Tôi thấy chị là 1 người quá ích kỷ và cứ thích mọi người phải làm theo ý mình, xoay quanh mình, nên ai có comment gì trái ý chị thì nhà chị cứ nhảy bổ lên.Tôi chả ủng hộ đẻ hay không đẻ, đó là quyền của mỗi người.ý tôi nói ở đây là chị ko thích đẻ thì kệ nhà chị, còn anh chồng chị ảnh muốn làm cha thì đừng có ích kỉ mà cấm cái quyền đó.Giá mà mẹ chị cũng có suy nghĩ như chị thì tốt quá, đẻ ra một con mụ ích kỉ chỉ biết sung sướng cho bản thân thì đúng là đừng nên đẻ thật.
Ây da... Bộ tôi nói đúng nên bạn nhột và phản ứng ghê vậy hả. Xin lỗi chứ mình cũng đâu muốn làm bạn với mấy người vừa dai nhách vừa cong cớn vừa vô duyên như này. Mấy bài viết của bạn tôi lướt qua thấy đau mắt, lải nhải và làm phiền quá nên lên tiếng dùm mọi người thôi. Chấm dứt war ở đây. Mod delete bài trả lời này giúp mình nhé!
Trước đây vụ đẻ đái là phần bất đồng ám ảnh mình mãi thì giờ m đã tự tin hơn nhiều.
Bởi vì mẹ mình đã dường như phải chấp nhận, dù đôi khi vẫn nói kháy, nói móc. Còn bố mình có bảo đẻ để già cậy nhờ, như là ông bà sau này sẽ cậy vào mình, mình phải có trách nhiệm với ông bà, hic. Mình chưa cần cãi mà cũng chưa cần thiết phải nói nhiều vì nó cũng sẽ trôi mất, người già có mấy ai chịu tiếp thu. Nhà mình lại có chuyện không vui làm ông bà rất buồn và phải tập làm quen với những việc tưởng như cổ hũ khó chấp nhận nên trường hợp như mình sẽ rồi được xem nhẹ đi, mình thấy áp lực giảm đi nhiều. Không biết nên vui hay buồn.
Chồng mình giờ mà có thái độ thì mình gạt phắt luôn, lười biếng mà tham lam thì muốn gì thì tự mà làm, muốn có người cùng “hưởng thụ” những cái khổ sở thấy mồn một (chứ ko còn là hù dọa) thì kiếm người khác mà đẻ, muốn con nuôi cứ đi xin mình sẽ ký hết giấy tờ nhưng chỉ thế thôi, mình không lo hơn được, muốn đèo bòng thì ký đơn rồi sòng phẳng như đã hứa là xong…Tất nhiên anh chàng chỉ hăng máu vịt tí rồi tịt luôn, có lúc xin lỗi mình nữa chớ. Mình giờ không muốn lằng nhằng, đau đầu lắm. Mình tự tin vì tài chính vững vàng, bố mẹ thì phải cậy mình nên mình sẽ cậy lại được, chưa kể có thể tìm được ai đó hợp ý. Mà mình cũng không rảnh mà nghĩ nhiều, còn bao nhiêu thứ phải lo, phải hưởng thụ. Mình không có gì ràng chặt như mấy mẹ nhưng tất nhiên mình có những thứ khác chồng hợp và yêu mà không phải ai cũng có. Trước anh không thích đi chơi, giờ thì hăng tiết vịt phết, haha, rồi vài thói xấu thì nói mãi cũng đã sửa, chỉ nhiêu đây là mình đã thấy thành công lớn rồi. Mình thoải mái và hài lòng, đúng là cứ cố gắng thì trời chả phụ.
Bên nhà chồng mình cũng đã úp mở và rất ít người hỏi mình (cũng chả có gặp mà hỏi).
Bế 1 đứa trẻ, quan sát chúng thấy cũng dễ thương phết, nhưng không thể mang lại cảm giác như khi bế và chơi với mều nhà mình, mình yêu chúng nó kinh khủng nhưng lại càng sợ mất mát nếu 1 ngày chúng già yếu.
M ko hiểu nổi 1 điều, có nhiều người họ cũng thốt được những câu như tương lai rồi loài người ra sao, con cháu rồi ra sao mà chỉ tới đó thôi, còn thì vẫn lãng phí đủ thứ hay thích đẻ hoặc hối người khác đẻ. Hơ hơ, thật sự không hiểu nổi, khoảng cách từ lời buột miệng đó tới hành động thực tế bộ xa lắm hay sao á?
Nên sinh bạn Jannyya ạ, haha. Sinh ra đảm bảo 2 VC bạn sẽ vẫn tốt đẹp và cả nhà thương nhau. Cơ bản những điều bạn kể nó nhỏ ko đủ để từ chối sinh.