mẹ nào cấn những nguồn hàng sau thì pm em ,em cho thông tin .Đảm bảo rẻ hơn thị trường nhiềuÁo khoác nữ hàng VNXK ( 40-65k Đầm cao cấp nữ các loại dự tiệc dạ hội công sở , chuyên may bỏ shop ,chất lượng cao cấp miễn bàn ,Giá chỉ bằng 1/3 giá bán lẻ thị trường Áo khoác nam phong cách hàn quốc
Ngày còn yêu anh, em là một đứa con gái hết lòng vì yêu, yêu say đắm, mù quáng, nhưng lại tự biết thế nào là yêu. Còn bây giờ, em khờ dại, không còn nhận ra đâu mới là tình yêu thực sự.
Ngày còn yêu anh, em hay giận và không làm lành trước, đợi anh xuống nước, năn nỉ ỉ ôi, vẫn bướng bỉnh dằn vặt anh. Em giờ đây chỉ đợi người ta bắt máy để em làm hòa.
Ngày còn bên anh, em tự tin đến mức sợ phải đi với anh, sợ giới thiệu anh cho bạn bè, gia đình, sợ mọi người biết em yêu anh. Giờ đây, em thu mình vào góc khuất, sợ những người xung quanh họ nhạo báng em.
Cũng một kịch bản, một câu chuyện, em vẫn nhớ anh bắt xe trong đêm khuya, ngủ quên ra tận Huế, rồi lại bắt xe vào Đà Nẵng gặp em, em thức nguyên đêm đợi anh đến 6h sáng, gặp anh mừng tủi biết dường nào, vẫn nhớ dáng anh nhỏ gầy đứng ngoài phòng bệnh, vẫn nhớ anh ngồi mòn mỏi chờ em ở chân cầu thang, nhớ dáng nằm co ro ngoài hành lang, nhớ những chiều bệnh viện tựa vai anh, thấy lòng mình nhẹ tênh. Còn câu chuyện hiện tại, đến nhớ, em còn không dám, không muốn tin mình có thể yêu con người đó.
Tiếc cho em, cho anh, cho cuộc tình không tròn vẹn mà em đã từng cho là tất cả. Em giờ đây không can đảm sống cho bản thân mình. Tiếc nuối những gì không thuộc về em.
Đến giờ, tình yêu anh dành cho em vẫn không thay đổi, vẫn dịu dàng, vẫn nồng nàn, vẫn chịu đựng. Vậy sao em khác xưa đến thế? Em biết, em biết hết. Chỉ vậy thôi. Không đáng gì so với tình yêu đã có. Nhưng…em không thể thoát khỏi mối quan hệ đó…
Nhớ lúc anh bị tai nạn liệt một cánh tay……
Nhớ những đêm đau tới mức ngủ ko đc, anh chỉ dám rên khe khẽ, sợ em thức giấc.
Nhớ anh vẫn tự làm mọi việc dù cho e đang ở đó.
Nhớ anh nhờ em thoa thuốc, bó thuốc, nhưng em cáu gắt vì thấy mình vụng quá. A tủi hờn tự làm.
Nhớ lúc tắm cho anh màh thấy thương vô hạn. A buồn sợ mình bị tật vĩnh viễn, em chẳng hay biết.
Vậy là lời hứa quay về bên anh, em đã không thực hiện được.
Em trải qua những ngày nặng nề, lòng đau ngặt người. Em biết nỗi đau đó không đáng so với những gì anh trải qua. Em biết….
Vậy là không còn anh chung bước cùng em nữa…
Không còn anh đưa đón, không còn anh lo lắng, chăm sóc.
Em ích kỉ quá phải ko anh?
Sau này, khi men gan lên, anh phải làm thế nào khi không có em???
Khi anh buồn, ai sẽ an ủi anh? Khi công việc không tốt, ai sẽ động viên anh? Ai sẽ giúp anh mua thuốc? Ai sẽ thương khi da anh trở nên vàng, mắt anh không sáng????
Người ta nói phải tu ngàn kiếp mới có duyên vợ chồng. Anh chỉ là người qua đường đắp áo lên thân em. Kiếp sau hãy chôn em anh nhé! Để kiếp sau nữa mình có thể nên duyên vợ chồng.
Và tất cả đổi thay, em bây giờ đã khác
Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa….