HN trong tôi, tuổi thơ trong tôi.....bao nhiêu kỷ niệm với những hình ảnh trên ùa về. Phố Tô Tịch, đúng nơi mình chạy ra mua quay đây mà, hị hị
Dẫu biết rằng ai đó ngóng trôngQuan san cách trở bỗng chạnh lòngTrong em tự nhủ lòng ngay thậtVẫn mãi ghi sâu tấm chântình
Mưa ngừng rơi sao lòng còn thổn thứcChờ nắng lên rồi sưởi ấm con tim
Thuyền trôi xa đẩy đưa muôn ý nghĩ vật vờSóng vỗ gần xoa dịu bao cảm giác phôi pha...
Lẽ nào em không nói được lời yêuBên người cho em trọn mối tình nồng ấmLẽ nào em ngượng ngùng khi nghe anh thủ thỉSuốt đời này không ngừng nói "Yêu em"...
Cái nhà đầu phố có hai người đang xẻ gỗ đó là nhà ông anh tớ, tên là Khiêm. Nhà số 1 phố Tô Tịch, giáp ngã ba Tô Tịch - Hàng Quạt. Hồi 1994 bọn tớ hay tụ vạ trên đó, chéo sang bên đường có cái máy nước công cộng, đêm bọn tớ thỉnh thoảng tắm truồng ở cái máy nước đó, có lần một lũ Tây đi chơi đêm về còn vác máy ảnh chụp lúc bọn tớ đang trần truồng. Cả hội Tây nam và nữ cười khùng khục. Vì hội Tây đó ở trong khách sạn mini của phố Tô Tịch mà.