Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Dù có gia đình hay chưa, xin bạn đừng bỏ qua câu...
chị đừng tự trách bản thân mình nữa nhé. hãy cố gắng làm chỗ dựa tinh thần cho con và bù đắp cho thằng bé. Có trách thì trách người chồng ko chung thủy, ko thương con, một bước sang. Nếu anh ấy chịu ngồi lại thức tỉnh chị, vì con mà góp ý thay đổi con người và tính cách chị để cùng xd gia đình nhỏ, mang đến hp trọn vẹn cho con thì đâu có hướng đi như hôm nay. Vc sống chũng lúc nào cũng phải có bất đồng tính cách, vấn đề là chịu ngồi lại chia sẻ để hoàn thiện nhau hơn.
09:26 SA 27/07/2015
Nỗi buồn nàng dâu
Chia sẻ với mẹ Yami90 nhé. Cuộc sống nào cũng có niềm vui và nỗi buồn, có cay có ngọt.
Có thể mẹ chồng không thương do tính cách của bà như thế chứ bà không xấu bụng. Và bù lại chồng hiểu em, thương yêu em nhiều hơn. Em hãy lấy đó làm an ủi và động lực để e tiếp bước cùng với chồng mang đến hp hoàn hảo cho bé Gấu em nhé.
Những ngày đầu c về làm dâu cũng như em, mẹ khó khăn và khó chìu lắm,. Dâu út nữa nên ngày nào đi làm về cũng gặp mặt mẹ với đủ thứ chuyện chưa hài lòng. Nhưng ox chị luôn chia sẻ với chị, nói cho c biết về tính cách của mẹ, dạy chị cách cư xử cho hợp lý với nhà chồng. Lúc chị sinh con, đứa cháu gái là điều mà bà mong muốn từ mấy mươi năm, bà rất hp và con bé là niềm vui lớn nhất của bà. Thỉnh thoảng bà cũng cáo gắt vì tính tình nóng nảy và gia trưởng, nhưng thật sâu bên trong bà là người tốt, yêu gđ. Chị hiểu đc như vậy nên dần dần 1 tgian chị cũng đã lấy đc lòng mẹ, c luôn tìm cách đón nhận cho bà vui vẻ và gđ luôn hòa nhịp, luôn có tiếng cười.
Chị hy vọng em mau chóng vượt qua đc tâm trạng này và lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.
Chúc e hạnh phúc ./.
06:36 CH 22/05/2015
Liệu có nên ngăn cấm tình cảm của các cháu?
Đọc câu chuyện này tôi lại nhớ đến "ngày xưa" của mình
Chị ah, gọi 2 đứa trẻ là người lớn đúng nghĩa thì cũng chưa phải. Nhưng tôi nghĩ 2 đứa trẻ đã đủ hiểu bết để chịu trách nhiệm cho tình yêu của chúng rồi, bằng chứng là sức học của 2 đứa nó đó.
Thật sự, ngày xưa tôi và ông xã đã có tình ý với nhau từ năm tôi học lớp 10, anh ấy 11 nhưng khác trường và ở 2 tình khác nhau. ban đầu chỉ là cảm mến, nhớ nhớ thương thương vậy thôi, chứ việc học vẫn là quan trọng trên hết. Cho tới lúc tôi tốt nghiệp 12 và ông xã tôi ĐH. lúc đó anh chính thức ngõ lời deo đuổi tôi. Tôi và anh ấy đam cưới sau 6 năm tìm hiểu và yêu nhau, jo chúng tôi có 1 đứa con gái kháu khỉnh và đáng yêu.
Kể ra như tiểu thuyết nhưng tôi muốn chia sẻ lên để ý kiến rằng tôi không phản đối 2 bạn trẻ này có tình cảm. Nếu ở vai trò là cha mẹ chúng ta nên quan sát và cho con được "tự do trong phạm vi". hihi
Câu chuyện của tôi là sự thật đóa, chồng tui đag hồi tưởng lại ngày ấy đây. Hp,...
10:21 SA 29/11/2012
t
tttdoanlt
Hóng
460
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Có thể mẹ chồng không thương do tính cách của bà như thế chứ bà không xấu bụng. Và bù lại chồng hiểu em, thương yêu em nhiều hơn. Em hãy lấy đó làm an ủi và động lực để e tiếp bước cùng với chồng mang đến hp hoàn hảo cho bé Gấu em nhé.
Những ngày đầu c về làm dâu cũng như em, mẹ khó khăn và khó chìu lắm,. Dâu út nữa nên ngày nào đi làm về cũng gặp mặt mẹ với đủ thứ chuyện chưa hài lòng. Nhưng ox chị luôn chia sẻ với chị, nói cho c biết về tính cách của mẹ, dạy chị cách cư xử cho hợp lý với nhà chồng. Lúc chị sinh con, đứa cháu gái là điều mà bà mong muốn từ mấy mươi năm, bà rất hp và con bé là niềm vui lớn nhất của bà. Thỉnh thoảng bà cũng cáo gắt vì tính tình nóng nảy và gia trưởng, nhưng thật sâu bên trong bà là người tốt, yêu gđ. Chị hiểu đc như vậy nên dần dần 1 tgian chị cũng đã lấy đc lòng mẹ, c luôn tìm cách đón nhận cho bà vui vẻ và gđ luôn hòa nhịp, luôn có tiếng cười.
Chị hy vọng em mau chóng vượt qua đc tâm trạng này và lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.
Chúc e hạnh phúc ./.
Chị ah, gọi 2 đứa trẻ là người lớn đúng nghĩa thì cũng chưa phải. Nhưng tôi nghĩ 2 đứa trẻ đã đủ hiểu bết để chịu trách nhiệm cho tình yêu của chúng rồi, bằng chứng là sức học của 2 đứa nó đó.
Thật sự, ngày xưa tôi và ông xã đã có tình ý với nhau từ năm tôi học lớp 10, anh ấy 11 nhưng khác trường và ở 2 tình khác nhau. ban đầu chỉ là cảm mến, nhớ nhớ thương thương vậy thôi, chứ việc học vẫn là quan trọng trên hết. Cho tới lúc tôi tốt nghiệp 12 và ông xã tôi ĐH. lúc đó anh chính thức ngõ lời deo đuổi tôi. Tôi và anh ấy đam cưới sau 6 năm tìm hiểu và yêu nhau, jo chúng tôi có 1 đứa con gái kháu khỉnh và đáng yêu.
Kể ra như tiểu thuyết nhưng tôi muốn chia sẻ lên để ý kiến rằng tôi không phản đối 2 bạn trẻ này có tình cảm. Nếu ở vai trò là cha mẹ chúng ta nên quan sát và cho con được "tự do trong phạm vi". hihi
Câu chuyện của tôi là sự thật đóa, chồng tui đag hồi tưởng lại ngày ấy đây. Hp,...