mình cũng vỗ đầy hơi cho bé mà vỗ hoài bé ko ợ bạn ạ, vỗ mỏi tay mà bé cũng ưỡn ẹo khó chịu luôn hxx hxx :((
huhuh, hôm nay thì lại thêm 1 việc nữa, là bé bắt đầu ko chịu ăn, :((< bình thường trộm vía bé bú tốt, mỗi lần 90ml, nhưng bây giờ thì 1 ngày chắc bú đc vài lần mỗi lần chỉ 60ml là căng, ăn ít hơn đến gần 1 nửa :((Cứ cái đà này chắc mình nản đến chết mất :((, con khóc lóc nhiều mà còn chịu ăn thì còn có điều an ủi, giờ đến ăn bé cũng ko chịu ăn các mẹ ơi :((
Bé nhà mình được 1 tuần tuổi , bé rất háu ăn , mình có nhiều sữa mà vẫn ko đủ cho bé, cứ trung bình khoảng 2h30' là bé đòi bú , mỗi lần bé bú cả 2 ti mà vẫn phải thêm sữa ngoài tới tận 40-50ml.Tính ra là bé bú khoảng 90-100ml/1 lần. Mà bé nhà mình lúc mới sinh nặng đc 3kg1. Mình thấy bé ăn đc thì vừa mừng vừa lo, không biết bé ăn nhiều thế có tốt không hay là hệ tiêu hóa của bé kém nên ăn vào chưa hấp thu hết đã đi tiêu ra ngoài
Từ thứ 2 đến giờ tớ cắt điện thoại của chồng, chồng gọi không nghe, gọi qua số đứa em làm chung để nhắn gặp cũng không nghe, lòng thì không vui, không buồn, không gì cả. Đến tối nay nữa là 5 ngày. Lần này tính thi gan làm thử 1 tuần xem sao.
Mấy trăm triệu đó ai giữ? Hay tài khoản ai đứng tên? Bạn nên từ từ ngọt nhạt "thâu tóm" kinh tế lại, càng nhiều càng tốt, phòng trường hợp rủi ro thì mẹ con bạn còn có đường mà đi.Bây giờ con còn nhỏ, bạn ra đi cũng rất vất vả. Nhưng dại gì chứ, nhà mình, tiền mình, mắc gì tự nhiên bỏ ra đi cho người dưng hưởng? Ngọt nhạt vào, anh ơi em cần mua cái này, cần mua cái kia, con hết sữa,...để lấy từ từ vào.
Cái gì đã thành thói quen thì hơi khó bỏ em ạ:D.Chị vật lộn với heo con nhà chị 2 tuần nay chả ngủ nghê được gì mấy, mấy hôm nay quen quen rồi nên có được ít thời gian thảnh thơi, thế là lại lượn qua nhà mình 1 tí đây này:Laughing:. Thói quen khó bỏ:Silly:
Em thì lại ko thấy thương thân mình tẹo nào cả nhà ạ. Mọi thứ do sai lầm của em nên có gì xảy ra em cũng đều sẽ chấp nhận cả. Em có đau khổ, nhưng cũng có lúc em đã rất hạnh phúc vì yêu và được yêu. Em chỉ thương nhất bé heo của em vô tội thôi:Sigh:.Kể từ lúc chấp nhận sinh bé heo ra, em đã mặc định trong đầu coi như mình là 1 SM, một người phụ nữ cô đơn khát khao được làm mẹ nên đã tự tìm cho mình 1 đứa con. Em cũng biết như vậy là ích kỷ lắm, nhưng em thực sự khát khao và mong ước lắm lắm. Em có lẽ chỉ được chút an ủi là cha bé cũng rất thương bé, hơn những bà mẹ tìm đến TTNT và con sẽ ko bao giờ biết đến cha mình là ai (có còn hơn ko mà:Battin ey:). Cho nên từ đó tới giờ em vẫn luôn xác định mình đẻ con ra thì phải có trách nhiệm sống thật tốt và tự mình nuôi dạy con cho tốt. Chồng em có quan tâm thì tốt, ko quan tâm thì chắc em cũng ko quá buồn hay trách móc đâu, vốn dĩ ổng cũng đâu muốn có, chỉ là vì bị em ép thôi:D.Nói tóm lại em rất cảm phục chồng em vì ông ấy là 1 người đàn ông tốt, luôn chăm lo chu đáo cho em kể cả khi ko còn yêu em nữa. Chồng em có ko còn yêu em nữa cũng là do lỗi tại em thôi mà. Đàn ông trên đời này như vậy khó tìm lắm, cho nên em giờ luôn thấy biết ơn và ko còn trách móc chồng vì bất cứ thứ gì nữa. Em sẽ cố gắng sống thật tốt để xứng đáng là 1 người mẹ tốt của bé heo.
Mình cũng tập 2 đây nhưng mình ko thấy chạnh lòng, buồn phiền gì cả, chắc có lẽ nguyên nhân của các mẹ xuất phát từ sự ko nhạy cảm và tâm lý của ox nên dẫn đến buồn chán?Mình thấy có nhiều mẹ nói là ko thể yêu con chồng như con mình được, cái này mình đồng ý, nhất là khi mình có con của mình thì chẳng bao giờ thật sự mình yêu 2 đứa con bằng nhau được, nhưng ... như thế ko có nghĩa là mình ko thể yêu con chồng, mình nghĩ trẻ con mà tiếp xúc lâu ngày cũng có tình cảm chứ, còn vì lý do gì đó (chẳng hạn đứa trẻ ko ngoan, ko có thiện chí với mình,..) có thể mình ko yêu nó được nhưng mình cũng cần phải làm tốt bổn phận của ng mẹ kế thôi.Trước khi mình lấy ox bây giờ, mình có suy nghĩ về chuyện đứa con riêng của ox rất nhiều, ngay từ lúc mới quen mình, ox đã nói rất nhiều về con, và có vẻ tự hào về con lắm, cũng đúng thôi các mẹ ah, sau khi li hôn, ox mình chỉ còn có mỗi con là niềm vui, mình thấy trong ánh mắt của xã khi nói về con có vẻ tự hào và hạnh phúc lắm, chính vì thế mà mình càng thấy quý xã hơn, mình nghĩ đơn giản là 1 người cha thương con và có trách nhiệm như thế chắc hẳn là ng đàn ông tốt của gia đình, sau này có con với anh ta, anh ta cũng sẽ thương yêu con mình như thế, ngược lai, nếu xã mình mà bỏ bê con trai anh ấy, chắc chắn mình sẽ ko bao giờ chọn xã đâu. Trước kia đã thế, tại sao khi cưới mình về mình lại bắt xã thay đổi, bắt xã ko được biểu hiện tình yêu con nữa, như vậy có phải là ích kỷ ko?Mình cũng ko thấy ghen gì với con riêng của xã vì mình biết tình yêu đối với vợ và đối với con là 2 thứ TY hoàn toàn khác nhau, ko thể thay thế hay bù trừ với nhau được, 2 TY đó có thể đi song song với nhau mà, mình biết xã rất yêu con và vẫn rất yêu mình, thế là đủ rồi. Vì vậy mối quan hệ của mình với con riêng của xã rất tốt, nó rất ngoan và rất quan tâm đến mình, chẳng hạn khi mình đang đứng nói chuyện điện thoại mà quên ngồi, nó bắt cái ghế đến cho mình ngồi. Mình cũng rất thương nó.Còn chuyện mối quan hệ với vợ cũ, có lẽ mình may mắn vì chồng mình và vợ cũ sau khi ly hôn, ko ai muốn gặp mặt nhau nữa, chuyên đưa rước con qua lại giữa 2 nhà được thực hiện qua 1 trạm trung chuyển là nhà của ba mẹ vợ cũ. Gia đình của vợ cũ lại rất thương chồng mình, họ nhiệt tình, thân thiện lắm làm mình nghĩ: nếu xã mình đối xử tệ với vợ cũ thì chắc họ ko thương xã mình như vậy đâu, điều đó làm mình càng thêm tin tưởng xã hơn. Nếu đặt trường hợp xã vẫn chat chít, nói chuyện thường xuyên với vợ cũ mà mình chẳng biết nội dung là gì chắc chắn mình cũng sẽ nghĩ ngợi lung tung như các mẹ nhà mình đây, phụ nữ mà.Thật sự mình không có lời khuyên gì cho mọi người, nhưng mình nghĩ mỗi nhà mỗi cảnh, ko thể nói ai làm tập 2 cũng đều khổ tâm, ko hạnh phúc cả. Cái đó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt nhất là đức lang quân, nếu người tâm lý 1 chút biết quan tâm đến vợ, biết dung hòa mối qhe giữa vợ và con riêng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Mình nói thế để các bạn sắp làm tập 2 yên tâm, điều quan trọng là các bạn phải chuẩn bị sẵn tư tưởng, và phải tìm hiểu thật kỹ hoàn cảnh gia đình của xã, tính tình của con riêng,... và phải tâm sự thẳng thắn với ox tương lai để ox hiểu hơn và cùng nhau tìm cách tốt nhất. Đừng tự giữ trong lòng, tự suy nghĩ, rồi tự buồn phiền, lâu dần thành tâm bệnh mất thôi, điều đó chằng giải quyết được gì mà càng làm cho gia đình thêm rối rắm, mất hòa khí.
Thanks chị Mèo ú nhiều nhiều lắm !Đọc những dòng tâm sự của chị, khá giống với những gì e suy nghĩ và sợ sệt. Nhưng đúng thật e phải công nhận, e luôn yêu a ấy hơn a ấy yêu e. Tình cảm suốt 11 năm qua e dành cho a ấy ngày càng lớn, cho dù e cũng đã từng yêu người khác. Thực lòng e vẫn muốn cho a ấy thời gian, để a ổn định cuộc sóng, tĩnh tâm lại mọi chuyện. E đã từng nghĩ, e là phao cứu sinh của a cũng đc, e chấp nhận, e biết e ngu ngốc, nhưng e yêu và mù quáng lắm phải không các chị.Hiện tại, chính vì e sợ e chưa đủ "đô" để có thể tranh giành a với tập 1. E cũng chả là gì, chỉ là người yêu thôi. Nếu giờ bắt a phải lựa chọn, chưa chắc a đã chọn e, nên e vẫn chưa muốn cho tập 1 biết về sự có mặt của e. Nhiều lúc muốn cho tập 1 biết lắm, nhưng cũng vì nghĩ nếu biết T1 thế nào cũng giành lại, mà giờ thì e chưa đủ tự tin để đấu lại, nên e lại thôi.E chỉ buồn vì a nghĩ việc a đến nhà vợ cũ thăm con là chuyện bình thường là chuyện hiển nhiên, vì anh đến thăm con, chả nhẽ lại bảo: mày đi đi để tao chơi với con à (đấy là a đã từng nói với e như thế khi chúng e tranh luận với nhau). A đâu biết rằng việc a đến nhà vợ cũ thường xuyên là điều không nên. Ngày trc hâù như 1 tuần a qua 2-3 lần, nhưng hiện giờ số lượng đã giảm dần, trung bình 1 tuần 1 lần. Những lần a qua đó đều báo cho e, và đều rất hạn chế nhắn tin cho e, thắc mắc thì a bảo: a chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ chơi với con, chả nhẽ e lại ghen tị với con sao. Thế là e chả còn lý do gì để nói nữa. Bạn bè thân thiết của a thì ko hiểu, cứ toàn bảo e, khuyên e là không nên ích kỷ. Nhưng rơm và lửa này đã từng bùng cháy mãnh liệt, làm sao e ko thể lo lắng.Giờ e chỉ ước ao a suy nghĩ cho e 1 chút mà giữ khoảng cách với tập 1, mà thực sự thì e cũng ko biết 2 người cứ xử với nhau như nào, a thì vẫn nói vì e nên đã giữ khoảng cách, nhưng để chứng minh cho lời nói đó thì e chịu, e ko thể xác minh được. Mà e cũng chả có cách nào biết đc 2 người như nào trong mỗi lần anh về thăm con.Chúng e cũng đã từng chia tay để cả 2 xem xét lại bản thân, sau 3 tuần, anh liên lạc và bảo rất nhớ e, và xin e cho a thời gian để ổn định công việc, cân bằng lại cuộc sống. Và a nhắc đi nhắc lại một điều, e sẽ là vợ của a trong tương lai chứ ko phải người khác hoặc quay về với T1.Thực sự e mệt mỏi phải sống trong nghi ngờ lắm rồi. Có cách nào để thoát khỏi tình trạng này được không các chị?
heheheh...dạ thưa chị... người đưa đơn đến 9 lần đòi ly hôn là mẹ em chị ạ...thế cho nên có muốn tôn trọng mẹ em đến mấy thì bố em cũng chả làm được gì. thứ 2: gì 2 em là người kiếm ra tiền.. ko có chuyện phụ thuộc nhá.chị ko biết gì thì đừng phát biểu luyên thuyên... đã ngu dốt còn ra vẻ nguy hiểm...:Laughing::Laughing:
Mình bày cho bạn, khi con ngủ, bạn đừng để cửa phòng kín quá. Mở cửa cho thoáng, con ngủ mới sâu giấc. Mùa này hơi nóng, bạn cứ mở quạt nhưng đừng để hướng về người bé là được. Mặc thoáng nhưng phải đi tất cho bé. Sáng sớm bạn cho nó vào nôi, đưa ra ngoài trời(không nắng) cho nó ngủ nhé. Bé ngủ thời gian khỏe là nó sẽ ngoan thôi. Con mình lúc trước cũng hay oằn mình lắm, sáng sớm mình cho ra ngoài đường ngủ, giờ bé không oằn mình nữa. Bên này họ quy đinh nhiệt độ phòng khi bé ngủ chi 23 độ thôi, nhưng mình thì vẫn để phòng 24 độ, sang 25 độ mình bật quạt rồi. Mình đẻ tháng đầu tiên, mình cho con ngủ ngoài sân rồi. Sáng sớm cho ra ngoài ngủ, mẹ muốn làm gì thì làm. Con ăn thì căn giờ cho chính xác, cứ ba tiếng cho cháu ăn một lần, chứ đừng khi nào cũng cho ăn. Không cho ngủ với mẹ. Trộm vía cháu khá ngoan.