Em từng nghe ở đâu đó câu nói rằng: Tất cả đàn ông đều giống nhau, họ chỉ khác nhau khuôn mặt ^^Em thì em nghĩ rằng ko phải ai cũng xấu cả, có những người rất tốt, cực tốt, em rất ngưỡng mộ những người đàn ông của gia đình, những người chu đáo, chăm sóc vợ con của họ. Chồng cũ của em anh ấy cũng rất tốt, với ai anh ấy cũng tốt (đến bjo em vẫn thấy anh ấy tốt), chỉ trừ với em :D Em cũng vậy, tốt với những người khác, trừ với anh ấy. (Em cũng muốn nói thêm chút là, trước đây khi 2 đứa yêu nhau, cả hai cực tốt với nhau, chỉ là sau 1 thời gian ko đủ sức cùng nhau vượt qua sóng gió của cuộc sống hôn nhân, nên không còn dành cho nhau sự tốt đẹp ban đầu nữa). Chắc cũng là duyên số, nên cũng ko thể đánh đồng tất cả với nhau được.Tùy quan điểm mỗi người thôi, em vẫn ko ghét đàn ông, ko ai hoàn hảo toàn diện cả, họ và cả chính mình cũng có những lúc này lúc khác, chỉ là mình ko tin là sẽ có may mắn gặp đc người có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, nên mình có thể tìm cách tự đi 1 mình với một thái độ vui vẻ ^^ để tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi.Cuộc sống có được có mất, mất điều này thì sẽ có cơ hội thấy được những điều khác, nên cuộc sống ko nên lãng phí phải ko ạ??
Như chị có 2 mối tình trước khi lấy chồng và cả chồng hiện tại đề thua chị tuổi! Chả biết sao, chắc tại trông chị trẻ quá! :D Giờ này vẫn toàn anh trẻ tán !
Theo chị mọi mâu thuẫn về sau (nếu có) là do tính cách, chứ chuyện tuổi tác chả ảnh hưởng gì!
Chúc em hạnh phúc!
Anh ta sai thì rõ ràng rồi, nhưng theo tôi cảm nhận anh ta chỉ tham lam thôi, chứ vẫn yêu bạn, không phải quá tệ hại như nhiều người đàn ông khác là có bồ mà về đối xử tệ hại với vợ con.
Bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ thêm 1 thời gian nữa. Nếu yêu chồng thì phải nói chuyện nghiêm túc và tha thứ cho chồng. Nếu không thể thì chia tay. Chứ bạn làm như vậy thì sung sướng gì, cái tâm của bạn cũng day dứt cả đời và bạn cũng sẽ không có cuộc sống tinh thần thoải mái để sống nữa đâu, bạn cũng sẽ chết dần chết mòn theo mối thù đó.
Rồi con mẹ, nó lớn lên với người mẹ trầm cảm, lúc nào cũng căm hận, với người cha như vậy thì con cái sẽ phát triển lệch lạc, chưa kể làm hỏng cả đời nó.
Ngừng lại và suy nghĩ đi bạn ơi. Tôi thương bạn nhưng không đồng ý với bạn đâu. Theo tôi, đi tư vấn tâm lý là phương án tốt nhất hiện nay cho bạn đấy.
Chúc bạn sức khỏe tinh thần, đừng quá shock nữa, cuộc đời vẫn trôi và ta vẫn phải sống vì ta và những đứa con. Nếu có thể thì bạn nhắn tin cho tôi, chúng ta có thể tâm sự chia bớt nỗi buồn.
Trước hết bạn phải là người đàn ông dũng cảm, dám nói dám làm, chứ sao lại cứ chạy theo sự điều hành của vợ?
Bạn hãy nói chuyện riêng với vợ, nếu vợ vẫn quyết tâm chia tay thì ok. Nói chuyện với nhà vợ thêm xem họ nhận thấy con họ sai và khuyên con gái họ thay đổi không. Nếu cả 2 cuộc nói chuyện phía bên kia đều nhất quyết chi tay thì bạn cũng nên đồng ý với suy nghĩ thanh thản: vc không hợp nhau! Con do ai nuôi không quan trọng. Kiểu như vợ bạn thì nuôi con được mấy tháng là chán ngay mà, khi đó bạn đặt vấn đề mang con về nuôi thì chắc đồng ý cái rụp, để có thời gian bay nhảy.
Mong bạn có quyết định dứt khoát. Việc ly dị bây giờ không đến nỗi tệ hại lắm đâu.
Mình đồng suy nghĩ với mẹ này!
Vc mình cũng đều là những người cha, người mẹ, người con có trách nhiệm trong gia đình, là người tốt bụng, sống biết đều ngoài xã hội, vậy mà 2 người lại không thể tìm được tiếng nói chung. Vì muốn con cái có đầy đủ sự quan tâm của cha mẹ nên vc mình cố níu kéo, chứ thực sự tình cảm dành cho nhau đã nhạt nhòa lắm rồi, nếu chưa muốn nói là đã mất hết. Buồn mà chả biết làm sao, cá tính, cái tôi khó hòa nhập.