Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xin lỗi con yêu hãy sớm quay về với mẹ nhé!
Không có con thì mong có con. Có cỏ con rồi con hư buồn không kém. Chúc em mau khỏe .
01:51 CH 17/07/2010
Năm tuổi, sao xấu và những vấn đề liên quan
Hãy tin vào mình để vượt qua số phận.
04:32 CH 17/03/2010
Năm tuổi, sao xấu và những vấn đề liên quan
Tớ đang trong thời điểm bị Sao Kế Đô chiếu.Đúng là mệt mỏi.
Có ai bị giống tớ ko ?Mọi người cùng chia sẻ đi

Tôi thì năm nào cũng Kế đô ( không xô cũng ngã) thì phải. cuộc sống khi nào cũng thấy căng thẳng cả. Mọi người có lẽ gia nhập vào vào cõi trần gian này ít hơn tôi nên mỗi khi gặp khổ có lẽ thấy buồn lắm vì đang ở độ ước mơ mà. Còn tôi đang đi dần về phía cuối cuộc đời rồi nên với tôi tam tai hay kế đô thì cũng có sao đâu. Tôi thích câu nói của ai đó rằng "Không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng có sao thì cũng chẳng sao". Mặc nó đi, cái gì rồi thời gian cũng mang nó qua mà. Hãy cố gắng tự cứu mình trước khi nhờ người khác cứu. Chồng có cũng tốt mà không cũng vui. Vì sao vậy, bởi vì ngày xưa các cụ cố gắng có chồng để mà nuôi sống cuộc đời, còn ta, ta đã nuôi đủ cho ta tại sao ta phải làm thân nô lệ cho chồng. Có chăng cũng chỉ giúp ta cái gọi là "Dục vọng" .
Tôi lấy chồng khi 21 tuổi, kể từ ngày có chồng, tôi không còn phải là tôi. Đi làm chồng kiểm soát, đi học nâng cao nghiệp vụ không cho, học tiếng Anh thì bảo về rồi ti toe với mấy thằng Tây. Tham gia hoạt động của Cty như văn nghệ, khiêu vũ là cấm chỉ bảo là sống phi văn hóa. Nói tóm lại chỉ ở nhà lau nhà, quét nhà, giặt ủi quần áo, kèm con cái học hành thì có thể êm nhà ăn cửa. Tại sao tôi bảo có thể êm ấm là vì anh ta 9 ngày thì 10 ngày "nhậu" mà đã nhậu thì phải say mới về, không say hông về. Về tới nhà thì phải hầu cơm nước, nếu không có thì chân tay anh ta sẽ có việc để làm, ví dụ như đập bàn, dằn chén, đập tô...và kèm theo là những lời tương tự như : đồ mất dạy, tao không cần thứ mày...và đôi khi cha mẹ mặc dù đã mất từ lâu vẫn là cái để anh ta trủt giận. mà nhiều khi không say cũng sẵn sằng như thể chỉ cần không nói hay làm trái ý anh ta. ...Cuộc sống chỉ có thể tụe do khi tôi và anh ta giận nhau, khi ấy tôi không bị anh ta hỏi những câu tương tự như : sao giờ này mới về, đi đâu vậy....Tôi và anh ta làm cùng cơ quan, anh ta hiểu hơn ai hết công việc của tôi, nhưng sẵn sàng xổ vào mặt ai đó nếu khen tôi đẹp, nói chung là khen. Còn nếu chê tôi thì kể như tử hình tôi rồi, anh ta sẽ mạt sát tôi như một con chó. Con cai giỏi thì không sao, hư thì anh ta bảo Con hư tại mẹ, và chẳng bao giờ chia sẻ với tôi. Nếu con hư tôi phải im tự mình tìm phương án giải quyết với các con, bởi có nói thì chỉ tổ ầm nhà. Anh ta rất sọ nước, cả tháng không giám tắm chỉ lau người thôi, tôi nhắc nhở sẽ bị bảo là chê anh ta hôi. Chân đi giày thối đêm về mang lên giường ngủ, chăn ga toàn mùi hôi giày. Muốn không hôi thì bưng nước nóng cho anh ta ngâm chân, còn không mà bảo chân hôi thì coi chừng cả chậu nước ngâm chân bị hất vào mặt, và tôi đã bị 2 lần vì lấy nước ngâm chân nhưng lại bảo chân anh hôi quá. Quá nhiều sao quả tạ vậy mà tôi và anh ta vẫn phải chung sống vì chúng tôi có 2 đứa con trai, chúng rất dễ thương và tôi không muốn chúng phải chia lìa nhau vì cha mẹ, và vì lương của mình mình làm sao nuôi nổi con, và tôi mong cho con tôi không bị người đời cười rằng gia đình nò không có hạnh phúc, rằng lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Tôi và chồng sống như vậy nhưng cũng có ít người biết hết những tính đó của anh ta, vì tôi vẫn muốn trước mắt mọi người anh ta là người trí thức và có tri thức (anh ta là kỹ sư). Đấy có phải là sao hạn không nhỉ mọi người.
02:43 CH 17/03/2010
Dạy con trai thế nào để vợ nó không phải khổ????
Làm mẹ ai cũng buồn vui sướng khổ vì con mình. Tôi cũng vậy, tôi có 2 con trai, đứa lớn sinh năm 1985, đứa nhỏ sinh năm 1992. Hai đứa con đứa nào cũng là đứa có cá tính khiến tôi bận tâm vô cùng. Nhiều khi tôi khóc thầm vì sao mình lại khổ tâm vì con như vậy, mọi người hãy chia sẻ cùng tôi nhé.
Cả hai con của tôi ngay từ khi chào đời nó đã làm tôi phải cực khổ vì nó khóc suốt ngày suốt đêm, tôi phải bồng nó trên tay cả ngày lẫn đêm nếu bỏ xuống là nó khóc, và chỉ mẹ bồng thôi. Rồi khi lớn lên con trai đầu học rất thông minh, nên suốt mười hai năm học phổ thông nó luôn đạt học lực khá trở lên, nhưng nó là đứa thường xuyên gây mất ổn định trong lớp vì những trò nghịch ngợm. Nó rất thích tán gẫu cùng bạn bè, đôi khi bỏ học thêm đi chơi với bạn tới khuya mới về. Và khi học lới 12 nó có bạn gái cùng trường. Tôi không cấm con nhưng cũng ra sức khuyên bảo con hãy lo toan cho học hành. Mỗi khi góp ý nó tỏ ra bực bội, nóng nảy. Đến đầu kỳ lớp 12 tôi lo lắng đến nỗi chỉ mong ngủ một giấc thấy nó đã đậu vào đại học. Rồi nó cũng được vào đại học xây dựng trường Bách khoa. Tôi vui mừng khôn xiết. Nhưng cũng là lúc tôi bị bệnh tiền ung thư và đi mổ. Tôi nghĩ chắc ông trời cho tôi cái này thì lấy đi của tôi cái kia, nhưng sự đổi chắc này tôi cũng vui lòng. Thế rồi niềm vui của tôi chẳng được bao lâu thì nỗi buồn cứ đến dần dần và ngày càng phình to. Vì bạn gái của nó cũng đậu đại học và hai đứa đã cùng về thành phố để học. Nếu cả hai cùng chịu khó thì nói làm gì, ngược lại đứa nào cũng ham chơi, sau kỳ một năm thứ nhất tôi nhận được bảng điểm của nó, ôi thôi rồi , toàn điểm kém, và kỳ 2 năm thứ nhất là bị đình chỉ học vì thiếu học học phí. Nó bị nghỉ một kỳ học. Và từ đó việc học gặp nhiều khó khăn hơn. Vì học Bách khoa làm gì có chỗ cho những sinh viên lười nhác. thế rồi các môn nó nợ cứ dày thêm, rồi có bồ thì phải chăm sóc bồ, nó nói dối tôi học tiếng Anh để xin học phí đi học, nhưng cuối cùng thì tôi phát hiện ra nó có học đâu. Tình cảm hai đứa thời hiện đại chắc mọi người đã hiểu. Rồi cãi vã, giận hờn nhau đã làm cho nó nhiều khi gục ngã. Rồi bồ của nó đi du học tự túc vì kết quả học cũng chẳng hơn gì nó, và nó đã thành kẻ thất tình và việc học hành ngày càng tồi tệ, có lúc nó đã không làm chủ bản thân rồi đi theo bạn bè cá độ bóng đá, thua độ không có tiền trả, bạn bè gọi cho tôi đòi nợ. Tôi đành nhắm mắt trả nợ cho nó cho dù vợ chồng công nhân viên chỉ đủ ăn đủ mặc. sau 6 tháng du học cuộc tình của nó tan vỡ hẳn hậu theo đó là nó đang ở thế bị buộc thôi học do không đủ tín chỉ. Tôi không hiều mình đã sai lầm từ đâu để giờ đây tôi phải trả giá cho cuộc đời này như vậy. Suốt 5 năm qua tôi luôn bảo ban con và yêu thương nó bằng tất cả tìhh thương của một người mẹ có hiểu biết. Tôi đau khổ và thất vọng kèm theo là xấu hổ với mọi người. Đau khổ hơn nữa là đứa con thứ hai đang học lớp 12 bây giờ cũng đang có bồ. Nó cũng chẳng chịu học hành gì. Mọi người ơi hãy chỉ cho tôi phải làm gì bây giờ. Và khi nhge bình phãi dạy con trai như thế nào tôi thật sự bế tắc.
11:59 SA 22/11/2008
t
tranlebao
Bắt chuyện
658Điểm·0Bài viết
Báo cáo