Đừng bao giờ giải thích vì sao người ta yêu!!!
:Laughing: đúng rồi, nếu có điều kiện mới thích thì ko thể YÊU được
Sau 1 số biến cố lớn, em đã hiểu ra cuộc đời thường không trao cho ta những điều như mong muốn, việc mình có hài lòng hay không với cuộc sống hoàn toàn mang tính chất tương đối. Nếu anh đã xác định rõ mọi việc mình cần làm, thì giờ anh chỉ cần thực hiện nó, và cố gắng happy với nó. Người em yêu hay nói với em cần phải biết chấp nhận và tự làm mình hạnh phúc bằng việc tìm niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, giống như bài hát "Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui" ấy. Đó là cách tự giải toả cho bản thân mình. Anh có lẽ bản chất cũng có phần nào giống anh ấy, thì em nghĩ đó cũng là phương pháp tốt dành cho anh. Em biết anh sẽ cảm thấy cô đơn, nếu tự giải toả bằng cách đó. Nhưng đó là lựa chọn đỡ xấu nhất trong những điều xấu. Mỗi kiểu người sẽ có 1 phương án xử lý riêng, và có thể chấp nhận được chừng mực nào đó kết quả dự tính được. Anh và người em yêu là kiểu người của cách giải quyết này, thì phải chấp nhận nó thôi, không nên mong muốn quá nhiều như thế cho khổ mình, khổ người. Cuộc sống không bao giờ tròn vẹn, mình phải tự hài lòng với nó thôi, ai cũng thế cả chứ không phải chỉ mình anh đâu. Em chia sẻ với anh như vậy, cũng vì em đã trải qua chuyện tương tự, và cảm nhận nỗi khổ tâm ấy cũng như nỗi khổ tâm của người em yêu mà thôi, cũng là tình cảm giữa những con người đồng cảnh ngộ. Mong anh sớm bình yên.
Ít ra, như vậy anh đã làm đúng vì không làm khổ thêm 1 người nữa vì chuyện của cá nhân anh. Anh khổ là vì tự anh làm khổ mình mà ra cả, còn trách ai được nữa? Anh thấy mình không có tình yêu hay ít nhất là không hạnh phúc, không hài lòng và cuộc sống hôn nhân của mình là sự chịu đựng, ngay cả trước khi gặp "người ấy", anh hoàn toàn có quyền chia tay để sống cho thoải mái cơ mà. Nhưng anh đã không lựa chọn biện pháp đó. Và giờ thì kêu khổ với ai ???!!! Anh muốn mang lại hạnh phúc cho con anh à, vậy thì trước hết anh phải tự làm cho mình hạnh phúc trước đã, nếu không thì cẩn thận kẻo lại trở thành dằn vặt nhau, làm khổ nhau cả đời! Chưa nói đến chuyện ly hôn, nhưng rõ ràng nếu anh đã chấp nhận 1 phương án nào đó thì phải tìm niềm vui trong đó để sống 1-cách-hạnh-phúc chứ. Thời đại mà cái tôi ngày càng mạnh hơn, tâm lý tình cảm không còn giản đơn như trước thì cách ứng xử, xử lý vấn đề cũng không còn giống ngày xưa nữa. Sống thế nào mà để hiện tại thì thấy mình sống không đủ, và đến khi già lại thấy hối hận với những gì đã qua thì thật buồn, thật đáng tiếc.
Vì sao à? Vì cô gái kia cũng cần phải có 1 gia đình chứ. Hay là anh nghĩ cô ta chỉ cần sống núp mình trong bóng tối khắc khoải chờ đợi những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi, vụng trộm như thế cả đời? Nếu anh yêu cô ấy sao không biết nghĩ cho nỗi đau của cô ta? Anh có biết khi tôi viết những dòng này nước mắt đang chảy dài trên má không? Anh nói giống hệt người tôi yêu vậy. Thực ra anh đâu có yêu người ta, vậy thì hãy buông tay ra, chấm dứt 1 đoạn đời đau khổ của người ta coi như làm phước đi. Như thế đã là nhân đạo rồi đấy!
Mấy anh chị ơi,..! cho em hỏi về phần này tí nha.Tối nào em ngủ cũng thấy bóng người, cứ mỗi tối 11h30 em ngủ thì đến 12h40 là em giật mình zay,rồi tự nhiên hồi hộp lo sợ, nghe tiếng vo ve bên lỗ tai nhìn lên tường là thấy bóng trắng đen đưa qua đưa lại nhìn giống như có ánh nắng dạ qua dạ lại,lúc này em sợ quá chùm mềnh lại phủ đầu chân hết lúc này như có 1 luồng bóng chui vào trong mềnh,người sợ quá nhìn qua nhìn lại thấy trong mềnh toàn là đầu trâu mặt ngựa, rồi đầu lâu nữa...gốm nhât là em thấy 1 ngươi đàn bà biến hoá lung tung,.nhắm mắt lại thì bóng cứ ập ập vào mặt em không ngủ được hễ nhắm mắt lại là thấy ah,......có lúc ngủ sáng zay như không có giấc ngủ nào hết..người mệt mỗi lắm.có khi e thức đến sáng luôn.... Trước khi thấy là trong người em có cảm giác như sợi gân giật giật... ban ngày em cũng thấy nữa gốm lắm mấy anh chi oi!...ban ngày thì em thấy bóng trắng đen giống y như hình vuông...Cho em hỏi có phải em bị bệnh không zay? mà bệnh mua thuốc ji` uống,.ở đâu lận, anh chị nào biết chỉ em với,như vậy riết chắc chết quá...
Nếu gia đình anh ấy hạnh phúc,thì em ko phá vỡ đâu, em hiểu cái gì nên làm, cái gì ko mà. Nhưng em có nên khuyên anh ấy quay về ko ? Phía sau tình yêu ko phải lúc nào cũng là lòng thù hận, ghanh ghét nhau, mà cũng có khi phía sau đó là 1 tình bạn, chia sẽ những vui buồn, dành cho nhau những lời khuyên , phải ko anh chị ?Em có nên quên đi 1 tình yêu, để bắt đầu 1 tình cảm mới.. ko phải là tình yêu ko? làm sao cho anh ấy hiểu ? Vì thái độ anh ấy luôn trốn tránh những câu quan tâm của em đối với gia đình anh ta, sao anh ta cứ mãi nghĩ là em ghen? Or có thể anh ta ko iu,em nói ko yêu thì cứ nói, đừng để over mà em ko bít, anh ta kiu em đừng nghĩ lung tung, đừng đoán mò.Anh ấy ko nói gì thì làm sao em biết đc, nếu iu, em vẫn có thể chờ 5 năm, lâu hơn cũng đc mà. Nếu anh ấy ko yêu nữa sao anh ta ko nói? Ko yêu thì thôi, có gì mà phải cố giấu, em đâu thể bước đi khi anh ấy ko nói!Khi nãy cũng zậy, nt ko nói gì về gđ thì anh ấy trả lời, nhưng khi kiu anh ấy tranh thủ về nhà với con anh, vì chúng sẽ nhớ anh đó( do công việc, anh nói ko về nhà mấy hôm rồi), anh ấy có trả lời đâu. Pó tay thiệt rồi.
Lúc trước em có người yêu, rồi 1 lý do mà 2 đứa em chia tay. Một người trong nhóm bạn thân của anh ấy lại yêu em, hoàn cảnh của bạn đó lúc bấy giờ rất đáng thương : nhà nghèo, mẹ vừa mất, lủi thủi có 1 mình nhưng mà yêu em rất thật lòng, lo lắng cho em từng chút, ngay cả biết tình cảm của em với người yêu cũ ( cũng là bạn thân của bạn đó) như thế nào nhưng vẫn yêu em. là con gái nên được quan tâm lo lắng tận tình nên em cảm động ( với lại lúc đó em thấy tội nghiệp quá, chỉ muốn làm thế nào cho bạn đỡ buồn thôi ) thế là em chấp nhận lời yêu của bạn đó. Bây giờ bạn ấy đã ổn định rồi thì em thấy mình tội lỗi quá, em ngộ nhận giữa tình yêu và sự thương hại, bạn ấy yêu em nhiều lắm nhưng em thì lại không, xa nhau em cũng chẳng thấy nhớ, em đã quyết định nói chia tay nhiều lần rồi nhưng cứ mỗi lần nhìn bạn ấy đau khổ buồn bã thì em không chịu nổi. Mọi người có trách em như thế nào cũng được nhưng hãy giúp em lời khuyên, em phải nói như thế nào để chia tay với bạn ấy mà bạn ấy ko phải buồn bã suy sụp, em không muốn nhìn bạn ấy buồn, em biết em đã làm bạn ấy tổn thương nhiều lắm. Em cám ơn mọi người :Worried:
Em cám ơn anh nhiều, em biết rằng như vậy, hết tình nhưng còn nghĩa, nhưng anh ơi, em sợ rằng như vậy em đã phá tan đi gia đình của người ta. Thời gian sẽ chứng minh tình yêu của em dành cho người đó.. em sẽ rời xa, nếu người đó cảm thấy như vậy là hạnh phúc, trả lại bình yên trong gia đình người ấy...em suy nghĩ nhiều lắm, thật sự em ko muốn rời xa, nhưng.. có thể nào ko anh? Làm sao em có thể dành tình yêu cho 1 người khác nữa hả anh ? Em ko ghen với chị ấy, ko ghanh tị với các con của anh, em ko ép anh ấy phải vì em... em chỉ mong cho anh ấy hạnh phúc thôi anh àh, cho dù em có buồn đi nữa!
hi,mình ủng hộ cậu đấy, m cũng 7x đây, ở xa gia đình nhưng ngày nào cũng được đồng nghiệp nhắc nhở, cho m xin một xuất nhé,
Ôi, sao giống em thế...hic...hic....Khách đến mời bố mẹ em đi đám cưới.Nhìn 2 cụ buồn buồn "thế là anh chị hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé, còn tôi thì chưa biết bao giờ mới xong đây" ....Em đứng ngay cạnh đấy....tủi thân nhẩy :Crying: giống như mình đang làm khổ bố mẹ ý :Crying:
Vừa đi dự lễ rước dâu của đứa em họ. Gặp họ hàng ai cũng hỏi bao giờ lấy chồng. Em nó thua tuổi mà đã lấy chồng rùi. Hic, chán như con gián. Bộ nhìn mình sắp ế nặng lắm rùi sao?
Nếu như có một người đang có gia đình mà tự ngồi nghĩ xem ta nên ngoại tình với người có gia đình rồi hay người đang độc thân thì nên ... đi chết đi...
đang ngáp dài ngáp vắn, oải....
Mình không nghĩ thế bạn ạ, tình yêu tưởng chừng như bí ẩn vì nó có muôn vàn sắc thái thậ đúng vậy nhưng trong mỗi con người tình yêu lại có một lý lẽ riêng chứ có như thế mới có chuyện người yêu khó thể thay đổi được chứ . bạn hiểu mình nói không ?:Smiling:
có gì mà phải sodi đâu, vì đúng là tớ may mắn có được 1 tình yêu, khá lãng mạn, và những người xung quanh tớ, ai cũng lấy nhau vì tình yêu hết. Nên tớ ko nghĩ tới khả năng là có những người kết hôn vì sợ già, sợ ế mà chưa kịp yêu.
Như thế thì cũng thật tiếc. Vì tình yêu là 1 điều rất đẹp.
"Nếu chỉ nhắc đến 2 từ "trách nhiệm" và "ràng buộc" thì có lẽ chỉ thích hợp ở chốn công sở. Nơi bị ràng buộc bởi nội quy, quy định, và trách nhiệm thuộc về công việc.
Tình yêu ràng buộc nhau bởi những thứ khác.
Còn tình vợ chồng lại ràng buộc bởi Nghĩa và tình là nhiều.
Trong 1 cuộc hôn nhân nếu chỉ tồn tại 2 từ Trách Nhiệm & ràng buộc, thì nó giống như là mang dây buộc nhau vào. 1 ngày đẹp trời nào đó, rất dễ bung...
Thời gian 2 người chia sẻ cho nhau là Thời gian bị đánh cắp
Cái hạnh phúc đó cũng là Hạnh phúc bị đánh cắp nốt
Hiểu tâm trạng của bạn rồi :Smiling: , bàn về vấn đề này rất nhiều khía cạnh gai góc nên khi triển khai "ma trận" sẽ có đa nghiệm và có những nghiệm rất "sốc ". Mổi hòan cảnh sống sẻ là những tiền đề để chọn tập hợp nghiệm logic ...hehe. Vì thế thôi sẽ không đào sâu nữa. Bạn có rất nhiều nhiệt huyết và nhân tâm, mai là ngày Valentine rồi đó chúc bạn vui và hạnh phúc cùng gia đình, mình cũng chúc cho chủ Topic tận hưởng ngày valentine như thế sẽ không còn gì đẹp hơn nếu chồng hoặc vợ 9ều là người tình của nhau nhỉ. Happy valentine's day.
Chí phải, chí phải, chiếu theo các điều kiện của bài báo bạn don_duong đăng mình thấy bi quan quá. Cánh đàn ông ế mất thôi ! :Crying:
Tôi không cho là mình đã chọn hướng hòan tòan đúng đắn cho chính mình mà nó chỉ là giải pháp cứu vãn cho những cuộc đời còn lại, bởi vì không ai ngồi tính tóan được hay chuẩn bị trước một điều gì cho một tình yêu của đời mình đâu và cũng bởi vì người mình thương yêu không nhất thiết phải là một con người hòan hảo nhất trong lòng mình ! Đơn giản chỉ là có một người mình luôn tìm được hạnh phúc bên người ấy .
Tuy nhiên cuộc đời này lại không thể chìu chuộng riêng ai, chỉ có những người thực lòng yêu nhau mới có thể đến với nhau và đi đến hết cuộc đời này. Tôi có xem một phỏng vấn nhỏ về cuộc đời hai cụ ông cụ bà ở tuổi ngòai 80, người ta hỏi rằng bí quyết nào để hai cụ có thể thương yêu nhau và sống hạnh phúc đến tuổi này, nhất là ở xã hội Mỹ nhiều biến động và bảo vệ độc lập cá tính. Cụ bà ấy nói rằng :" chẵng có thiên đường nào trong cuộc sống chúng tôi cả, chỉ có một điều chúng tôi luôn quan tâm và cố tìm hiểu nhau để có thể sang sẻ và thông cảm nhau và quan trọng hơn hết là khi bản thân chúng tôi nhận thấy mình có lỗi thì chúng tôi biết xin lỗi nhau thật lòng và tha lỗi cho nhau". Chỉ có thế thôi, nghe ra thật đơn giản bạn nhỉ.
Tôi không hề hãnh diện gì về những cố gắng mà mình đã phải làm để bảo vệ con cái . Bạn biết đấy ngày xưa tôi đã có lỗi là phải lập gia đình vì phải cố làm cái chuyện ấy trước chú em mình (đám cưới sau tôi hai tháng ) và thời gian tìm hiểu sau mối mai đến hôn nhân chỉ vỏn vẹn 5 tháng. Mọi sai lầm của tôi là ở đó, chỉ có một điều duy nhất đúng đó là tôi đã muốn có những đứa con của mình trước khi hình dung ra người vợ, người mẹ của chúng ra sao!!! Tôi đã có lỗi với vợ mình, vợ tôi không phải là người xấu cô ấy có nhiều điểm tốt chứ chỉ có điều chúng tôi không hòa hợp.
Tuy nhiên bây giờ đâu chỉ là trách nhiệm nuôi con mà còn là hạnh phúc trong lòng chúng nữa. Tôi và vợ tôi cố gằng dàn xếp sung đột để dìu dắt các con đến tuổi trưởng thành, để có thể giải thích được với chúng và được chúng thông cảm được với chúng tôi mà còn biết giữ gìn cuộc đời bản thân chúng! Bạn có hiểu điều này to tát như thế nào không ?
Cách đây 6 năm mẹ chúng đã làm đơn ly dị yêu cầu tôi kí nhưng các con tôi đứa nhỏ chỉ mới 6t và đứa lớn 10t chúng khóc ầm lên ba mẹ bỏ nhau tội tụi con lắm, nhìn hai con mình ôm nhau khóc tôi phải xuống nước năn nỉ vợ mình cho tôi thêm thời gian! Chuyện dài lắm nhưng có lẽ bạn đã hiểu phần nào rồi đấy (.Sống thế nào mà để hiện tại thì thấy mình sống không đủ, và đến khi già lại thấy hối hận với những gì đã qua thì thật buồn, thật đáng tiếc). Đúng tôi rất sợ câu nói ấy của bạn vì nó quá chính xác đấy. Cám ơn bạn vì những lời chia sẽ chân tình.
Tôi ko vô cảm đến mức ko nghĩ đến những giọt nước mắt của bạn , tôi cũng đã phải đứng trong tình huống bi kịch như thế khi mà tôi ko bao giờ nghĩ rằng mình phải đi kiếm một mối tình ngòai hôn nhân cho lối thóat của con tim.
Thế nhưng tôi đã bất ngờ gặp người ấy ...Hãy thử hỏi rằng nếu đã có những năm tháng đầm ấm để vun đắp tình yêu và hạnh phúc gia đình thì có phải gặp hòan cảnh éo le như bây giờ ko??? Thế nhưng tôi vẫn ko can được lòng mình khi nghĩ về người ấy với bao nổi dằn vặt và trăn trở, nhưng tôi hiểu quyền hạn và trách nhiệm của mình tôi buộc phải im lặng cho tới khi hay tin người mình yêu sắp lấy chồng. Thế nhưng ai dám chắc rằng ngày mai có điều gì tốt đẹp hơn ko ? Chỉ có điều tôi đang phải chăm chút cho các con tôi khôn lớn thành người ...Đó là những gì tôi còn làm được.
Thanhnienhonnhien thân mến, triệu chứng của bạn dân gian gọi là bóng đè , thường thì nó bộc phát vào giai đọan đầu của giấc ngủ , bạn sẽ có cảm giác như có người lạ đang đi đến rất gần bạn và nói thỏ thẻ những câu không rõ rồi tiếp sau đó làm bạn có cảm giác rất sợ và nghe tiếng ong tai và rất hỏang lọan, khi giật mình dậy sẽ thấy tim đập mạnh và mệt mỏi thần kinh. Triệu chứng này rất nhiều người mắc phải không ít thì nhiều trong đời, có thể có nhiều nguyên do giống nhau nhưnh thường là bộc phát mạnh ở những đối tượng có khả năng sống tưởng tượng có cảm xúc mạnh và hay tự kỉ ám thị trạng thái tinh thần của chính mình, mức độ sẽ càng nặng nếu bạn không chịu thay đổi thói quen suy nghĩ trong cuộc sống hằng ngày sẽ dẫn đến tình trạng lập đi lập lại nhiều lần trong tuần làm mệt mỏi thần kinh. Mình muốn biết bạn có cô độc trong cuộc sống hằng ngày không ? Bản thân bạn có thể chế ngự cảm xúc tố không ? Tức là khi vui thì quá vui , khi buồn lại quá buồn, lúc tức giận cứ suy nghĩ mãi việc làm mình tức giận v.v... Đó là những thói quen có hại cho hệ thần kinh , các bác sĩ chuyên môn sẽ có các bài thuốc giúp bạn dễ ngủ hoặc giúp bạn tăng cường khả năng kiểm sóat cảm xúc đễ ổn định tinh thần. Song song đó những biện pháp lâu dài là bạn phải luyện tập thể thao ngòai công đồng và giao thiệp vui vẽ với mọi người để có trạng thái tâm lý thư thái hơn, ít bị ức chế gây suy nhược thần kinh. Bây giờ có nhiều trung tâm thể dục thể thao giúp bạn vượt qua nổi sợ hãi tự kỷ trong chính mình. Đồng thời biện pháp trước mắt bạn phải biết cắt cơn khi sắp sữa vào trạng thái hôn mê ấy đó là bạn cần tập hít thở sâu để tăng cường Oxy não giúp não làm chủ ý chí tốt hơn và hãy coi chửng cảm xúc tự kỷ lừa bạn khiến bạn nghĩ mình đang thở sâu dài hơi nhưng không có thật khi chớm vào cơn hôn mê, ngồi bật dậy để cắt cơn trước khi lâm vào trạng thái "ong tai", xoa bóp tòan thân giúp mạch máu lưu thông trước khi ngủ lại. Đồng thời tránh nằm ờ các tư thế ép tim và nên nằm ván phẵng gối đầu đừng quá cao và quá êm vì nhiều gòn sẽ chèng mạch máu lên não gây bất lợi. Tối trước khi ngủ nên có bài tập thể dục nhẹ và mắc quần áo rộng để máu dễ lưu thông, nằm nơi thóang khí nhưng tránh gió lùa . Nói tóm lại đây là bệnh lý về cảm xúc tự kỷ do yếu hệ thần kinh và thiếu Oxy não mà chỉ có chính bạn mới vượt qua hãy thử làm các biện pháp mình góp ý .Chúc bạn mau hồi phục chắc chắn bạn sẽ tốt hơn đấy hì. .hì...
ĐQuyên thân mến , trước tiên tôi muốn nói một người đàn ông đã có gia đình rồi thì trách nhiệm lo cho con cái phải đưa lên hàng đầu trong bất kì hòan cảnh nào và ko cần phải ai nhắc nhở cả. Đồng thời
Còn việc nếu như bạn phân vân có nên quên người đàn ông ấy để xây dựng lại hạnh phúc đời mình thì tôi cũng khuyên bạn hãy làm như thế vì trong bạn đâu đã có tình yêu thật sự ! Bạn còn do dự và không thấy đựơc vai trò cũng như trách nhiệm của bạn trong cuộc đời anh ta có phải không ? Nếu yêu chỉ là thấy thương thấy nhớ thấy nuối tiếc mà không có một động thái tích cực nào để xây dựng thì tình yêu ấy dẫu có nồng nàn và lãng mạn đến bao nhiêu thì cũng sẽ lụi tàn theo năm tháng thôi vì chúng ta không nuôi dưỡng nó đúng cách ! Để có hạnh phúc thì ai cũng phải dám tranh đấu cho tình yêu của mình và nuôi dưỡng cái thành quả ấy để nó không phôi phai.
còn chuyện anh ta không muốn nói với bạn về chuyện gia đình có hai lý do .
Thứ nhất trước đây có thể anh ta đã tâm sự với bạn về hòan cảnh gia đình rồi và hai người mới có thể tiến đến tình cảm với nhau , không dễ gì bạn lại yêu ngang xương một người đàn ông đang có gia đình hạnh phúc . Đúng không? Và vì thế anh ta không muốn giải thích thêm nữa bởi vì ai lại cứ suốt ngày cứ ngồi nói xấu ,kể lể chê trách vợ mình hòai được cơ chứ . Đàn ông không thể làm như thế hòai được vì họ xấu hổ chuyện đó lắm họ không muốn mình bị xem là người ngụy biện.
Thứ hai anh ta không còn tin bạn có thể thấu hiểu và san sẻ được những chyện rối rắm riêng tư trong gia đình nên đã không còn muốn bàn với bạn về chuyện ấy nữa để tùy bạn muốn nghĩ sao cũng được . Đàn ông là thế đấy đã nói ra rồi thì họ sẽ thách thức cuộc đời thôi bạn ạ.
Nói tóm lại bạn cần có thời gian cách ly để âm thầm tìm hiểu trách nhiệm của anh ta đ/v gia đình và sự thủy chung trong tình yêu đối với bạn . Còn về phía bạn nếu thấy mình không có vướng bận gì trong việc san sẻ trách nhiệm tinh thần đối với anh ta thì bạn hãy lo học và lo tương lai cho mình đi , cuộc đời còn nhiều điều mới mẻ đ/v bạn đó .
Đúng như thế đấy , theo tôi bạn hãy tạm lánh xa một thời gian xem sao đã vì bạn còn quá trẻ mà khi đó bạn sẽ gặp những gì ???
Thứ nhất có thể trong cuộc sống bạn lại gặp được một chàng trai tốt bụng cũng yêu thương bạn hơn và có điều kiện thuận lợi để bạn xây dựng gia đình một cách đường hòang . Đừng thiếu tự tin vì thời buỗi ngày nay xã hội đã rất phát triển , nó chi phối cuộc sống con người mạnh mẽ lắm , thay đổi cả tâm tư tình cảm con người , thậm chí thay đỗi cả quan điểm sống nữa đấy . Điều quan trọng nhất là bạn hãy giữ tâm hồn thư thái đừng sống trong hận thù mà làm điều rồ dại.
Thứ hai nếu ngộ nhỡ người đàn ông kia sau một thời gian chia tay với bạn lại sẽ cặp bồ với người con gái khác hay thậm chí lập gia đình với một người khác đi nữa thì bạn hãy mừng vì bạn đã có quyết định sáng suốt vì trong anh ta không có một tình yêu lớn dành cho bạn đâu mà anh ta chỉ mong muốn có một sự thay đỗi trong cuộc sống nhàm chán với người vợ củ của mình mà thôi. Hãy giữ gìn sự trong sáng của tâm hồn và thể xác bạn nhé, nếu có lỡ dại thì mạnh dạn xem nó là tai nạn mà thôi .
Thứ ba nếu như thời gian bạn rời xa, anh ta thực sự yêu bạn thì anh ta sẽ đợi chờ bạn , bởi vì trong người đàn ông đã có gia đình quan niệm về tình yêu thật sự của họ không phải là chuyện đi chợ đâu nên
Thực ra trong tình yêu đôi lứa thật sự không có chổ cho nỗi sợ hãi ngự trị mà phải có tinh thần trách nhiệm và giám sống đối với cuộc đời của cả hai người , đã dám yêu thì phải dám đảm đương mọi nghịch cảnh để cùng nhau xây dựng hạnh phúc trong cái lương tâm của mổi con người , còn như yêu mà không giám tranh đấu cho lẽ phải của con tim , sợ khó , sợ khổ , ngại trách nhiệm thì bạn hãy chọn cho mình một con đường trơn tru hơn và đừng mất công tội nghiệp người đàn ông kia vì tự người ấy cũng sẽ hiểu bạn và họ không thể cùng chung một lối về.
Tuy nhiên cho dù chuyện tình cảm được cơm lành canh ngọt vẫn còn một nỗi đau âm ỉ lâu dài đó là bạn có là người vì quá yêu thương mà đâm ra ích kỉ , dễ tủi lòng khi thấy cảnh cha con họ thân thiện , dễ nổi ghen khi thấy chồng mình vẫn còn quan tâm chăm sóc người vợ củ hay không ? Tôi đã thấy cha vợ tôi cũng có hai đời vợ , bà vợ sau không sinh con và chín bản thân vợ tôi cũng thừa nhận rằng : Gì mắc nợ ông ấy , thực sự rằng họ sống với nhau hạnh phúc và ôn hòa hơn hồi ba và má còn chung sống , ngày xưa trong nhà không hề có một tấm kính nguyên vẹn và tôi lớn lên không biết mình là con gái nữa , tui đã quá quen cảnh cãi vả đánh nhau rồi !!!Mẹ tui tánh quá xung động và rất hung hãn còn ba lại rất cọc và độc tài nên giữa hai người cuộc sống luôn là tù đày mặc dù có với nhau trên 5 đứa con . Tuy nhiên cũng may mà ba và gì quyết định không sinh thêm con nên gì cũng thương và lo cho tui như một người mẹ , giá mà má tui là gì thì hạnh phúc biết mấy . Thế đấy cuộc đời nó cứ ngỗn ngang như thế đấy .