ngày xưa lúc yêu ck e cũng mê liên minh lắm,tới lỗi là ny thôi gọi điện đi đón cũng khó..e tức lên e cũng chơi Liên Minh,giờ có chơi cả 2 vk ck cùng chơi luôn :D nhiều khi e giả vờ ham hố chơi tới tận 1-2h sáng làm ck e phải tỏ ra chán Liên Minh để e k chơi nữa..giờ thì ck e k nghiện ngập như trk nữa rồi,có thích thì 2 vk ck cùng chơi 1 vài trận thôi :):)
First line: entry này là dedicated, nó có thể dành riêng cho một ai đó, hoặc không ai cả ... Entry 0210: Ma nữ Từ miền đất lạ, gửi đến một nơi rất xa …Dành cho một người không bao giờ đọc được. Hãy cho phép ta gọi là “em”, dù em đã từng lớn tuổi hơn ta.Ta gặp em một chiều thu tháng mười. Nhưng không lãng mạn như bài hát.Em là con nợ theo đúng nghĩa đen đầu tiên của ta. Nhưng món nợ đó em không bao giờ trả cho ta, bằng tiền.Ngay khi vừa bước chân ra giang hồ, ta đã phạm vào sai lầm cơ bản nhất “Không nghe phò kể chuyện, không nghe nghiện trình bày, không nghe say chém gió” , và ta đã mềm lòng.Ta và em chưa từng nói qua một câu tỏ tình, một tiếng “yêu” và ta biết ta không hề yêu emEm luôn nói giữa ta và em chỉ là sự thu hút về thể xác, những ham muốn và mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau.Nhưng ta không thể chối bỏ rằng em là người phụ nữ đầu tiên của ta. Không chỉ có phụ nữ mới luôn nhớ về người đàn ông đầu tiên của mình, đàn ông cũng vậy.Người ta gắn cho em những cái nhãn, có cái một chữ, có cái hai, cũng có cái ba chữ hoặc nhiều hơn. Nhưng một kẻ lục thân bất nhận, không còn gì để mất như ta thì việc gì phải quan tâm.Ta không gán cho em cái nhãn nào, cũng không bao giờ đặt cược vào em niềm tin, hi vọng, …Ta không quan tâm em đã đong đưa, dụ dỗ, chơi bời hay ngủ với những ai, đó là cách em tồn tại, và em vẫn luôn trở về bên ta, sau tất cả những thứ đó.Người ta nói em lừa gạt ta, cũng như đã từng lừa gạt rất nhiều thằng hay ông gì đóNhưng ta không cảm thấy như vậy.Ta xem em là một giáo viên được trường đời đưa đến dạy ta những bài học vỡ lòngTrường đời thu học phí rất đắt, nếu học phí chỉ là tiền thì đó là một sự may mắn, và ta không bao giờ cho phép mình bị “thi rớt” - trả học phí hai lần cho cùng một bài học.Em đã dạy ta, nhiều và rất nhiềuDạy ta những sự thật trần trụi về mặt tối của xã hội, dạy ta cách suy nghĩ, cách tồn tại, những tầm nhìn cần thiết để thấy được dòng chảy cuộc đời, tiền có thể kiếm được ở đâu, từ đâu … Dạy ta cách sử dụng đôi mắt, thậm chí cả cử chỉ, lời nói, các thủ thuật giao tiếp, thuyết phục, thương lượng, đàm phán …Và dạy ta tất cả về phụ nữ, phụ nữ là tác phẩm của tạo hóa, là để thưởng thức chứ không phải chỉ đơn thuần phục vụ cho bản năng duy trì nòi giống của nhân loại.Tên trí thức hiền lành, khờ khạo đã chết và được tái sinh thành một kẻ giang hồ “có chữ”. Nhưng hắn vẫn giữ cái vỏ bọc cũ, đó lá cách của hắn.Theo thời gian, đến khi ta không còn gì để học từ em, và em cũng trở thành một món phụ kiện không phù hợp với vị trí của ta, ta đã không cho phép em “trở về” nữa.Mọi thứ đều có hạn sử dụng, có thể gia hạn, kéo dài thêm, nhưng không gì là vĩnh cửu.Mối quan hệ giữa em và ta đã hết hạn, không có gì để mà níu kéo, luyến tiếc.“Sắc liền kề đao” , “đế phạm đào hoa” … Không gặp em, ta có thể đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục rất nhiều lần. Nhưng cũng không tránh khỏi phạm một số sai lầm. Vì ta cũng là con người.Ta chẳng hề cảm thấy đau lòng, hay bị xúc phạm, khi thấy ánh mắt em nhìn ta, lúc em cho rằng đã tìm được một cây cao bóng cả, chỗ dựa vững chắc hơn ta rất nhiều.Những gì ta đã đem chính mình ra đặt cược suốt mấy năm, chỉ bằng một phần những gì em dùng vốn tự có của phụ nữ để làm mồi câu và thu hoạch được.Ta biết điểm bất hồi, và ta biết chấp nhận, dừng lại.Đó là điểm khác biệt giữa ta và em.Tiền nhiều nhưng không còn mạng để xài thì thôi cứ chấp nhận kiếm ít hơn một chút mà bảo toàn bản thân.Bóng cây càng lớn thì khi cây đổ, càng khó chạy.Lính đánh thuê là vậy, ai thuê thì đánh, không bao giờ nên quan tâm đến nguyên nhân. Có thể không đánh, nhưng không bao giờ được hỏi “Vì sao”Khi nhận được những cuộc gọi tiếng được tiếng mất, đầy tạp âm nhiễu, ta cũng chỉ có thể nói mấy chữ “Tôi cũng là một trong số đó” và nói riêng với một số ai đó mà ta biết “Đừng kéo dài”Ta chỉ biết đại khái: kéo dài thêm một thời gian nữa, tàn tạ, vất vưởng, bệnh tật, không xu dính túi, không ai bên cạnh. Và khi tất cả thợ săn đã trở về, không bao giờ có thể tìm thấy em nữa, ta cũng không muốn tìm.Giờ thì tuổi của ta đã lớn hơn em, cũng sẽ tiếp tục lớn hơnNgẫm lại, ta không biết ai may mắn hơn ai …Ta không tin kiếp trước, kiếp sau nhưng nếu có kiếp sau, em đừng nên làm con người nữa.Ta cũng vậy.
Như chị đây,ox cũng có chơi game,nhưng kg cho chơi sau 11h đêm,lúc đó ổng tự cài cho máy chạy thôi,ngày thì đi làm và chỉ chơi đúng những lúc giờ cao điểm để đánh quái này nọ,đủ thứ,chỉ tầm khoảng 1h đổ lại vậy thôi.Ngoài ra mình rãnh thì vô facebook xíu,kg thì đọc những câu chuyện hay tin tức trang Wedtretho,vân vân và vân vân... Vậy mà mọi chuyện đơn giản á D,nghỉ mình cũng có cái giải trí trên máy và ổng cũng vậy,rồi thgian trôi đi lúc nào kg hay á D,cũng chẳng nghỉ đến phải cãi nhau hay gì cho mệt,tức lên thì nói lúc đó luôn,thậm chí la lớn chan chát vài câu vậy mà xong,thoát sự ức chế ngay
Chứ chị cũng 10 năm rồi mà chưa con đây D,nhưng mọi thứ vẫn bình yên và quan niệm mọi chuyện đơn giản lắm,có khi kg nghỉ thgian gì mà mới đó 10 năm nữa đó,cảm thấy quá nhanh,cho nên cứ cho qua hết mà sống D nhé,cho nhẹ người,miễn sao còn yêu và trân trọng nhau là ok,còn mấy vặt vãnh kệ đi,vậy D nhé,cố lên,và rồi cuộc đời vẫn đẹp sao liền hà, hihi :)