Mình chỉ đẻ 1 con. Nhà mình hoàn toàn ngược với bạn chủ topic. Cả 2 bên gia đình đều rất tốt, rất tình cảm sẵn sàng trông cháu. Mình ko có nhu cầu vì mình cũng chẳng bao giờ xác định nhờ các bà cho khổ các bà ra (mặc dù các bà rất thích). Quan trọng là mình thấy ko thích và không có nhu cầu. Các bạn khác kêu có anh có em thì thế nọ thế kia, thú thực chắc mỗi người một quan điểm và tính cách. Mình chỉ thấy có thì tốt, ko có chả sao. Quan điểm của mình là tập trung vào chất lượng nuôi dưỡng và giáo dục. Và với mình dân sô VN cũng quá đông rồi, ko đẻ cũng chả sao ấy chứ nói gì đến đẻ nhiều. :)Nên hiện giờ nhà mình rất vui vẻ. Hai bà thi thoảng cũng động viên đẻ tiếp nhưng VC kiên quyết là bảo thế thôi. 2VC mình tính độc lập, bướng bỉnh, nên 2 gia đình ngoài việc động viên ra cũng ko gây được áp lực gì mấy. Dạo này mọi người cũng ít nhắc đến rồi.
Để trắng da mặt mình dùng mỗi serum sữa gạo non và sữa cừu non cô đặc thôi, vừa dưỡng ẩm da mùa hanh khô này, vừa làm trắng, căng mịn da mặt, se khít lỗ chân lông, từ ngày mình chịu khó dùng chăm chỉ 2 serum sữa gạo non và sữa cừu non cô đặc da mình đẹp hơn hẳn ấy, chả cần phải dùng gì nhiều, mình thường mua ở shop facebook Tinh Bột Nghệ Thanh Trì ấy, gõ tìm tên Tinh Bột Nghệ Thanh Trì trên facebook hoặc google là ra shop ý
hôm kia chồng về nói là không có tiền làm ăn, muốn ra ngoài lám không muốn phụ thuộc, làm công cho ai. Rồi nói tôi mượn cho 20 triệu, tôi cũng đưa cho anh làm vốn. Tưởng chừng hai vợ chồng có được niềm vui thì tôi với anh lại xích mích tiếp và a lại xúc phạm tôi, chỉ vì tôi đi chơi xa cùng bạn. Rùi anh lại gọi điện về chửi bới xúc phạm tôi. Gọi tôi là( đồ giả nhân giả nghĩa ). Và dường như anh chỉ biết lúc nòa cũng xúc phạm tôi. Tôi lại buồn, cô đơn và không ai khác anh ấy lại động viên tôi, dù chỉ là những tin nhắn những cuộc điện thoại. Kỷ niệm ngày cưới chồng không một lời chúc mừng, chỉ mua cho tôi cái thẻ điện thoại rùi bỉu là quà. Ba năm chưa một lần anh tặng tôi món quà gì. Mà anh luôn trách móc tôi không sắm sửa cho anh. Tôi lại vội vàng đi máy, hoặc mua quàn áo cho anh. Rồi ra đó, anh lại vứt lại than vãn tôi không chăm sóc anh.Tôi lại tìm anh trút mọi nỗi buồn cho anh nghe hàng đêm Đỉnh điêm mới đây , sinh nhật tôi chồng tôi không một lời chúc tới tôi. Không nhớ ngày sinh nhật của tôi, năm nào cũng thế mặc dù tôi đã khóe léo nhắc chồng. chồng thì vô tâm là vậy, còn anh bạn của tôi anh ấy bay từ Sai Gòn ra, trong ngày sinh nhật của tôi,rồi tôi với anh đi dạo, uống cofe. Anh nắm tay và nói chỉ cần tôi vui và hạnh phúc. Anh động viên tôi đừng nghĩ tới những nỗi buồn của chồng đem lại. Bây giờ có anh là đc rồi. ở bên anh cái cảm xúc rạo rực, yêu đương của tôi trỗi dậy. Được nâng niu từ lời nói đến hành động. Mỗi lần anh cầm tay,ôm hôn tôi rao rực, khao khát. Chưa bao giờ tôi được chồng dành cho những cử chỉ yêu đương vậy. Tôi gần anh, chỉ là những cái năm tay và những nụ hôn cuồng nhiệt, rồi anh cũng đẩy tổ xuống và muốn xx cùng tôi. Nhưng lúc đó mặc dù tôi đang chìm đắm trong những nụ hôn của anh. tôi muốn cùng anh, muốn được xx cùng anh, muốn thỏa mãn cái cảm xúc được xx, được anh ân ái, dược đê mê với cảm giác thật. Nhưng Tôi vẫn đủ tỉnh táo để đẩy anh ra và không đồng ý. Tôi nói thật cho anh biết cảm xúc thật của tôi bây giờ, rằng tôi cũng ham muốn, cũng muốn xx cùng anh. Nhưng tôi sợ xx xong rồi nỗi nhớ anh lại càng nhiều thêm. Rồi tôi với anh sẽ xa nhau được và, càng yêu càng nhớ tới anh. Và rồi chuyện gì sẽ tới với tôi,tôi đứng dậy, anh ôm tôi và lòng. Chúng tôi cứ hôn và tâm sự với nhau, a ở lại được hai ngày thì anh lại bay vào Sài gòn ( hai ngày này tôi chỉ tới với anh nhưng không lên giường, không qua đêm ). Anh đi nỗi nhớ anh càng gấp bội. Tôi phải làm sao đây, tôi nói với anh mình kết thúc đi nhưng an không chịu, anh sợ tôi buồn, sợ chồng tôi lại đối xử tệ với tôi.Anh muốn có một mối quan hệ lâu dài với tôi, chỉ cần nói chuyện hàng ngày là đủ, Và anh cũng cầu xin được xx một làn với tôi. Mặc dù tôi rất muốn một làn xx cùng anh nhưng tôi không giám. Và cái cảm giac ham muôn, muốn được anh ân ái, muốn cùng anh trên giường khao khát trong tôi, nó dày vò tôi hàng đêm. Nhưng tôi lại không dám, mặc dù tôi với anh gần gũi. Hãy cho tôi một lời khuyên về người thứ ba của tôi, tôi biết mình sai, tôi muốn chông níu kéo tôi trở lại. Nhưng sao chồng tôi vân vậy,Tôi không muốn ly hôn, tôi vẫn con mình có bố. Cho dù tôi chưa một lần được chồng xx đúng nghĩa, chưa một lần được chồng tặng quà.chưa một lần được chồng ôm hôn, được bà tay ân ái của chồngHay tôi cứ im lặng sống cam chịu như vậy với chồng và sẽ xx với người thứ ba một lần và kết thúc. Không liên lạc không tâm sự. Trở về sống với đúng nghĩa một người phụ nữ đã có chồng, có con, có gia đình. Cam chịu và chấp nhận cuộc sống hiện tại của mình. Tìm những niềm hạnh phúc nhỏ nhặt chồng ban tặng.Hãy cho tôi lời khuyên về người thứ ba ! làm thế nòa với người chồng của tôi
Haiz.. thấy các chị hở ra một xíu là đòi ly dị mà buồn.. các chị ko gặp nên mạnh miệng nói thế.. chứ các chị có suy nghĩ cho chủ top ko.. vợ chồng vs nhau là duyên nợ.. đã thế rồi 2 con nữa.. ly dị rồi con cái sẽ ra sao.. e là con trai.. nhưng gét nhất là những ai hở một xíu đặt cái tôi quá cao.. chỉ nghĩ cho bản thân mà ko nghĩ cho gia đình.. các mẹ có hiểu được tâm trạng con cái khi bố mẹ ly dị ko.. nếu ko thì đừng xúi dại.. Còn về phần chị. Chủ top.. e khuyên chị thế này.. chị đang làm rất đúng.. khoan hãy đụng đến chồng chị.. đừng làm ầm ĩ lên.. hãy hành động im lặng.. sẽ làm đối thủ nể và chồng sợ.. hãy thể hiện là mình cao tay hơn.. chị nói chuyện vs bồ ck chị trước là chính xác.. vì mình sẽ biết đc lỗi tại ai nhìu hơn để mình xử.. và cũng như những ý kiến trên.. e thấy người kia.. ko phải dạng vừa đâu.. vì thế chị nên cẩn thận trong mọi hành động để trên cơ.. thứ nhất.. chị nên tìm đồng minh.. nếu chị và mẹ chồng tình cảm tốt thì hãy tâm sự vs mẹ.. hãy kể hết sự tình.. rồi nhỏ nhẹ.. con vẫn yêu chồng con.. con sẽ sẵn sàng tha thứ nếu ck con hối cải.. con ko muốn sự việc ồn ào làm mất mặt ck con.. nên xin mẹ giúp con.. ( hãy nói nv vs mẹ.. và mẹ ck sẽ bênh vực chị hết mực.. vì chị biết giữ thể diện cho gia đình.. mẹ ck sẽ nói lại vs ck chị.. và anh ấy sẽ nể chị).. Thứ 2.. hãy để cho ck chị biết là chị cũng đã gặp bồ ck.. chắc ng kia cũng sẽ khóc lóc kể lể vs ck chị thôi.. kệ.. nếu chồg chị có nổi nóng vs chị.. chị hãy im lặng.. chỉ nói lại câu này rồi bỏ đi...... nếu em muốn làm mất mặt anh thì chuyện này đã ầm ĩ lên rồi.. em chỉ nói chuyện nhẹ nhàng ko một lời xúc phạm cô ấy.. tin hay ko tùy anh.. sẽ có dịp 3 mặt một lời..( cái này phòng ngừa ng kia nói xấu chị vs ck.. là chị đến gặp rồi ăn hiếp) Thứ 3.. hãy luôn vui vẻ.. chuẩn bị cơm nước chỉnh chu.. ân cầm hỏi thăm ông chồng chị.. sẽ khiến anh ta sợ.. không biết chị sẽ làm gì.. và hạn chế gặp người kia.. hãy luôn tìm hiểu thời gian làm việc của chồng.. tan ca có đi gặp đối tác hay làm thêm công việc gì ko.. nếu ko hãy nhắn tin or gọi điện bảo.. hôm nay e có nấu món anh thích.. về ăn chung vs con và em nhé.. con nó nhớ anh.. ( hãy dùng con cái làm lá chắn.. vì e là đàn ông nên e hiểu.. dù ra đường có làm sao.. thì con cái vẫn là trên hết)..
Các mẹ à, e buồn quá, có phải vì e dễ dàng tha thứ nên ck e coi thường k? Sao e thấy hp chênh vênh quá. Cứ ngỡ là giữ sĩ diện cho ck, giữ cho các con 1 gđ êm ấm mà sao khó quá Có lẽ ck e chỉ hứa cho xong chuyện. Đc đúng 2 ngày, lại đi chơi xuyên ngày xuyên đêm. Công việc bận rộn, dưới cái thời tiết 39-40 độ vk thì nai lưng ra làm việc ngoài trời xuyên trưa, ck chẳng buồn ngó ngàng, cơm nấu k thèm ăn. Đi chán rồi về ngủ, ngủ chán dậy vk vừa bước chân vào nhà lại sắp sanh đi chơi. Bỏ cả cơm tối. Mặc cho vk điện, con khóc. Ck cứ bình thản đàn đúm bạn bè tới khuya. Sáng hôm sau vk đưa con đi học về thì ck đi ăn sáng, xuyên trưa, bỏ cơm nhà. Vk lại ra bãi đón tàu hàng bơm cát giữa trưa. Cảm giác chỉ có một mình. Mệt mỏi. Chán nản. Muốn buông tay. Rồi nghĩ lại. Thương con nát lòng. Rồi lại nghĩ. Cứ sống vậy đi. Vì các con. Bm ck già rồi, nếu mình rũ ra ai chăm nom con mình? Mang con đi thì chắc chắn k dc? Rồi chúng sẽ hận mình, mình sống cũng chẳng thanh thản. Ôi, cuộc đời! Lối thoát nào cho e?
Rồi thì chồng nơm nớp lo sợ, ảo diệu thật, nhắn gái liên hệ gái thằng nào cũng dùng sim phụ hết. Với lại mấy thằng ngoại tình mà không yêu vợ, chọc điên nó nó tát cho lật mặt chứ ở đó mà nó lo sợ mí lại nghe lời.
- Một người đã dùng Triumph mua trong cửa hàng chính hãng lẫn "hàng gia công" trong chợ cho hay. Các chị mua Triumph trong chợ, trong các shop online thì thà đi mua Bon bon cho lành. Hàng nhái 100% mà bán giá 1/2 hàng thật thì lợi nhuận kinh khủng đến mức nào? Là người mua phải hàng dởm (mua của chính các chị vào bênh Triumph hàng nhái) nhưng các chị sẽ bảo tôi mua fake loại 1 loại 2 gì đó.
Thành ra bây giờ tôi cứ vào cửa hàng chính hãng mua, còn mọi người thích mặc hàng nhái giá đắt (mà cứ ngỡ rẻ, lại cho rằng an toàn, hợp túi tiền) thì cứ mua tiếp thôi.
Tự do tự tại, nó chỉ có được nhờ ý chí kiên định và cái nhìn thông suốt. Bố mẹ chồng làm sai, nghĩ sai thì kệ họ, liên quan gì mình??? Chồng mình còn yêu mình, hiểu mình, sợ mất mình, nhà chồng nào ép buộc được mình???
Bà mẹ nào phá thai vì có con gái, mình thấy người đó tồi tệ và yếu kém lắm. Tồi tệ vì sợ bị chồng bỏ mà bỏ con, yếu kém vì có cái thân lo không nổi bày đặt đẻ đái làm gì???????
Y như vụ buôn bán vỉa hè này nè!!!
Nếu kiếm vỉa hè mà nhiều, để xe bán nước ngay công viên nhà thờ đức bà ấy, chỗ đấy lời vài triệu đến vài chục triệu mỗi ngày (tiền lời nha, không phải doanh thu nha). Vấn đề dám ra đó đứng bán không?
Ai tin thì tin nhé, vào phong trào nhanh tay kiếm được 1 mớ, nhưng không bền và mất thời gian lắm. Vụ trà chanh nói gần đúng, kiếm được khoảng nửa năm, giờ dẹp hết rồi còn đâu.
Cái bạn Thanh Trì này đi đâu cũng thấy, khổ ghê :)
Nên việc nhiều người không biết mình mang bầu, mình tin đó là do họ vừa không có kinh nghiệm, vừa quá thờ ơ với cơ thể của chính họ mà thôi.
Hoặc chị mớm lời trước với chồng là muốn ly dị, rồi cứ ngoại tình, bị phát hiện thì ly dị thật luôn, cứ nói với mọi người là đòi ly dị rồi mà chồng không chấp nhận, con ra đi tay trắng, con gái con tự nuôi, vợ chồng con hết yêu thương nhau lâu rồi.
Hãy nghĩ đến bản thân và con gái, đừng nghĩ cho chồng hay gia quy gì cả, mấy thứ đó có thứ nào giúp chị hạnh phúc đâu.
Hãy nghĩ cho mình và cho con, nó còn nhỏ chưa quấn bố, ly dị sớm đi.
Mai mốt nhớ dạy con gái y chang vậy nhé, con là con gái thì con phải như vậy như vậy để chồng không bỏ con, trong nhà có chị gái hay em gái cũng nhớ dạy như thế nhé, và nếu muốn dạy vợ như thế, thì chọn cho đúng vợ, chứ không là ăn mâm vào mặt đấy.
Móa nó, chồng mình nó hầu mình không hết, giữ mình không hết, chứ ở đó mà mình phải tìm cách giữ chồng!
Tôi nói thật, là thời buổi này bọn đàn ông dám ngang nhiên ngoại tình, người vợ chắc chắn có vấn đề, nếu không nằm ở tính cách thì chắc chắn là do trí thông minh có hạn!
Móa nó!
Tại anh tại ả tại cả đôi đường! Mà thường thì phụ nữ thích vào vai bị hại rồi lu loa lên, trong khi bỏ phứt thằng chồng khốn nạn là được mà không làm!!!
Bắt thằng chồng phụ giúp việc nhà, phụ đỡ cho vợ, vợ có phải osin đâu mà phải cáng đáng hết mọi việc?
Ly dị thì sao mà phải sợ? Chỉ có những con vợ sợ cực, sợ khổ vì ly dị, sau đó đem con ra làm bia đỡ đạn cho việc không thể ly dị, mới khiến những thằng đàn ông nó khinh thường như thế!!!
Tôi nói cho bạn biết, tôi dám ôm con tay trắng bước ra khỏi nhà chồng, vì tôi biết cùng lắm chỉ là nghèo khổ nhưng được ngẩng cao đầu, bộ ly dị ra khỏi nhà chồng thì chết đói hay sao mà để cho thằng chồng khinh thường và bồ bịch như thế? Tôi khẳng định bất kì thằng đàn ông nào dám ngoại tình, nghĩa là chúng nó không sợ mất vợ hoặc không coi trọng vợ.
Ly dị con không khổ bạn nhé, nếu bạn đủ yêu thương bao dung thấu hiểu chúng, chúng chỉ càng thương bạn hơn thôi, chứ không bao giờ trách móc mẹ của chúng.
NGU VỪA VỪA THÔI GIÚP MÌNH!
STUPID!