Bạn ơi, Bạn nói thế oan cho các mẹ quá. Chẳng có mẹ nào mà lại không thương con đâu bạn ạ. Mình cũng học ở Pháp về đây và mình cũng chủ trương không bế ẵm suốt ngày. Con mình, mình vẫn ôm bé hàng ngày những lúc bày tỏ tình cảm nhưng không phải cứ ôm rịt lấy rồi ngồi im, chả làm được việc gì nữa, như thế bé sẽ rất phụ thuộc vào mẹ, đến khi mẹ đi làm không có ai ôm nữa có phải khổ thân con ra không? Ru ngủ không rung vỗ vì con sẽ bị phụ thuộc vào điều đó, đến lúc chả có ai rung vỗ con không ngủ được, mà thực tế bọn trẻ con, nó tự ngủ được thì sao mình lại cứ tạo thói quen phụ thuộc đó? Mục đích của bạn là để con ngủ ngon hay chỉ đơn giản là vì sợ mình mang tiếng không tình cảm? Lúc đó vì cái quan niệm cũ của mình mà làm khổ con, mình không làm thế. Đúng là không có công thức chung cho việc chăm con, các mẹ trên này chỉ chia sẻ xem làm thế nào cho cuộc sống dễ thở nhất thôi. Riêng tớ, tớ quan niệm con cái là thứ quý giá nhất trên đời, nhưng không phải là thứ duy nhất mình cần để đầu vào, do đó làm thế nào mà mình cân bằng được mọi thứ vì bây giờ phụ nữ phải lo lắng quá nhiều việc. Sinh con ra là để tận hưởng cuộc sống chứ không phải là để cả nhà thêm mâu thuẫn và mệt mỏi, vậy chăm con thế nào để cả nhà được vui, mẹ được khỏe và con cũng lớn tốt. NGoài con cái ra, bạn cũng vẫn có những mối quan tâm khác như cuộc sống vợ chồng, công việc, gia đình, bản thân...đòi hỏi mình phải bỏ thời gian ra nữa. Các cụ ngày xưa cứ quan niệm cứ phải ôm ấp, cưng nựng, bế rịt trên tay 24/24 mới là người mẹ yêu con, mới là chăm con. Mình nghĩ khác, không ôm ấp con nhiều, bế ẵm nhiều (nhiều nhé chứ không phải là hoàn toàn không bế nhé) không có nghĩa là không yêu con, không có tình cảm gì. Tình cảm nó thể hiện ở nhiều việc khác nữa chứ không phải là chuyện ôm ấp bạn ạ.
Minh dong y Voi me nay ne..