Thằng này bệnh nặng rồi, nói với chồng và tỏ thái độ rõ ràng với nó. Chửi ầm lên cho nó chừa.
Ôi Anh này khổ quá! Hay Anh có làm gì để vợ chống đối như thế không?
Tiếp...Mơ ước đc chăm chút cho anh từng bữa cơm, giấc ngủ đã thành hiện thực. Ngày em về là cô ôsin cũ nghỉ việc và em, cô ôsin mới bỡ ngỡ bước chân vào. Gia đình có 5 người: Bố mẹ anh, anh cả anh và 2 đứa mình. Chưa tính chị chồng anh ngày nào cũng về, 1 tuần ở lại khoảng 2-3 ngày. Những ngày đầu mới về làm dâu đã làm em vỡ mộng. Nước mắt em cứ trực trào ra. Em là con một cũng biết làm hết mọi việc trong gia đình nhưng chưa bao giờ phải làm nhiều đến thế. Sáng dạy từ 5 rưỡi sáng để chuẩn bị bữa sáng, dọn rửa cốc chén, quét qua cái nhà, nấu xong lên mời bố mẹ xuống ăn sáng, sau đó rửa dọn bát đũa buổi sáng. Rồi quét dọn nhà cửa thật sạch và tinh tươm rồi đi chợ. Tay xách nách mang đủ thứ, 2 tay đã trĩu nặng vì đồ ăn, sau đó đi thu hết quần áo ở các phòng, nào là quần lót của mẹ, của chị gái, con chị gái, nào là quần đùi của anh chồng, bố chồng. Mẹ anh còn dặn: Nhớ phải vò kỹ quần áo rồi mới đc cho vào máy không thì ko sạch được. Ôi chao, ngày nào cũng thay quần áo, có đi làm đồng làm ruộng về đâu, nhưng mẹ chồng nói thì phải chứ! Giặt giũ phơi phóng xong 2-3 dây quần áo đầy, chưa đc nghỉ ngơi đâu anh nhé, em lao vào chuẩn bị bữa trưa cho cả gia đình. Khi xơi cơm nước xong, bố mẹ anh, anh trai, chị gái anh và cả anh nữa chứ lên phòng khách uống nước, ăn bánh, xem ti vi để mình cô dâu mới với 2 chồng bát lớn, xoong nồi... rửa mãi rửa mãi tới 1h chiều mới xong. Lúi húi lên phòng nằm nghỉ thì anh bảo: vào sau thì nhẹ nhàng, yên lặng để anh ngủ trưa. Em lại quay mặt vào góc tường mà...khóc. Nhiều khi mệt quá, em cứ đóng cửa phòng lại ngủ hoặc đọc sách hoặc online nhưng bố mẹ chồng anh ko đồng ý bảo là em biệt lập, anh trai anh gọi em là: cô con dâu quái đản!!! Rồi lại đến bữa tối, nấu nướng dọn dẹp xong cũng đã 8g tối, em lên tắm rửa gội đầu. Mẹ anh bảo: cả ngày chẳng làm gì mà ko gội đầu sớm! Làm gì mà ngày nào cũng gội đầu thế! Mẹ đâu có biết là nào mùi hành tỏi, thức ăn ám hết vào đầu tóc.Lúc đó em mang thai con của chúng mình.Rồi có 1 hôm em và mẹ ngồi tâm sự với nhau, mẹ kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Em thấy sao mẹ thân tình thế, sao mẹ tình cảm thế! Và em đã bị mẹ anh lừa cái chân thật, tình cảm đó nên em cũng giãi bày hết! Thế là mẹ anh lắp ghép từ nọ chuyện kia thành 1 câu chuyện mang ý nghĩa khác hẳn để cho mọi người "lè lười" vì em.Trời xui đất khiến thế nào mà em lại bị ốm, ho sốt vào tháng thứ 3 trong thai kỳ. Vậy là lại 1 câu chuyện nữa bắt đầu. Chao ôi, mơ ước là đây sao?
Bạn có bao giờ nghĩ rằng chỉ vì bạn đã kiêu hãnh ra đi nên anh ta mới nuối tiếc bạn như vậy không? Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo mà. Tuy nhiên, mới sau 1 năm, anh ta đã cưới ngay cô kia, bây giờ phở đã thành cơm ngán rồi nên lại quay về với bạn, thì không có gì đảm bảo chồng cũ của bạn sẽ không lặp lai quy trình đó nữa. Nhưng bạn yêu-hận sâu đậm quá, 2 năm rồi mà vẫn như vậy thì khó giải quyết thật : / Giờ thì tạm thời mình thấy 2 phương án:1) Quay về với chồng cũ và bắt anh ta nói chuyện dứt khoát với cô kia. Nhưng mình đoán cô kia sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, sợ sau này sẽ lằng nhằng rắc rối nữa. Khi quay lại rồi thì bạn cũng phải chuẩn bị tinh thần trước cho những vụ tương tự, vì khi đó thì anh ta đã 2 lần phản bội 2 người vợ rồi đấy.2) Dứt khỏi mối quan hệ này, cái này thì bạn phải nghiên cứu, từng bước có bài bản đàng hoàng thì sẽ làm được. Chúc bạn sớm bình tâm lại.
nó bệnh hoạn nói ra mồn như thế rồi thì còn nói làm sao được bạn.bây giờ chỉ bằng hành động thôi mà hành động tốt nhất là cho nó ra ngoài.nhanh còn kịp chư để đên lúc nó hành động thì muộn.tiêc là anh chồng bạn ý sao ý
quá yêu vợ có phải là sai lầm không chị.khi tôi đã trưởng thành hơn và va trạm nhiểu hơn thì đã muộn rội.giờ tôi chỉ biết im lặng có những lúc tôi thèm được 1 lời hỏi thăm của vợ vào buổi trưa.1 tin nhắn hỏi thăm anh ăn cơm chưa thế.......................hhay thôi không nói nữa,nói nữa chắc đêm nay không ngủ được.
cuộc sống không công bằng với bạn về điều này nhưng chắc chắn sẽ bù đắp cho bạn cái khác tôi tin như vậy.đọc bài viết của bạn tôi thấy thạt đáng tiếc cho anh chồng bạn.chắc chắn bạn còn rất yêu chồng bạn.tôi có 1 phương án có dịp thuận tiện bạn thử xem có thay đổi được gì không nhè.tôi nghĩ cánh tốt nhất bây giờ là 2 bạn lên ra ở riêng để cách ly,hạn chế sự gần gũi chồng bạn và gia đình nhà chồng bạn.vì tâm lý con trai ở gần mẹ và chị những người nhà ruốt thịt như anh ta thi ít khi nghe vợ lắm mà càng ngày tính gia trưởng của anh ta càng tăng đó. muốn làm được nhu vậy bạn để ý xem hôm nào chồng bạn vui vẻ tỏ ra quan tâm đên bạn khác với mọi hôm. hãy rủ anh ta hai vợ chồng đi uông cà phê ôn lại kỷ liệm thời yêu nhau.rồi bạn kể cho anh ta nghe những chuyện bạn phải làm trong ngày còn mọi người trong nhà anh ta thì trả làm gì hãy kể xúc động vào bạn nhé.hãy làm cho anh ta hiễu mấy năm trời học đại học xong giờ phải ở nhà làm oossin thật là phí.và cuối cùng bạn chốt lại là em muốn bọn mình ra ở riêng.kể cả là đi thuê nhà ( một mái nhà tranh hai trái tim vàng ) nói đên đấy bạn hãy nhìn thẳng vào mặt chồng bạn nhé xem thái độ biểu hiện anh ta thế nào.nếu anh ta ko trả lời bạn ngay bảo suy nghĩ thêm mặt vẫn bình thuwowmng thì bạn còn hy vọng.còn nếu anh ta thay đổi nét mặt ngay và nói không nghĩ là bạn đừng hy vọng gì nữa và hãy cầu mong là anh ta đừng nói chuyện này với mẹ anh ta.bạn hãy suy nghĩ nhé.con gái hà nội lại la con 1 nữa mà đc như bạn thật là hiếm có khó tìm đấy.chúc bạn thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
quay về liệu có chiên tranh ko
theo tôi sao phải phưc tạp thế
kết thúc đi để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hãy mở lòng mình đón nhận những tình cảm chân thành.sống vì tương lai đừng nhìn lại quá khứ