗi ngày đi đi về về. Có lần tình cờ thấy mẹ chồng cô út gọi điện bảo về nhà anh chồng cô ở cho gần ( anh ruột chồng cô cũng có nhà, đến bây giờ thì là mấy cái lận) nhưng cô bảo con không cần, có người chở rồi. Nghe hai chữ “ có người” của cô phát ra em bắt đầu thấy có vấn đề, thấy cô thực sự không trân trọng sự giúp đõ của anh trai, cái ngữ điệu đó có cái ý coi thường ông chồng quá rảnh của em.
Mỗi ngày trôi qua lại chuyện nọ chuyện kia, chuyện họ hàng nhà chồng cô út hay kéo đến nhà ăn nhậu mà chẳng nói trước gì với anh chị, về nhà thấy một đống người ăn uống rầm rầm trong nhà mình, chuyện họ hàng nhà chồng cô út đến chơi thường xuyên và ông em rể dẫn đi lòng vòng khắp nhà giới thiệu nọ chai là bố mẹ vợ mua cho, chuyện cô út điện thoại oang oang hỉ hả với bạn là anh em tao góp tiền mua nhà (?)…bla bla Cứ thấy ấm ức khó chịu. Em sinh ra ở cungg xử nữ, vốn ghét cay ghét đắng những điều bản thân cho là không đúng.
Chồng em càng ngày càng thể hiện là người vô tâm và khô khan, không còn chiều em như trước nữa. Cứ nói về chuyện tiền nong hay kế hoạch tương lai là anh cáu. Em thích tâm sự trước khi đi ngủ còn chồng thì không. Chồng thích thể thao còn em thì không hứng thú. Em đi làm thường đến 7 giờ mới về rồi nấu nướng ăn, có hôm nấu xong vẫn chả thấy chồng đâu vì chồng bận làm việc lớn quái gì đó cả ngày, tối đi thể thao, Bầu bì nhạy cảm, thích gần gũi ôm ấp, lại còn không ngủ được, nhiều đêm cứ nằm nghĩ linh tinh mà chồng thì bảo nằm gần em nóng k ngủ được, em cứ xán lại gần thì chồng lại dịch ra nên kết luận là em chiếm giường, làm chồng khổ sở lắm. Em thì dỗi, them nữa. Chồng nghĩ là em k yêu chồng, em không quan tâm đến chồng…
Em còn nhớ có một lần, em dọn dẹp hay gì đó ngâm nước nhiều nên bị sốt cao. Mẹ chồng lúc đó lên chơi hay trông con giúp hay gì đó em không nhớ nữa. Em mệt nên chỉ ở trên phòng mà không xuống nấu nướng gì, mẹ chồng lên bảo ăn cơm, em bảo con bị sốt rồi, con nôn nao lắm và không muốn ăn gì, mẹ cứ ăn đi. Hai lần như thế, mẹ chồng vào bảo ăn cơm rồi đi ra. Chồng lúc đó đi chơi thể thao, em nhắn tin cho chồng mà người run cập cập. Lại nghĩ nếu là mẹ mình thì đã sờ trán xem mình thế nào rồi, sẽ không bỏ đi lúc mình run cập cập thế này. Một lát sau thì nghe tiếng ầm ĩ dưới nhà, kiểu tao đã bảo nó rồi, ngâm nước lâu thế thì chả ốm, không biết tự lo cho bản thân… blab la, rất ầm ĩ. Em ở tầng 3, cả nhà ở tầng 1 mà còn nghe rất rõ. Lát sau thì chồng xuất hiện với thái độ hùng hổ y như giọng mẹ chồng, lớn rồi mà k biết lo cho bản thân, em phải thế này em phải thế kia chứ, em thế thì chăm sóc được ai blab la bla.. Em lúc đó thật sự có cái gì vỡ vụn trong lòng, tổn thương, uất ức, rất nhiều cảm giác.. Em bắt đầu nói, rằng từ lúc lấy chồng bây giờ em mới ốm thế này, người ta chỉ cần nhờ nhau và dựa vào nhau những lúc thế này thôi, em thấy anh và mẹ hoặc quá vô tâm hoặc quá tàn nhẫn. Em nói rất to, hết sức có thể, dưới nhà im lặng, có lẽ mọi người cũng nghe thấy. Chồng có vẻ biết lỗi. Chồng đi mua phở cho em. Nhưng những chuyển biến trong lòng em thì không thay đổi được nữa. Em nhớ lại lần ốm trước, em thấy cay đắng, như là bị lừa. Hôm sau cô hai nghe tin em ốm như thế thì chạy lên thăm, hỏi han và kể là tối qua cô út cũng bị cảm sốt như thế, mẹ chồng em phải đánh cảm cho cô út blab la .. Em cảm thấy mình rất khó để yêu được mẹ chồng.
Rồi sinh con, chuyện trẻ con đứa này cần ngủ thì đứa kia khóc vang nhà. Trẻ con nhà này đánh trẻ con nhà kia, rồi so sánh đứa trẻ này với đứa trẻ kia. Rồi vợ chồng nhà cô út vô cùng quấn quýt và cứ muốn phô bày điều đó, chồng cô út mua quần chip cho vợ cũng khoe váng nhà. Còn chồng em thì khô khan, ham chơi để vợ đợi cơm suốt, không giúp vợ việc nhà, không giúp vợ chăm con, đến khi em đẻ đứa thứ 2 chồng em vẫn không biết thay bỉm cho con. Em buồn chồng vì đủ mọi chuyện, tiền vẫn không đưa, lại còn thỉnh thoảng mượn vợ làm việc này việc kia mà chẳng bao giờ trả. Lúc này em k cho chồng cầm thẻ rút tiền của em nữa vì hỏi chồng rút tiền tiêu gì chồng chỉ có mỗi một câu trả lời là anh không nhớ, anh không tiêu gì cả. Cứ đưa thẻ cho chồng là em mất sạch số tiền tiết kiệm được trong thẻ. Có lần Em buồn chồng em nghe nhạc sến súa thì vợ chồng cô út bật nhạc to hơn át cả tiếng nhạc của em, rồi cười hi hí với nhau đến mức em ở tầng trên cũng nghe thấy. Nói ra thì vớ vẩn, giữ lại thì ấm ức tổn thương. Chồng cô út thì có vẻ ghen ghét với chồng em, cứ bảo bác sướng, chả phải lo kinh tế, chả có gì mà lấy vợ vừa trẻ vừa biết kiếm tiền, vợ chồng cô út thì có vẻ ghen ghét với em, vì em trông ngờ nghệch thế mà lại cứ kiếm được tiền.. Đại loại là mối quan hệ của em với vc cô út là vậy. Em cũng không khéo, ấm ức thì cũng chỉ ấm ức, rồi tính tình trở thành khắt khe khó chịu, để ý vụn vặt. Đứa bạn em đi nước ngoài 3 năm, lúc về nói chuyện với em nó bảo, tao không còn nhận ra mày nữa, mày thay đổi quá nhiều. Em cũng thấy ghét con người em như vậy, quá nhiều đố kỵ, em đố kỵ với hạnh phúc và sự quan tâm của vợ chồng cô út, em thất vọng với chồng. Quá trình này diễn ra rất dài với đủ thứ chuyện tủn mủn,em viết dài quá rồi nên không kể chi tiết nữa.
Khi em nhận ra điều đó em nghĩ cách để thay đổi. Em nói chuyện với chồng và mẹ chồng về việc phải tách ra. Chồng và mẹ chồng đều nói là đồng ý tách ra, nhưng khi nào thì chưa biết. Em ấm ức, cái ngu của em là không hài lòng thì trút giận lên ông chồng vốn sỹ diện và tự ti của em. Em không trút giận kiểu gào thét cào cấu mà theo kiểu chiến tranh lạnh. Rồi em bắt đầu nghĩ quẩn, trước giờ em nhẫn nhịn, giờ em không nhẫn nhịn nữa, em cố tình làm mọi chuyện bung bét lên, em để ý chuyện này chuyện kia rồi em gào thét vang nhà vì những chuyện cỏn con, em đá thúng đụng nia, bọn nó cũng quay ra chửi em này kia... Chuyện cũng đến tai bố mẹ chồng em. Họp gia đình. Vc em út bảo bây giờ nó ở nhờ, nhưng là nhờ bố mẹ nó chứ nhờ gì vc em. Vc nó mua chung cư rồi, sắp được lấy nhà nhưng nó phải cho thuê nhà đấy, khoảng chục năm nữa nó mới dọn đi. Và em sai vì bày trò làm bố mẹ đau buồn. Em là chị dâu phải biết hy sinh. Em cũng ngu chả biết nói gì.
Em vẫn không cam tâm. Tết vừa rồi em về, nói chuyện hết với bm chồng, rằng em không sống thế được thêm ngày nào nữa, hoặc là nó đi hoặc là em đi. Em đi để chữa bệnh tâm lý cho mình. Để tách nhau ra còn giữ được chút tình chị em ít ỏi còn sót lại, chứ bao nhiêu chuyện như thế tiếp tục thêm ngày nào thì mệt mỏi thêm ngày đấy thôi. Con mong bố mẹ và chồng giúp đỡ…, giữ cả tình cảm vc con nữa, vì con ức chế nên tình cảm vợ chồng cũng trục trặc nhiều…Vc nó đi bọn con sẽ hỗ trợ một ít tiền, con để sẵn ra rồi, mẹ bảo là con sẽ đưa. Bố mẹ chồng đồng ý, cả gia đình hỷ hả lắm. Bố mẹ chồng hẹn là ra tết sẽ lên cùng để nói chuyện. Ra tết ông bà có lên, sau đó lại bảo ra giêng, sau đó nữa bảo là vc nó van xin là cho nó ở đến cuối năm…
Đến đây lại xảy ra một chuyện, bọn trẻ con chơi với nhau và đánh nhau ( lúc này có đến 4 đứa trẻ rồi), em điên tiết, ức chế, em quát con em, bảo nó không chơi với con cô nữa. Vậy là nó viết chuyện đó lên fb, rồi phân tích em là mẹ thế này thế kia, rồi 2 vc tung hứng chửi em trên fb, dọa đánh dọa vả… Em im lặng, chồng em im lặng. Em in những điều nó viết ra rồi đem về trình bày với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng bảo k đọc. Có giằng co, rồi em gào khóc, bảo bố mẹ đọc đi để hiểu con blab la… căng thẳng lắm. Rồi sau đó mấy hôm, chồng em nói bố mẹ chồng kết tội em hỗn láo, đập tập giấy vào mặt bố mẹ chồng, sẽ k chấp nhận con dâu như em.
Và em đã chuyển ra ngoài như thế. Đoạn sau thì các chị biết rồi.
07:04 CH 05/09/2015
EQ- Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
@tu_tu:
Bạn nói muốn kiện tụng nhưng sợ tổn hại danh dự bố mẹ chồng và tổn hại đến mối quan hệ.
_ Danh dự chả có gì tổn hại cả. Nó có thì có mà không thì không chứ việc bạn kiện ảnh hưởng gì?
_ Nếu mối quan hệ của bạn và BMC không bị tổn hại thì bạn được lợi gì? Ít nhất là trong mối quan hệ của bạn và chồng con?
.
Chồng đã không đối thoại thì hết cách rồi. Cứ ra tòa. Chắc chắc bạn được nuôi 1 đứa. May thì được nuôi cả hai. Không ra tòa thì biết thế nào được?

Chị Lộc Vừng,
Em cảm ơn chị đã quan tâm đến case của e.
Mục đích của em là đưa được con trở lại với mình,không phải là kiện tụng ạ. Em chưa nghĩ ra được phương án nào khả dĩ hơn, vì chồng bất hợp tác, nên đành nghĩ theo hướng đó. Đối với em đó là phương án cuối cùng - vì nó khó từ việc thực hiện đến những hệ lụy mà nó mang lại.
Có một bà cô chồng của chồng có ngỏ ý với em rằng nếu mở cuộc họp gia đình về chuyện con cái, vợ chồng thì bà sẽ đứng về phía em mà nói giúp -chỉ là sẽ nói giúp thôi chứ chưa chắc rằng bố mẹ chồng em sẽ nghe theo vì ông bà vốn tính tự ái cao và ít quan tâm đến lẽ phải thông thường. (Điều này không phải do em có mâu thuẫn rồi gán cho ông bà mà do những người họ hàng khác nói. Có vẻ như ông bà không có quan hệ chân tình với họ hàng cũng như hàng xóm xung quanh. Những người em biết đều nói rằng ông bà hành xử theo lối là khi có việc thì nhờ, khi xong rồi thì bơ. Còn điều em nhìn thấy và biết chắc là từ vài năm nay ông không nhìn mặt, không quan hệ với ôngg em trai duy nhất ở gần, ông cũng có mối thâm thù gì đó với bác hàng xóm đối diện nhà, ông bà bị một vài người họ hàng nghỉ chơi. Đây chính là lý do em càng muốn nhanhh chóng đưa con về bên cạnh mình.)
Nhưng cả 2 phương án trên đều là đưa việc nhà mình show ra cho người khác giải quyết. Tòa án thì rầy rà, em không quen biết ai, không biết phải làm gì nên cũng không dự đoán được mọi chuyện sẽ được đẩy đến đâu. Đưa ra " hội đồng dòng họ" - em tạm gọi thế thì chỉ là đả thông tư tưởng - cũng không chắc được gì vì em không thấy ai có đủ uy tín đối với ông bà, thậm chí có khi còn làm ông bà bị chạm tự ái mà khơi gợi tính hiếu thắng của ông bà.
Em không muốn tổn hại đến mối quan hệ vì trong sâu thẳm em vẫn muốn tìm một con đường để con em có đủ bố mẹ - chỉ hoàn toàn là vì con thôi. Trong trường hợp không thể, em muốn em chắc chắn được nuôi cả 2 đứa. Vì bố nó chắc không có khả năng nuôi con, lại đưa về cho ông bà, mẹ không có bố không có, khác gì mồ côi. Bé lớn nhà em lại thuộc tuýp ương bướng nhạy cảm.
bây giờ em thực sự không biết phải làm gì nữa.
10:53 SA 03/09/2015
EQ- Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
Em chào các chị,
Em đã rình mò ở đây lâu lắm rồi, nhiều lúc cũng thấy mình có vẻ thông suốt lắm, EQ cao lắm, nhưng thành thật nhìn nhận thì thấy rằng mình đúng thỏ mà nghĩ mình là gấu. Có những chuyện muốn làm và nghĩ là sẽ làm nhưng lại nhụt chí, nên em rất cần các chị tư vấn và khích lệ em. Em đã gom rất nhiều can đảm mới viết chuyện của mình lên đây, nên các chị đừng mắng em quá nhé.
Em lấy chồng được gần 6 năm, có 2 con, đứa lớn hơn 4 tuổi và đứa nhỏ gần 2 tuổi. Sau khi lấy chồng, bố mẹ và chồng mua nhà, rồi đưa cả 2 cô em chồng- đều đã lấy chồng - về ở cùng với lý do nhà rộng mà các em phải đi ở trọ khổ, bố mẹ chồng không ở chung mà vẫn ở quê, các em gái chồng, em rể chồng đều hơn em từ 4 tuổi trở lên. Em hồi đó mới cưới, cũng ngu dại quá không biết đường ý kiến gì--> sai lầm.
Quá trình ở chung xảy ra không ít mâu thuẫn. Em càng ngày càng thấy mình quá cô đơn trong nhà, tính em cũng hay ngại nữa nên càng ngày càng thấy mình bị coi thường. Chồng em cũng không có tiếng nói với các em chồng, không bảo vệ được em, mặc dù anh ấy rất hiền, tốt bụng. Thỉnh thoảng em cư xử cái gì quá đà lập tức bố mẹ chồng em sẽ lên tổ chức họp hành góp ý, mặc dù không nói thẳng là do em đã abc nhưng đại ý là em phải xem lại bản thân mình.
Cuối cùng cách đây mấy tháng em đã xách theo 2 đứa con ra khỏi nhà, đi thuê trọ. Trước khi đi em cũng có nói chuyện với chồng em, chồng em bảo tùy, đi thì dễ về thì khó. Nhưng em mệt mỏi quá, với lại xác định là không sống thế được nữa nên em đã đi. Sau khi đi 1 ngày, chồng em đến trường mẫu giáo đón bé lớn và đưa về cho ông bà nội về quê nuôi mà k nói gì với em. Đến chiều em đi đón con cô giáo mới bảo.
Từ đó các cuối tuần em vẫn thường xuyên về thăm con, ông bà mới đầu tỏ thái độ là em bỏ đi là sai, đi thì dễ về thì khó, không chấp nhận là con dâu nọ kia, nhưng sau đó thì tỏ ra bình thường,có hỏi han. Nhưng ông bà không đồng ý cho em đưa con ra khỏi nhà ông bà.
Em muốn hỏi các chị, em nên làm gì? có chị nào biết về luật không thì tư vấn cho trường hợp của em với ạ. Nghĩ đến con mà em đau lòng lắm. Thêm một ngày là thêm một ngày em thấy mình thật tệ vì mình yếu đuối quá mà không giữ được con. Một mặt em muốn kiện tụng ra tòa để nhanh chóng đòi lại con, một mặt em sợ nếu em làm thế sẽ làm tổn hại đến danh dự của bố mẹ chồng và làm tổn thương mối quan hệ này. Các chị đả thông tư tưởng cho em về vấn đề này dưới con mắt khách quan với.
Về phần chồng em, từ lúc em đi cũng không có hỏi han gì, em gọi điện cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời.
Thật sự là em không nhìn ra con đường nào ít đau đớn nhất.
em cảm ơn các chị đã đọc.
09:01 SA 02/09/2015
Vệt phấn trôi!
trước đây mình đã từng đọc được tâm sự của một cô gái- em với anh ấy đã yêu nhau thế này thế này, vào đến NN, đến đoạn thế này thế này rồi thế mà anh ấy về. EM ấy hỏi là tại sao tại sao?
ha ha, hóa ra là do thế này
:D
đời cười
05:42 CH 08/01/2015
Nhà riêng và việc ở với em chồng
mình cũng đã quá ngán ngấy với cái cảnh chung nhà với em gái chồng, rồi em rể chồng, ...Thật sự ức chế. Đôi lúc quá bức xúc mà không biết chia sẻ cùng ai cho đỡ xì trét. Nói ra ngoài thì sợ bảo vạch áo cho người xem lưng, mình cũng chẳng hay ho gì, bố mẹ và anh chị em thì mình không muốn làm phải lo lắng vì mình. Nhiều lúc nghĩ mình bỏ chồng rồi thuê nhà ở quách cho rồi. Nhưng mà vẫn chưa đủ dũng cảm, chưa dám quyết, chỉ đang nung nấu ý định đấy thôi.
nên là, chị chủ top hãy kiên quyết, đừng cả nể một lúc rồi sai một ly đi một dặm.
08:48 SA 19/11/2012
đã có mẹ nào dùng Trilastin Stretch Mark Complex...
Chi Elytic oi, chi dung roi ket qua the nao?
E cung dang lua chon ma phan van qua
11:39 SA 15/07/2011
Có tiền mà vẫn không sướng :(
hì
e thì nghĩ khác,
ai cũng xui đi du lich đi, mua xe đẹp đi, mua sắm đi --> làm sướng cái thân xác mình bằng tiền đi, CHủ nghĩa tiêu thụ. Nhưng biết đâu vợ chồng nhà bác không phải là người của chủ nghĩa đó.
e mà có tiền ..
e mở xưởng thêu, xưởng vẽ, xưởng gốm, xưởng sắt vụn, xưởng làm mắm, xưởng kẹo lạc ... trả lương công nhân cao cao tý
hoặc
e mở trang trại, e nuôi gà bán trứng, e nuôi bò không dùng thức ăn tăng trưởng, e nuôi cá chép, nuôi cá rô, e trồng rau sạch bán rẻ rẻ tý..
hoặc e xem trong họ ngoài làng có đứa nào có trí mà thiếu tiền e bảo nó ê mày hoạt động đi..
e k đi buôn tiền, buôn vàng, buôn đất, buôn lãi xuất làm gì
làm cái gì đó tạo ra giá trị chứ k chỉ tạo ra tiền
có khi em lại vui.:LoveStruc:
06:42 CH 22/04/2011
t
tu_tu
Bắt chuyện
637Điểm·1Bài viết
Báo cáo