Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ các bạn góp ý giùm, đặc biệt nhờ các anh
Khiếp, các cụ tư vấn như đúng rồi ấy.
Với một nhà đầu tư mọi thương vụ luôn luôn là 50/ 50.
Tỷ dụ với số tiền đầu tư ôm lô đề của chồng chủ thớt, nếu làm việc khác cũng vậy thôi, hoặc được, hoặc mất mà trong thời điểm này nói thật kinh doanh cái gì cũng ngắc ngoải.
Còn với bộ môn hẹp là lô đề, cũng 50/50 thôi, không hơn và không kém.
Toàn bộ các ngành cờ bạc từ tú lơ khơ cho tới lô đề, xổ số...v.v đều nằm trong thuật toán học bộ môn xác xuất, thống kê hết.
Vấn đề nằm ở chỗ quản trị rủi ro thôi.
Theo "công trình" nghiên cứu của cá nhân mình, tỷ lệ ăn thắng của chủ cao hơn khoảng 5% và tỷ lệ tiền cũng được tầm 5 giá.
Các chủ lô đồ không có trí tuệ thường nói may rủi, hên xui nhưng cá nhân mình không nghĩ vậy
Nó hệt như một phương án kinh doanh cao cấp.
Tỷ dụ vốn có 1 tỷ đồng
Chia phần vốn đấy thành 30 phần tiền như nhau tương tương khoảng 30 tr
Nếu chồng bạn ôm bảng mà thắng thua nằm trong ngưỡng 30tr/ ngày tương đương với khoảng khoảng tổng bàng tầm 10.000 điểm lô. Cứ cho là đen đến 10 ngày thua trắng vẫn còn vốn tiếp tục tái đầu tư.
Một việc nữa, nếu chồng bạn khống chế số điểm ăn với mức vốn 30tr nằm ở mức lô từ 100 điểm trở xuống thì KHÔNG bao giờ mất thanh khoản. Chưa có chủ lô đề nào thua tới 30 ngày mà không được nổi một ngày.
Nghề đấy làm lâu, làm dài thì chắc chắn có lãi, tỷ lệ lãi nằm ở ngưỡng 18-20%
Cái chính là kiểm soát chính mình thôi.
Thói thường, chủ lô, đề có mấy bệnh chính dẫn đến thua tha:
1. Tham. Khi tham chính là khi chơi với khách, đỏ đen luôn, nó trượt thì mình ăn dựa trên trọng tài là con số. Khác cóc gì chơi.
2. Khi ăn được tý tiền, tưởng tiền của mình, bắt đầu chơi bời, gái gú, đồ hiệu, chi tiêu mất kiểm soát ngoài tỷ lệ chi phí.
3. Cả nể con bạc. Một khi đã làm cái nghề kinh doanh rủi ro thì yếu quyết phải quản trị được cái rủi ro. Nếu không toàn mất tiền người ta nợ còn tiền mình ăn ra được vào đồ hiệu, vào gái gú hết
Tóm lại, cờ bạc là một môn khoa học và là một nghề kinh doanh béo bở vì lượng người chơi cực lớn. Sẽ ổn nếu kiểm soát được rủi ro và trường vốn
12:23 CH 15/01/2015
t
trantuanlong
Bắt chuyện
502
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Với một nhà đầu tư mọi thương vụ luôn luôn là 50/ 50.
Tỷ dụ với số tiền đầu tư ôm lô đề của chồng chủ thớt, nếu làm việc khác cũng vậy thôi, hoặc được, hoặc mất mà trong thời điểm này nói thật kinh doanh cái gì cũng ngắc ngoải.
Còn với bộ môn hẹp là lô đề, cũng 50/50 thôi, không hơn và không kém.
Toàn bộ các ngành cờ bạc từ tú lơ khơ cho tới lô đề, xổ số...v.v đều nằm trong thuật toán học bộ môn xác xuất, thống kê hết.
Vấn đề nằm ở chỗ quản trị rủi ro thôi.
Theo "công trình" nghiên cứu của cá nhân mình, tỷ lệ ăn thắng của chủ cao hơn khoảng 5% và tỷ lệ tiền cũng được tầm 5 giá.
Các chủ lô đồ không có trí tuệ thường nói may rủi, hên xui nhưng cá nhân mình không nghĩ vậy
Nó hệt như một phương án kinh doanh cao cấp.
Tỷ dụ vốn có 1 tỷ đồng
Chia phần vốn đấy thành 30 phần tiền như nhau tương tương khoảng 30 tr
Nếu chồng bạn ôm bảng mà thắng thua nằm trong ngưỡng 30tr/ ngày tương đương với khoảng khoảng tổng bàng tầm 10.000 điểm lô. Cứ cho là đen đến 10 ngày thua trắng vẫn còn vốn tiếp tục tái đầu tư.
Một việc nữa, nếu chồng bạn khống chế số điểm ăn với mức vốn 30tr nằm ở mức lô từ 100 điểm trở xuống thì KHÔNG bao giờ mất thanh khoản. Chưa có chủ lô đề nào thua tới 30 ngày mà không được nổi một ngày.
Nghề đấy làm lâu, làm dài thì chắc chắn có lãi, tỷ lệ lãi nằm ở ngưỡng 18-20%
Cái chính là kiểm soát chính mình thôi.
Thói thường, chủ lô, đề có mấy bệnh chính dẫn đến thua tha:
1. Tham. Khi tham chính là khi chơi với khách, đỏ đen luôn, nó trượt thì mình ăn dựa trên trọng tài là con số. Khác cóc gì chơi.
2. Khi ăn được tý tiền, tưởng tiền của mình, bắt đầu chơi bời, gái gú, đồ hiệu, chi tiêu mất kiểm soát ngoài tỷ lệ chi phí.
3. Cả nể con bạc. Một khi đã làm cái nghề kinh doanh rủi ro thì yếu quyết phải quản trị được cái rủi ro. Nếu không toàn mất tiền người ta nợ còn tiền mình ăn ra được vào đồ hiệu, vào gái gú hết
Tóm lại, cờ bạc là một môn khoa học và là một nghề kinh doanh béo bở vì lượng người chơi cực lớn. Sẽ ổn nếu kiểm soát được rủi ro và trường vốn