Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có phải là định mệnh!!!
Đã rất nhiều ngày chờ đợi. Có phải yêu thương luôn là đợi chờ. Tôi hồi hợp nhìn giờ. Liên tục nhìn. Tôi thấy thời gian sau vẫn chạm. Kia rồi ở đằng phía xa bống dáng quen thuộc tôi théc to. Chồng ơi.... A lao đến ôm chặt tôi vào lòng. Từng nụ hôn như bất tận. Tôi lả người dần trong vòng tay a. Thế đấy các bạn ah. Tôi đã gập a trong định mệnh. Và mãi mãi là tình yêu. Xin chúc những bến bờ luôn luôn cập bến.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
09:27 SA 07/10/2015
Có phải là định mệnh!!!
Tôi chỉ biết chờ đợi và trong ngóng thôi. Ko lẻ số tôi bạc mệnh thế. Mình ko thể nghĩ tiêu cực được nhất định a sẽ giữ lời hứa. Vùi mặt vào áo a. Tôi nhớ a qua. Honey ơi.
- điện thoại đỗ chuông. Alo. Mẹ ơi con nè. Ko co tiếng trả lời. Mẹ ơi. Mẹ có nghe tiếng con ko. Sao con ko nghe gì hết
- vợ oi...
- trời ơi tiếng của a. Chồng ơi e nghe rồi. Tôi hôn thật nhiều vào phone. Chồng thấy trong người sau a. Nói e biết đi. Tôi mừng quá bật khóc nức nở. A có nghe e gọi a ko.
- có a đã nghe được tiếng e gọi a. Chờ a về nha. A nhớ e.
- dạ e biết rồi e sẽ chờ a về. A cố gắng nha a. Vì Mẹ vì e. E mong a từng ngày. A đừng nói nhiều quá. Nằm xuống ngoan nghĩ ngơi đi a. Ngoan e thương nha. E yêu a honey.
- Mẹ đây con. Minh tỉnh lại Mẹ vui mừng lắm. Me cũng rất lo cho con. Con cũng phải cẩn thận.
- dạ con nghe lời Mẹ dạy, con sẽ giữ gìn sức khoẻ. Để con còn chăm sóc cho Mẹ va chồng con nữa.
- uh. Bây giờ con đi ngũ đi. Có gi Mẹ sẽ gọi con.
- dạ. Con cảm ơn ông trời. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi vui mừng, thầm gọi tên a.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
03:14 CH 23/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
Đã 10 ngày từ khi a phẩu thuật ko đêm nào tôi ngủ được tôi sợ khi tôi ngủ a tỉnh lại a gọi ko thấy tôi. Tôi nhin phone cả ngàn lần.
- alo. Con đây Mẹ ơi. Chồng con sau rồi Mẹ
- Minh vừa tỉnh lại 1 chút và bây giờ mê tiếp rồi con.
- bác sĩ nói thế nào hả Mẹ. A có sao ko. Tôi oà khóc.
- bác sĩ đang theo dõi đặc biệt. Khi nào minh tỉnh Mẹ lại gọi cho con. Con phải cố gắng nghĩ ngơi.
- dạ con sẽ cố gắng Mẹ yên tâm. Mẹ cũng phả cố nghĩ ngơi. Phải chi con được sang bên đó để phụ Mẹ chăm sóc a.
- Mẹ sẽ gọi con sau. Ngủ đi con. Me off máy.
Bệnh tật ko chừa 1 ai. Và tại sao người đó lại là a. Tâm trạng tôi như cào xé. Tôi chỉ biết ngồi đây cầu nguyện. Ông trời ơi. Nếu đổi lấy mạng con thay cho anh ấy. Con xin bằng lòng. Tôi gục đầu khóc lặng lẽ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
11:06 SA 23/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
Á... Dung tĩnh lại con. Mơ gì mà con khóc dử vậy. Ngã vào lòng Má tôi khóc thật nhiều. Con mơ thấy ai đó dẫn chồng con đi. Con gọi a, mà a ko nghe thấy. A sợ quá gọi a, mà a lại ko nghe. Vuốt nhẹ những giọt mồi hôi lên trán. Ôm tôi vào lòng. Con suy nghĩ nhiều quá nên mơ lung tung thôi. Sẽ ko sau đâu con. Ngoan nghe lời Má nằm xuống ngủ lại đi con. Tôi nằm xuống mà nước mắt rơi. A ơi, a có nghe được tiếng e gọi ko, mau về với e đi anh. Ko biết bao nhiêu nước mắt đã rơi. Ko biết phải còn chờ đợi bao nhiêu ngày tháng nữa. Ông trời ơi hãy thương xót cho con.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
03:44 CH 22/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
Những ngày tháng nầy đối với tôi thật là khủng hoảng. Lo lắng trăm bề. Trong ngóng tin a từng ngày, cầu nguyện từng ngày. Tôi cảm thấy nghẹt thở. Giá được o bên a lúc nầy. Tại sao ông trời đã cho duyên vợ chồng. Nhưng tại sao lại cho nhiều oan trái. Tại sao lại muốn đem a đi. Tôi ghét cảm giác đợi chờ. Thầm gọi tên a. 1000 lần 1 vạn lần. A ơi...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
03:32 CH 22/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
Tôi lặng lẻ nhìn lên mọi thứ nơi nào cũng có bóng dáng a. Tôi đã quyết liệt yêu cầu a về mỹ chữa bệnh. Đau buốt tận con tim, gạt cả nước mắt để tiển a đi. Để rồi giờ đây trong căn nhà rộng lớn nầy tôi nhớ a da diết.
- A y e. Vợ yêu, e đang làm gì đó, có nhớ a ko. A rất nhớ e.
- ox yêu. E đang ngồi nhớ a đây. A đã ăn gì chưa. Nhớ ngoan, để mau khoẻ về với e. E nhớ a lắm.
- ok. A sẽ ngoan. Ko có a e ngũ đuoc ko. A sẽ mau khoẻ rồi về ngay với e thôi. E nhớ giử gìn sức khoẻ.
- dạ. A yên tâm. E sẽ ngoan và ko để a phải lo lắng đâu. Bây giờ ox ngoan nghĩ ngơi nhiều cho e. E y a
- ok. Ngũ với a. A y e
- tôi nhớ a quá. Ôm chặt cái áo của a để tìm hơi ấm. Tôi chìm dần vào giấc ngũ mệt mõi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
03:17 CH 22/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
đốt cho mình 1 điếu thuốc. Phải làm sao đây. Tâm trạng rối bời. Nhấc phone tôi gọi e. A cần gặp e gấp. 20p nữa a sẽ tới thẳng chổ e. 1 quyết định táo bạo. Coc..coc. Sao a ko ngũ. Đêm khuya rồi. Tôi ko nói lời nào ôm chặt e vào lòng. A muốn ôm e 1 chút. A có 1 việc rất quang trọng cần nói. Có chuyện gì vậy a. Đưa đôi mắt ngáy ngũ nhìn a. A buông tôi ra bước đến chiếc ghế ngồi gục đầu xuống. Ko gian im lặng đến ghẹt thở. Có chuyện gì sau a. Ngước đôi mắ đỏ ngầu nhìn tôi. Mẹ là người mà a yêu thương nhất. A ko muốn Mẹ a phải khóc thương a. A đang bệnh rất nặng, a muốn làm Mẹ vui vẻ 1 lần cuối.
E có giúp a ko. A nói gì? Sao lại thế? Tôi chạy vội ôm lấy a. Lần đầu tiên tôi thấy đàn ông khóc. Lúc nầy đây tôi thấy lòng mình nổi sóng. Tôi ko nén được tình cảm của mình nữa. E sẽ làm bất cứ điều gì a muốn. Chỉ xin a giảm bớt đau buồn. Tôi ôm lấy a. Hôn lên mắt lên môi. A ôm siết lấy tôi cuồn nhiệt đáp trả. Ko gian bây giờ chỉ còn nhịp đập của 2 đứa. Thế là đời con gái đã trao cho a. Tôi ko hề nối tiếc. Tôi đã yêu a, 1 tình yêu ko dễ dàng.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
03:43 CH 21/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
Những lời bác sĩ nói làm tôi chết lặng. Tôi ko thể mất a. Ko thể, ko thể. Ox ơi dậy a chút cháo a. Mấy giờ rồi e. A nam suốt 2 ngày rồi làm e sợ quá. Ăn để uống thuốc a. Mẹ đâu e. Dạ Mẹ mới về phòng. A làm e và Mẹ sợ quá. Bác sĩ có nói gì ko e. Tôi ko trả lời mà nước mắt lăn dài. Rán ăn đi chồng yêu. Từ bây giờ có e. E ko cho a làm việc nhiều nữa. Vì Mẹ vì em mà có gắng. E sẽ cùng a vượt qua tất cả. A đở mấy viên thuốc và ngoan ngoãn uống. Bg ngũ 1 giấc cho e. Mai hết bệnh nhé a. Nhình a chìm dần vào giấc ngủ mệt mõi. Tôi bậc khóc. Cần xin ông trời đừng mang a đi. Có ai đau giống như toi ko...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
01:52 CH 21/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
Đám cưới diển ra trong sự sắp xếp của Mẹ. Tôi chưa bao giờ mơ. Những gì diễn ra giống như 1 giấc mơ. Đêm nay là đêm tân hôn. Tôi cũng hồi hợp như bao cô dâu khác. A bước vào phòng và nằm dài. Vợ ơi a mệt và đau đầu quá. A sốt rồi. Tôi lo lắng. Chồng nằm xuống đi để e lấy khăn đấp lên trán. Toi vuot ve len khuon mat a, A hơi ốm. A đang chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Mình nhất định sẽ làm cho a hạnh phúc. A có biết la e yeu a lắm ko. Ngũ đi a giấc mộng sẽ bình thường, vùi mặt vào ngực a tìm hơi ấm.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
08:28 SA 21/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
Giật mình tỉnh giấc a vẫn đang say ngủ, ngắm nhìn a thật hiền lành. Vùi mặt vào ngực a. Hạnh phúc mà ai cũng muốn có là đây sao. Tôi đỏ mặt nhớ lại mọi chuyện. A vòng tay ôm siết tôi vào lòng. Cảm ơn e. Đã cho a thật nhiều yêu thương. Thế e yêu a lúc nào vậy. Tôi giấu mặt vào ngực a. Ko nói a biết. Thế còn a. Yêu e lúc nào thế. A ko biết chỉ biết là từ khi có e bên cạnh. A làm gì cũng có e ở bên. A hôn nhẹ lên trán. Mình cưới nha e. Tôi nép vào a. 1 người mà tôi ko bao giờ dám nghĩ là sẽ có a. Cám ơn cuộc đời đã mang a đến bên tôi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
08:11 SA 21/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
A.. Chi 3 về. Tôi ẩm bé út. Ba Má đau e. Má đi đâu rồi còn Ba đang nằm trong buồng. Chị cho e cái bánh nè e ăn đi, để chị vào thăm Ba. Ba oi. Ba ăn gì chưa. Tôi sờ nhẹ vào trán. Trời Ba nóng quá. Tôi hoảng hốt. Má đâu rồi Ba. Chắc chạy qua nhà cô 2 mượn ít tiền. Ba đau mấy hôm rồi. Nước mắt lăn dài trên má. Con lãnh lương rồi nè Ba. Mình có tiền rồi. Ba yên tâm tịnh dưỡng nghe Ba. Con mới đi làm mà. Ba yên tâm ông chủ tốt bụng lắm cho con ứng trước lương. Con về đó hả Dung. Dạ. Tiền lương của con nè Má. Má cầm lo thuốc thang cho Ba. Sau nhiều vậy con. Ông chủ tot lắm Ma. Uh ráng làm cho tốt nha con. Đừng phụ lòng người ta. Tôi ngã đầu lên vai Má. Thầm cảm ơn a. Tôi nguyện sẽ trả ơn a thật nhiều. Oc.. Oc hình như bụng kêu to. Hihihi con quên ăn sáng. Đi phụ má làm cơm nè con gái.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
07:14 CH 20/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
Thưa sếp e có chuyện muốn nói. Cô ngồi đi. Có chuyện gì cô cứ nói. Thu hết can đãm. Dạ nhà e dưới quê có việc nên sếp cho e đươc xin nghĩ phép 2 ngày. Cô bối rối rung giọng. Quê cô ở đâu. Dạ vĩnh long. Thôi được rồi tôi duyệt. Sau cô chưa đi, dạ dạ còn 1 chuyện nữa. Vậy hả cô nói đi. Dạ là e định ứng lương, e biết là chuyện nầy rất khó nhưng.. Tôi cứ ko nói nên lời. A ko nói gi lấy giấy ký tấm séc. Cô cầm lấy. Tôi rung giọng da cảm ơn anh. Ko cần trả lại đâu. Dạ thôi xin cứ trừ lương cuối tháng của e. Tôi nói ko cần cô ra ngoài đi. Người gì mà khó ưa. Hở ra là la hét. Nhưng sau mình lại ko ghét. Đập mạnh tay vào trán. Chắc có vấn đề.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
06:55 CH 20/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
Đúng 6h anh đã có mặt. Chảy sơ lại mái tóc. Quần tây áo sơmi trắng đống thùn. Tôi rất thích màu trắng. Từ xa a đứng ngây người nhìn tôi. Bước chân tôi líu ríu. Mặt tôi đỏ bừng. Dạ e chào sếp. Nầy sao gọi bằng sếp. Thay đổi ngay. Dạ. Len lén nhìn a. Trời him đang nhìn tôi. Bắt gập ánh mắt đó tôi mắc cở quá. A nắm tay tôi siết nhẹ. E đừng rung. Có a mà. Hôm nay e dễ thương qua. 1 chút bồi hồi ở trong lòng. Ko hiểu sau ở bên a. Tôi có nhiều cảm xúc kỳ quá. Tôi trấn tỉnh lại. Dạ cảm ơn sếp khen. A trừng mắt. Dạ e cảm ơn a đã khen e. Trời ơi xấu hổ quá đi mất. Mai quá đã đến nơi. A thật galang làm cho bao cô gái phải trầm trồ. A nắm chặt tay tôi. E đừng lo. Mẹ hiền lắm. Dạ tôi lí nhí. E yêu. Đây là Mẹ a. Mẹ ơi đây người yêu con. Oh Bác đã gặp con rồi đúng ko. Dạ. Con ngồi gần Bác nè. Dạ. Con hôm nay xinh quá. Tôi đỏ mặt. Minh nhà Bác lo làm quá nên mãi đến hôm nay mới giới thiệu. Nào chọn món ăn đi 2 con. Cả gia đình minh ăn cơm đoàn viên. Thế 2 đứa có dự định gì chưa. Trời ơi. Thức ăn như nghẹn lai. Mẹ từ từ chứ. Sao từ từ được con. Để Mẹ tính luôn. Tôi đổ mồ hôi lạnh rồi. A bóp chặt tay tôi. Dạ Mẹ thích thì tụi con bằng lòng. Trời ơi. Tôi thằm kêu lên. Quay sang nhìn a. Tôi cũng thấy a giống tôi. Nhìn đôi mắt van nài của a. Nên tôi chỉ im lặng. Bửa cơm ko còn mùi vị nữa. Cả a và tôi điều chung tâm trạng. Hic mình sẽ ra sau đây
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
05:00 CH 20/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
Tâm trạng tôi rối bời. Phải làm sao bây giờ. Anh là ân nhân. Ghét tiếng cười của a quá. Có lẻ a xem thường mình. Đập tay lên trán. Mà ko nếu xem thường thì ko nhờ chuyện quan trọng nầy. Đang suy nghĩ miên mang thi đau nhói đầu. Em yêu chuẩn bị. Tối nay mình ăn tối với Mẹ. A sẽ đến đón e. Vẫn nụ cười dễ ghét đó. Đàn ông gì mà miệng ngọt dể sợ. Hèn chi con gái sợ ko ai thèm. Hả dạ với suy nghĩ đó tôi vui vẻ trở lại.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
04:28 CH 20/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
Coc..coc...coc vẫn lặng im. Tôi đẫy cửa bước vào a đang ngồi xoay lưng lại phía tôi. Dáng vẻ thật suy tư. Tôi rón rén đặt sắp tài liệu xuống và nhẹ nhàng quay đi. Tôi giật bắn người khi nghe tiếng a. Bộ tôi dễ sợ lắm sao. Dạ tại e ko muốn làm sếp giật mình. Quay tròn ghế lại a nhìn tôi đâm đâm. Cô thấy tôi là người khó gần ko? Tôi lắc đầu. Vậy tôi có dễ gần ko? Tôi lại lắc đầu. Cái gì cũng lắc đầu vậy nghĩ sao!!! Dạ dạ sếp hỏi khó trả lời quá. Nhìn tôi thế nào. Tôi đảo mắt nhìn a. Gật gù. Good sếp. Tôi đang đau đầ đây. Chuyện gì sếp. Thì trước đây tôi có hứa kỳ nầy Mẹ về dẫn bạn gái giới thiệu. Toi lại ko có ai. Bây giờ khổ quá. A bóp trán nhăn nhó. Bỗng a nhìn chầm vao tôi. Tôi luốn cuốn gì vậy sếp. Cô có giúp tôi ko. Dạ có. Dạ mà giúp chuyện gì sếp. Làm người yêu tôi. Hả!!! Gì bộ tôi dễ sợ lắm hả. Dạ ko. Tôi lắc đầu. Vậy là ok nha. Kể từ nay cô là người yêu của tôi. Him phá ra cười thích thú. Còn tôi thì ko nói được lời nào. Lại đây. Him kéo tôi vào lòng. Tôi hoảng quá né người. Him đắc ý cười lớn tiếng. Thôi tha cho cô đó làm việc đi. Nhớ từ nay cô là người yêu. Ha ha ha
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
04:18 CH 20/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
Ren...ren. Toi bấm chuông mà tay rung rung. Vào đi a kéo tay tôi đi vào. Đừng rung như vậy chứ. Dạ dạ tuy nói vậy nhưng lòng hồi hợp vô cùng. Có tiếng cười nói rom rả. Đến trể bị phạt nha. Tôi cuối đầu lí nhí. Dạ tại e bị lạc đường. Thoi nào ko chọc cô gái nhỏ nửa. Lại đây bên cạnh bác nào con. Chưa bao giờ tôi đươc nghe từ nào ngọt ngao hơn thế. Một người phụ nữ thật đẹp và phúc hậu. Oh thật nhiều thức ăn nhìn chúng thật ngon. Bác cảm ơn các con đã ngày đêm cực khỗ cùng Minh nhà bác. Dạ ko có gì đâu Bác. Trách nhiệm của tụi con mà. Được Bác bù đắp thế nầy có cực hơn cũng được nữa. Mọi nguoi cười nói rom rã. Tôi thấy anh thật vui trong tối nay. Thì ra đằng sau vẽ lạnh lùng đó là 1 nguoi hết sức tình cảm. Toi giật minh khi a nói ở bên tai. Sao lại ra ngoài nầy. E ko quen với những nơi ồn ào. Mẹ a thật hiền. Anh mai mắn quá. Uh Mẹ hiền lắm. Tôi thấy cả 1 bầu trời trong mắt anh. Thôi ta vào thôi. Hình như a có điều gì đó. Vừa dịu dàng đó sao thật xa vắng vô cùng...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
03:03 CH 20/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
Dạ. Mẹ oi con sẽ đon Mẹ. Dạ con cũng nhớ Mẹ, nghe được cuộc trò chuyện dù là ko hiểu gì nhưng cảm thấy him ko quá lạnh lùng. Tôi giật bắn người. Sao lại vào ko gõ cửa hả. Dạ e có gõ cửa tại sếp đang nói chuyện. Tránh tia nhìn của him tôi vội đặt xếp giấy tờ lên bàn. Sếp xem và ký duyệt dùm. Cô ăn gì chưa. Dạ tôi lắp bắp. Tôi hỏi cô ăn gì chưa. Dạ chưa ạ. Đi ăn với tôi. A khoác vội áo và đi ra ngoài. Ăn đi. Ăn nhiều vào. Hình như cô hơi ốm. Tôi cuối đầu lí nhí. Dạ tôi cũng bình thường sếp. Ăn đi. Cứ tự nhiên. Nhìn him cắm cuối ăn ngon lành. Tôi cũng thấy yên tâm. Sáng mai đặt cho toi 1 bó hồng thật đẹp nha. Mai tôi bận ko đến cty sắp xếp lịch lại nha. Lời a thật dịu dàng lam sao. Toi cảm thấy thật vui. Thức ăn thật ngon. Đang mải mê ăn tôi ngước lên. Mặt đỏ bừng. Thì ra nảy giờ anh đang nhìn toi. A khẽ mĩm cười. Nhìn cô cũng dễ thương. Mặt tôi càng đỏ hơn. Anh phá ra cười giòn tan. Thiệt tình tôi thầm kêu trong bụng.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
02:26 CH 20/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
Am...ram.... Hinh như co tieng đổ vở đồ. Tôi chạy vội vào phòng. Căn phòng tan hoang và đồ đạc ngỗn ngang. Đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi him quác lên. Ra ngoài ai cho cô vào đây. Nhìn những giọt máu đang chảy tôi hét lên. Rồi lịm đi ko biết thời gian bao lâu. Tôi mở choàng mắt hốt hoảng. Tay tôi đang bi siết chặt. Him gục đầu ngủ ngon lành. Len lén nhìn. Khuôn mặt thật đẹp thật bình yên trong giấc ngủ. Tôi muốn chạm nhẹ tay vào nhưng ko dám. Nhìn a thật cô đơn. 1 cảm giác khó tả len nhẹ vào hồn.
Tôi giật mình ngước lên thì ra nảy giờ him đã thức. Ko biết him có đọc được những suy nghĩ của mình ko. Cảm giác ngột ngạc. Tôi rút tay và ngồi bật dậy, xin lỗi sếp, tôi nghe tiếng động sợ có chuyện gì nên... Đôi môi toi bị khoá chặt. Tôi như chìm đắm bởt cảm xúc. Đừng bao giờ bước vào phòng khi ko được phép. Him bước di nhanh ra khỏi phòng. Tôi đưa tay chạm vào môi lòng rối bời.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
01:58 CH 20/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao. Phương dung khe khẽ hát ko ngờ mình lại mai mắn như vậy. Nghe đồn him khó tính. Nhưng thực tế him ko giống những tin đồn. Cãm thấy trong long thật vui. Mình sắp làm ra tiền rồi. Vậy ta đã trở thành người lớn rồi.... Pdung khe khẽ hát
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
06:53 CH 19/09/2015
Có phải là định mệnh!!!
Thế ra cô là người đưa tôi vào bv đó ah. Mình có duyên hả. Lúc nào cũng gập. Thế cô xin vào đây cô muốn ở vị trí nào. Dạ ở đâu cũng được vì tôi mới ra trường. Ok từ nay cô sẽ la thư ký riêng của tôi, ta bắt đầu làm vào ngày mai nha. Cái siết tay làm tôi thấy dễ chịu vô cùng.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015
06:45 CH 19/09/2015
t
trucho2015
Hóng
345
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucho2015