Cuối tuần bận quá, giờ mới rảnh vào buôn bán với các mẹ. Em đang đau khổ quá vì tóc tai rụng như lá mùa thu các mẹ ạ. Không hiểu do dầu gội không hợp ( em đổi đủ kiểu thừ Kao qua Tsubaki rồi lại Pantene), hay do nước ở đây họ khử ghê quá mà từ hồi qua đây tóc em nó cứ rụng liên tục, hôm nào quét nhà nhìn thấy tóc vương vãi mà nước mắt lưng tròng luôn, mà tóc em vùa là tóc tơ mà lại thưa nữa chứ:Crying: . Không biết có mẹ nào bị tình trạng giống em và có mẹ nào biết cách khắc phục không thì kiúuuuuuuu em với, kẻo em hói đầu tới nơi rồi:Crying:. Vụ tiếng tăm thì công nhận là nan giải. Không có cách nào hòa nhập với cs nước Nhật nhanh hơn là phải học thật giỏi tiếng, mà cái tiếng này khốn khổ là nó khó gì đâu :Sad:. Như mẹ Thuydieu mà nói tiếng Pháp nữa thì còn éo le hơn nhỉ. May cho em là ở lớp học TN tình nguyện buổi chiều thầy giáo nói TA rất tốt, tính tình lại vui vẻ, cởi mở đúng kiểu hướng ngoại nên đi học cũng vui, làm em có động lực hơn, phải cái học vẫn chậm lắm. Thế mà có cô vợ của bạn chồng em sang theo chồng theo diện du học, sau 1 năm cũng nói được TN kha khá nhờ cứ chăm chỉ đạp xe đi học ở các kouminkan khác nhau đấy các mẹ ạ. Thôi thì chúng ta động viên nhau cùng cố, chứ chồng em (và chắc 1 vài bố trong này nữa) ngày xưa cũng từng ôm sách tự học TN nát nước thì mới được như bây giờ, chứ nào có dễ dàng gì đâu :Sad: À mà có mẹ nào mới qua đây gặp phải shock văn hóa không, kể cho bọn em nghe với. Gọi là "shock" thì cũng hơi nói quá lên, nhưng cũng phải mất 2,3 tháng đầu ở đây, giờ em mới quen với cách sống kỷ luật và kỹ lưỡng của người Nhật ở đây. Ngày đầu qua đã bị chồng bắt học phân loại rác, giờ nhà 4, 5 túi to đùng các loại rác khác nhau. Rồi thì vô vàn các quy tắc mà chồng em nhắc hoài: phải vặn khóa ga lại sau khi nấu xong tránh phát điện (em toàn quên vì ở nhà có thế đâu, hichic), không để cốc nước trên bàn cạnh máy tính (kẻo động đất nước đổ vô cháy máy), nấu cái gì dù 1 chút cũng phải bật quạt thống gió kẻo khói bay lên chuông báo cháy lại kêu inh ỏi, đi chợ thì phải trả tiền thật nhanh kẻo phiền người đứng sau (mà lúc đầu em mới qua còn bỡ ngỡ tiêu tiền lắm)...Có hôm đi picnic nướng thịt với bạn chồng, em có đặt chiếc xúc xích lên đĩa rồi dùng kéo cắt, sau đó để kéo xuống bàn, cũng bị chồng nhắc nhẹ là lần sau chớ có cắt trên đĩa (kẻo xước đĩa của họ), kéo đặt xuống thì phải đặt lên đĩa khác chứ đừng để xuống bàn, vì còn cắt đồ ăn khác, người Nhật họ kỹ từng ly từng tý vậy đó... Vân vân và vi vi. Trong khi đó em thì tính hơi ẩu, lại văn nghệ sĩ, tuy không phải thuộc dạng tùy tiện nhưng đúng là phải kha khá lâu mới quen được những điều đó đấy các mẹ ạ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trangxinh123vj