Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Trao đổi thông tin vàng, ngoại tệ (part 16)
Mình bán Ú và G ngày hôm qua - 2163 và 3602, không được đỉnh như nhiều mẹ. Mình mua từ đầu tháng 12 nên lãi thấp hơn nếu giữ TV gửi ngân hàng. Nhưng rất vui vì học hỏi được nhiều điều từ nhà V+NT. Cám ơn các thông tin và phân tích hữu ích từ Metranminh, Chouchoumom, Palmyeu, Hieutc06 và rất nhiều mẹ khác.
Xin gửi vào TK của thư ký nhà V+NT 200.000 đồng đóng góp cho công tác từ thiện của cả nhà.
Chúc các mẹ luôn thành công!
07:07 CH 14/02/2011
Trao đổi thông tin vàng, ngoại tệ (part 16)
Giá vàng sẽ tăng cao hơn để chinh phục trở lại mốc 1400 - Thi truong tai chinh
T6, 11 Tháng 2, 2011 10:46 Sáng
Giá vàng giảm thấp trong hầu hết các phiên giao dịch và chạm mức thấp nhất tại 1350 usd/oz. Tuy nhiên, vào cuối phiên New York giá đã có cú lội ngược dòng tăng mạnh trở lại vùng cao đầu ngày quanh 1364/65 usd/oz sau báo cáo Tổng thống Ai Cập có thể nhượng quyền lực.
Vàng và các loại hàng hóa khác “thực sự đã phục hồi”, Charles Nedoss, trưởng chiến lược gia thị trường của Olympus Futures tại Chicago cho hay.
Tuy nhiên, một số chuyên gia khác cũng đã lên tiếng thận trọng do thanh khoản của thị trường vẫn còn yếu ớt.
“Giá vàng đang xuất hiện dần lực tăng trở lại, nhưng cần cẩn trọng và khối lượng giao dịch không thực sự là tín hiệu tốt”, Scott Meyers, chuyên gia phân tích cấp cao của Pioneer Futures cho hay.
Một số chuyên gia tin rằng những bất ổn tại Ai Cập cũng như lo ngại lạm phát đang lớn dần lên sẽ giúp cho giá vàng tiếp tục đà hồi phục trong ngày hôm nay. Giá vàng đã tăng trở lại sau khi giảm mạnh và chạm mức thấp 1306.
Động thái tăng lãi suất của Trung Quốc mới đây nhất là minh chứng rõ nhất cho lo ngại về lạm phát đang có dấu hiệu tăng cao.
Thời gian gần đây, một loạt những thống kê kinh tế tích cực trong tháng 1/2011 đã khiến vàng chùn chân và làm gia tăng những đồn đoán rằng thị trường vàng đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, đẩy giá vàng chạy dần về mốc 1.300 USD/ounce.
Tuy nhiên cũng chính lực mua giá thấp đã thắp lên hy vọng cho thị trường vàng, thêm vào đó đồng USD vẫn yếu đang là yếu tố tác động tích cực lên giá vàng. Đồng tiền xanh chịu áp lực khi mà Fed tiếp tục duy trì chính sách lãi suất thấp cũng như chương trình mua trái phiếu trị giá 600 tỷ nhằm giúp nền kinh tế Mỹ hồi phục.
Hôm nay, thị trường chờ đón nhiều thông tin kinh tế cơ bản có thể tác động lên giá vàng. Báo cáo cán cân thương mại của Mỹ sẽ được thị trường chờ đợi nhiều nhất, với kỳ vọng dữ liệu tốt hơn sẽ gây áp lực lên giá vàng và ngược lại.
Trên xu hướng kỹ thuật, giá vàng đang trên đà hồi phục từ vùng giá thấp 1300. Mức 1306 hiện tại là đáy trong ngắn hạn, giá vàng được nhìn thấy khả năng sẽ còn hồi phục lên cao hơn để chinh phục lại vùng 1400....
06:31 CH 11/02/2011
Trao đổi thông tin vàng, ngoại tệ (part 16)
Hôm qua, Jan 31, quỹ SPDR Gold Trust đã tăng tỷ lệ nắm giữ lên 1,227.153 tonnes (mốc cuối: 1,224.118 tonnes ngày Jan 28). Đây là lần mua đầu tiên kể từ ngày Jan 21 (Reuters)
05:41 CH 01/02/2011
Trao đổi thông tin vàng, ngoại tệ (part 16)
Gia HN 11:00 3580-3600, USD 2138 -2143
06:06 CH 31/01/2011
1001 chuyện về hạnh phúc& EQ (tiếp theo topic...
Xin phép mọi người cho em xả một chút cho đỡ buồn nhé, Tết nhất đến nơi rồi. Câu chuyện nhà em cũng được nói qua ở phần trước. Bây giờ, những ngày Tết cận kề, ai đến biếu OX, nếu có phong bì, OX cầm, quà bà nội cất, mình chẳng biết đấy là đâu. Có khi bà và OX chẳng nghĩ gì, nhưng em thấy mình vô nghĩa quá! Ứa nước mắt! Sáng đi làm, chỉ có bữa sáng cho OX, em cho con bé thứ 2 đi học xuống muộn hơn, luôn chẳng còn gì. Có hai vợ chồng ở nhà, nước cam bà vắt cho một mình OX...Bà biết chuyện OX không đưa tiền tiêu hàng tháng, rồi mẹ con nói gì với nhau chẳng biết, bà vẫn cứ thế, cứ thế thôi...Em tự an ủi, có lẽ bà không tế nhị, nhưng có lẽ bà nghĩ em chẳng vất vả gì...Đã nói chuyện thêm một lần nữa, và nhận được câu trả lời "cắt bớt chi tiêu cho con"....Em đau ruột quá!
07:20 CH 28/01/2011
1001 chuyện về hạnh phúc& EQ (tiếp theo topic...
Em quên không đưa hoàn cảnh của bài viết này: có một anh hỏi "Tôi rất muốn có xe hơi để sử dụng cho gia đình. Kinh tế cũng tạm đủ để mua và chi phí hằng tháng cho một chiếc xe tầm 500 triệu, nhà cũng có chỗ đỗ". Đây là ý kiến cho trường hợp này chứ không phải xui các bà vợ dốc tiền tiết kiệm mua xe ạ.
10:28 SA 28/01/2011
1001 chuyện về hạnh phúc& EQ (tiếp theo topic...
Chị MTCT ơi, em post lại bài báo này vì chị bảo chị không thích lái xe. Tất nhiên có lái xe là nhất rồi, nhưng hị cứ thứ "ngâm cứu" đi nhé, tự lái cũng thú vị lắm. Nhất là với điều kiện của chị, ngối sau tay lái Bentley hay Mec S ...khoái thôi rồi!
Chia sẻ quan điểm của phái nữ (*****)
Mặc dù không biết bạn là nam hay nữ, nhưng tôi cũng xin chia sẻ một số quan điểm tôi, một "nữ xế" mới vào nghề được 3 năm:
- Đối với tôi, đi xe ô tô có một ưu điểm nổi trội: an toàn hơn so với đi xe máy. Tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn, rủi ro trên đường chia đều cho các phương tiện giao thông. Tuy nhiên, khi có va quệt, rủi ro xảy ra với người người ngồi trong oto thường ít nặng nề hơn so với người ngồi trên xe máy (không kể các va quệt nặng, đặc biệt). Đối với các va quệt nhẹ và trung bình, xe bạn đau, chứ chưa chắc bạn đã hề hấn gì. Đặc biệt đúng trong các vụ đưa đón trẻ con!
- Tính tiện lợi: Cách đây 3 năm, ông xã mua xe về, đỗ trên vỉa hè trước nhà và nói: Xe của em đấy. Lúc đó, tôi vừa thi lấy bằng lái xe với điểm tuyệt đối, không có một chút kinh nghiệm thực tế nào. Ngồi lên xe, thấy run, tim đập thình thịch. Mỗi sáng thức giấc, nhìn thấy xe, chán ngán lắm bạn ơi. Chỉ muốn bán đi và đi lại xe máy cho xong! Lùi, tiến ra khỏi bãi xe, lách qua, lách lại, đến chỗ đường ùn tắc thì bò từng cm...Chưa kể đến việc lái xe vào các quầy xăng đông ghẹt người để cho xe uống nước! Nói chung thời gian đầu đi xe đối với tôi là nỗi khiếp đảm. Chưa kể đến văn hóa giao thông của dân mình: xe máy quệt vào gương, rẽ ngay trước mũi và quay lại cười trừ trong khi mình đứng tim! Vậy mà giờ đây, tôi không muốn đi xe máy, dù chỉ một đoạn ngắn.
Tôi cũng không muốn đi xe ông xã, cho dù xe ông xã gầm cao, số tự động, đời mới...Bởi chiếc xe đã trở nên vô cùng thân thiết với người lái. Nếu phải đi công tác, tôi rất nhớ cảm giác ngồi trên xe. Bởi vì, đi ô tô rất tiện lợi bạn ạ. Trước tiên, tính tiện lợi thể hiện ở chỗ, bạn không phải chịu cảnh nắng nóng, mưa gió, lạnh lẽo, bụi bặm. Trên xe, "thời tiết" do bạn điều khiển. Nhất là đối với phái nữ, không phải bịt mặt, đi găng tay, mặc áo tránh nắng. Đầu tóc, quần áo không bẩn, hôi. Bạn tha hồ diện các kiểu thời trang: juyp ngan, giay cao gót..., những thứ có thể gây nguy hiểm khi bạn đi xe máy.
Ở trong xe, bạn cảm giác có một thế giới riêng, không bị làm phiền. Nghe những bản nhạc bạn thích trong một ngày đẹp trời, với tâm trạng vui vẻ, đường phố ít người qua lại thì thật tuyệt! Bạn tự do nói chuyện râm ran với các con trong khi đưa chúng đi học, kiểm tra bài, dặn dò trước khi chúng vào lớp mà không sợ những lời nói của bạn bị "gió thổi bay" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng...Điều đặc biệt thích thú là khi lái xe ôtô, hiểu biết về luật lệ giao thông của cả gia đình tôi được tăng cường. Đối với cá nhân các lái xe, hiểu biết luật là đương nhiên. Nhưng khi ngồi trên xe, nhìn thấy người khác đi sai luật ảnh hưởng đến mình ra sao, càng thấy thấm thía hơn vì sao phải thực hiện đúng luật.
Tôi chỉ liệt kê một vài tính tiện lợi nổi trội, khi bạn lái xe rồi, bạn sẽ thấy còn nhiều nhiều nữa.
- Xét về mặt kinh tế, thậm chí bạn đi làm hàng ngày bằng taxi, cũng rẻ hơn việc bạn mua xe và nuôi nó hàng tháng. Nếu bạn chỉ dùng xe vào cuối tuần, hoặc thi thoảng mới đi chơi, đương nhiên đi taxi, thuê xe (có người lái) sẽ tiết kiệm hơn mua xe. Tôi không làm phép tính cụ thể ở đây, bạn đặt lên bàn cân chi phí đi taxi, chi phí mua xe, chiết khấu dòng tiền, chi phí xăng xe, bảo dưỡng hàng tháng, mất giá...sẽ rõ. Chưa kể mỗi lần bạn bị va quệt nhẹ (nhiều khi là xe máy va quệt), để làm thủ tục bảo hiểm không bỏ, bạn bỏ tiền túi, sửa vài trăm ngàn một lân là chuyện bình thường.
Chúng tôi quan niệm, xe là phương tiện phục vụ con người, không phải là thời trang, không phải khoe mẽ. Vì vậy, cho dù mua xe không được điểm (+) về mặt kinh tế, chúng tôi vẫn quyết định mua xe. Gia đình tôi cũng như gia đình bạn, chỉ có dư ra một số tiền đủ để mua xe, thu nhập hàng tháng đủ dùng cho chi phí gia đình, thậm chí nhà tôi chỉ có một chỗ để xe, một xe phải đi gửi. Nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết định mua hai xe cho độc lập, vì hai vợ chồng đi làm ngược hướng nhau. chúng tôi chọn mua xe cũ, hợp với ý thích, vừa túi tiền, miễn là máy móc còn tốt, an toàn (tất nhiên phải có kinh nghiệm và biết chọn xe mới nên mua xe cũ). Bản thân tôi, mặc dù là phụ nữ, vẫn hạnh phúc khi lái xe cũ, số sàn 3 năm nay. Hy vọng một số tâm sự của tôi giúp bạn tự tin hơn ngay cả khi phải dùng gần hết số tiền dành dụm để mua xe!
Thân,
Mai Trang
VNEXPRESS
10:06 SA 28/01/2011
Bất động sản tại Hà Nội (Phần 9)
Cám ơn bác tuanbds nhiều. Vẫn biết high risk high return nhưng kiểu này có khi "tay trắng" bác nhỉ. Hay tại mình là phụ nữ non gan?
11:47 SA 13/01/2011
Bất động sản tại Hà Nội (Phần 9)
cac bac oi, mua bds ma chi lam hop dong uy quyen rui ro qua nhieu bac nhi? Hien nay em dinh mua lien ke,du an chua co mong nen chua vao duoc hop dong mua ban, chi co hop dong gop von, khong chuyen ten duoc. Chi lam duoc hop dong uy quyen. Em nghien cuu hop dong uy quyen, lo qua. cac bac cho em biet y kien voi nhe.
11:04 SA 13/01/2011
1001 chuyện về hạnh phúc& EQ (tiếp theo topic...
Mình thử kể câu chuyện của mình xem có giúp ích gì cho 9m10d không nhé.
Từ khi đẻ ra đến khi 5 tuổi, con mình có 15 người giúp việc. Vì người giúp việc bỏ về lấy chồng, vì người giúp việc ăn trộm, vì mc khó tính nhiều hơn...Mình nghĩ có thể bà tạo áp lực để họ bỏ đi. Mình ngồi lại với bà và thẳng thắn trình bày: cho dù có bất tiện thế nào, gia đình mình cũng cần có một người giúp. Người này đi, thì con lại phải tìm người khác. Trong lúc con chưa tìm được, mong bà giúp hoặc con sẽ xin phép nhờ bố mẹ con đến giúp chứ một mình con con không đảm đương được mọi việc...Bà đưa ý kiến, mình đề xuất giải pháp. Ví dụ: sợ lây bệnh, mình đề xuất từ giờ cho đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện mình chọn. Sợ phải dạy dỗ, mình nhận trách nhiệm...Cứ kiên trì như vậy, rồi cũng tìm được một tiếng nói chung về vấn đề giúp việc. Hơn nữa, mình toàn nhờ bà tìm người (họ hàng, quê hương..., bà không tìm được thì mình tỉm, bà tìm mình không ưng cũng không nhận, giải thích rõ lý do).
Những ngày Tết, giúp việc về, mình cũng xin phép mc: vì còn các cháu (2 cháu), con không thể đảm đương được hết việc bếp núc. Hơn nữa, cả năm chỉ có một ngày Tết, con có những quan hệ cần phải đến, không thể sấp sấp ngửa ngửa chạy đi chạy về. Vì thế, nhà mình làm cơm những ngày này ngày này, có các món này, mời những ai...(chỉ đề xuất cơm chiều 30 và bữa hóa vàng thôi, cho nhẹ!). Những ngày khác, con mua đồ làm sẵn để trong tủ lạnh, lựa cơm gắp mắm...Tránh lãng phí...(mình đánh vào sự tiết kiệm của bà). Ý bà thế nào?...Để bà quyết định trong khuôn khổ những gì mình đề xuất, vậy là mình có những ngày Tết vui vẻ và cũng không quá bận rộn. Mình đang định năm nay làm cách mạng để những ngày cuối mấy mẹ con mình đi chơi (với nhà khác thì bình thường, nhưng nhà mình thì chưa có tiền lệ).
Thực ra, lúc đầu cũng nặng nhẹ lắm. Mình thêm cách nữa: mình bảo, chiều nay con đi chú, chiều mai con đi cô (đằng nội), rồi tranh thủ về nhà ngoai hoặc bạn bè hết buổi chiều...thì bà đành phải làm thôi, không làm ai làm cơm thắp hương? Vậy là năm sau bớt dần, bớt dần...
MC mình là người khó tính nhất họ. Ngày lấy nhau, ai cũng nghĩ không biết mình sống yên ổn với bà được bao lâu (Đến bây giờ, bà vẫn đếm từng cuộn giấy vệ sinh nhà mình dùng! Bạn có thể hình dung thời buổi này, giữa thành phố, thu nhập không đến nỗi, mà ngày nào đi làm về mình cũng phải "stress" vì mấy cuộn giấy vệ sinh!). Mình chọn giải pháp sống thật như bản tính mình, có vấn đề gì thẳng thắn trao đổi, thêm những cụm từ lịch sự như "trình bày, xin phép..." để nhà nội không bảo mình "láo". Ít nhất, bà cũng là phụ nữ, khi biết những ý muốn hợp lý của mình, bà không thể "quay mặt làm ngơ" đâu, hãy thử xem bạn nhé! Giả sử bà quay mặt làm ngơ, thì ít nhất mình cũng AQ được với chính mình: nói ra được điều mình muốn... Trình bày những ý muốn hợp tình hợp lý và thuyết phục dần dần, mình nghĩ BMC và bạn sẽ tìm được một giải pháp trung hòa!
12:48 CH 05/01/2011
Hạnh phúc và Trí thông minh cảm xúc của người phụ...
Metiteo ơi, thực sự sẽ phải rất cố gắng để nói chuyện này vì đã nói nhiều rồi, chán chẳng buồn nói nữa. Đúng như chị nói, chồng luôn nghĩ con cái vậy là quá sung sướng, "so với mình ngày xưa", thậm chí chẳng có ý định cho con đi học nước ngoài. Mình muốn lắm và luôn lo lắng làm sao tích cóp đủ tiền cho con đi học, biết rằng cũng sẽ một mình mình lo chuyện này thôi. Nói những chuyện khác thì ok, không đến nỗi. Nhìn con cái đùa vui với chồng, dù là những lúc hiếm hoi, thấy lòng chùng lại....
07:02 CH 29/12/2010
Hạnh phúc và Trí thông minh cảm xúc của người phụ...
Rất cám ơn mọi người đã có ý kiến giúp mình. Việc mình tỏ ý coi thường tiền của anh ấy mình cũng đã trả lời, chưa bao giờ anh ấy đưa tiền mà mình tỏ ý coi thường cả. Mình còn hỏi anh ấy đưa tiền ấy chứ, nhưng mỗi khi như vậy, anh ấy yêu cầu mình giảm mức chi tiêu hàng tháng xuống để "khéo co thì ấm". Xin nói thêm là anh ấy không phải làm ba cọc ba đồng, mình quan sát cách chi tiêu và đôi khi lén mở ví xem, anh ấy có nhiều tiền để tiêu (đối với mình, mừng tuổi một Tết hết 50 triệu, trong túi có bao nhiêu tiền không biết, có tiền cho họ hàng vay...là nhiều rồi).
Việc nhà ngoại cũng vậy, mình xin lỗi mình nói không rõ. Nhà ngoại chỉ nói với mình thôi, mình cũng đã giải thích rõ lỗi do mình. Chị gái mình thấy mình như vậy thì nói với mình thôi, mình cũng gạt đi ngay. Anh ấy không chịu bất kỳ sức ép nào từ gia đình mình, vì chuyện gì bố mẹ mình cũng bảo "hỏi T - tên chồng mình". Nhiều lúc mình xin lỗi bố mẹ, vì chồng mình ít đến thăm và vụng ăn vụng nói, bố mẹ mình bảo: không sao, nó bận! Mình cay đắng!
Còn sự việc hôm cãi nhau, hôm đó, mình phải đi bệnh viện, lúc đó còn sợ bị ảnh hưởng đến sinh đẻ sau này, rất may không sao. Mình cũng muốn ứa nước mắt để xin lỗi lắm, nhưng mình không làm được! Cho dù mình có cãi lại và xông vào chặn tay him lại trước, thì mình có đáng bị thù ghét đến thế không? Mình đã vượt qua được bởi cũng khá lâu, bởi mình nghĩ, đàn ông lúc gay cấn không kiềm chế được, nhưng hôm nay mình lại ứa nước mắt!
Về việc về nhà không có tiếng cười, không hòa đồng, nên anh ấy đi suốt, mình giải thích thêm là vợ chồng mình lấy nhau được 2 đứa con rồi, 10 năm rồi. Với tất cả mọi người, có lẽ cả anh ấy nữa, gia đình mình là gia đình hạnh phúc. Mình không kêu ca, than thở bất kể việc gì lâu rôi, 6 năm nay. Từ lần ấy, mình không cho phép mình cãi nhau nữa. Anh ấy đi suốt không phải là đi chơi, mà vì công việc. Từ ngày lấy nhau, anh ấy đã đi suốt. Anh ấy đam mê công việc và có quan điểm lạ lùng về việc cân bằng gia đình, công việc. Mình cũng đã hy vọng thay đổi được anh ấy, nhưng mình đã phải tự thay đổi mình. Vì mình hiểu, mình không thể thay đổi được anh ấy. Mình chấp nhận.
12:21 CH 24/12/2010
Hạnh phúc và Trí thông minh cảm xúc của người phụ...
Cám ơn bạn metraucontrau rất nhiều. Hôm qua trên đường về mình cũng nghĩ thông tin mình đưa ra quá sơ sài. Thực lòng mình không muốn than thở, chỉ muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình và để nhận được những lời khuyên, quan điểm của mọi người.
Tiền: Mình cũng không có tiền để đưa cho chồng đâu. He làm nhà nước, nhưng là đơn vị kinh doanh hạch toán độc lập, không phải kiểu "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về", lương ba cọc ba đồng. Mình chưa bao giờ hỏi và cũng không biết được he làm được bao nhiêu tiền. Chỉ để chi tiêu cho gia đình, mình cũng lấn bấn lắm rồi, không đưa thêm cho him được.
Thẳng thắn trao đổi: Mình cũng nói chuyện với him, vài lần, đề nghị he chia sẻ chi phí gia đình. Nhưng he đưa ra mức lương chính thức của công ty trả để nói rằng, với số tiền ấy, không có tiền để đóng góp với mình. Thực lòng, nếu he chỉ làm được ít, mình không lăn tăn, tính mình không chi li, khá thoáng về chuyện tiền bạc (đấy là nhận xét khách quan từ mọi người, không phải mình chủ quan). Nhưng mình biết, he là người rộng rãi và có khá tiền để tiêu. Vấn đề của mình là ở chỗ, he biết mình làm được một tháng bao nhiêu tiền (mình chỉ có tiền lương thôi và là người thẳng thắn). He biết với tiền lương của mình, gia đình mình có thể sống được! Khi mình kêu he có trách nhiệm đóng góp, he bảo: một tháng các gia đình khác chỉ tiêu 5-7 triệu thôi, nếu khó khăn không cho con học đàn, đi chơi nữa...Cứ động chạm đến vấn đề tiền thì sẽ là những câu kiểu như vậy. Và mình buông...
Mình không sợ chồng mình tự ti, mình e rằng he nghĩ "mình là nhất thiên hạ". Mình chưa bao giờ coi rằng tiền him đưa không đáng gì, mình rất quý là đằng khác, vì như metraucontrau nói "không phải là tiền, mà là trách nhiệm". Thực lòng, mình luôn tránh làm chồng tự ti, vì khách quan nhìn vào, mình có thể được coi là nhỉnh hơn chồng từ ngày bắt đầu lấy nhau: học vấn, địa vị, sự tháo vát, giao tiếp...Chưa bao giờ mình so sánh, hay nói lỡ câu gì động chạm đến những vấn đề này.
Ngược lại, đôi lúc mình thấy he tự cao lạ lùng. Ví dụ, ngày doanh nhân Việt Nam, he hỏi: em không tặng quà gì anh à? Mình ngạc nhiên, anh có tặng em quà gì đâu? "Anh làm giám đốc mà, doanh nhân mà" "Vậy em cũng là giám đốc, sao lại không tặng em?" "Em chỉ là giám đốc đi làm thuê, doanh nhân gì?" Mình chẳng nói được lời nào! Những lúc mình kêu mệt, he bảo: Em mệt gì, anh làm chỉ huy, lo lương cho mấy chục nhân viên, mệt đầu suốt! (trong khi đó, số lượng nhân viên của mình gấp đôi của anh ấy)! Điều mình thấy bất công và buồn là: Tuy mình là người cáng đáng phần lớn chi tiêu và công việc gia đình, con cái, chưa bao giờ có ai thấy mình vất vả, vì mình luôn về nhà hàng ngày, dù là 7h tối, chủ nhật, ngày lễ nghỉ...Vì anh ấy đi suốt ngày và vì quan điểm như vậy, nên anh ấy thấy anh ấy vất vả, bà nội và nhà nội thấy anh ấy vất vả, chăm bẵm, đợi cửa, nấu món này món kia... Mình không thể vạch áo cho người xem lưng, nên chỉ bà nội biết nội tình, nhà nội không ai biết. Nhà cửa, xe của anh ấy...đều là hai vợ chồng góp công, góp vốn ban đầu làm thêm để có được. Nhưng ai nhìn vào cũng chỉ bảo: Chồng giỏi thật...Có một lần đọc bài báo "Doanh nhân giỏi là doanh nhân biết chăm lo cho gia đình", mình mang về cho chồng đọc. Mỗi lần ngày lễ, gia đình bạn bè đi chơi, rủ nhà mình đi, luôn chỉ mấy mẹ con mình. Mình luôn nhắc: mẹ con em cần anh hơn cả nhân viên của anh...Nhưng không thay đổi được gì.
Sự vô tâm: Đúng là điều mình bức xúc. Bất kể việc gì trong gia đình, từ đóng đinh, thay bóng đèn...đều phải chờ anh ấy gọi nhân viên đến làm. Thực ra, mình ới là thuê được, nhưng mình muốn he có trách nhiệm nên bảo him làm. Thể nào cũng :a lô, mai mày đến nhà anh nhé...Đôi lúc mình thấy ngại. Ngày 20.10, anh ấy mua hoa tặng nhân viên nữ, nhưng không tặng vợ, dù chỉ lời chúc! Xe của anh ấy mới hơn xe mình, anh ấy không cho mình đi, dù là chở con...
Về nhà ngoại, bố mẹ mình rất thương con, và chưa bao giờ can thiệp. Chị gái hay ông bà có đòi kiện, hay kêu ca thì là kêu với mình, chứ chưa bao giờ nói một nửa câu động chạm. Chuyện tiền bạc, nhà ngoại cũng không biết đâu, chỉ đoán được phần nào thôi. Mình ít kêu, vì mình hiểu mình kêu bố mẹ mình khổ tâm trước. Rồi nhỡ ông bà thương con, tỏ thái độ thì ảnh hưởng đến quan hệ với rể. Từ khi chưa lấy chồng, bố mẹ và gia đình đã cho mình hoàn toàn độc lập, không bao giờ can thiệp nếu mình không đồng ý.
Mấy năm đầu chung sống, mình lo lắm: anh ấy không đưa tiền cho mình, mang đi đâu? Tối tối đợi chồng về, day dứt! Tại sao cứ đi biền biệt thế, đi làm hay đi đâu? Vì vậy mới có vụ cãi cọ to như mình đã kể. Nhưng rồi mình nghĩ, cứ như thế mình chết mất. Phải sống và suy nghĩ khác đi. Đến khi mình yêu bản thân mình hơn, coi mọi việc là bình thường, không còn lăn tăn khi thấy chồng không đưa tiền, không còn lo lắng khi thấy chông về muộn...thì mình thấy vợ chồng mình giống như những người bạn thân sống cùng một nhà vậy. Không phải là vợ chồng mình hết tình yêu, mà anh ấy đã và đang yêu bản thân mình hơn hết.
Đôi lúc mình thấy bất công: mình cũng đi làm vất vả, luôn lo lắng không đủ chi phí cho gia đình, về đến nhà phải làm việc nhà. Trong khi đó, có những người đàn ông sau khi lấy vợ, vẫn không có trách nhiệm với vợ con, chỉ lo cho bản thân họ thôi, về đến nhà lại được quyền phán xét, được quyền ngồi chơi để vợ làm mọi việc! Mình biết xã hội Việt Nam vẫn thế, nhưng đôi lúc buồn lắm!
Chúc mọi người một Giáng Sinh vui vẻ và một Năm Mới hạnh phúc.
11:50 SA 24/12/2010
Hạnh phúc và Trí thông minh cảm xúc của người phụ...
Mình ít khi tham gia diễn đàn (vì nhút nhát!), hôm nay mạo muội tâm sự với mọi người về vấn đề chồng, gia đình: vợ chồng mình ấy nhau 10 năm rồi, có hai con. Nhìn bên ngoài, như chị trau...đã nói, nhìn zậy nhưng không phải zậy: con ngoan, xinh đẹp, chồng trẻ (hơn mình một tuổi), có địa vị (làm giám đốc một công ty nhà nước), nhà cửa, xe hơi đàng hoàng (vợ chồng mỗi người một xe)...Rất hiếm khi cãi nhau. Chồng mình văng tục với nhân viên qua điện thoại chứ chưa bao giờ văng tục với vợ con. Một lần duy nhất đánh vợ nhưng là mình lao vào "him" trước....Đừng cười mình nhé, hãy thông cảm cho mình: nhà chi tiêu một tháng mấy chục triệu nhưng một tháng "he" không đóng góp chi tiêu, lại đi làm suốt ngày, chủ nhật không nghỉ...Mình biết "he" không bồ bịch gì, chỉ là quá "toàn tâm toàn ý" với công việc mà thôi (chị mình bảo, xin lỗi: ngu, cứ tưởng mình mình là giám đốc!). Con mình từ lúc đẻ ra đến bây giờ học cấp 2, đi chơi, đi ăn, đi mua đồ, đi khám bệnh...tất tần tật là mình. Học hành đương nhiên cũng vậy. Vì thế, lúc ấy mình căng thẳng quá, cãi nhau và "he" giơ tay dọa mình, mình lao vào trước....
Câu chuyện qua đi, nhà ngoại đòi kiện và ly dị...Mình suy nghĩ và thấy mình sai, cần sống đơn giản hơn. Thực lòng, không có him, mình vẫn sống độc lập được, con mình vẫn sống tốt về vật chất và tinh thần, vì từ xưa tới nay, hầu như các con quanh quẩn bên mẹ. Nhưng suy nghĩ phong kiến đã ăn sâu vào trí não mình: cần có bóng một người đàn ông trong gia đình...
Mình đã tự ổn định lại tư tưởng, cố gắng không suy nghĩ nhiều, bỏ qua mọi chuyện. Câu chuyện chuyển dần sang thái cực khác: vợ chồng mình ít nói với nhau hơn, Ngủ riêng, "Thịt" có cũng được, không có cũng được...Mình thấy có vấn đề...nhưng giờ đây với mình quan trọng hơn cả là hai đứa con, nên mình cũng gác tình cảm vc sang một bên.
Có lẽ với chồng, mình nhìn thấy "chấm mực đen" mà không thấy "tờ giấy trắng". Cũng khó cho mình, phải không ạ: chồng mình sẵn sàng cho nhân viên 3 triệu về quê, nhưng không đưa tiền cho vợ chi tiêu hàng tháng. Tết có đưa cho mình một ít nhưng chi tiêu và mừng tuổi Tết cũng gần hết rồi. Mọi vấn đề có phải là vì tiền? Một phần. Phần khác là chồng mình không có thời gian cho gia đình. Giá như không đưa tiền vì công việc chỉ làm được có thế, có nhiều thời gian cho gia đình là chuyện khác. Đằng này, thời gian cũng khôgn, tiền cũng không. Một cái đinh nhà mình hỏng cũng gọi nhân viên đến đóng....Thêm vào đó, nhà ngoại ở rất gần, ông bà cũng đau yếu luôn nhưng he ghé thăm ông bà ngoại theo quý! Ngược lại, với bà nội, bà ho một tiếng mình không biết, không hỏi thăm là bà nội "anh chị vào đây tôi bảo"! Từ ngày lấy chồng, chưa bao giờ mình tâm sự với chồng về những stress với mẹ chồng! Một phần, mình không phải người hay nói, một phần, vì chồng mình quá gia trưởng "không bao giờ em được tỏ thái độ với bà"...
Sáng sáng hai vợ chồng đi làm, tối người về trước, người về sau, mình 7h, chồng mình thất thường. Có hôm nói chuyện với nhau vài câu, có hôm không nói. Được cái, con cái mình rất ngoan và thương mẹ. Điều đó nâng đỡ mình mọi mặt. Mọi người sẽ khuyên mình điều gì trong hoàn cảnh của mình? Rất mong nhận được ý kiến của mọi người.
01:24 CH 23/12/2010
Bếp Kun tầng 44 - Mỹ mãn ngày hội Noel
Test
01:16 CH 23/12/2010
Bạn đồng nghiệp cùng phòng bị hôi miệng...em phải...
Sau khi tặng họ lọ Listerine - mình thấy tình hình được cải thiện rõ rệt. Rất hiệu quả!
10:10 SA 10/12/2010
Bạn đồng nghiệp cùng phòng bị hôi miệng...em phải...
Tặng người ta một lọ nước Listerine (nếu hôi miệng) hay lọ lăn nách (nếu hôi nách). Họ hiểu ý tốt của mình mà! Nhân viên này phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng hay đối tác thì sao? Đành khéo léo tặng quà thôi, vì quyền lợi của tất cả!
12:52 CH 26/11/2010
Bạn đồng nghiệp cùng phòng bị hôi miệng...em phải...
Tặng người ta một lọ Listerine, họ hiểu ý ấy mà! Nếu nhân viên ấy thường tiếp xúc với khách hàng và đối tác của công ty thì sao? Phật lòng cũng đành vậy, phải khéo léo góp ý bằng thông điệp ngầm thôi, vì lợi ích của tất cả!
12:45 CH 26/11/2010
Bạn đồng nghiệp cùng phòng bị hôi miệng...em phải...
Có gì đâu, tặng một chai nước xúc miệng, người ta hiểu ý ấy mà. Nhân viên ấy mà tiếp xúc với khách hàng hay đối tác của công ty thì sao? Phải góp ý khéo léo thôi, vì lợi ích của tất cả!
12:39 CH 26/11/2010
Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trường Ams mới!
Bể bơi nhìn ảnh có vẻ xấu nhưng là bể bơi nước nóng và có mái che bạn ạ. Trường vừa khánh thành nên cây xanh chưa thể phủ kín. Vài năm nữa, hy vọng trường sẽ có nhiều bóng mát cho các con...
12:48 CH 06/09/2010
t
trucmai2010
Bắt chuyện
632Điểm·0Bài viết
Báo cáo