thực sự cái gì mất đi còn cố gắng tìm lại được chứ , tình cảm mất đi đúng là em bất lực , sự chia tay có lổi của 2 người , con trai khi yêu rôi cứ nghỉ cô ấy là của mình rồi ,mà quên đi rằng co ay luôn luôn cần mình động viên chia sẽ , làm chổ dựa , giờ chỉ mong người đến sau thực sự tốt với cô ấy thôi , chấp nhận cô ấy với tất cả tấm lòng chân thành ! goodbye my love , ko muốn nói điều này , nhưng giờ nó đã là sự thật , chấp nhận nó thôi
Mình cứ viết rồi lại xóa, không biết nên viết gì đây. Chỉ mong vết thương sẽ mau lành, và cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn đến với bạn. Mình có nhớ đọc ở đâu đó một câu đại loại là khi ông trời lấy đi của ta một thứ gì thì sẽ ban cho ta cái tốt đẹp hơn. Có thể đó là một lời để người ta an ủi nhau, nhưng mình nguyện cầu điều này sẽ đúng đối với bạn. Mình đã có chồng và một con gái rất đáng yêu, nhưng dù mình có cố gắng thế nào thì cũng không đủ thỏa mãn đối với anh. Trong tim anh còn chia xẻ và dành chỗ cho bao nhiêu người mình cũng không rõ nữa. Sau khi sinh mình cũng bị trầm cảm, luôn cảm thấy đau khổ, bị phản bội, bị bỏ rơi. Rồi những chuyện không hòa hợp với gia đình anh khiến mình luôn nghĩ đến chuyện ly dị. Anh cũng không quan tâm mình bằng một phần nhỏ như bạn đối với vợ. Mình cũng không rõ mình vượt qua căn bệnh trầm cảm ấy như thế nào, chỉ biết khi nhìn con gái, mình thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Và có lẽ tình yêu đối với anh quá lớn, nó giữ chân mình mỗi lúc đau đớn, giúp mình bình tĩnh trước những can thiệp quá sâu của BC...Cuộc sống là thế mà bạn, có người cho và có người nhận, nhưng không phải ai cho nhiều cũng nhận lại nhiều.
Được thế thì còn gì bằng :). Tớ sẽ cố gắng để ấy mát tay ...:)
Chúng tôi đã là vợ chồng được 3 năm, cùng trải qua nhiều khó khăn nhưng buồn vui có nhau,cùng nhau hướng đến tương lai tốt đẹp, chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc.Tưởng chừng như không có gì xảy ra, một lần gần đây, như bao vợ chồng khác , chúng tôi có cải nhau, lần đó chúng tôi không nói chuyện gần 10 ngày. Nhưng cuối cùng cũng hiểu nhau.Sau lần cải nhau đó, tôi cả thấy vợ tôi có gì đó rất khác thường, nhưng vì yêu vợ và hoàn toàn tin tưởng vào đạo đức cô ta tôi nên tôi bỏ qua, tự nhủ rằng mình lo xa. Để rồi bây giờ tôi phát hiện được một tin đau lòng mà tôi không tin đó là sự thật. Vợ tôi đã quan hệ với 1 người đồng nghiệp ở công ty, cô ta thú nhận điều đó nhưng bảo rằng do tôi đã không quam tâm đến cô ta nhiều và không giúp cô ta trong việc nhà. Mặc dù rất đau lòng nhưng vì tôi vẩn còn rất yêu nên tôi quyết định chấp nhận lời xin lổi và tự hứa rằng sẽ sống tốt hơn, quan tâm vợ nhiều hơn nữa để chuyện đó không ao giờ xảy ra nữa. Đêm đó chúng tôi rất mặn nồng như mới yêu lần đầu. Tôi mong thời gian sẽ giúp tôi quên đi lổi lầm cô ta. Trớ trêu thay, chỉ qua ngày hôm sau, tôi lại phát hiện được một lời nhắn rất tình tứ cho người đàn ông đó ( như chưa xảy ra chuyện gì) . Thế là tôi quyết định chia tay mặc dù rất đau khổ. Cô ấy cũng khóc lóc giải thích rằng chưa thể đoạn tuyệt với người kia vì sợ người ta bị tổn thương, nên cần thời gian .tôi vẩn chưa quyết định gì được vì cô ta nói rằng vẩn còn rất yêu tôi, và nói rằng sẽ mãi chờ tôi quay về. Tôi phải làm gì bây giờ ??? tôi không thể tha thứ nhưng trái tim tôi vẩn còn rất nặng tình. Cô ta đã nói thật với tôi chưa hay vẩn còn đang dối tôi ??? Giờ tôi không thể đối diện với cô ta được nữa nên tôi chưa có về nhà. Tôi đau khổ quá.... tôi phải làm gì đây ??? phải làm gì đây !!!
Mình là một thằng đểu đây!Mình là kẻ bỏ chạy trước tình yêu! Mình và cô ấy yêu nhau, nhưng chưa một lần mình được âu yếm cô ấy, ôm cô ấy vào lòng. Mình học ở HN, cô ấy ở quê. Những ngày về quê, mình ở bên cố ấy chỉ được một lúc, chỉ kịp cầm tay nhau, nói một lời yêu thôi! Thế nhưng bố mẹ, hàng xóm phản đối, cho rằng chúng mình không hợp nhau. Mình học ĐH, nàng học Trung Cấp, gia đình mình gia giáo, còn gia đình nàng là nhà buôn, rồi tuổi tác xung khắc, rồi mình học xa...Dù không nói ra nhưng mình biết nàng buồn! Và mình cũng thế!Mình quyết định chia tay. Mình hiểu rằng không gian, thời gian sẽ làm cho nàng quên mình! Chỉ một tin nhắn thôi! "Anh không là của em nữa"! Mình đã chọn người bạn đời cho mình không phải là nàng. Trái tim mình không hướng về nàng nữa. Nàng cũng trách mình nhiều lắm!Và thời gian, không gian đã cho bọn mình quên nhau. Mình đã ấm êm với người bên cạnh, nàng cũng có một bờ vai chở che! Mình thấy mừng vì điều đó!Mình là thằng đểu đây! :)
Tớ thì có đặt rào cản gì đâu , cơ mà cứ yêu rồi lại ko đi được đến cùng, cùng mệt mỏi lắm rồi, hay các ấy, các mẹ giới thiệu cho tớ đi :)Tớ sinh năm 83, hiện đang làm việc trong ngành NH-TC, học KTQD ra, Gia cảnh thì cũng gia giáo, anh tớ cưới vợ ở riêng rồi, tớ còn cậu em trai đang học năm cuối ĐH XDTớ cũng có hình thể bt, tớ rất thích nấu ăn :))))
Hôm nay tớ hỏi anh kia là "Tại sao ngày nào anh cũng gọi điện cho em?" Câu trả lời đây: "Không thích hả, không thích thì thôi, từ mai không gọi nữa nhé!" :Sigh: Tớ bảo là không phải, chỉ tại tớ muốn biết tại sao thôi. "Tại vì anh nhớ em." Tớ không hiểu nổi. Nhưng bây giờ tớ bực. Tớ ước giá mà lúc ấy tớ bảo, "Vâng, em không thích. Từ mai đừng gọi cho em nữa." Nếu có cơ hội tớ nhất định sẽ nói thế. Để xem thế nào.
Em năm nay mới 25 tuổi. Thế mà ai cũng bảo em sao không lấy chồng đi. Oái, em biết lấy ai? Ai lấy em bi giờ?:Crying: Chả là em chia tay người yêu cũng khá lâu mà vẫn chưa rung rinh trước ai cả. Một người bạn của em mới mai mối cho em 1 anh giai. Anh này là bạn của bạn chồng nó, năm nay đã băm được 5 nhát rồi ạ. Hội bạn thân của em rất "chân thành" bảo em rằng " Những anh băm thế này rồi mà vẫn còn nhởn nhơ, chưa có người kèm cặp chắc là có vấn đề, cũng như tụi mình, hâm đi hâm lại đã 5-6 lần mà vẫn thiu thì các anh í nghĩ tụi mình có vấn đề. Nhưng mà cứ tìm hiểu đi, chứ ế chỏng ế chơ rồi, đừng mơ.......:Devil: ". Em nghĩ bụng "Biết đâu người ta cũng "hoàn cảnh" như em, hay người ta mải cắm cúi lo sự nghiệp đến khi nhìn lên thì thấy mình đã quá lứa, biết đâu...biết đâu... chứ không phải là người ta xấu tính hay có vấn đề gì gì đó". Em lúc nào cũng ngời ngời "niềm tin yêu và hi vọng" rằng trên đời này vẫn còn nhiều anh giai tốt, chẳng qua là em chưa có duyên gặp thôi. Được sự động viên, cổ vũ của bạn bè, người thân (đương nhiên rồi ạ), em hăm hở lên đường để đi tìm một nửa của mình.Sau nhiều lần đi uống cafe làm quen cùng với 2 vợ chồng đứa bạn, impression của em về anh này rất tốt. Người quảng giao, vui vẻ, hiểu biết rộng. Thế rồi em tạo bước đột phá, nhận lời mời đi uống cafe riêng với anh giai. Sau khi hỏi những câu xã giao, chúng em chuyển đề tài "bình loạn" về quán chúng em đang ngồi. Anh bắt đầu thao thao bất tuyệt:Anh giai: quán này bài trí hòn non bộ không đẹp, không bằng ở nhà anh. Hôm nay, nhân viên của anh vừa chở về cho anh 1 cây si (hay xanh gì đó), anh mua hết .....VNĐ, ở tận...... . Anh xây HNB này hết....VNĐ (sau đó là bình giảng cho em nghe về thế của cây si (xanh), cá nuôi trong bể, vân vân và vân vân.....)Em: Thế à? Thế ạ? Thế hả? Dạ vâng (Hic, em thì ko biết gì về non bộ, về cây, cá cả. Em nghĩ bụng chắc là anh thích chơi cây cảnh, NB nên mới có hứng thú nói không cho em chen lời như vậy)Anh giai: A`, anh vừa mới mua một con cá La Hán hết......VNĐ, thả vào bể (và sau đó là 1 bài diễn văn về cá, về vị trí xây hồ cá......không quên kèm theo giá tiền ngất ngưỡng của các thứ liên quan) (chú thích là số tiền trong dấu ... em nghe mà hoa cả mắt)Em lúc này đầu óc cũng đã ong ong, bụng bảo dạ chắc trước khi gặp em anh giai ăn hết cả cân "bom" (miền bắc gọi là táo ạ) nên mới "nổ" văng lả tả như vậy:Devil: . Những lần gặp sau, sau khi ai về nhà nấy thì em biết thêm đồ đạc trong nhà anh giai như thế nào, anh mới đổi thứ gì, không quên kèm theo giá cả của từng thứ. (E hèm, kiểu này mà tham gia "Ai chọn giá đúng" chắc cũng khuân được .....VNĐ). Ngôi nhà anh sơn màu gì, nội thất như thế nào, phong thủy trong nhà. Rồi chuyện anh í có bao nhiêu người yêu, có cô giờ nhất quyết đợi anh lấy vợ rồi mới lấy chồng. Rồi chuyện anh tâm lý đối với phái nữ ntn. Rồi chuyện anh khiến nhân viên phải nể phục ntn, ở công ty anh được các sếp lớn iu ái ntn....(Anh này quả thật toàn diện mọi mặt).Một ngày đẹp trời, anh gọi điện cho em trách móc em sao không trả lời tin nhắn của anh. Khổ thân em, em có nhận được cái tin nào đâu nên thanh minh hết lời. Em bảo mạng dạo này hay bị nghẽn nên chắc anh gởi mà em không nhận được. Anh xin lỗi em rối rít và mời uống cafe. Câu đầu tiên khi gặp em là " Em này, anh mới đổi cái điện thoại này nên nhắn tin em không nhận được đó, máy mới mà, chắc không phải do mạng đâu" Và không quên kèm theo giá ...VNĐ. (Anh này cũng sáng tạo phết).Sau đó là dự định của anh í" Anh định đổi con xe Piaggio ....VNĐ" và còn rất nhiều thứ nữa mà em nghe lỗ tai bên tai bên này thì nó chạy ra khỏi lỗ tai bên kia.Hôm nay, em gặp "bà mối" để thông báo là em với anh này không hợp nhau sau gần 3 tuần tìm hỉu. Em sợ là sau khi hết cái "to lớn" để khoe thì anh sẽ khoe nhiều cái không nên nói thì chít em, hehe. Bạn em ngọt nhạt "chẳng qua là...chẳng qua là.....vân vân và vân vân chứ anh ấy là người tốt. Mày mà chịu ưng anh í thì gia tài đó là của mày chứ của ai.....". Em bảo em cảm thấy không hợp, thế là nó phán 1 câu xanh rờn "Mày khó tính quá nên chả trách đến giờ này vẫn ế"Huhu, các chị ơi, có phải em khó tính quá không ạ?
Thương bạn gái này quá, mấy đứa bạn gái cùng lớp tớ chưa chồng hay người yêu thi thoảng cũng hâm hâm (trong mắt mình và 1 số người). Nhiều lúc có người tốt giới thiệu cứ chê ỏng chê eo, lúc người ta thôi rồi thì lại tiếc mà thằng đàn ông tính nó hay tự ai, một đi rất khó quay trở lại. Mở lòng giao lưu tí đi bạn, chăm chỉ làm việc, chu đáo, tình cảm quan tâm mọi người thì sẽ tìm được những người tốt, và sẽ lại thấy thích đàn ông ngay :Laughing:.
Mình cũng trong tình trạng tượng tự như bạn! gia đình và bạn bè cũng rất sốt ruột mà giới thiệu cho mình nhiều người để mình mở rộng mối quan hệ làm quen, kết bạn và tìm hiểu ...Tính sơ sơ thì mình cũng nhiều lần đc giới thiệu lắm rồi nhưng tất cả đều k thành công! mình cũng k hiểu là vì sao lại như vậy nữa... Rồi hôm nay đọc đc top của bạn thì mình cũng đã ngồi nghĩ lại và có thế là có 1 số nguyên nhân sau:1/ thứ nhất mình chưa thực sự mở lòng! mình đi gặp người ta với tâm lý ngại người thân đã mất công giới thiệu nên mình cứ đi gặp thôi ! và như thế thì dẫn đến tình trạng mình k nhiệt tình trong các mối quan hệ này ! -> mình k chăm chút bản thân ! mình k chút ý ăn nói! mình k quan tâm tìm hiểu đối tượng -> người ta cũng nản... 2/ Thứ 2: theo mình thực sự mình còn chưa định hướng được đối tượng của mình! mình chưa biết rằng con người như thế nào thì thực sự hợp với mình, chưa biết thực sự mình cần gì... hihi .. cho nên khi gặp a này thì đc cái này.. gặp a kia thì đc cái kia.... rồi lăn tăn chả biết là ai thì mới thực sự hợp với mình... -> rồi lại nhỡ mất cơ hội...3/ Thứ 3: mình đòi hỏi 1 tình yêu như thờic còn 20 tuổi! 1 ty thơ mộng và lãng mạng... mình đỏi hỏi đúng 1 nửa đích thực của cuộc đời mình cơ.... trong khi đó thì thực tế giờ mình cũng đã lớn tuổi rồi . Kinh nghiệm sống của mình thì nhiều, va chạm nhiều vì vậy với việc nhìn cs cũng thực tế hơn nhiều và k thể đòi hỏi 1 ty lãng mạng quá đc.. ( cái này là trường hợp của chị bạn mình)4/... Và còn nhiều nguyên nhân: Tình cũ: ảnh hưởng của hình bóng cũ ( hic! ) .... Quá yết kiêu: nghĩ k ai xứng với mình... Khó tính: ai cũng chê... Và từ những nguyên nhân đó thì mình cũng đã đưa ra 1 số các giải pháp để có thể giải quyết vấn đề này:Trước hết nên biết giờ đối với mình thì điều gì là quan trọng nhất: một người đàn ông thành đạt, giỏi giang; 1 người chân thành, yêu thương mình; 1 người đạo đức, chuẩn mực ... vì mỗi người có 1 quan điểm riêng nên việc chọn tiêu chí cũng khác nhau! và nếu như đc cái này thì cái khác sẽ hạn chế! nhưng mình phải biết đc đâu là cốt yếu và nếu như họ đạt đc những thứ mà mình đã kỳ vọng thì nên mở lòng và chân thành tìm hiểu nhau! ( vì đã nhận lời đi giới thiệu là người ta cũng có chút tấm lòng rồi)... Tiếp theo là: mình nên có 1 thái độ nghiêm túc mỗi khi đến 1 cuộc hẹn hò bằng việc: -ăn mặc, trang điểm: chắc rồi! ngay từ lần đầu cũng phải tạo 1 hình ảnh đẹp chứ. và tông trọng đối tượng =cách làm đẹp cho bản thân ...- Thái độ: Chân thành tìm hiểu và cởi mở: giờ cũng đến tuổi rồi. k nên hàng họ quá làm gì mà mất cơ hội. nên thể hiện bản thân và những suy nghĩ về cs, ..... những mục đích của cs... xem là có hợp nhau k? ... Rồi ăn nói nhẹ nhàng và khéo léo ( cái này khó mà nha) nhưng mà đa số các chàng trai thích thế mà! (cái này mình cũng chả làm đc )... tóm lại là k nên có thái độ quá cứng rắn trong tranh luận ... ( cố đc tý nào hay tý đấy ) - .... nhiều điều nữa Nhưng mà tóm lại là nên nhiệt tình bạn ạ! nên biết mình cần gì mà hành động! Thân mến chúc sớm tìm đc hp nhé ! Ciao82 -
Con trai hay con gái thì cũng rách việc như nhau. Và tớ vẫn tự tin là tớ chưa yêu anh ấy. Tớ định mai anh ý gọi điện, tớ sẽ bảo đừng gọi cho tớ nữa. Để xem anh ý phản ứng thế nào. Không gọi nữa cũng được. Có thể tớ sẽ buồn ít bữa, nhưng tớ tin là tớ chịu được đấy. Yêu thì yêu, không yêu thì thôi, lằng nhằng làm gì chứ.
Cùng ý kiến. Hoặc mẹ này bị điên rồi.
Mọi người có tin là có sao gì đấy chiếu mệnh không nhỉ? Cô thần hay quả tú gì đó. Thực ra mình đâu có vấn đề gì về sức khoẻ, hình dáng, tính tình, hoàn cảnh gia đình đâu. Lúc nào cũng được khen là dễ mến, nhiệt tình, chân thành, chỉ có cái là hơi dễ tổn thương 1 tí tẹo, ngoan vì xxx thì chả bao giờ dám nghĩ tới (dù thỉnh thoảng cũng bàn tán tí chút, 8x mà). Vậy thì vấn đề nó nằm ở đâu nhỉ??? Cứ đến rồi lại đi, chưa bao giờ chính thức hết. Mà gần đây mình thấy hình như vấn đề là ở chỗ: Người ta cần trẻ thì mình đã...không còn trẻ lắm. Người ta cần dịu dàng thì hình như mình tự tin và hoạt bát quá. Người ta cần thật thông minh, sắc sảo thì mình hơi gà quá. Người ta cần giàu thì mình lại....., gia đình công chức mà. Hix hix. Thôi chia sẻ với bạn vậy
Mình hứa là sẽ theo hướng các bạn khuyên, vì thực sự mình cũng sợ con gái sau này sẽ nhìn thấy gương của Mẹ mà nó mà đánh mất đi lòng tin vào Tình yêu, như thế nó sẽ bất hạnh hơn mình.Mình đã có gia đình 7 năm rồi, nhưng chưa bao giờ có hạnh phúc thực sự. Mình đã quá nản khi là người điều khiển mọi phản ứng kể cả cảm xúc của chồng. Nhiều lúc mệt mỏi, chỉ ước được chồng quàng tay lên vai ôm một cái thôi - đơn giản như hai người bạn với nhau mà cũng ko được. Ngọt nhạt nhiều, sẵng cũng có, hoàn toàn ko thay đổi được gì cả. Chồng mình nhìn mình như một thứ vô tri vô giác, quen thuộc như người ta khi về nhà, mở cửa là thấy cái bàn, cái tủ của mình vẫn còn ở vị trí cũ vậy. Lúc nào bực bội thì trút lên mình đủ thứ, lúc vui vẻ thì cũng ko chia sẻ, thật sự mình sợ về nhà lắm. Nó làm mình nhàm chán, tủi thân và khép mình trước mọi cảm xúc. Ko hiểu có người đàn ông nào như vậy trên đời nữa ko chứ. Cũng may là có con rồi, chứ ko thì mình đến điên mất. Mình thấy nói ra được thế này, nhẹ lòng lắm, hi vọng mình sẽ có đủ kiên trì làm mới lại quan hệ hôn nhân này trước khi mình buông xuôi.
tôi vẫn yêu chồng rất nhiều, nhớ chồng rất nhiều nhưng lại thèm muốn một người đàn ông. có ai như tôi không??
Em gái à, trong tình yêu mình không thể nói rạch ròi là ai đã sai ai đã đúng. Chuyện chị gặp lại anh ấy, cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lẽ nào, chị phải chạy trốn người đó đến suốt cả cuộc đời chị. Chị cũng muốn mình đối mặt với người đó một lần để rồi có thể sẽ đau một lần nữa nhưng chị sẽ không phải tiếc nuối điều gì cả. Chị nghĩ rằng bản tính tham lam thì không chỉ ở đàn ông, mà có cả ở đàn bà. Mình không thể chủ quan một phía như vậy em gái à. Nhưng, điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người ai cũng vậy....Có lẽ nếu em rơi vào hoàn cảnh của chị trước đây em sẽ hiểu rõ hơn tại sao chị lại hành xử như vậy. Một người mình yêu thương, yêu thương vô cùng, một người đàn ông luôn làm cho mình hạnh phúc, nhưng vì một trục trặc nhỏ và vì chính cái tôi của hai người mà chúng tôi đã mất nhau mãi mãi. Chúng tôi chia ly không phải vì khi đó tình yêu của chúng tôi đã phai nhoà em hiểu chứ. Chính vì cái lẽ đó mà nó để lại trong tôi và anh ấy sự tiếc nuối. Và cả hai đều không bao giờ muốn làm tổn thương người phụ nữ kia. Tôi cũng không ghen tị với cô ấy, tôi thực lòng chúc phúc cho cô ấy và anh. Tôi sẽ để anh về với gia đình anh mà không bao giờ níu giữ. Tôi biết điều đó.. Tôi làm được. Nhưng tôi biết,......rồi sau đó người đau khổ vẫn là tôi. Nhưng, tôi đã tự hứa với lòng mình rồi. Từ nay trở về sau........tôi sẽ không bị tổn thương vì anh nữa. Con người mà bạn, trái tim cũng là máu thịt có phải là sắt đá mà bạn. Tôi yêu anh ấy, anh ấy yêu tôi. Nhưng chúng tôi không bao giờ thuộc về nhau... Tôi sẽ không gặp anh nữa, dù cho có lý do nào đi chăng nữa. Tôi rồi cũng sẽ kết hôn, nhưng tôi sẽ gặp người đàn ông có thể khiến tôi quên đi anh ấy, người mang đến cho tôi tình yêu thực sự. Tôi không mưu cầu hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác. Tôi sẽ để cho anh đi................anh yêu à, anh có hiểu lòng em chứ.
Bác chủ cứ bình tĩnh, thật ra đàn ông mình thì ra ngoài ăn phở là bình thường nhưng vợ thì lại không được...đấy...đàn ông đàn bà như nhau cả thôi, ai cũng có nhu cầu tìm hiểu cái mới mà ... mình nghĩ gì thì phụ nữ họ nghĩ thế bạn à...chỉ có điều không lộ liễu như mình nên khó đề phòng hơn thôi....nếu bỏ qua được thì bỏ qua( nhưng mà khó đấy nhé) còn không thì giải tán quốc hội thôi....mà vợ bạn đã XXX với bồ chưa ?? nếu chưa thì cô ấy còn tôn trọng bạn và muốn quay về đấy, còn nếu đã XXX rồi thì bạn đừng níu giữ làm gì , vì phải YÊU thì phụ nữ mới XXX được bạn ạ....như thế thì không còn gì để níu kéo đâu....
Bản lĩnh lên ông bạn, có thế cuộc sống mới thú vị, con người mới có nỗi truân chuyên, cười khẩy đi, gặp gỡ các e út khác, thấy ng khác còn đau hơn mình rất nhiều nhưng họ vẫn ok đc sẽ thoải mái hơn.