Anh đã pm fakebook của anh rồi nhóa.FB của anh không giống như ở đây, ở đó ngày nào anh cũng kể, cũng viết lên những câu chuyện tình, chuyện đời, kỷ niệm những chuyến đi. Thậm chí ngay cả những sinh hoạt thường ngày như đi chợ nấu cơm anh cũng viết... Nói chung viết đủ thứ về bản thân, kể cả sinh hoạt xã hội. Nội dung thì chủ yếu trên FB của anh chủ yếu là văn hóa văn nghệ, thơ ca, ẩm thực... Nói chung là 1 FB rất TìnhTranh thủ quảng cáo 1 tí ;;)Đấy, anh đấy, sinh hoạt như vậy đấy, ngoan (hoặc hư) như thế đấy, các bà nhà cứ xem đi, nếu thích thì thích luôn, nếu không thích thì cũng sẽ không thích ngay, còn đã thích rồi thì sau khi gặp mặt chỉ việc... ấy thôi :x
Muốn ngủ nướng cũng không được, thôi lại dậy cho đúng với lịch hàng ngày.Mới đó mà cũng đã hơn nửa năm trời với những ngày dài đằng đẵng mất ngủ, rồi mệt mỏi buồn chán mỗi khi đêm về, cảm giác thời gian trôi nhanh thật.Mặc kệ thời gian trôi, mặc kệ con người thay đổi, tình anh vẫn như thế, vẫn mênh mông chưa có bến bờ nào dừng lại. Đã bao lần muốn chủ động hẹn hò nhưng rồi cuối cùng lại dặn lòng mình đừng vội, mà hãy chờ đợi một khoảnh khắc bất chợt, để tình cảm mình được chín muồi, để lúc đó không còn gì phải nghĩ ngợi nữa, không còn lý do từ chối nữa. Hơn nửa năm vun đắp cuối cùng cũng có thành quả. Những lời hẹn đầu tiên, những câu nói ỡm ờ nửa thật nửa đùa ngày càng nhiều, càng nung nấu quyết tâm muốn có người bạn gái trong tâm hồn. Bỏ hết những chướng ngại bên ngoài, mình bắt đầu làm lại.Chuyến công tác lần này dài ngày, và cũng là khởi đầu cho những buổi hẹn hò gặp gỡ đầu tiên. Hy vọng rằng Braddpitt sẽ mang lại ấn tượng về con người thực bên ngoài với các mẹ. Một chút hào hoa, một chút lãng tử, một chút vui vẻ và một con thuyền mênh mông đang tìm bến đỗ có thể hấp dẫn được những "bà nhà ta" dù là người khó tính nhất. Vì điều này mà nick Braddpitt cũng sẽ dần dần ít viết bài, ít online hơnGặp mặt... Hẹn hò...Chấm dứt những chuỗi ngày dài một mình Xuân về cho cây xanh lá, Có riêng mình anh, lạc mất mùa xuân Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng, Bên song anh trông đầu non trăng xế
Đi công tác về anh sẽ sang. Nhưng sang Suối Hoa rồi biết tìm em nơi đâu đây?
Chủ Nhật tuần tới anh đi công tác miền Nam 1 tuần, hết tháng anh mới về. Như vậy sang tháng 6 anh mới có thể thu xếp sang Suối Hoa được. Hẹn em tháng 6 nhé :)Ôi tháng 6, lại nhớ về 1 thời xa vắng... Cơn mưa đưa mình vào tháng sáu Thời gian trôi theo tiếng ve kêu Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều
Có thể anh sẽ xuất hiện trong chuyến đi công tác miền Nam lần này, có thể là sau chuyến công tác, nhưng 1 điều anh nghĩ là khi anh xuất hiện thì những dòng reply này sẽ ngày càng thưa thớt đi, thậm chí còn đóng cửa top... Anh mong manh lắm, cho nên dễ vấn vương lắm í.Anh còn cả lời hứa hẹn hát hò "Anh sẽ đến", rồi cả kịch bản dựng sẵn... Liệu bấy nhiêu đó có thể làm anh vững tin chờ đợi dăm ba năm nữa không em? Anh sợ rằng mình không đủ vững tâm để tiếp tục chờ đợi, vì anh mong manh.Có thể sau này anh sẽ bớt đi những chuyến đi dài ngày, có thể anh sẽ chỉ quanh quẩn HN, có thể anh sẽ dành trọn tình cảm của mình cho ai đó, có thể... với anh là lần có thể sau cùng. Có thể... Em hiểu hết những gì anh nói không? Anh không mạnh mẽ đâu, mà rất mong manh.
Ngoài đời anh không hào hoa lắm đâu, mà nghiêm túc. Anh chỉ hào hoa... ở đây thôi em :))Cho nên hãy đợi anh về em nhé. Anh sẽ nhớ đến Suối Hoa, nhớ đến em Em ơi đợi anh về Đợi anh hoài em nhéMưa có rơi não nềNgày có dài lê thêThì em ơi cứ đợi...
Anh cũng có tuổi rồi nên không được mạnh mẽ lắm đâu em :DCon đường phía trước còn dài, nhiều thử thách chông gai lắm. Liệu với 1 người mong manh như anh có giữ nổi tấm chân tình để chờ đợi em đằng đẵng suốt mấy năm trời không? Chính bản thân anh anh nghĩ cũng rất khó, vì cứ... hở ra là mất. Cho nên đến tận bây giờ anh vẫn chưa gặp sm nào là vậy. Mong manh mà...Sắp tới anh đi công tác, và rồi sẽ bắt đầu hẹn gặp những "bà" nhà trên này. Nếu như anh có thể biến được những tình cảm vui đùa nơi đây thành tình cảm thật ngoài đời thì sao? Ai biết trước được...Suối Hoa - Bắc Ninh, nơi có cô gái nhỏ nhắn đáng yêu với chân tình, giọng văn mềm mại có chờ anh về không? Chờ anh về rồi tắm suối O:-)
Nhưng càng ngày anh thấy mình càng già đi em ơiMặc dù nhìn bên ngoài anh có trẻ hơn tuổi thật, không ai đoán được tuổi anh, nhưng tâm hồn thì ngày càng già dặn, càng mong manh hơn. Thời gian nó là kẻ thù của sức khỏe em à. Không có lẽ sau này về với nhau chỉ là đút mớm cho nhau thìa cơm mà không làm những chuyện khác sao em?
Thời gian cứ trôi, anh ngày càng già đi, em bắt anh đợi mãi được sao? Mà em biết rồi đấy, anh mong manh yếu đuối trong chuyện tình cảm lắm, hở ra có khi... mất ngay. Thời gian không chờ đợi ai cả, sao em không để anh cùng em chăm sóc con cái? Nếu con còn bé thì em cứ đẻ thêm vài đứa nữa rồi mình cùng chăm sóc 1 thể, vất vả 1 lần thôi, như thế có phải hay hơn không? Viễn cảnh vẽ ra ở đây lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng muôn màu, nghe thôi đã thấy thích rồi. Còn 1 vấn đề nữa là liệu em có thể rời BN để sang HN không? Em sang đây thì không ai nói gì, nhưng anh về bên đó thì ngại lắm. Sống cùng gia đình bên vợ thì đố dám ho he nửa câu, có giận dỗi gì thì cũng chỉ biết nuốt cục tức vào bụng thôi chứ biết làm sao được? 1 người đàn ông sống với gia đình vợ anh thấy yếu đuối lắm, chí khí nam nhi cũng dần bay đi hết. Anh nói vậy có đúng không em?Thôi chuẩn bị sang HN đi em O:-)
Đúng vậy. Ngày xưa... khi nghĩ về ngày xưa chúng ta thường nghĩ đến những chuyện buồn hơn là những niềm vui, nghĩ đến những điều nuối tiếc chưa làm được, sự giận dỗi, những cơn giận hờn bất chợt, hay cả sự căm ghét... là những nỗi niềm chất chứa trong lòng. Càng có tuổi, càng hay nghĩ đến ngày xưa, tiếc cái thời trai trẻ... Nhưng chúng ta hãy sống vì hiện tại, hiện tại và tương lai mới là của chúng ta, là quãng đường cần bước tiếp.Thôi thì anh đành đợi cho bọn trẻ lớn lên vậy. Chẳng mấy mà chúng nó lớn thôi em nhỉ? Thời gian trôi nhanh lắm, cũng chỉ đôi chục năm cho 2 đứa đỏ hỏn của em lớn lên chứ mấy. Lúc đó anh cũng chỉ biết cùng em đi dạo, nắm tay thôi chứ còn làm được gì nữa? Anh tưởng tượng ra khi mình già nua, tóc bạc trắng đi dạo cùng với em, em bên cạnh môi vẫn đỏ chót, bome bẻm nhai trầu, thật là hạnh phúc, bình yên... Em ơi có bao nhiêu60 năm cuộc đời...
Anh pm hồi nào nhỉ? Anh cho nick đi mình nc trên fb cho tình anh nhé